Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Biden Bối Rối: 7 tiểu bang miền Đông đang khốn đốn vì xăng dầu
 


Bạn thân mến,
 
Dân Mỹ tại 7 tiểu bang miền Đông đang khốn đốn vì thiếu hụt xăng dầu cho xe cộ. Tổng Thống Biden vừa bối rối vừa hoảng hốt trước vụ tấn công của tin tặc vào hệ thống điều hành của Đường Ống Dẫn Dầu Colonial Pipeline trong tuần vừa qua. Thủ phạm vụ tấn công này là nhóm Darkside (Hắc Phái) sử dụng "ransomware" (phần mềm có tiền chuộc) của Nga.
 
Tình trạng thiếu hụt xăng dầu đã lan rộng khắp duyên hải miến Đông khiến cho cư dân hoảng sợ đổ xô đi mua xăng dầu để tích trữ. Có người đã hoảng hốt đến nỗi đã dùng bao nhựa để đựng xăng... vì sợ mất chỗ xếp hàng dài cả nửa dặm...
 
Hệ thống dẫn dầu Colonial Pepeline này dài 5,500 mile, chuyển tải hơn 100 triệu gallon mỗi ngày bao gồm xăng, dầu diesel, xăng cho máy bay phản lực và dầu gia dụng. Có thể nói đường ống dẫn dầu này đã cung cấp gần 45% xăng dầu cho khu duyên hải miền Đông Hoa Kỳ giữa vùng Vịnh Mexico và vùng dân cư New York.
 
Bẩy tiểu bang bị khan hiếm xăng dầu gồm Florida, South Carolina, North Carolina, Albama, Tennessee, Georgia và Virginia, trong đó Virginia, North Carolina và Georgia bị thiếu hụt nặng nề nhất.
 
Công ty Colonial Pepeline nói rằng họ đang tìm cách phục hồi hệ thống vào cuối tuần này. Thế nhưng, trên thực tế tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại miền Đông Mỹ chỉ giảm bớt một phần nào, chưa có thể trở lại bình thường như lời tuyên bố suông của Joe Biden.
 
Nhà phân tích thâm niên thân cận với vấn đề xăng dầu Patrick DeHaan ghi nhận rằng hôm đầu tuần, nhu cầu xăng cho xe cộ đã tăng cao vút trên toàn quốc, đẩy giá xăng lên một cách khủng khiếp!
 
Nguồn tin mật cho hay là công ty Colonial Pipeline đã trả khoảng $5 triệu cho tin tặc Ransomware để chuộc lại Password điều hành hệ thống. Thế nhưng, khi phòng viên đặt câu hỏi về vấn đề có hay không việc trả tiền chuộc thì Nhà Nước Joe Biden nói là tôi không thể trả lời chuyện này! Như vậy, xem ra Joe Biden chỉ được biết qua loa về cuộc tấn công của tin tặc vào hệ thống dẫn dầu quan trọng này. Một cuộc tấn công làm tê liệt giao thông của Hoa Kỳ kể cả đường hàng không, nhiều phi trường lớn đã phải cắt giảm các chuyến bay vì thiều xăng cho máy bay phản lực.
 
Đối với vụ tấn công này của tin tặc, phản ứng của Joe Biden đã vô cùng bối rối. Bởi vì ông ta chẳng biết làm gì cả, chỉ tuyên bố một cách lấy lệ rằng “hệ thống đang được phục hồi, dân đừng hoảng sợ”, rằng “sẽ tìm ra tin tặc và sẽ trừng phạt” vân vân... thật quá tồi tệ đối với trí óc của một Tông Tông Mỹ… không bình thường!
 
Hannity cho rằng, qua vụ việc này, chắc đã có sự cấu kết với Nga trong số các đảng viên cao cấp của đảng Dân Chủ. Chương trình Hannity đã chỉ trích Biden là đã nối giáo cho các đối thủ Nga và Iran. Hannity cáo buộc Biden đã làm giầu cho Nga trong lúc chấm dứt sự độc lập về năng lượng của Mỹ. Bằng chứng là Biden đã tháo bỏ những trừng phạt Nga dưới thời Tổng Thống Trump, trong đó có lệnh ngăn cấm Nga đặt đường ống dẫn dầu vào Đức Quốc và một số nơi ở Âu Châu. Joe Biden chẳng những đã không đá động gì đến Nga trong vụ tấn công mạng lưới xăng dầu của Colonial Pipeline, mà còn bật đèn xanh cho Nga về đường ống dẫn dầu vào Đức Quốc và Âu Châu, chỉ năm ngày sau vụ Mỹ bị tấn công đó, đã làm 17 tiểu bang của Mỹ bị thiếu hụt xăng dầu trầm trọng...
 
Biden đã ký sắc lệnh ngưng xây dựng đường ống dẫn dầu từ Canada vào Mỹ, giết chết sự độc lập và tự túc năng lượng của Mỹ với lý do chống ô nhiễm và khí hậu biến đổi, nhưng lại đồng ý cho Nga đưa xăng dầu vào Âu Châu, trong khi Biden trở lại Hiệp Định Paris về Khí Hậu Biến Đổi, đóng hàng tỷ tiến thuế của dân Mỹ cho tổ chức này "cứu" quả đất khỏi bị hủy hoại!?
 
