Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Ai Đứng Sau Hậu Trường Điều Khiển Joe Biden Và Kamala Harris ?
             

 

Chủ Nhật vừa qua là ngày Độc Lập thứ 245 của Hoa Kỳ.  Kể từ ngày lập quốc vào năm 1776, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều thăng trầm.  Biết bao xương máu của các chiến sĩ đã đổ ra để bảo vệ tự do cho Hoa Kỳ và cho thế giới trong hai cuộc thế chiến, chiến tranh tại Triều Tiên, tại Việt Nam và Afghanistan.  Thêm vào đó còn có vụ khủng bố tại New York ngày 9/11/2001 gây thiệt mạng cho gần 3,000 người.  Năm 2020 là năm Hoa Kỳ phải chịu nhiều tai ương khủng khiếp nhất vì bị đại dịch cúm Wuhan, và nhiều vụ bạo loạn do Antifa và Black Lives Matter chủ động đã liên tiếp xảy ra.  Tuy nhiên với sức phấn đấu kiên cường và sự chịu đựng bền bỉ của người dân, quốc gia này đã vượt qua tất cả và vẫn được tôn vinh là miền đất hứa của nhiều dân tộc trên thế giới.
 
Joe Biden không giữ lời hứa
 
Dưới thời TT Trump, luật cứu trợ COVID đã được thông qua nhiều lần với tỷ lệ đồng thuận rất cao của cả hai đảng.  Tới thời Joe Biden, ông ta đã lợi dụng cứu trợ COVID cho những mục tiêu khác, khi bị phản đối thì ông ta lại đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa.  Trong một bài nhận định vào đầu tháng Tư năm nay, nhà báo Marc Thiessen của Washington Post đã viết:  “Trước đây luật cứu trợ COVID của Donald Trump đã thành công 5 lần, bây giờ TT Biden đã gây chia rẽ bằng cách xử dụng cứu trợ COVID như một cái cớ để thông qua tất cả các dự án chi tiêu không liên quan gì đến đại dịch.  Mười Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa do TNS Susan Collins hướng dẫn đã có cuộc họp với Biden để tìm một thỏa thuận nhưng buổi họp đã không có kết quả.  Biden chỉ trích nhóm TNS Cộng Hòa không có thiện chí muốn thỏa thuận nhưng nhóm này đã phản biện rằng Biden là người nói dối, ông ta đã không cho họ có cơ hội để thảo luận."  Joe Biden đã không giữ lời hứa đoàn kết lưỡng đảng mà ngược lại, ông ta lại đào sâu thêm chia rẽ.
 
Nhằm đạt được sự đồng thuận của đảng Cộng Hòa cho dự luật “Infrastructure bill” là tái kiến thiết hạ tầng cơ sở, Joe Biden cũng áp dụng chiến thuật "nói mà không giữ lời hứa" như ông ta vẫn thường xử dụng trước đây.  Sau cuộc họp với một số TNS Cộng Hòa và Dân Chủ, Joe Biden đã đồng ý giảm 1 ngàn tỷ dollars và chấp nhận con số 1 ngàn 209 tỷ dollars cho dự luật hạ tầng cơ sở.  Tuy nhiên chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, ông ta lại tuyên bố  “Tôi sẽ không ký dự luật này nếu nó không đi kèm với một dự luật (thỏa hiệp) trị giá 6 ngàn tỷ dollars cho vấn đề cải thiện xã hội.”  Nhóm TNS họp với Joe Biden đã rất giận dữ về hành động bất nhất, thiếu lương thiện của ông ta.
 
Nhiều việc làm của Joe Biden trong thời gian qua cho người ta lý do chính đáng để kết luận rằng ông ta đã bị khống chế hoặc là không có khả năng.  Ngoài những việc làm không đi đôi với lời hứa trong những cuộc họp với các nhà nhà lập pháp, Joe Biden còn không dám trả lời trực tiếp cho các phóng viên.  Trong một vài cuộc họp báo hiếm hoi, Joe Biden đã tỏ ra lúng túng khi trả lời câu hỏi của phóng viên, mặc dù những phóng viên này có tên trong danh sách đã được nộp trước, và họ chỉ hỏi qua loa, không xoáy vào vấn đề.  Thứ Bẩy vừa qua, khi bị phóng viên chất vấn về vụ hơn 200 công ty của Hoa Kỳ bị nhóm tin tặc ở Nga tấn công, Joe Biden đã trả lời “Tôi không chắc đó là tại Nga gây ra,”  rồi ông ta ngưng, vội tìm giấy ghi chú trong túi áo trước khi nói tiếp.  Cách đây không lâu, trong lúc đang họp báo, bỗng dưng Joe Biden nói “Tôi phải ngừng tại đây, không thể trả lời thêm nữa vì tôi sẽ bị rắc rối với nhân viên.”  Những bằng chứng này cho thấy rằng Joe Biden bị kiểm soát, ông ta không được tự do phát biểu ý kiến hoặc đưa ra quyết định.  Đa số giới báo chí cũng như chính trị gia và người dân đã buồn phiền nhận ra rằng Joe Biden không có toàn quyền lãnh đạo đất nước, ông ta đang bị người nào đó chỉ huy.  Quả thực Joe Biden chỉ là một Tổng Thống bù nhìn.
 
