Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh





 
10 LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI HAY GIEO DUYÊN VỚI CHÚNG SINH



Gieo duyên với chúng sinh có rất nhiều lợi ích mà nhiều người không biết. Cách gieo duyên đơn giản nhất, đó chính là đi làm từ thiện, bố thí, cúng dường, phóng sinh, hay giúp đỡ các chúng sinh mà không cần họ trả công,.....

Một người mà sống cả đời hay đi gieo duyên với chúng sanh, thì có thể sẽ có được 10 lợi ích to lớn sau đây :

Thứ nhất : Nếu lập gia đình rất dễ có con :

Quý vị thấy có nhiều người khi họ lập gia đình, mà bị vô sinh không có con.
Trong nhiều lý do, có một lý do đó chính là họ quá ít gieo duyên với chúng sinh.

Không có duyên với chúng sinh, thì sao họ có thể tái sinh vào làm con mình được.

Thứ hai : Nếu làm kinh doanh rất dễ thành công :

Khi làm ăn buôn bán, quý vị sẽ có rất nhiều chúng sinh mắc nợ mình trong nhiều kiếp trước, do mình từng gieo duyên bố trí cho họ.

Nên khi buôn bán cái gì, họ sẽ nhắm vào mình mà mua, có thể nhắm vào hàng quán của mình, nhắm vào nhãn hiệu công ty của mình,.....

Hoặc nếu gặp các đối tác, thường là gặp những người có duyên nợ với mình, nên họ sẽ giúp đỡ hết sức tận tình, để cho mình thành công.

Thứ ba : Nếu làm Thầy tu đi thuyết pháp sẽ rất dễ được các Phật tử yêu mến, và khi đi khất thực rất dễ có được vật thực, mà không sợ thiếu thốn. Đây là do ta đã từng gieo duyên với chúng sinh trong quá khứ.

Thứ tư : Sau khi chết, vào trong cõi siêu hình rất dễ đi tái sinh : Có nhiều người chết rất lâu rồi mà không thể đi tái sinh được. Có một lý do, đó là do họ ít gieo duyên với chúng sinh quá.

Vì không có duyên với cha mẹ, thì sao ta có thể tái sinh vào làm con họ được. Hay nếu duyên ít quá, thì khi ta sinh vào cũng sẽ bị cha mẹ bỏ rơi mà thôi.

Thứ năm : Nếu làm ca sĩ hay Mc rất dễ được nổi tiếng :

Quý vị thấy các ca sĩ hay MC hiện nay ở nước ta mà nổi tiếng không ?

Tôi thấy những vị này cũng đi làm từ thiện ghê lắm đó, họ không có biết Phật pháp gì hết, nhưng thích đi làm từ thiện, thì cũng đã là gieo duyên với chúng sinh rồi.

Nên sẽ có rất nhiều chúng sinh mắc nợ, thế là họ hâm mộ thôi.

Thứ sáu : Thường được cái phúc giàu có :

Vì mình làm cho bao nhiêu người được hạnh phúc, thì quả hạnh phúc sẽ trở lại với chính mình. Mà giàu có, sung túc là một trong những điều kiện làm cho quý vị trở nên hạnh phúc.

Thứ bảy : Tướng mạo thường xinh đẹp, khả ái :

Vì nếu quý vị bố thí vật chất cho chúng sinh ăn, thì họ sẽ không bị đói, họ ăn no thì cơ thể mập mạp, xinh đẹp hơn. Nên quả phúc nó trở lại là quý vị sẽ có tướng mạo xinh đẹp.

Thứ tám : Đi đâu, ở đâu, làm gì thường được mọi người yêu mến, giúp đỡ :

Thứ chín : Thường có sức khỏe tốt :

Thứ mười : Luôn được Chư Thiên, Chư Thiện Thần, và Chư Phật Bồ Tát yêu mến và thường gia hộ :

Đây là do tâm quý vị tốt, nên phát hào quang, làm Chư thiện thần, chư Thiên ...chú ý, nên họ luôn âm thầm theo gia hộ.

Trên đây là 10 lợi ích vô cùng lớn của người hay gieo duyên với chúng sinh.

Mà muốn gieo duyên được thì các vị cần phải chịu hy sinh ban đầu, phải chịu tổn thất ban đầu trước. Thì sau đó mới thành tựu được.

Nghĩa là phải mở rộng tấm lòng ra, chứ không được sống ích kỷ, nhỏ mọn, keo kiệt, hẹp hòi, bủn xỉn,.....

Phải sống hào phóng rộng lượng như thế, thì mới có thể dễ dàng gieo duyên với chúng
sinh.

Và có gieo duyên với chúng sinh, thì quý vị mới có thể hưởng được 10 lợi ích to lớn như đã kể ở trên. Nên có gieo thì mới có gặt là vậy.

Chúc quý vị luôn thành tựu trong pháp bố thí.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Hoang Nguyen gởi