Bạn thân mến ơi! Vụ tấn công của tin tặc Ransomware là một đe dọa "hiện hữu" đối với an ninh quốc gia Mỹ, sau khi Đường Dẫn Dầu quan trọng bị đóng. Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (CH-Wis.) cho rằng cuộc tấn công mạng vào Colonial Pipeline khiến cho dòng dầu tắt nghẽn, cho thấy một de dọa tiềm tàng đối với mạng lưới điện toàn quốc Mỹ cũng như toàn hệ thống năng lượng. Đây là một cuộc tấn công vào hạ tầng cơ sở. FBI đã khẳng định là băng đảng Darkside, có trụ sở tại Đông Âu đã đứng  sau cuộc  tấn công Colonial Pipeline của Mỹ. Trong lúc công ty này nói là không có kế hoạch trả tiền cuộc cho tin tặc, nhưng sau đó báo Bloomberg News cho hay là công ty này đã trả gần $5 triệu tiền chuộc cho nhóm Darkside chỉ mấy giờ sau khi bị tấn công. Tòa Bạch Ốc không dám nói là có hay không việc trả tiền chuộc cho tin tặc.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh WABC 770, Thượng Nghị Sĩ Johnson, một thành viên của Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện cho biết là "không thể có giải pháp dễ dàng" đối với những đe dọa về an ninh mạng Internet. Johnson cho rằng chương trình chuyển nước Mỹ đến năng lượng sạch của Biden có thể làm gia tăng sự đe dọa của tin tặc vào các hệ thống năng lượng Mỹ trong tương lai. Ông nói "Chúng ta thuộc về một nền kinh tế dựa trên nhiên liệu từ vật-hóa-thạch (fossil) và có thể sẽ còn như vậy  nhiều thập niên. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng, cần củng cố lưới điện của chúng ta theo thực tế và đừng làm cho chúng ta dễ bị tấn công và tổn thương hơn với chương trình "Green New Deal". Thật ra thì Joe Biden cũng chẳng hiểu nhiều về Green New Deal, nhưng cố đưa ra vì bị áp lực của  "bộ Tứ" AOC, xã hội chủ nghĩa.
 
Nhà Nước Biden đã lộ rõ sự yếu kém trong nhiệm vụ và khả năng bảo vệ an ninh quốc gia, còn Biden thì chỉ ba hoa về một chương trình "xây dựng tốt hơn" hạ tầng cơ sở tiêu hàng ngàn tỷ đô-la...  nói là để tạo ra hàng chục triệu việc làm để kinh tế phục hồi...
 
Nhưng thực tế, thì số lượng công việc làm tăng quá thấp so với kỳ vọng của Biden. Trong tháng  4-2021, Bộ Lao Động Mỹ công bố công việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 266,000, sau khi tăng 770.00 trong tháng Ba. Con số 266,000 công việc gia tăng này quả là quá thấp so với dự báo là sẽ có thêm 978,000 công việc. Biden đã bị một hụt hẫng và thất bại về khả năng phục hồi kinh tế. Có lẽ Biden đang thấm thía sự nói dễ mà làm khó thì thiên nan vạn nan.
 
Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 6,0% trong tháng Ba lên 6,1% vào tháng Tư. Tỷ lệ này đã bị thống kê thấp hơn thực tế vì những người tự xếp loại không đúng về bản thân là "có việc làm nhưng không đi làm". Hàng triệu người Mỹ vẫn không có việc làm và nhiều người đã mất việc làm vĩnh viễn vì đại dịch.
 
Cơ quan CDC đã có chỉ dẫn mới về phòng ngừa dịch bệnh đối với những người đã hoàn tất chích ngừa, nhiều tiểu bang đã dần dần cho phép các sinh hoạt kinh doanh, dịch vụ trở lại bình thường, các nhà hàng đang mở lại... nhưng họ đang gặp phải tình trạng thiếu lao động, không tìm được nhân công... Một trong những nguyên nhân khiến cho các nhà tuyển dụng không tìm được nhân công là do khoản tiền trợ cấp thất nghiệp quá hào phóng của chính phủ Biden! Các lao động ở nhà được lãnh $300/ một tuần, một tháng được $1,200, nên họ chọn ở nhà mà hưởng... không có nhu cầu tìm việc. Các nhà kinh tế nhận định rằng sự thiếu hụt lao động này có thể kéo dài đến hết tháng 9-2021, khi các khoản hỗ trợ thất nghiệp chấm dứt.
 
Riêng tiểu bang California của chúng ta, việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vẫn bắt buộc cho đến giữa tháng 6-2021, bất chấp các chỉ đạo mới của CDC! Phải chăng vì Thống Đốc bị truất phế Newsom đã lỡ đặt mua khẩu trang của Trung Cộng trị giá $1 tỷ, nên cần phải bán/tiêu thụ cho hết???
 
Biden đang đứng trước ba cuộc khủng hoảng: Biên giới di dân, xung đột Trung Đông và cuộc tấn công của tin tặc vào hệ thống năng lượng. Hiện Biden và cả Tòa Bạch Ốc đang hoang mang, rối ren vì chưa tìm ra giải pháp ổn thỏa, hữu hiệu... Nước Mỹ đang ở vào một khúc quanh nguy hiểm vì Biden & Harris là những kẻ bất tài, thất đức!
 
Thư tạm ngừng đây Bạn nhé! Thân mến chào Bạn. Hẹn Bạn thư sau.
 
Tuyết-Lan


usaelection gởi