Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
AI MUỐN CHIẾN TRANH, AI MUỐN HÒA BÌNH ?

Cuộc cãi nhau vô tiền khoáng hậu giữa TT Ukraine Zelensky với Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ Trump-Vance đang được truyền thông cả thế giới mổ xẻ. Dù theo khuynh hướng ủng hộ Zelensky hay khuynh hướng ủng hộ Trump-Vance, thì những người tôn trọng sự thật đều phải thừa nhận : Zelensky muốn tiếp tục chiến tranh, còn Trump-Vance thì muốn hòa bình.

Muốn hiểu bản chất của cuộc chiến Nga-Ukraine, phải hiểu nguyên nhân sâu xa của nó, phải biết ai là kẻ thủ lợi trong chiến tranh và ai muốn hòa bình. Nhà báo Mỹ kiêm nhà bình luận chính trị lừng danh Tucker Carlson vừa viết trên X : “Trong ba năm qua, với sự hỗ trợ ngầm của các nước phương Tây bảo trợ, chính phủ Ukraine đã phạm phải một số lượng đáng kinh ngạc các tội ác nghiêm trọng.

Người Ukraine đã bán một lượng lớn vũ khí Mỹ trên thị trường chợ đen quốc tế với giá chỉ hai mươi cent trên mỗi đô la giá trị. Những vũ khí này giờ đây nằm trong tay các nhóm vũ trang trên khắp thế giới, bao gồm Hamas, các băng đảng ma túy Mexico và các lực lượng hiện đang kiểm soát Syria. Chúa mới biết người Ukraine đã làm gì với các mầm bệnh trong các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ tại nước họ. Ngay cả các cơ quan tình báo Mỹ cũng không chắc chắn. Người Ukraine cũng đã sát hại một số người ở nhiều quốc gia khác nhau trong các vụ ám sát chính trị, và cố gắng giết hại những người khác, bao gồm cả các nhà báo Mỹ và một nguyên thủ quốc gia châu Âu. Tất cả những điều này đều là sự thật, và mọi thứ sẽ được phơi bày vào một thời điểm nào đó” Carlson từng phơi bày nhiều sự thật, cả những việc làm phi pháp của FBI và các cơ quan tình báo Mỹ.

Khi viết những dòng trên ông chắc chắn có đủ bằng chứng. Nhưng đó mới chỉ là sự trục lợi từ vũ khí Mỹ đã đưa vào Ukaine. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine đi theo những con đường lươn lẹo như thế nào, bao nhiêu phần trăm chuyển vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng để sản xuất vũ khí mới cho quân đội Mỹ thay cho vũ khí lạc hậu chuyển cho Ukraine (nhưng vẫn tính bằng đô la tiền viện trợ), bao nhiêu phần trăm “lại quả” cho các chính khách ủng hộ chiến tranh, bao nhiêu phần trăm dùng để thiết lập hệ thống đàn áp những tiếng nói hòa bình đối lập với chính quyền Ukraine, bao nhiêu phần trăm chạy ngược vào quỹ vận động tranh cử của các chính khách Đảng Dân chủ? Tất cả đều sẽ được chính quyền Trump kiểm toán (đã lần lượt công bố từng phần) tại nước Mỹ. Còn tại Ukraine, sau khi hòa bình thì Chính quyền mới cũng sẽ kiểm toán.

Đó là một trong những lý do Zelensky và “giới tinh hoa” cầm quyền ở Ukraine rất sợ hòa bình. Còn châu Âu thì sao ? Những “nền dân chủ” này (trừ một số quốc gia, ví dụ như nước Ý …) chẳng yêu thương gì dân tộc Ukraine, họ muốn kích hoạt chiến tranh ở nước khác để tiếp tục có cơ hội phình to chính phủ. Viện trợ cho Ukraine, họ là những kẻ khôn lỏi (những kẻ khôn lỏi ở quê tôi đầy hihi), chủ yếu “lấy mỡ nó rán nó”, nghĩa là tịch thu tài sản của Nga nằm trong nước họ và dùng tiền của Nga để viện trợ cho Ukraine nhưng thống kê rằng tiền viện trợ của họ.

Họ cũng đẩy một số khá nhiều vũ khí lỗi thời của họ sang Ukraine rồi dùng tiền gọi là viện trợ cho Ukraine để thay vũ khí mới, cũng là sự câu kết giữa các tập đoàn sản xuất vũ khí với các chính khách. Anh, Pháp, Đức và các Big Government ở châu Âu có muốn hòa bình không ? Chắc chắn là không. Vì hòa bình thì các tập đoàn tài phiệt không có lợi. Vì hòa bình thì tài sản hợp pháp của Nga sẽ phải trả lại cho Nga.

Hơn 250 tỷ đô la tịch thu của Nga, đã chi hơn 100 tỷ cho Ukraine đánh Nga (một phần hỗ trợ, một phần cho vay), nếu hòa bình thì Nga đòi lại, các nước này phải làm sao ? Trump và chính quyền Trump muốn hòa bình không phải là lời tuyên bố mị dân. Ông Trump thực thi điều đó trước hết bằng xây dựng bộ máy chính phủ nhỏ gọn nhưng hiệu quả, để vừa tăng sức mạnh cho nước Mỹ (bao gồm kinh tế và quốc phòng), vừa đập tan bộ máy chiến tranh. Hãy nhìn những diễn biến mới ở Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo thì thấy rõ, không người đứng đầu nào của những cơ quan này muốn chiến tranh cả.

P/s : Đã có một lượng tiền không hề nhỏ từ những khoản viện trợ này được chi cho truyền thông quốc tế để che lấp sự thật và đề cao sự hào hiệp "dân chủ nhân quyền" của Mỹ (thời Biden) và châu Âu. Không ít KOLs ở Việt Nam bị truyền thông quốc tế nhào nặn để suốt ngày bảo vệ công lý quốc tế bằng mấy ngón tay gõ phím. "Tứ chứng nan y" ngày nay đã chữa được, còn não trạng đã bị nhào nặn của những KOL này không có thuốc chữa. Rứa hỉ ! 


HOÀNG HẢI VÂN

________________

Hoang Nguyen gởi