Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

CÀN QUÉT & TIÊU DIỆT “NẰM VÙNG” CỘNG SẢN TRÊN KHẮP NƯỚC MỸ
 


CÀN QUÉT & TIÊU DIỆT “NẰM VÙNG” CỘNG SẢN TRÊN KHẮP NƯỚC MỸ LÀ ÐƯỜNG LỐI DUY NHẤT ÐỂ NƯỚC MỸ TỒN TẠI TRƯỚC PHONG TRÀO CỘNG SẢN DẤY LÊN KHẮP NƠI DƯỚI NHIỀU DẠNG THỨC KHÁC NHAU VỚI SỰ CHỐNG LƯNG HOẶC TIẾP TAY CỦA ÐẢNG CSTQ. VẤN ÐỀ BẦU CỬ 3/11/2020 & SỰ SINH TỒN CỦA NƯỚC MỸ
 
Hình: TT Trump ký Sắc Lệnh Hành Pháp về Phúc Lợi Thất Nghiệp $400/tuần
& giảm thuế đánh vào sổ lương xí nghiệp (8-8-2020)
 
I. VẤN ÐỀ CỘNG SẢN TRONG CUỘC BẦU CỬ 3/11 TẠI MỸ SẮP TỚI:
 
Nước Mỹ sắp chết đến nơi, giống như tình trạng VNCH những năm 1974, 1975; khi mà phong trào Cộng Sản nổ ra như nấm dưới nhiều dạng tranh đấu khác nhau (như là chống tham nhũng, tranh đấu cho tự do tôn giáo, phong trào sinh viên học sinh, phong trào hòa bình của Lực Lượng Thứ Ba v.v.). Tên và cách gọi khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một: đó là các phong trào do Cộng Sản Hà Nội đứng phiá sau, và dùng lực lượng “NẰM VÙNG” đứng ra, dưới những bình phong khác nhau; tức là tấn công VNCH dưới nhiều mặt trận cùng đột kích vào một tâm điểm: đó là chế độ VNCH, nhằm làm cho nó sụp đổ (mặt trận sinh viên, mặt trận tôn giáo, mặt trận sắc tộc, mặt trận tham nhũng, mặt trận hòa bình v.v.). Kết quả là VNCH sụp đổ vào ngày 30-4-1975. Mặc dù có một chiến dịch quân sự, gọi là Chiến Dịch Hồ Chí Minh, nhưng đó chỉ là cái đinh cuối cùng đóng vào nắp hòm thôi, còn Cộng Sản đã “NẰM VÙNG TRÀN NGẬP TRONG TẤT CẢ CƠ QUAN, BAN NGÀNH, PHỦ BỘ, TỔ CHỨC CỦA VNCH TỪ LÂU, TRƯỚC 1975”. Có thể nói VNCH đã MẤT TỪ LÂU, khi “NẰM VÙNG” của CS đã len lõi thành công vào tất cả các bộ phận của VNCH từ thập niên 50, 60, 70, chỉ chờ giờ BUNG RA THÔI.
 
Tình trạng của Mỹ năm 2020 không khác mấy với VNCH năm 1974, với các phong trào Cộng Sản lấy danh nghiã ANTIFA, BLM nở rộ và bùng lên khắp nơi, và có những hoạt động y hệt như Cộng Sản VN trong các chiến dịch gọi là “ÐỒNG KHỞI”, hay "XÔ VIẾT" (ví dụ XÔ VIẾT NGHỆ TỈNH, ÐỒNG KHỞI BẾN TRE, ÐỒNG KHỞI MẬU THÂN v.v.). Bây giờ ở Mỹ, các phong trào ANTIFA, BLM v.v. đều có các lãnh tụ gốc Mác Xít hoặc do Mác Xít đào tạo, tiến hành tấn công bạo lực trên khắp nước Mỹ (chứ không phải biểu tình ôn hòa như đám Dân Chủ nói), phá đổ hoặc đánh sập các tượng đài lịch sử, thành lập các KHU TỰ TRỊ kiểu Công Xã Paris. Bóng dáng Cộng Sản đã giăng mắc khắp nơi trên nước Mỹ, cộng với Ðảng Dân Chủ đối lập đi vào đương lối THIÊN TẢ và XHCN, chắc chắn sẽ LÓT ÐƯỜNG cho Ðảng CSTQ tiến chiếm Mỹ không lâu nếu mà họ đắc cử vào ngày 3-11 tới đây, bởi CHỦ TRƯƠNG TOÀN CẦU HÓA và NHẬP CƯ VÔ TỘI VẠ của hai kẻ đầu đảng là OBAMA và JOE BIDEN. Nước Mỹ sẽ biến thành miếng MỒI NGON cho Ðảng CSTQ không lâu nếu JOE BIDEN đắc cử và đường lối của OBAMA & JOE BIDEN được áp dụng, mở cửa cho TC xâm nhập vào Mỹ vô tội vạ. Mỹ sẽ XUỐNG HÀNG HAI rất nhanh, đúng theo như kế hoạch của TẬP CẬN BÌNH, khi cho OBAMA xuống “CỬA HẬU” Air Force One cuối năm 2016 tại Thượng Ðỉnh Hàng Châu (người Tàu gọi đểu giả là “HẬU MÔN!” khi nói về sự kiện này). Bây giờ nếu  JOE BIDEN đắc cử là TẬP quá mừng rỡ rồi.

