Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Biden không cứu được Tàu Cọng khi lương tri loài người thức tỉnh
 
Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được sức khỏe và mạng sống của con người, đây là một sai lầm nghiêm trọng của Tàu cộng mà nó sẽ phải trả giá thích đáng cho hành vi đầu độc nhơn loại bằng con virus cúm Vũ Hán do nó tạo ra.
Còn nhớ, ngay sau khi Tàu cộng hạ mình ký vào bản thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Hoa Kỳ dưới sự điều hành của Tổng thống TRUMP, cá nhơn tui đã có dự cảm không lành dành riêng cho Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung vì nhận thấy sự ngoan ngoãn của Tàu cộng trước thế trận hủy diệt Tàu cộng bằng chiếc đũa thần kinh tế của Tổng thống TRUMP chỉ là kế "kim kê tử mỵ - gà vàng giả chết" của Tàu cộng để sau đó nó bật dậy tấn công vào Hoa Kỳ và thế giới bằng đòn thâm hiểm hơn với mục đích "kéo thế giới xuống ngang với nó".
Không như cộng sản Liên Sô trước đây đã chấp nhận tự xóa sổ chủ nghĩa cộng sản khi không đủ sức kháng cự lại với chủ nghĩa tư bản do Hoa Kỳ dẫn đầu trong cuộc "chiến tranh giữa các vì sao" dưới sự thống lãnh của Tổng thống Ronald Reagan, ngược lại, với bản chất tham sanh húy tử của Hán tộc được cổ súy bởi chủ nghĩa cộng sản kiểu mới, Tàu cộng sẽ không chấp nhận tự hủy hoại thành trì cuối cùng của cộng sản trước quyết tâm xóa sạch nó đi của Tổng thống TRUMP, ngay sau khi tung kế "Kim Kê tử mỵ", Tàu cộng đã tung ra đòn man rợ tột cùng là thả con cúm Vũ Hán ra để đầu độc Hoa Kỳ nói riêng và nhơn loại nói chung khi Hoa Kỳ đang tận hưởng những ngày Lễ Giáng Sanh và Tết Tây.
Ngay sau khi con cúm Vũ Hán xổng chuồng, cá nhơn tui và nhiều người đã tự tin khẳng định virus cúm Vũ Hán là võ khí sinh học do Tàu cộng sản xuất mặc cho Tàu cộng đã chỉ đạo cho đám tay sai của nó ở WHO, ở lực lượng truyền thông Fake News Hoa Kỳ và đám dân chủ phản quốc, lũ RINOS phản bội,... ra rả đánh lạc hướng dư luận và luôn miệng công kích, vu cáo Tổng thống TRUMP là người gây ra nạn kỳ thị chủng tộc khi Tổng thống luôn gọi con virus corona là virus China cũng như chúng phỉ báng Tổng thống TRUMP là người tự cô lập Hoa Kỳ với thế giới khi Tổng thống đã kịp thời ngăn chặn việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Tàu cộng và sau đó là Liên Âu.
Cá nhơn tui đã nhiều lần khẳng định rằng lực lượng tình báo của Israel là MOSSAD cùng với một nhánh tình báo của Hoa Kỳ trên đất Tàu cộng đã nắm được hành vi thả con virus Vũ Hán ra đầu độc Hoa Kỳ và thế giới của Tàu cộng. Tuy nhiên, bằng mớ tiền bẩn của mình, Tàu cộng đã dễ dàng mua đứt nữ giám đốc CIA thông qua sự môi giới của gia tộc Bush và các tổ chức quốc tế khác như WHO, các hãng truyền thông, công nghệ và đám dân chủ phản quốc, lũ RINOS phản bội,... nên các bằng chứng kia chưa đủ cân lượng để phơi bày tội ác tày trời của Tàu cộng mà nó chỉ được lưu hành nội bộ ở nhà nước Do Thái dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Netanyahu, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng thống TRUMP và những người trung thành với nước Mỹ trong chánh quyền của Tổng thống TRUMP.