Ai là người thực sự nắm quyền lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ?
 
Joe Biden đã có một bài phát biểu trong ngày lễ Độc Lập, tuy nhiên ông ta chỉ nhấn mạnh về vấn đề đại dịch, ông ta nhắc nhở người dân cần ăn mừng ngày Hoa Kỳ được “độc lập” thoát khỏi con virus chết người.  Joe Biden đã không nhắc tới lịch sử của Hoa Kỳ cũng như không đề cập tới vấn nạn di dân và tội ác đang gia tăng tới mức báo động. 
 
Biên giới Hoa Kỳ và Mexico dài hơn 1,900 dặm, đi qua 4 tiểu bang là California, Arizona, New Mexico và Texas.  Tuy rằng biên giới này đi qua 4 tiểu bang nhưng Texas là tiểu bang phải hứng chịu nạn di dân tệ hại nhất vì biên giới Mexico - Texas dài tới 1,241 dặm.  Thống Đốc Texas Greg Abbott đã kịch liệt chỉ trích Joe Biden vì chính quyền liên bang đã từ chối trách nhiệm bảo vệ biên giới (xin lưu ý: bảo vệ biên giới là trách nhiệm của chính quyền liên bang.)
 
Chính quyền Biden muốn bỏ ngỏ Texas để hy vọng tiểu bang này sẽ theo Dân Chủ như đã xảy ra cho tiểu bang California.  Tuy nhiên, TĐ Texas Greg Abbott đã hứa sẽ quyết tâm bảo vệ Texas và sẽ sớm hồi phục cuộc sống yên ổn cho người dân.  TĐ Greg Abbott đã điều động thêm vệ binh tới biên giới và hàng rào thép đã được quân đội Texas bắt đầu xây dựng thêm tại khu vực Del Rio.
 
Kamala Harris đã lãnh nhận trách nhiệm giải quyết khủng hoảng biên giới nhưng gần 3 tháng sau, bà ta vẫn chẳng làm gì hết.  Cuối cùng bà ta đã hối hả đi thăm biên giới khi có tin cựu TT Trump muốn tới quan sát biên giới Texas.  Báo chí đánh giá chuyến đi của Kamala Harris là thất bại, bà ta đã giải thích rằng  "vấn đề di dân cần giải quyết tận gốc là giúp cho các nước Guatemala, Honduras và El Salvador thoát khỏi nghèo đói."  Bà này đã nói sai, di dân đổ vào nước Mỹ từ khắp nơi trên thế giới chứ không riêng gì 3 nước này, hơn nữa phải tốn bao nhiêu tiền, và bằng cách nào có thể bảo đảm rằng di dân sẽ không tìm đường qua Mỹ sau khi chính phủ của họ nhận được tiền viện trợ của Hoa Kỳ.  Giải pháp của Kamala Harris là không thực tế, không khả thi.  Người dân đã thất vọng về khả năng của bà ta.  Joe Biden còn tệ hơn vì ông ta lẩm cẩm và hay nói trước quên sau.  Với tình trạng Tổng Thống và Phó TT quá yếu kém như Joe Biden và Kamala Harris, chắc hẳn phải có một người ở hậu trường điều khiển tất cả mọi việc.
 