Chuyện Tàu vượt qua Mỹ làm BÁ CHỦ THẾ GIỚI là nằm trong tầm tay, theo đúng dự kiến của Tập. Chỉ có một người duy nhất có thể cứu nước Mỹ khỏi lọt vào tay Tàu Cộng đó là DONALD TRUMP, với 2 điều kiện:
   
- Phát động phong trào CÀN QUÉT và TIÊU DIỆT CỘNG SẢN TRÊN KHẮP NƯỚC MỸ, chẳng những HỆ THỐNG NẰM VÙNG RỘNG KHẮP của Ðảng CSTQ mà còn các nhóm BẠO LOẠN dưới danh nghiã ANTIFA, BLM và các nhóm khác, do các lãnh tụ Cộng Sản bên trong và chắc chắn có ảnh hưởng của Ðảng CSTQ. Các hình thái bạo loạn hiện nay ở Mỹ chính là kiểu CÔNG XÃ PARIS và các PHONG TRÀO ÐỒNG KHỞI tại Miền Nam VN từ những năm  30 tới 1975, tiếng là do nông dân, sinh viên, tôn giáo, sắc tộc v.v. gây ra; nhưng kỳ thật do một trung tâm chỉ huy duy nhất, đó là Cộng Sản Bắc Việt tại Hà Nội (Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng chỉ là do Cộng Sản Bắc Việt lập ra và chỉ huy). Thành ra hiện nay, các phong trào đồng khởi của ANTIFA, BLM (và nay có thêm NFAC nữa, đang dự tính chiếm bang Texas và lập ra một nước độc lập chỉ dành cho người Da Ðen mà thôi). Người không rành về Cộng Sản thì nói rằng các phong trào ANTIFA, BLM v.v. hiện nay ở Mỹ là các phong trào TỰ PHÁT. Nhưng người rành về Cộng Sản thì biết rằng các phong trào bạo loạn ở Mỹ hiện nay KHÔNG THOÁT KHỎI BÀN TAY KHUYNH ÐẢO CỦA CỘNG SẢN. Ngay cả Ðảng Dân Chủ của Mỹ (và một số thành viên Ðảng Cộng Hòa nữa) cũng không thoát khỏi BÀN TAY NHÁM NHÚA của Ðảng CSTQ, lọt vào VÒNG TAY CỦA NÓ DO MUA CHUỘC, và TRỞ THÀNH “NẰM VÙNG” cho nó, y như một số viên chức, cán bộ, và cả lãnh đạo nữa, của VNCH đã bị Cộng Sản mua chuộc, và biến thành “NẰM VÙNG” cho Cộng Sản, trong khi vẫn là VIÊN CHỨC của VNCH. Ðiều này đã khiến cho VNCH CHẾT SỚM, khi một số lãnh đạo hoặc dân cử đã biến thành “NẰM VÙNG” hoặc GIÁN ÐIỆP cho đối phương [sơ sơ có thể kể: Tướng NGUYỄN HỮU HẠNH (Bộ Tổng Tham Mưu), ÐINH VĂN ÐỆ (Dân Biểu VNCH), KIỀU MỘNG THU (Dân Biểu VNCH), Thượng Tọa THÍCH MINH CHÂU (Viện Trưởng Ðại Học Vạn Hạnh), Thượng Tọa THÍCH TRÍ QUANG (Lãnh Ðạo Phật Giáo Miền Trung), LM TRƯƠNG BÁ CẦN, LM CHÂN TÍN, LM NGUYỄN NGỌC LAN (Công Giáo), TRẦN NGỌC CHÂU (Dân Biểu VNCH), GS LÝ CHÁNH TRUNG (Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn), LÝ QÚY CHUNG (Dân Biểu), HỒ NGỌC NHUẬN (Dân Biểu), VŨ NGỌC NHẠ, HUỲNH VĂN TRỌNG (Tổng Thống Phủ), PHẠM NGỌC THẢO (Ðại Tá), CHÂU TÂM LUÂN (Giáo Sư)...]. Tại Mỹ, ngay cả một trí thức cao cấp nhất là Giáo Sư Lieber Trưởng Khoa Hóa của Ðại Học Harvard, mà cũng không tránh được đòn mua chuộc của TC và đã BÁN MÌNH làm con qủy gián điệp cung cấp những công trình cao cấp và tối mật của Mỹ cho TC, lại tham gia vào chương trình Ngàn Nhân Tài, vừa được đưa ra xử mấy ngày qua, với mức án hứa hẹn sẽ rất cao. Ðó là một con người cao tột về trí thức và danh vọng, mà còn BÁN MÌNH cho TC như thế, thì hàng chính trị xảo quyệt của hai đảng Dân chủ và Cộng Hòa làm sao tránh khỏi mồi TIỀN BẠC và HỨA HẸN cuả con qủy ác độc chuyên mua chuộc người là Ðảng CSTQ. Bởi vậy, tình trạng “NẰM VÙNG’ và “BÁN MÌNH CHO TRUNG CỘNG” hiện nay có thể nói là nó đang lan ra khắp các tầng lớp. Nếu TT TRUMP THẤT BẠI TRONG VIỆC CÀN QUÉT và TIÊU DIỆT PHONG TRÀO “NẰM VÙNG” tại Mỹ, thì chắc chắn NƯỚC MỸ SẼ LÀM MỒI CHO CỘNG SẢN, không khác VNCH.