Như vậy, nhà nước Do Thái dưới sự điều hành của thủ tướng Netanyahu và Tổng thống TRUMP, Ngoại trưởng Mike Pompeo và những người trung thành với nước Mỹ trong chánh quyền của Tổng thống TRUMP là những cái gai trong mắt của Tàu cộng, họ sẽ phơi bày tội ác của Tàu cộng khi thời cơ thích hợp. Cho nên, nhiệm vụ tối thượng của Tàu cộng sau khi đã thả con virus Vũ Hán ra đầu độc Hoa Kỳ và thế giới là phải hủy diệt chánh quyền của Tổng thống TRUMP và thủ tướng Netanyahu, nếu không thì hậu quả khó lường sẽ ập xuống Tàu cộng khi bằng chứng cho thấy virus cúm Vũ Hán là võ khí sinh học đã được chánh quyền của Tổng thống TRUMP bạch hóa trước sự thức tỉnh lương tri của loài người.
Do đó, Tàu cộng đã tức tốc bung tiền ra để đưa tay sai Joe Biden vào Bạch Cung bằng mùa bầu cử đầy gian lận trong sự bưng bít, bao che của lực lượng phản quốc tại Hoa Kỳ. Sau khi thành công trong việc đưa tay sai Joe Biden vào Bạch Cung, Tàu cộng quay sang gia cố biên giới mềm và cũng là thị uy với láng giềng Ấn Độ, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống TRUMP và cũng đảm nhiệm vai trò cô lập Tàu cộng ở dải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Tổng thống TRUMP và thủ tướng Nhựt Bổn Abe Shinzo tạo lập là bộ Tứ giác kim cương Mỹ - Nhựt - Ấn - Úc. Cụ thể là Tàu cộng đã dọn chánh quyền dân sự ở Miến Điện xuống để đưa chánh quyền quân sự lên nhiếp chánh, điều này sẽ làm cho Ấn Độ, Israel và cả Nhựt Bổn rơi vào tình huống khó xử vì các quốc gia này vốn dĩ là đối tác lớn của Miến Điện. Thâm độc hơn, Tàu cộng lại tiếp tục chơi trò "vừa đầu độc đối thủ - vừa đánh lạc hướng dư luận" với Ấn Độ như nó đã từng làm với Anh Quốc, đó là tung con virus cúm Vũ Hán đã "biến chủng" vào Ấn Độ. Xác người ngổn ngang ở Ấn Độ đã làm cho chánh quyền của thủ tướng Modi không còn tâm trí đâu mà tập trung vào vai trò canh giữ Tàu cộng ở dải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Còn lại một trụ cột trước mắt đó là chánh quyền của thủ tướng Netanyahu, bằng mọi giá Tàu cộng phải dọn xuống để tránh đi chuyện đêm dài lắm mộng khi họ nắm trong tay bằng chứng đầu độc nhơn loại của nó. Người Do Thái vốn dĩ rất thông minh và thâm thúy vượt trội, muốn dọn chánh quyền của thủ tướng Netanyahu xuống không còn cách nào khác là "bôi xấu - cô lập" họ mà công cụ duy nhứt chính là lực lượng cực đoan của người Palestine nay là Hamas. Dùng Hamas quấy nhiễu Israel cũng là kế phá vỡ các Hiệp ước hòa bình giữa Israel với các cựu thù Hồi giáo mới được ký chưa ráo mực dưới sự môi giới, chủ trì của chánh quyền Tổng thống TRUMP mà tiêu biểu là con rể của Tổng thống và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Đương nhiên, một khi chánh quyền của thủ tướng Netanyahu bị cô lập bởi kế xách động, ly gián của Tàu cộng qua công cụ là Hamas thì chánh quyền của thủ tướng Netanyahu sẽ không thể ra mặt vạch tội Tàu cộng đầu độc nhơn loại bằng con virus cúm Vũ Hán vì họ đặt lợi ích của dân tộc họ lên trên hết, họ ưu tiên lo cho chuyện riêng của quốc gia họ trước việc chung của loài người dưới sự mặc cả của Tàu cộng.
