Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Biden (Nối) Dâng Giáo Cho Giặc
 
 
 
Chúng ta đang chứng kiến, sau khi nhậm chức, Chính Quyền Biden đã và đang ra sức phá hủy những thành tựu hòa bình tại Trung Đông mà TT Trump đã cố công xây dựng với Thoã Ước Abraham (Abraham Accord), được ký kết giữa Do Thái -Á Rập - Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất.
 
Có phải là Chính Quyền Biden không có khả năng phân biệt giữa đồng minh dân chủ của Hoa Kỳ và những tổ chức khủng bố, kẻ thù của đồng minh, tại Trung Đông?
Hãy thử  đặt 2 giả thuyết:
 
1- Vì không có khả năng phân biệt giữa đồng minh và khủng bố, nên chính quyền Biden đã có những chính sách và hành động cho thấy họ không  biết là hoà bình tại Trung Đông đã bị phá hoại bởi khủng bố chứ không phải ai khác, và điều ngăn cản người Palestine có được tự do, thịnh vượng và dân chủ chính là việc họ bị cai trị bởi những kẻ khủng bố và những người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.
 
2- Nếu có khả năng phân biệt giữa đồng minh và kẻ thù của đồng minh là khủng bố, thì tại sao chính quyền Biden lại làm như thế này:
- Vào ngày 7 tháng 4 năm 2021, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến một thông cáo cho biết, chính quyền Biden đã quyết định phục hồi vô điều kiên "viện trợ tài chánh của Hoa Kỳ cho người Palestine"  nghĩa là Palestine không bị ràng buộc là số tiền này không được sử dụng cho các mục đích khủng bố.
 
- Bổ nhiệm Hady Qmr vào vị trí Phó Phụ Tá Tổng Trưởng phụ trách các vấn đề Israel-Palestine. Hady Qmr là người chống Do Thái, từng cáo buộc Do Thái có hành động "thanh lọc sắc tộc" và "phân biệt chủng tộc", đồng thời cho biết ông ta "rất hứng khởi về sự nổi dậy của người Palestine". Điều này trực tiếp xác nhận rằng Chính Quyền Biden sẽ không đặc biệt "thân Do Thái" !
 
Quả thật vậy, Hady Amr đã gặp Thủ Tướng Chính Phủ Palestine Muhammad Ishtayya tại Ramallah để đàm phán về việc sử dụng tài chánh của Mỹ viện trợ cho Palestine trong khi Do Thái đang bị Hamas tấn công bằng rocket.
 
- Cùng lúc, chính quyền Biden minh định  rõ chính sách của họ đối với Iran, một quốc gia bảo trợ và đở đầu các lực lượng khủng bố, trong đó có tổ chức Hamas nằm trong lòng Palestine.
Trong một cuộc phỏng vấn của PBS vào ngày 2/4/2021, một trong những nhà đàm phán của Hoa Kỳ là Robert Malley tuyên bố rằng, ông muốn "loại bỏ các biện pháp trừng phạt không phù hợp với thỏa thuận để Iran được hưởng những lợi ích mà lẽ ra họ được hưởng".
Robert Malley cũng không có lời đe dọa nào ngăn chặn nguồn tài trợ mới mà ông đã hứa với người Palestine cho đến khi họ ngừng bắn rocket. Ông ta cũng không đe dọa rút lại lời hứa về việc mở một văn phòng cho người Palestine ở Washington DC .
 
- Đáng lo ngại nhất là trong khi tổ chức tay sai của Iran là Hamas đang tấn công hàng ngàn quả rockets vào Do Thái, thì Mỹ đã tham gia vào các cuộc đàm phán ở Vienna để thảo luận về số tiền mà Hoa Kỳ chuẩn bị tháo khoán cho Iran vô điều kiện. Ai bảo đảm được là số tiền này sẽ không được Iran dùng để mua thêm vũ khí cho Hamas tiếp tục đánh Do Thái?
 
- Và để gây bất lợi cho Thái tử  Ả Rập  Mohammed bin Salman, chính quyền Mỹ đã phổ biến công khai một cáo buộc ông này phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, mà không minh xác rõ ràng rằng Khashoggi là điệp viên của Tổ chức Anh Em Hồi Giáo, một kẻ thù không đội trời chung của  Vương Quốc  Á Rập.
 
Một bài báo gần đây của Michael Doran và Tony Badran trên Tablet giải thích lý do tại sao Do Thái cần đề phòng và sẵn sàng hành động một cách quyết đoán, ngay cả khi phải hành động một mình.
Lý do đó là: cho rằng có một dự án đã được thiết kế dưới thời tổng thống Obama nhằm mục đích "tạo ra một trật tự Trung Đông mới" và dự án này hiện đang được chính quyền Biden tiếp nối khai triển. Nó sẽ đặt lợi ích của Iran lên trên lợi ích của các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, do đó dẫn đến quyền bá chủ của Iran trong khu vực này.
 
- Dự án của Obama sẽ làm xói mòn Hiệp Định Abraham mới giữa Do Thái và khối Á Rập do TT Trump xây dựng, gây áp lực để thúc đẩy Ả Rập  và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất phải đi đến thỏa hiệp với Iran, buộc Do Thái ở vào thế bị động khi đối mặt với sức mạnh gia tăng của Iran.
 
3- Kết luận:

- Với những hành động cụ thể kể trên của chính quyền Biden, dự án của Obama, như đã nói, đang được chính quyền Biden tiếp tục khai triển và thực hiện một cách  rõ ràng như hiện nay đã là một sự thật không thể chối cãi.
 
- Chính quyền Biden hành động như thể họ không thấy rằng điều này khiến cho Do Thái và các đồng minh lâu năm khác của Mỹ ở Trung Đông sẽ lâm vào nguy hiểm; họ hành động như thể không nhìn thấy rằng đằng sau Iran và các lãnh tụ thần quyền của Iran, là Trung Cộng đang ra tay khuynh loát.
 
- Làm suy giảm nghiêm trọng địa vị của Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do mà chính quyền Biden đang ra sức thực thi hiện nay, có phải chăng là để dọn đường cho một trật tự thế giới mới, một "trật tự Trung Đông mới" mà trong đó Cực Đoan và Khủng Bố sẽ làm chủ?
Và đây chính là mục tiêu tối hậu trong dự án của Obama mà Biden cần phải đạt tới cho bằng được?
 
Nguyễn Thị Bé Bảy

Ngày 26/6/2021


usaelection gởi