Thời thập niên 60 thế kỷ 20 lúc Mục Sư Martin Luther King còn tại thế và hoạt động, nói rằng phong trào tranh đấu cho người Da Ðen là TỰ PHÁT thì còn chấp nhận được; nhưng nay năm 2020 lúc Ðảng CSTQ đã xâm nhập khắp nơi tại Mỹ và người của nó đã NẰM VÙNG trên khắp nước Mỹ rồi, mà còn nói các phong trào người Da Ðen hoặc các phong trào bạo lực là TỰ PHÁT, là KHÔNG HIỂU GÌ VỀ CỘNG SẢN hết. Người Mỹ mà cứ nhỡn nhơ, không lo đứng lên cùng TT Trump và các nhà ái quốc Hoa Kỳ mở ra CUỘC ÐẠI CÀN QUÉT & TIÊU DIỆT CỘNG SẢN trên toàn nước Mỹ, và nhất là BẦU JOE BIDEN làm Tổng Thống Mỹ vào ngày 3-11-2020, thì sẽ KHÓC HẬN như người dân VNCH không lâu!. Cộng Sản chỉ có thể TIÊU TRỪ, chứ KHÔNG THỂ THAY ÐỔI được. Vậy Donald Trump và dân tộc Hoa Kỳ phải có đủ Ý CHÍ CHÍNH TRỊ đứng lên TIÊU DIỆT CỘNG SẢN để mà TỰ CỨU MÌNH!
   