Đầu mùa bầu cử Tổng Thống cho nhiệm kỳ 2021-2024, đảng Dân Chủ có 20 ứng cử viên. Kamala Harris là ứng cử viên sáng giá nhất trong 3 ứng cử viên người da đen, nhưng thật bất ngờ, bà ta lại là người bỏ cuộc sớm nhất vào cuối năm 2019.   Ứng cử viên Joe Biden có gần nửa thế kỷ hoạt động chính trị nhưng điều này cũng không tạo lợi thế cho ông ta.  Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng thời Obama là Robert Gates phê bình Joe Biden “đã sai trong hầu hết các chính sách đối ngoại lớn và các vấn đề an ninh quốc gia trong 4 thập niên qua.”   Trong cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân Chủ, Kamala đã chỉ mặt, lên án Joe Biden là người kỳ thị chủng tộc.  Joe Biden đang có nguy cơ bị loại ra khỏi cuộc tranh cử vì bị chỉ trích là kỳ thị và thiếu khả năng thì bỗng dưng Obama lên tiếng ủng hộ, nhờ vậy ông ta đã đắc cử.  Tới nay thì người dân đã thấy rõ Joe Biden được lựa chọn để tiếp tục con đường của Obama.  Khi còn làm Tổng Thống, Obama đã bắt đầu kế hoạch đưa Hoa Kỳ theo chủ nghĩa xã hội.  May mắn cho quốc gia này là kế hoạch của Obama đã bị nhà tỷ phú Donald Trump phá vỡ.  Đây chính là lý do tại sao Obama và phe nhóm đã căm thù cựu TT Trump, và họ còn muốn triệt hạ, loại ông ra khỏi chính trường.
 
Từ cuối thập niên 1980 khi Obama còn là một thanh niên, chưa đi học trường luật, Obama đã ngưỡng mộ Mục Sư Jeremiah Wright.  Cuộc đời của Obama đã bị ảnh hưởng sâu đậm do sự hướng dẫn của Mục Sư Jeremiah Wright, và ông Mục Sư này đã trở thành cố vấn của Obama.  Khi Obama ra tranh cử Tổng Thống năm 2008, giới báo chí đã phanh phui sự liên hệ chặt chẽ của Obama với Mục Sư Wright, một người nổi tiếng là kỳ thị chủng tộc, thù ghét nước Mỹ, và đã cho rằng khủng bố 9/11 là do chính người Mỹ gây ra.  Một bài giảng gây tranh cãi nhất trong năm 2003 của Mục Sư Wright đã được ABC, NBC, Washington Post, New York Times, New York Post, và hầu hết các cơ quan truyền thông cũng như những tờ báo lớn nói tới.  Trong đó có đoạn Mục Sư Wright nói  “Chính phủ đã cung cấp ma túy cho họ, đã xây những nhà tù lớn, và còn muốn chúng tôi hát God Bless America.  No, no, no, God damn America, God damn America for treating our citizens as less than human.”  Obama biết rõ bản chất kỳ thị chủng tộc và chống nước Mỹ của ông Mục Sư này nhưng Obama vẫn giữ liên hệ tốt với ông ta.  Cuối năm 2020, trong một chương trình của nhà truyền thông da đen nổi tiếng là Charlamagne Tha God, Obama đã được cô Angela Yee phỏng vấn.  Cô Angela Yee hỏi “Trong hoàn cảnh chính trị ngày nay, ông có tính lánh xa Mục Sư Jeremiah Wright không?”  Obama trả lời “Mục Sư Wright là một nhà thuyết giáo tài năng xuất chúng, ông ta là Mục Sư tuyệt vời không những cho nhà thờ Trinity United Church of Christ ở Chicago này mà còn lan rộng ra ngoài nữa.  Tôi rất thân thiết với nhiều người trong nhà thờ, kể cả Mục Sư Wright.”  Những nguồn tin cho rằng Obama đã cắt đứt liên hệ với Mục Sư Wright là hoàn toàn sai sự thật.
 
Năm 2012, với sự khuyến khích của Obama, phong trào Black Lives Matter (BLM) đã ra đời nhằm mục đích bảo vệ người da đen.  Người đồng sáng lập của BLM là Patrisse Cullors đã từng tuyên bố là cô ta và những người lãnh đạo trong phong trào BLM đã được đào tạo theo chủ nghĩa Marxist.  Những cuộc biểu tình bạo loạn và xóa bỏ lịch sử do BLM cộng tác với Antifa tổ chức trong mấy năm qua là một bằng chứng cụ thể cho thấy đất nước này đang bị một thế lực phá hủy nhằm đưa vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.  
 
Trước thực trạng của đất nước hiện nay, chúng ta không thể để mặc cho đảng Dân Chủ và truyền thông thiên tả tiếp tục nhận chìm đất nước này xuống tận cùng vực thẳm.  Người dân Hoa Kỳ cần đề cao cảnh giác, cần thức tỉnh để bảo vệ vùng đất tự do cuối cùng của chúng ta.
 
Kim Nguyễn
July 07-2021

Nhận Định Thời Cuộc
 
 
usaelection gởi