BÁO NEW YORK TIMES THỪA NHẬN: TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ TRỞ THÀNH “NGƯỜI DAVOS TỐI THƯỢNG,” ĐỊNH HÌNH LẠI TRẬT TỰ TOÀN CẦU
Một bài bình luận đăng trên New York Times Ngày 20 tháng 1 năm 2026 đã công khai thừa nhận rằng Tổng thống Trump hiện là nhân vật trung tâm chi phối Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tại Davos, đánh dấu một bước chuyển mang tính quyết định trong cách Hoa Kỳ định hình trật tự quốc tế. Tác giả, ông Michael B.G. Froman, Chủ tịch Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại, nhìn nhận rằng những lời đồn đoán về sự suy tàn của Davos là vội vã, bởi diễn đàn này đang bị buộc phải thích nghi với một Hoa Kỳ đã thay đổi căn bản dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump.
Theo bài viết, Davos đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, nơi khả năng tồn tại và ảnh hưởng của diễn đàn phụ thuộc vào việc nó có thể thích ứng với một nước Mỹ không còn xem hợp tác đa phương theo lối cũ là mặc định. Tác giả thừa nhận rằng sự biến đổi của Davos trong năm nay mang dấu ấn của Tổng thống Trump rõ rệt hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây, từ việc hạ thấp vai trò của các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc cho đến việc đẩy các chương trình khí hậu và quản trị toàn cầu xuống hàng thứ yếu.
Bài bình luận cũng xác nhận rằng Tổng thống Trump dự kiến dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ lớn nhất từ trước đến nay, gồm nhiều Bộ Trưởng Nội Các và cố vấn cao cấp, một điều chưa từng thấy ở các đời tổng thống tiền nhiệm. Trong khi các tổng thống trước đây thường né tránh Davos để không bị gắn với hình ảnh tinh hoa toàn cầu, Tổng thống Trump công khai hiện diện để tái định nghĩa diễn đàn này theo điều kiện của Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba ông tham dự Davos và là tổng thống đương nhiệm thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ trực tiếp đến Thụy Sĩ, sau Tổng thống Bill Clinton năm 2000.
Tác giả thừa nhận rằng nếu Tổng thống Clinton đến Davos trong thời kỳ đỉnh cao của toàn cầu hóa, thì Tổng thống Trump đến Davos khi toàn cầu hóa đang ở giai đoạn suy thoái sâu sắc, một phần do chính những hành động và tư duy mà ông Trump thúc đẩy. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Tổng thống Trump tận dụng diễn đàn này để đặt ra yêu sách, buộc các quốc gia khác phải điều chỉnh cách tiếp cận về thương mại, di trú và an ninh theo lợi ích của Hoa Kỳ.
Bài viết nhấn mạnh rằng mục tiêu của Tổng thống Trump tại Davos không chỉ là chính sách cụ thể, mà là thiết lập lại trật tự quyền lực. Ông không đến để lắng nghe, mà để yêu cầu thế giới lắng nghe Hoa Kỳ và tuân thủ các điều kiện mới. Theo tác giả, Davos năm nay là phép thử cho khả năng của phần còn lại của thế giới trong việc thích ứng với một mô hình toàn cầu hóa mang “đặc tính Trump,” nơi hợp tác chỉ tồn tại khi phục vụ trực tiếp lợi ích quốc gia Hoa Kỳ.
New York Times cũng thừa nhận rằng dù Davos không định nghĩa toàn bộ hệ thống quốc tế, nhưng việc Tổng thống Trump “cắm cờ” tại đây cho thấy ông không phải là người theo chủ nghĩa cô lập, mà là người sẵn sàng can dự để tái cấu trúc trật tự toàn cầu từng mảnh một. Theo tác giả, ngay cả khi không được trao giải Nobel Hòa Bình, Tổng thống Trump có thể lập luận rằng ông đã đạt được một vị thế gần tương đương về ảnh hưởng, khi buộc Davos và giới tinh hoa toàn cầu phải xoay trục theo ông.
Kết luận bài viết, tác giả nhìn nhận rằng Tổng thống Trump đã trở thành “Người Davos,” và dù Davos có tiếp tục tồn tại, thì diễn đàn này sẽ không bao giờ còn giống như trước. Sự thừa nhận này từ một tờ báo vốn lâu nay đối lập với Tổng thống Trump cho thấy mức độ chi phối thực sự của ông đối với hệ thống quốc tế hiện nay.
Nguồn: New York Times
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
_________________
Alice Dupond gởi