- Phải có cách KHẮC CHẾ đám BÁN NƯỚC và MỞ ÐƯỜNG cho Tàu Cộng của Ðảng Dân Chủ không cho chúng dùng những PHƯƠNG CÁCH LỪA LỌC và BẤT LƯƠNG để LÀM SAI LỆCH KẾT QỦA BẦU CỬ vào ngày 3-11 tới đây. Ðây là điều quan trọng nhất bên cạnh việc TIÊU DIỆT CỘNG SẢN để Ý CHÍ NGƯỜI DÂN HOA KỲ được thể hiện. Theo cung cách của đám Dân Chủ qua sự kiện vận động tranh cử của TT Trump ở Tulsa, Oklahoma ngày 20-6-2020, có thể thấy rằng đám Dân Chủ nay đã du nhập những phương thức LỪA ÐẢO và BẤT LƯƠNG vào tranh cử; như XÚI GIỤC ÐÁM TRẺ (Tik Tok Teens và K-Pop Stans) ghi danh chiếm chổ mà không đi dự trong sự kiện tranh cử của TT Trump để làm cho hội trường bị trống ghế. Ðã có dân biểu Dân Chủ như Alexandria Ocasio-Cortez of New York lên Twitter ca ngợi trò bất lương này, xem như một niềm hãnh diện (I am proud of you!). Một nước dân chủ như Mỹ làm việc minh bạch và không chấp nhận những trò ma giáo thì sự book vé rồi bỏ không cho những người muốn dự có ghế ngồi là đường lối hạ đẳng bất lương thiếu quang minh chính đại. Người chuộng lẽ công chính không bao giờ dùng những chiêu trò này. Nó chỉ có ở nước Cộng Sản hoặc những nơi dân trí thấp kém, kiểu tranh chấp giữa các nhóm xã hội đen, chứ không phải giữa các chính đảng tạo dựng nên nền dân chủ có truyền thống hàng trăm năm như Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ. Ðây là một sự xuống dốc nghiêm trọng của Ðảng Dân Chủ khiến người dân Hoa Kỳ không còn tin được kỳ bầu cử  ngày 3-11-2020 sắp tới này là công bằng và ngay thẳng. Mới vào cuộc đã chơi trò ma giáo và hạ đẳng rồi, lại còn tung hô và ca ngợi trên Twitter nữa!

Rồi lại đến “BẦU CỬ BẰNG THƯ”, bao nhiêu trò ma giáo có thể diễn ra mà người ta đã ghi nhận được: ở khâu kiểm phiếu và khâu thiết lập danh sách cử tri, nhiều cử tri Cộng Hòa đã bị lập phiếu sang Dân Chủ, người chết cũng được thư bầu, những người di chuyển (moving), và vấn đề kiểm phiếu là quá bất cập. TT Trump đã nói rất đúng khi xác minh vấn đề đám Dân Chủ và truyền thông thổ tả gán cho ông muốn trì hoãn cuộc bầu cử 3/11, như sau:
 
On Friday, July 31, 2020, 02:48:18 PM CDT, 'Diego Nguyen' <xomnhal...@googlegroups.com> wrote:
 
“Truyền thông thổ tả CNN. MSNBC .....và tập đoàn Demo-RAT đã lươn lẹo thêm bớt chữ nghĩa trong lời nói rồi gán cho TT Trump muốn trì hoãn ngày bầu cử.

“Donald Trump has denied he is pushing to delay the US election in November, repeating his claim voting by mail from home would cause extensive problems determining the result. 'Do I want to see a date change? - No. But I don’t want to see a crooked election. This election will be the most rigged election in history, if that happens,' he said”.
 
Donald Trump đã phủ nhận rằng ông đang cố gắng trì hoãn cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, việc lặp lại yêu cầu bỏ phiếu qua thư từ nhà sẽ gây ra nhiều vấn đề lớn trong việc xác định kết quả. 'Tôi có muốn thấy sự thay đổi ngày không? - Không. Nhưng tôi không muốn xem một cuộc bầu cử quanh co. Cuộc bầu cử này sẽ là cuộc bầu cử bị lũng đoạn nhất trong lịch sử, nếu điều đó xảy ra, 'ông nói”
 
Trump: 'I don’t want to delay, I want an election' https://www.youtube.com/watch?v=OnNyGqa3y_s”
 
Gian lận trong bầu cử bằng thư trắng trợn đến nỗi trong phiếu bầu gửi đến nhà, nhiều vị nhận được phiếu bầu bằng thư còn không có cả tên Donald Trump trong phiếu bầu, và họ đã phúc trình lên Tổng Thống và Ủy Ban Kiểm Soát Bầu Cử  của Ðảng Cộng Hòa về sự kiện này. Xin đọc email sau đây của một vi hữu quen thuộc trên net:
 