Cuối cùng của nỗi ám ảnh thường trực của Tàu cộng vẫn là Tổng thống TRUMP, Ngoại trưởng Mike Pompeo và lực lượng trung thành với Nước Mỹ dưới chánh quyền của Tổng thống TRUMP trước đây. Bởi vì khi lương tri của loài người được đánh thức và nhiều người trước đây vốn mê muội đã bừng tỉnh khi chợt nhận ra tội ác của Tàu cộng trước sự hoành hành của con virus cúm Vũ Hán biến chủng không ngừng qua hình ảnh xác chết la liệt ở Ấn Độ, Nepal,... thì việc định danh virus cúm Vũ Hán của Tổng thống TRUMP, Ngoại trưởng Mike Pompeo,... đã hoàn toàn chính xác và chính đáng. Cho nên, dù đã tạm thành công khi đưa tay sai Joe Biden vào Bạch Cung để cứu mình, nhưng nỗi ám ảnh mang tên Tổng thống TRUMP với Tàu cộng vẫn tồn tại và phát triển không ngừng.
Bằng mọi giá phải xóa đi nỗi ám ảnh mang tên Donald Trump trên võ đài chánh trị Hoa Kỳ là nhiệm vụ hàng đầu của Tàu cộng được Tàu cộng ủy thác cho đám dân chủ phản quốc và lũ RINOS phản bội. Vì vậy không có gì lấy làm lạ khi chúng đã liên tục thất bại ê chề bằng trò hề luận tội Tổng thống TRUMP với cái cớ tổ chức khủng bố ở Điện Capitol nhưng nay chúng vẫn tiếp tục khơi gợi lại bổn cũ một cách thừa nhiệt tình - dư trơ trẽn và bỉ ổi. Chúng tiếp tục quấy rối Tổng thống TRUMP trong lúc này chứng tỏ chúng đang rơi vào tình trạng "bất an tột cùng". Bởi vì hiện tại, lương tri của loài người đã được đánh thức trước tội ác tày trời của Tàu cộng mà bằng chứng là hiệu ứng "làm rõ nguồn gốc" của con virus cúm Vũ Hán đang được dấy lên mạnh mẽ với lý thuyết virus cúm Vũ Hán là võ khí sinh học của Tàu cộng được sản xuất tại phòng thí nghiệm của Vũ Hán.
Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được lương tri của loài người. Chỉ có loài ngạ quỷ mới không có lương tri và chúng chính là đám dân chủ phản quốc, lũ RINOS phản bội, những kẻ vì tiền bán rẻ lương tâm, đám Vẹm kiều rác rưởi suốt ngày chửi ông Trump để làm kế sanh nhai. Tương lai sẽ thuộc về chánh nghĩa, bình minh chào đón loài người và hoàng hôn ôm lấy loài ngạ quỷ. Nực cười cho đám Vẹm kiều rác rưởi khi cáo buộc cho người công chánh Donald Trump là "đại sát nhơn" để chạy tội cho tên đại ma đầu Tập Cận Bình và lực lượng tay sai trung thành của nó là loài ngạ quỷ đang chiếm đoạt Bạch Cung và truyền thông bẩn thỉu cũng như các tổ chức quốc tế vì tiền mà bán rẻ lương tri.
Tuy ai đó có ngu nhưng cũng sẽ không khó nhận thấy dưới sự điều hành Bạch Cung của Donald Trump, thế giới này bình yên ra sao, khủng bố, chiến tranh có đất sống hay không? Rất may cho Tổng thống TRUMP khi Ông đã được nghỉ ngơi lấy sức trong lúc Ấn Độ, Nepal,... và nay là Việt Nam đang tiêu điều trước ác mộng virus cúm Tàu cộng "biến chủng" chớ không thì chúng nó lại tiếp tục đổ hết cho NGÀI. Ban mai sẽ chào đón chúng ta còn hoàng hôn sẽ nuốt chửng chúng nó./.
Trần Hùng
2021-06-03

Đỗ Hứng gởi