Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CĂN BỆNH UNG THƯ KINH TẾ GIAI ĐOẠN CUỐI CỦA TRUNG CỘNG 
 
Bất chấp bộ máy tuyên truyền tại đại lục và truyền thông cánh tả phương Tây ca ngợi thành công kinh tế rực rỡ của Đảng Cộng sản TC—biến nước này thành trung tâm kinh tế lớn thứ hai thế giới cùng sức mạnh quân sự với vũ khí hiện đại—thực tế TC lại giống như một gã khổng lồ với đôi chân bằng đất sét (các tàu sân bay và tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel do TC sản xuất không thể hoạt động xa bờ đến mức vươn tới Hoa Kỳ). Hơn nữa, chương trình không gian của TC vẫn tụt hậu so với Hoa Kỳ và Châu Âu; gã khổng lồ mang tên TC này tuy có cái miệng rộng và giọng nói oang oang, nhưng đôi tay lại đang cố vươn xa khắp hành tinh. Đó là một gã khổng lồ mơ mộng về quyền bá chủ toàn cầu; chính vì vậy, TC đã mắc phải căn bệnh ung thư kinh niên và nay đã chuyển sang giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối của căn bệnh này bắt nguồn từ những cuộc gọi là "cách mạng" diễn ra tại đại lục sau năm 1949.
 
Các chiến dịch đẫm máu mang tính diệt chủng—như Đại Nhảy Vọt, Trăm Hoa Đua Nở, đánh tư sản, cải cách ruộng đất và Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông—đã tàn phá nền kinh tế. Những chiến dịch này đã triệt tiêu hệ miễn dịch kinh tế khi loại bỏ các thành phần thiết yếu như giới trí thức và tầng lớp giàu có. Thêm vào đó, lối làm việc kiểu xã hội chủ nghĩa "làm thì dở nhưng báo cáo thì hay" cộng với nạn tham nhũng đã gây ra căn bệnh ung thư kinh tế tại "thiên đường cộng sản" ở đại lục này.
 
Sự sụp đổ của Tập đoàn Evergrande—trụ cột của nền kinh tế TC—báo hiệu một tương lai ảm đạm cho nền kinh tế nước này. Một loạt hậu quả đã ập đến theo chuỗi sự sụp đổ của các ngân hàng TC. Tình trạng thất nghiệp đe dọa nền kinh tế, trong khi dân số già hóa gây gánh nặng cho ngành công nghiệp. Ngoài ra, cuộc chạy đua vũ trang, chạy đua không gian và tham vọng bành trướng càng làm trầm trọng thêm căn bệnh ung thư kinh tế của TC. Kể từ khi Tổng thống yêu nước Donald Trump của Hoa Kỳ đắc cử vào các năm 2020 và 2024, những tên lửa liên lục địa mang đầu đạn "thuế quan" đã khiến tình hình kinh tế TC càng thêm tồi tệ. Đồng thời, sự thất bại của Venezuela và Iran đã đẩy TC đến gần bờ vực sụp đổ, trong khi thế giới quay lưng tẩy chay hàng hóa "Made in China". Việc TC cung cấp vũ khí hiện đại cho Venezuela và Iran cũng dẫn đến việc mất đi các đơn đặt hàng. Những tổn thất từ các nhà cung cấp năng lượng đã biến căn bệnh ung thư kinh tế của TC thành một thảm họa thực sự. Tuy nhiên, mức trần nợ công đã vượt quá 28 nghìn tỷ USD, đe dọa đến sự phát triển kinh tế. Núi nợ khổng lồ này đặt hàng trăm triệu người dân TC vào tình thế bế tắc, không có lối thoát. Khoản nợ này bắt nguồn từ những thất bại về kinh tế và thảm họa tài chính. Theo báo cáo của chính quyền TC, tỷ lệ nợ trên GDP là 300%, nhưng thực tế con số này lên tới hơn 600% GDP. Tính trung bình, mỗi người dân TC – kể cả trẻ em – đang gánh khoản nợ 140.000 Nhân dân tệ (tương đương 20.700 USD).
 
Căn bệnh ung thư kinh tế của TC đã bước vào giai đoạn cuối, báo hiệu sự sụp đổ tất yếu của quốc gia này. Thực tế là sự phẫn nộ của công chúng đã tích tụ từ năm 1949; đập Tam Hiệp có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào; chế độ tàn bạo nhất rồi cũng sẽ đến hồi kết, và thế giới sẽ thoát khỏi nguy cơ chiến tranh bắt nguồn từ chủ nghĩa Mao.

Hòa Trương
 
Ngày 24 tháng 6 năm 2026

_________________


Alice Dupond gởi