On Tuesday August 3, 2020 at 3.44PM, “Sac Le” via PSXH <<PhungS...@googlegroups.com> wrote:
 
“Trong những giấy tờ gửi tới gia đình tôi và gia đình ông cậu nhà tôi đã cho thấy "bọn dân chủ" đã cố tình loại bỏ tên TT Donald Trump và trên các phiếu bầu, bọn họ đã không để tên TT Donald Trump... Tôi đã viết cho TT Donald Trump và Ủy Ban Bầu Cử để TT Donald Trump và Ủy Ban Ðại Diện của Ðảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Bầu Cử (Kiểm Phiếu), yêu cầu họ để ý đến việc cố tình gian lận này của Ðảng Dân Chủ.. Quý vị nên gửi warning trực tiếp đến TT Donald Trump và Ủy Ban Cộng Hòa Kiểm Soát Bầu Cử về sự kiện này...”

Ðọc thêm sau đây để biết trò gian lận bầu cử tại Hoa Kỳ qua bài viết của Kim Nguyen:
https://viet4trump2020.blogspot.com/2020/08/nhung-hau-qua-te-hai-do-chu-truong-bo.html
 
Bầu bằng thư chính là một cách để có thể gian lận bằng nhiều thủ thuật khác nhau. Cử tri người Việt ở Mỹ nên lưu ý và cần phải có một phong trào lớn gióng lên tiếng nói về cung cách bất lương, ma giáo của đám Dân Chủ (đã thể hiện qua vụ Tik Tok Teens ghi danh chiếm chổ mà không tham dự trong vụ vận động tranh cử của TT Trump tại Tulsa - Oklahoma hôm 20-6-2020) để người dân Mỹ biết mà đi đến phòng phiếu để bầu. Ðây là một trong những cái bẫy nguy hiểm nhất mà đám Dân Chủ Thổ Tả GIĂNG RA để làm sai lạc kết quả bầu phiếu ngày 3/11 tới.
 
II. HÀNH PHÁP TRUMP MỞ TRẬN TẤN CÔNG CỘNG SẢN TRONG MẤY THÁNG TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ NHƯ THẾ NÀO?
 
Trận chiến ÐÁNH SẬP ÐẢNG CSTQ của Hành Pháp Trump rất rộng lớn, nó bao gồm một sự tổ hợp NỖ LỰC TOÀN CẦU, trong đó chiến lược và hành động của Hành Pháp Trump có thể tóm tắt như sau:
 
1. Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon nói rằng chính quyền Trump đã xây dựng một “kế hoạch chiến tranh” hoàn chỉnh để giải thể ÐCSTQ. Kế hoạch này được tiến hành theo hai bước, trước tiên là “đối kháng”, sau đó là “đánh đổ” ÐCSTQ.
 
Bannon nói rằng Tổng thống Trump đã lên kế hoạch “Bốn kỵ sĩ trong ngày tận thế” (phỏng theo điển cố trong Kinh thánh) cho ÐCSTQ. bốn vị này là Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien, Giám đốc FBI Christopher Wray, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Tổng Chưởng lý William Barr. Trong ba tuần qua, “Bốn kỵ sĩ” đã liên tiếp đưa ra những “bài phát biểu có trọng lượng” nghiêm khắc cho ÐCSTQ.” ( 'Kim Vo' via PSXH <phungs...@googlegroups.com>, Aug 1, 2020 at 12:06 AM)
   
2.Chẳng những TT Trump dàn trận tấn công Cộng Sản TQ tại Hoa Kỳ bởi mặt trận với 4 kỵ sĩ then chốt: Cố Vấn An Ninh Quốc Gia (O’Brien), Giám Ðốc FBI (Wray), Bộ Trưởng Ngoại Giao (Pompeo), Tổng Chưởng Lý (Barr); Mặt trận này còn mở ra toàn thế giới nữa: Ngoại Trưởng Pompeo vừa đi thăm Âu Châu, mà chuyến ghé thăm đầu tiên là Anh Quốc. Theo Secretchina, mục tiêu của chuyến đi của ông là xây dựng một liên minh toàn cầu hiểu được mối đe dọa của ÐCSTQ. Ông Pompeo phát biểu trong một cuộc họp báo ở Ðan Mạch: “Chúng tôi đã nói rõ với ÐCSTQ phải làm gì. Nếu họ không ngừng do thám, gián điệp, chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ người dân Mỹ, bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi, bảo vệ nền kinh tế và việc làm của chúng tôi” (Source: Kim Vo, đã dẫn).
   
