Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Ai thắng, ai thua nếu Dự luật tuyệt vời của Trump được thông qua ?


Người Mỹ giàu có chăm chỉ, các gia đình có trẻ em và các nhà sản xuất ô tô truyền thống sẽ được hưởng lợi,
Trong khi các nhà sản xuất xe điện và những người hưởng An sinh xã hội quá lâu ; Dạng hưởng tem phiếu thực phẩm và Medicaid sẽ chịu thiệt hại.

Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua “ Dự luật lớn tuyệt vời ” của Tổng thống Donald Trump, hứa hẹn những khoản giảm thuế đáng kể.

Thượng viện đã bỏ phiếu 51-50 ủng hộ dự luật, cuộc bỏ phiếu sít sao này đòi hỏi phải có lá phiếu quyết định từ Phó Tổng thống JD Vance.
Đảng Cộng hòa của Trump nắm giữ 53 ghế tại Thượng viện, và đảng Dân chủ nắm giữ 47 ghế. Nhưng ba đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng với đảng Dân chủ để phản đối dự luật.

Sau đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo và ai sẽ được lợi và mất mát nếu dự luật này được thông qua.

TIẾP THEO LÀ GÌ

Dự luật hiện được chuyển lại Hạ viện để tranh luận và bỏ phiếu.

Vào ngày 22 tháng 5, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua phiên bản trước đó của dự luật với số phiếu 215-214.

Dự luật đó đã được Thượng viện sửa đổi và cả hai viện của Quốc hội phải thông qua cùng một luật để có hiệu lực. Đảng Cộng hòa nắm giữ 220 ghế và Đảng Dân chủ nắm giữ 212 ghế tại Hạ viện.

Nếu dự luật thỏa hiệp được thông qua, nó sẽ được chuyển đến Trump, người dự kiến ​​sẽ ký thành luật.

AI SẼ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ DỰ LUẬT NÀY

Các nhóm sẽ được hưởng lợi bao gồm:

Hộ gia đình chăm chỉ có thu nhập cao

Dự luật sẽ kéo dài việc cắt giảm thuế mà Trump đã đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Mặc dù ông đã đưa ra điều này như một lợi ích cho người dân Mỹ, một số người sẽ được hưởng lợi nhiều hơn những người khác.

Hơn một phần ba tổng số tiền cắt giảm sẽ dành cho các hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ 460.000 đô la trở lên đây thường là các gia đình doanh nhân, muc tiêu hỗ trợ họ phát triển kinh doanh, tuyển dụng thêm lao động.
Khoảng 57 phần trăm tiền cắt giảm thuế sẽ dành cho các hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ 217.000 đô la trở lên.
Theo phân tích của Trung tâm Chính sách Thuế phi đảng phái, dự luật của Thượng viện sẽ cắt giảm thuế trung bình khoảng 2.600 đô la cho mỗi hộ gia đình vào năm 2026. Phân tích của trung tâm cho biết: "Các hộ gia đình có thu nhập cao sẽ nhận được nhiều lợi ích về thuế hơn".

GIA ĐÌNH CÓ TRẺ EM

Nếu dự luật không được thông qua, khoản tín dụng thuế dành cho trẻ em, hiện ở mức 2.000 đô la cho mỗi trẻ em mỗi năm, sẽ giảm xuống còn 1.000 đô la vào năm 2026.
Tuy nhiên, nếu phiên bản hiện tại của dự luật Thượng viện được thông qua, khoản tín dụng thuế trẻ em sẽ tăng vĩnh viễn lên 2.200 đô la. Đây là mức tăng nhỏ hơn so với mức 2.500 đô la trong phiên bản dự luật mà Hạ viện đã thông qua.

CÁC NHÀ SẢN XUẤT OTO TRUYỀN THỐNG

Các nhà sản xuất ô tô chạy bằng xăng truyền thống có thể hưởng lợi từ dự luật này vì phiên bản của Thượng viện tìm cách chấm dứt tín dụng thuế cho việc mua xe điện (EV), có giá trị lên tới 7.500 đô la, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 và sẽ không ép người Mỹ phải sử dụng xe điện nữa .
Điều này có thể làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng đối với xe điện, tạo sự cân bằng cho các loại xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel.

NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬN TIỀN BOA

Tiền boa sẽ không bị đánh thuế nếu dự luật được thông qua.
Hiện nay, người lao động dù là bồi bàn hay người cung cấp dịch vụ khác đều phải báo cáo tất cả các khoản tiền boa vượt quá 20 đô la một tháng cho chủ lao động và những khoản thu nhập bổ sung đó sẽ bị đánh thuế.
Dự luật này sẽ chấm dứt tình trạng đó.

AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU THIỆT TRONG LUẬT NÀY

Một số nhóm sẽ không được hưởng lợi bao gồm:
Người người không chịu đi làm hưởng An sinh xã hội quá lâu nhận tem phiếu thực phẩm
Phiên bản dự luật của Thượng viện đề xuất cắt giảm chương trình tem phiếu thực phẩm, được gọi là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), 68,6 tỷ đô la trong một thập kỷ, theo phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái (CBO).
Tem phiếu thực phẩm giúp các gia đình có thu nhập thấp mua thực phẩm do được hưởng an sinh xã hội, Nước Mỹ hiện nay có khoảng hơn 7 triệu người trong độ tuổi lao động nhưng không chịu đi làm tích hưởng An sinh xã hội thông qua tem phiếu . Trong năm tài chính 2023,Có đến 42,1 triệu người mỗi tháng được hưởng lợi từ chương trình này, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG LỢI TỪ MEDICAID

Phiên bản dự luật của Thượng viện đề xuất cắt giảm 930 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho Medicaid, chương trình lớn nhất của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người thu nhập thấp dụa vào an sinh xã hội quá lâu . Đây là khoản cắt giảm chi tiêu ngân sách vào năm 2034.
Dự luật nêu rõ rằng bắt đầu từ năm 2026, những người lớn khỏe mạnh dưới 65 tuổi sẽ phải làm việc 80 giờ " 20 giờ một tuần'' một tháng để tiếp tục được hưởng Medicaid, ngoại trừ những người có con phụ thuộc.
Tính đến tháng 3, có hơn 71 triệu người Mỹ có thu nhập thấp lợi dụng chính sách này đã đăng ký tham gia chương trình Medicaid để được bảo hiểm y tế.

NHÀ SẢN XUẤT XE ĐIỆN

Khoản tín dụng thuế EV sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 nếu phiên bản dự luật của Thượng viện được thông qua. Phiên bản của Hạ viện đặt mục tiêu loại bỏ dần khoản tín dụng thuế vào cuối năm 2025.
Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu nhà sản xuất xe điện Tesla, đã lên tiếng phản đối dự luật này trực tuyến. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Dự luật chi tiêu khổng lồ, vô lý và đầy rẫy thịt lợn này của Quốc hội là một sự ghê tởm kinh tởm", Musk viết trên X vào ngày 3 tháng 6.
Ông tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ trước phiên thảo luận của Thượng viện về dự luật vào thứ Bảy
Dự thảo luật mới nhất của Thượng viện sẽ phá hủy hàng triệu việc làm ở Mỹ và gây ra tác hại chiến lược to lớn cho đất nước chúng ta”, Musk viết trên X, một nền tảng mà ông sở hữu.

NHỮNG NGƯỜI BẢO THỦ VỀ TÀI CHÍNH

Một số người bảo thủ đã chỉ trích dự luật này, cho rằng nó sẽ làm tăng thêm khoản nợ khổng lồ của đất nước .
Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng phiên bản của Thượng viện sẽ làm tăng nợ quốc gia thêm 3,3 nghìn tỷ đô la từ năm 2025 đến năm 2034. Theo phiên bản của Hạ viện, Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính nợ sẽ tăng 2,4 nghìn tỷ đô la trong một thập kỷ.
Nợ quốc gia hiện tại của Hoa Kỳ lên tới hơn 36 nghìn tỷ đô la và chiếm 122 phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.


Ngày 02/07/2025
Son Hahong

____________________


Hoang Nguyen gởi