Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
CÁI CHẾT CỦA GEORGE FLOYD VÀ PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở MỸ

 

Cái chết của George Floyd, 46 tuổi người Mỹ da đen (Afro-American) bị một cảnh sát da trắng giết chết bằng cách dùng đầu gối đè lên cổ nhiều phút với sự trợ giúp của 2 cảnh sát khác đã khiến người dân bùng lên giận dữ với hàng loạt những cuộc biểu tình ở nhiều thành phố, khắp nơi trên nước Mỹ cuối tuần qua.

Hiện đã có 2 videoclip do các nhân chứng dùng camera của smartphone thâu lại diễn tiến. Videoclip mới nhất cho thấy 3 cảnh sát da trắng đã khống chế nạn nhân bằng cách quỳ đè trên người George Floyd 8 phút 46 giây, trong đó Derek Chauvin là người dùng đầu gối đè lên cổ nạn nhân ngay cả sau khi Floyd không còn cử động hơn 2 phút 53 giây.

Cuộc sống của George Perry Floyd có nhiều biến động, xáo trộn. Sinh năm 1974 tại North Carolina, tốt nghiệp phổ thông ở trường trung học Yates, Houston, cao 198 cm, từng chơi thể thao cho các đội bóng đá American Football, được học bổng của NBA, một trường đại học cộng đồng ở Avon Park một thành phố ở Nam Florida nhưng bỏ học sau một thời gian.

 Sau đó, Floyd ghi danh tại đại học Texas A&M ở Kingsville, tham gia đội bóng rổ của trường nhưng sau đó lại tiếp tục bỏ học. Floyd cũng có một số bản nhạc Rap và Hip-Hop được DJ Screw – một nhà sản xuất nhạc thịnh hành - giới thiệu với tên Big Floyd. Tuy nhiên không thấy nói đến việc Floyd đóng phim con heo như một vài facebooker Việt Nam nhắc tới.
 
Theo sự tìm hiểu của Daily Mail, George Floyd đã nhiều lần bị tù tội vì những tội danh như ăn trộm, cướp có vũ khí, tàng trữ bạch phiến hơn 1 gramm...Lần cuối cùng Floyd bị kết án 5 năm vào năm 2009 ở Houston.

 Về phần thủ phạm, Derek Chauvin cũng không phải là một cảnh sát bình thường, thi hành công vụ đúng theo đúng các tiêu chuẩn, quy định pháp lý của cảnh sátđể bảo vệ an ninh, trật tự trị an. Hồ sơ cảnh sát cho thấy Derek Chauvin đã nhiều lần sử dụng bạo lực trong lúc thi hành công vụ. Năm 2008, Chauvin đã bắn một người đàn ông, được cho là đang cố gắng giật vũ khí của một cảnh sát khác. Ngoài ra, Chauvinđã 2 lần bắn vào những nghi phạm khi tuần hành.

 Tổng cộng có 18 khiếu nại nội bộ đã được đệ trình về những hành động sử dụng bạo lực quá mức cần thiết của Derek Chauvin trong lúc làm việc, những khiếu nại khiến Chauvin 2 lần bị kỷ luật. Tou Thao, đồng nghiệp Á Châu của Chauvin, người ngăn cản khách bộ hành đến gần hiện trường cũng bị điều tra trong nhiều trường hợp sử dụng vũ lực quá múc cần thiết.
 
Cái chết của George Floyd đã khiến chẳng riêng gì nước Mỹ mà nhiều nước trên thế giới như Anh, Đức, Nhật, Úc, Đan Mạch...bùng lên những cuộc biểu tình giận dữ phản đối cách hành xử đầy bạo lực của cảnh sát Mỹ với người da đen.

 Giáo sư Darnell Hunt của đại học UCLA nói rằng các cuộc bạo loạn ở Mỹ cuối tuần qua là nghiêm trọng nhất từ 1968 đến nay – sau khi Martin Luther King bị ám sát chết.

 "Bạn không thể nghĩ về sự tàn bạo của cảnh sát, và hồ sơ của một số cộng đồng nhất định, mà không xét đến sự bất bình đẳng tồn tại trong lòng xã hội và kích động những người liên quan",

 "Vụ án George Floyd không phải là nguyên nhân - nó chỉ là giọt nước tràn ly. Có thể nói rằng ngay cả các vụ cảnh sát giết người cũng chỉ là triệu chứng bề nổi - nguyên nhân sâu xa là tệ nạn thượng đẳng da trắng, phân biệt chủng tộc và những điều mà Hoa Kỳ đã không xử lý một cách rốt ráo." Ông nhấn mạnh thêm.

 Điều kỳ lạ là trong lúc đó, cộng đồng người Việt hải ngoại, ngoài môt số thương cảm, giận dữ lên án việc sử dụngbạo lực của cảnh sát, lại có không ít những người đồng tình với những hành động tàn bạo của Derk Chauvin và đồng nghiệp. Trên facebook dễ dàng tìm thấynhững status, bình luậncủa nhiều người, kể cả một vài người từng là nhà báo, moi móc đời tư, những chuyện xấu xa chẳng biết có hay không của George Floyd để kết tội anh, đồng thời bào chữa cho hành động sát nhân của Derek Chauvin.

 Những người Việt Nam này kết án, sỉ nhục, bôi nhọ cái chết của George Floyd là đóng kịch, giả tạo với những lý luận như: “-Không ai thấy tử thi của George Floyd sau khi xe cứu thương chở đi, George Floyd từng đóng phim con heo (porn) nên việc giả chết không khó diễn xuất...” Nhiều bình luận lên án, chửi rủa, sỉ nhục màu da của George Folyd, lôi kéo luôn cả cựu tổng thống Barack Obama vào trong những bình luận của họ.

 Thật là kinh hoàng với những stt và bình luận đó. Từ bao giờ trong cộng đồng NVHN ở Mỹ lại sản sinh là những quái thai, tật nguyền, bệnh hoạn về trí não này? Cho dù trong quá khứ George Floyd đã có những phạm pháp nhưng anh cũng đã chịu những hình phạt tương xứng. Chẳng lẽ chỉ vì màu da đen anh phải chấp nhận số phận oan nghiệt của mình dưới tay những người da trắng thượng đẳng?

 Những kẻ da vàng ủng hộ, bênh vực, bào chữa hành động của Derek Chauvin, vu khống, sỉ nhục George Floyd có bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó bản thân họ hay gia đình, bạn bè gặp một trường hợp tương tự?


Nguyễn Tiến Cường


usaelection gởi