3. Nói là làm, ngày 21-7-2020, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Tòa Tổng Lãnh Sự TQ tại Houston phải đóng cửa và rút về TQ trong vòng 72 giờ. Nếu không tuân lệnh, sau 4PM ngày 27-7-2020 các nhân viên Lãnh Sự Quán này sẽ bị bắt giữ. Ðây là cú đánh trời giáng đối với TC, kẻ hằng thập niên qua đã tiến hành các hoạt động tình báo và “nằm vùng” trên khắp đất nước Hoa Kỳ, như Giám Ðốc FBI Christopher Wray đã từng khẳng định: gián điệp kinh tế của TC có mặt và hoạt động tích cực trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ, không chổ nào là không có.

Vào ngày 22/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus đã xác nhận việc trục xuất Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Bà đã lên án các hoạt động gián điệp quy mô lớn của Ðảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ) trên khắp Hoa Kỳ: “Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho sự xâm phạm của ÐCSTQ tới chủ quyền và đe dọa nhân dân của chúng ta, giống như chúng ta sẽ không dung thứ cho các hành vi buôn bán không công bằng của ÐCSTQ, trộm cắp công việc của Mỹ và các hành vi xấu khác” (Source: Kim Vo, đã dẫn).
Vụ đóng cửa Tòa Lãnh Sự TC tại Houston chỉ mới là bước khởi đầu. Các nhà quan sát nghi rằng bước tới quan trọng hơn có thể là đóng cửa Tòa Lãnh Sự TC tại San Francisco, vì chính nơi này mới là ổ gián điệp và ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ quan trọng nhất của TC nhắm vào Silicon Valley, gần tòa nhà Tổng Lãnh Sự đó. Trong một phúc trình mới nhất của Ðông Phương (1/8/2020), ông viết:

“Hôm 28/7, trang web tin tức Axios của Mỹ dẫn lời một cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ cho biết, việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán TC tại Houston vào ngày 21/7 chỉ là động thái “giết gà dọa khỉ" của chính quyền Tổng thống Trump. Còn Lãnh sự quán TC tại San Francisco mới là ổ gián điệp thực sự. Ðây cũng là nơi nhà nghiên cứu Ðường (gián điệp quân sự TC) đã ẩn náu trong hơn một tháng. Một trung tâm tình báo khác của ÐCSTQ là Lãnh sự quán TC ở New York.”

...Tờ New York Post chỉ ra vị thế trọng yếu của Lãnh sự quán TC tại San Francisco trong hoạt động gián điệp của TC. Cơ quan này ở gần Thung lũng Silicon và có vị trí thuận tiện để theo dõi các bí mật thương mại và công nghệ. Về cơ bản, gián điệp là một phần trong các công việc hằng ngày của lãnh sự quán đó. Ngay cả người phụ tá đã làm việc 20 năm cho bà Dianne Feinstein - nữ Thị trưởng đầu tiên của San Francisco, cũng bị Lãnh sự quán TC mua chuộc.”.
((From:  Patrick Willay, PSXH, 8/1/2020, 5:09 PM).
   
