Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Ai để Nga "chơi cha" dân Mỹ?
 

Sau một năm cầm quyền, chính phủ Biden đã cho dân Mỹ và Thế Giới thấy sự bất tài vì
 chính sách thất bại trên mọi mặt, từ trong Nước đến đối Ngoại.
Vì "Sợ hay Hận Trump" Biden và Đảng Dân Chủ quên quyền lợi của Dân Mỹ, đã  ban hành nhiều sắc luật tạo ra các KHỦNG HOẢNG ngày nay: 

- Ngừng xây tường biên giới, khiến tình trạng di dân rối ben, tới giờ nầy cũng không biết làm sao giải quyết? - áp dụng lại chính sách của Trump thì ê mặt quá! ngoài ra không biết làm gì, cho nên Bà Phó Tổng, được giao trách nhiệm giải quyết cũng bó tay, ngao du cho qua ngày tháng.

- Dùng Dịch Vũ Hán như một sách lược để kiểm soát, khống chế Dân, khiến ngưng trệ mọi sinh hoạt, thiếu hàng hóa vì bế tắc vận tải, học đường tranh cãi khiến cho phụ huynh hoang mang; Hãng xưởng, thương mại giới hạn, kinh tế khó khăn, lạm phát tăng vọt; Dân tình bất mãn, phản đối nhiều nơi, thì chính phủ dùng "luật pháp" bịt miệng, (truyền thông cánh tả cũng chán chê: nói theo Biden, Dân bỏ không thèm nghe, mất thính giả, mất quảng cáo, lỗ vốn, chết lên chết xuống, chờ sập tiệm!)
 
- Thu hồi Giấy Phép Đường Ống Keystone XL, và bãi bỏ khai thác dầu, khiến Nước Mỹ đang là Nước lần đầu tiên từ ngày lập quốc được độc lập năng lượng, xuất cảng DẦU và không bị "lệ thuộc"  các nước Trung Đông; Giá xăng xuống thấp, ai nấy hân hoan..., giờ thì hổi ơi mỗi khi đổ xăng, nghe túi tiền của mình nhẹ bớt, cũng bởi tại Ông Biden "một cổ nhiều tròng" này! 

Cắt Đường ống Keystone XL, lại cho phép Đường ống Nord Stream 2 hoạt động .Có ai giải thích được: vì sao Biden nghỉ như vậy? làm như vậy?

Vì sao (?) dầu của Canada gây ra "hiện tượng NÓNG" lên toàn cầu, nhưng khí đốt của Nga thì không? 

Có người cho rằng: Biden chỉ đơn giản làm "đảo ngược" những thành tựu của chính quyền Trump; nhưng những người theo dõi thời cuộc, lại thấy thêm rằng: vì con trai của Biden, đang có chưn trong Hội Đồng Quản Trị Burisma, một công ty khí đốt Ukraine, phải chăng vì lợi ích gia đình, Biden phải xuất chiêu giúp đỡ? .
tệ hơn nữa, khi biết được Hunter đã nhận 3,5 triệu dollars từ Elena Baturina, vợ của Thị Trưởng Moscow, - theo báo cáo của Quốc Hội Mỹ -, biết mà không ai dám hó hé, cũng như ai rớ tới Clinton, thì "tự động tự tử hay chết vì tai nạn!".

Nước Mỹ, thượng tôn luật pháp, chỉ có ông Trời biết mà thôi !
Cũng vì chính sách thiển cận, thủ đoạn tệ hại nầy, Biden đã khiến cho dân Mỹ khổ sở vì giá xăng tiếp tục lên. Thế giới nghĩ rằng: "Sự độc lập về năng lượng của Mỹ không là ưu tiên đối với chính phủ nầy, do đó tạo cơ hội cho Nga tăng cường khả năng nắm giử năng lượng của Nga đối với Âu Châu!"
- Phải chăng hậu quả ngày nay, Ukraine phải gánh chịu là do Biden tạo ra, giúp Nga cơ hội mở lại liên xô?.

Tổng Thống Donald Trumpđã ký các lệnh trừng phạt thành luật sau khi chỉ ra rằng đường ống nầy "thực sự biến Đức trở thành con tin của Nga nếu tình hình trở nên tồi tệ.". Ông Trump muốn kiềm chế NGA, không cho họ tràn ngập Âu Châu . 

Duy trì các lệnh trừng phạt của Trump lẽ ra là rất dễ dàng đối với Biden. 
- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với Trump rằng ông phản đối triệt để sử dụng đường ống Nord Stream 2. 

- Người đứng đầu Naftogaz, một công ty năng lượng Ukraine, gọi đường ống này là "dự án địa chính trị nguy hiểm nhất" của Nga. Việc Mỹ trở thành nhà xuất khẩu năng lượng ròng trong chính quyền của Tổng thống Trump, đã tạo ra khả năng bán khí đốt cho các đồng minh châu Âu và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

- Cho đến năm ngoái, cứng rắn với Nga là một trong những vấn đề dường như hợp nhất giữa những Dân biểu bảo thủ và tiến bộ. Dân Biểu ở Hạ Viện đều nhận ra mối đe dọa thực sự mà Nga có thể gây ra cho Mỹ. Vào năm 2019, Quốc hội đã thông qua một biện pháp lưỡng đảng nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty Nga đang xây dựng đường ống Nord Stream 2 để cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái, chính quyền Biden đã từ bỏ các lệnh trừng phạt lưỡng đảng đó, cho phép Nord Stream tiếp tục hoạt động. 
Khi làm như vậy, Biden đã giúp Nga, khiến Ukraine phải "lãnh đủ" ngày nay.

Biden hiện đang cố gắng lấy lại "ưu thế"mà ông đã đánh mất, nhưng quá muộn!!!. 
Các biện pháp trừng phạt mới của ông đưa ra sau khi quân đội Nga đã tiến vào Ukraine, có vẻ như không bù nổi những thiệt hại mà ông đã gây ra.

Yếu tố then chốt của một chính sách là trông cậy vào người lãnh đạo, người đứng đầu ra quyết định, ruổi thay cho Nước Mỹ, nay lại nằm trong tay một tổng thống mà sự " rút quân hỗn loạn, nửa đêm tắt đèn bỏ chạy ra khỏi Afghanistan" rồi đổ thừa lẫn nhau, 
 
khiến Đồng minh không còn tin tưởng. dân Mỹ nản lòng, lo lắng, không biết khủng hoảng Ukraine sẽ giải quyết ra sao, với một chính phủ không có đường lối rỏ ràng, nay vầy mai khác, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, gia đình, phe đảng.
 
Vì ai nên nỗi? 

Lưu-Vĩnh-Lữ
 
_______________

 
Đỗ Hứng gởi