Các nước vùng Vịnh bất ngờ thay đổi thái độ
Theo 3 nguồn tin khu vực, các nước vùng Vịnh thúc đẩy Mỹ làm suy yếu Iran đến mức không còn khả năng đe dọakhông "đánh nửa vời", bởi điều đó sẽ khiến Iran vẫn đủ khả năng khống chế eo biển Hormuz.
Sự thay đổi lập trường của vùng Vịnh đến từ thực tế Iran đã trực tiếp tấn công vào khu vực.
Hỏa tiễn và máy bay không người lái (UAV) của Tehran đã nhằm vào phi trường, hải cảng , cơ sở dầu khí và các trung tâm thương mại tại 6 quốc gia vùng Vịnh.
"Tâm lý của các quốc gia trong khu vực đã thay đổi rõ rệt"-
ông Abdulaziz Sager, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh có trụ sở tại Ả Rập Saudi, nhận định –
"Ban đầu, chúng tôi phản đối cuộc chiến, song khi Iran bắt đầu tấn công chúng tôi, họ đã trở thành kẻ thù".
Chính những cuộc tấn công này khiến các nước vùng Vịnh lo ngại rằng nếu Iran vẫn còn năng lực quân sự đáng kể, họ có thể tiếp tục sử dụng "lá bài Hormuz" để gây sức ép bất cứ lúc nào.
Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu.
Một nguồn tin khu vực nhấn mạnh lựa chọn hiện nay rất rõ ràng hoặc làm suy yếu Iran một cách toàn diện hoặc chấp nhận sống trong tình trạng bị đe dọa thường trực.
Chiến trường Iran quá khốc liệt qua lời kể một tướng Mỹ
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hôm nay công bố thông tin gây chấn động:
Chiến dịch Epic Fury bước vào giai đoạn TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN
- 5000 quả bom xuyên bê tông được thả xuống các hầm ngầm sâu giấu tên lửa hành trình và chống hạm.
Chúng đã bị phá hủy hoàn toàn !
- 120 tàu chiến bị xóa sổ ở Vịnh Ba Tư.
- 44 tàu rải thủy lôi bị tiêu diệt, eo biển
không còn là sân sau của Iran rồi.
- Không quân không còn.
- Bộ tứ quyền lực trụ cột Iran còn sống vừa bị tiêu diệt hết từ Chủ tịch Hội đồng An ninh, Tư lệnh cao nhất IRGC, Tư lịnh Dân quân Braja, Bộ trưởng tình báo cùng 300 chỉ huy vũ trang.
- Giờ đây, điều tồi tệ nhất đối với Tehran đã đến: Lực lượng Mỹ đang tiến về phía đông, thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ để truy lùng và tiêu diệt một cách tàn nhẫn các cứ điểm máy bay không người lái cảm tử và các cuộc tấn công một chiều.
- Máy bay A-10 WARTHOG và trực thăng tấn công Apache đang được sử dụng để tiêu diệt các tàu cao tốc và máy bay không người lái của Iran.
"Máy bay A-10 Warhog hiện đang tham gia chiến đấu ở sườn phía nam, săn lùng và tiêu diệt các tàu chiến tấn công nhanh ở eo biển Hormuz."
"Ngoài ra, các máy bay trực thăng AH-64 Apache cũng đã tham gia chiến đấu ở sườn phía nam."
Thông điệp rất rõ ràng và tàn khốc:
Không có nơi nương náu.
Không có lối thoát.
Không thể khôi phục lại được.
Quân đội Mỹ tác chiến công nghệ cao xử dụng AI điều khiển vũ khí đến mục tiêu chính xác nhờ tác chiến điện tử trong không gian vũ trụ, không gian mạng áp chế tàn khốc đối phương trên không gian tác chiến trên bộ, trên không, trên biển với kho dữ liệu vệ tinh khổng lồ từng con Kiến trên mặt đất tới sĩ quan đi chuyển từng mét bị AI giám sát từng giây.
TT.Trump còn nhân đạo tính toán thanh toán nốt cái còn lại của phương tiện cho chế độ thôi, và nó tránh ít đụng tới dân hay thiệt hại cho kinh tế nhất.
Có lẽ chiến tranh Iran kết thúc cơ bản rồi.
Tuy nhiên Mỹ tăng cường tấn công càng ngày càng mạnh nhất của chiến dịch Epic Fury.
TH
________________
Đỗ Hứng gởi