4. Nhưng đóng cửa các Tòa Lãnh Sự và bắt giữ cũng như đưa ra tòa các gián điệp của TC mới chỉ là một bước; chắc chắn trong những ngày tới Hành Pháp Trump sẽ có động thái quyết liệt hơn nữa đối với TC, như là dứt điểm các công ty thiếu minh bạch của TC trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hoặc trục xuất hàng loạt các đảng viên Ðảng CSTQ ở Mỹ hoặc trục xuất các du sinh hoặc người làm việc TC (nhất là người TC ra trường các Ðại Học Mỹ ở lại Mỹ và đầu quân vào các xí nghiệp Mỹ, sau đó ăn cắp bí mật của công ty và chuyền về TC). Ðây là các con số rất lớn chứ không phải hàng trăm hoặc hàng ngàn. Một nguồn tin cho biết có 92 triệu đảng viên Ðảng CSTQ sẽ không được nhập cư vào Mỹ, và những người đã nhập cư sẽ bị trục xuất. Gần đây có tin có tổ chức THOÁI ÐẢNG đang hoạt động tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại, chắc là để những người đang là đảng viên Ðảng CSTQ có thể viện vào việc THOÁI ÐẢNG để tránh khỏi bị trục xuất trong nay mai. Nhưng các quan sát viên nghi ngờ rằng điều này sẽ có hiệu lực để bảo vệ những thành phần đã hoặc đang là đảng viên Ðảng CSTQ. Những người này có thể vẫn sẽ bị trục xuất dù có thoái đảng bây giờ.
   
5. Hành Pháp Trump muốn đánh phủ đầu và diệt phong trào Cộng Sản trên khắp nước Mỹ ngoài việc càn quét và dứt điểm Ðảng CSTQ tại Mỹ: chính phủ Mỹ cần càn quét và diệt các phong trào bạo lực có dấu vết hoặc liên kết với Cộng Sản. Năm 2020 các phong trào bạo lực ở Mỹ rất khác với các phong trào tranh đấu cho người Da Ðen đầy chính nghiã của thập niên 60, dưới thời Mục Sư Martin Luther King. Vào thời ấy, Mục Sư King rõ rệt là không bị lũng đoạn bởi Cộng Sản và là một nhà tranh đấu ôn hòa (nhưng đã đạt dược kết quả lớn lao cho người Da Ðen, được toàn thế giới hâm mộ, khác với ANTIFA, BLM năm 2020, với các lãnh tụ được đào tạo từ Phong Trào Mác Xít và tranh đấu bạo lực thấy rõ, gây nên thiệt hại lớn lao cho hàng triệu doanh nghiệp và thường dân ở Mỹ, kể cả các doanh nghiệp của người Da Ðen. Bởi vậy việc bắt giữ và đưa ra toà các kẻ bạo loạn, hôi của, giết người, là rất cần thiết để vãn hồi an ninh trật tự tại Hoa Kỳ. Dân Chủ Thổ Tả bênh vực cho ANTIFA và BLM và dựa vào những nhóm này để câu phiếu chắc chắn sẽ làm cho người dân Hoa Kỳ chán ngán và xa lánh Ðảng Dân Chủ hơn nữa, vì liên hệ đến Cộng Sản, chưa nói bị mua chuộc bởi Ðảng CSTQ [xin xem thêm về nguồn gốc và liên hệ Mác xít của Phong Trào BLM trong phần Tài Liệu Tham Khảo bên dưới (“BLM’s Marxist Connections”, Michael Brigham)].
 
III. NHỮNG MẶT TRẬN CHÍNH MÀ TT DONALD TRUMP SẼ ÐỐN NGÃ ỨNG CỬ VIÊN DÂN CHỦ TRONG CUỘC BẦU CỬ 3/11/2020
 
Phong Trào Donald Trump cần khai thác các mặt trận chính mà sẽ đốn ngã Ứng Cử Viên Dân Chủ Joe Biden trong ngày 3/11/2020 tới đây:
 
1. Joe Biden đi vào con đường TẢ PHÁI & XHCN thân CỘNG SẢN không thể chối cãi được.
 
Cần tập trung tấn công mạnh vào con đường XÓA BỎ VĂN HÓA & TRUYỀN THỐNG ( CANCEL CULTURE) cũng như DEFUND POLICE của các nhóm nòng cốt đi với phe Dân Chủ (ANTIFA, BLM). Các kết quả thăm dò (đăng trên Patriot Pulse <newsl...@patriotpulse.net> gần đây) đã cho thấy CANCEL CULTURE là CÁI CHẾT của JOE BIDEN, so với BẢO VỆ TRUYỀN THỐNG (các tượng đài và di tích lịch sử) và THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP (Tôn trọng và đề cao luật pháp, cảnh sát) của DONALD TRUMP. Ðánh cho MẠNH điểm này vào phe DÂN CHỦ vì người dân đã quá chán ngán và kinh hãi với tình trạng bạo lực, phá hoại, vô luật pháp, và vô chính phủ do các nhóm liên kết với phe DÂN CHỦ gây ra (ANTIFA, BLM). Chiến dịch LeGend (bảo vệ người dân, bảo vệ luật pháp) do TT Trump và Tòa Bạch Ốc họp báo tuyên bố vào ngày 1/8/2020 là một đòn ÐÁNH MẠNH vào mặt trận CANCEL CULTURE & DEFUND POLICE của các nhóm phá hoại liên kết với phe Dân Chủ; nhưng các nhà hoạt động cho Phong Trào Donald Trump cần quảng bá rộng khắp cả nước về CHỦ ÐỀ này: CANCEL CULTURE & DEFUND POLICE, trong khi nâng cao Chiến Dịch LEGEND của TT Trump và Tổng Chưởng Lý William Barr, vì chiến dịch LeGend nhằm bảo vệ người dân Mỹ và sự an toàn của họ; trong khi đó, CANCEL CULTURE & DEFUND POLICE chỉ phục vụ cho nhóm phá hoại và CHỈ RÕ CHỦ TRƯƠNG THIÊN TẢ & PHÁ HOẠI XÃ HỘI của đám DÂN CHỦ THỔ TẢ để LẬT ÐỔ DONALD TRUMP và CHIẾM QUYỀN. Ðây chính là chủ đích và mục tiêu của các cái như CÔNG XÃ PARIS (Pháp),  XÔ VIẾT NGHỆ TỈNH, ÐỒNG KHỞI MẬU THÂN v.v. (Cộng Sản VN).
 
Người dân Hoa Kỳ mà thiếu ý thức KHÔNG ÐỨNG LÊN THẲNG TAY với các phong trào CANCEL CULTURE, DEFUND POLICE, THÀNH PHỐ hoặc KHU TỰ TRỊ CHAZ mà phe Cánh Tả và đám vô chính phủ, Cộng Sản đang ÐỒNG KHỞI ở Mỹ, thì CÁI CHẾT của VNCH sẽ được LẬP LẠI CHO MỸ không lâu. Lúc đó có KHÓC HẬN như người dân VNCH sau 30-4-1975 thì cũng đã muộn rồi! Các đám Thiên Tả và các nhóm bạo lọan cũng như Cộng Sản Tàu một khi mà chúng đã chiếm được Mỹ rồi, thì chính sách SẮT MÁU sẽ được áp dụng (như Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, và Nam Việt Nam) chứ không có chuyện THIÊN ÐƯỜNG XHCN như người dân Mỹ tưởng tượng bây giờ. Tưởng tượng THIÊN ÐƯỜNG XHCN (ngồi không lãnh tiền, y tế toàn dân, “làm theo lao động hưởng theo nhu cầu” v.v. là quá ngây thơ và không biết gì về Cộng Sảûn hết. Ðối với Cộng Sản sau khi xã hội tư bản (Mỹ hay là VNCH) sụp đổ rồi, thì chỉ có hai chữ “KHÓC HẬN!”. Tác giả bài này đã sống và làm việc dưới chế độ VNCH cũng như đã Học Tập Cải Tạo và sinh sống một số năm dưới chế độ Cộng Sản sau 30-4-1975, và nghiên cứu rất nhiều cũng như sống thực tế về Cộng sản (kể cả LAO ÐỘNG CẢI TẠO), nên không có mánh khóe gì của CSVN và sự kinh khủng của chế độ này mà không biết được (bao nhiêu lần “ÐỔI TIỀN”, bao nhiêu lần đánh TƯ SẢN, bao nhiêu người dân chết đói, sống đầu đường xó chợ vì mất nhà cửa, bao nhiêu kẻ chết trên rừng dưới biển vì Học Tập Cải Tạo, Vượt Biên v.v. Thật không có thảm cảnh nào mà tả cho hết được! Bởi vậy, người dân Hoa Kỳ đừng quá mơ mộng về Thiên Ðường XHCN mà đám Dân Chủ Thổ Tả đang rao giảng! Một khi mà DONALD TRUMP THẤT BẠI & ÐẤT NƯỚC HOA KỲ LỌT VÀO TAY TÀU PHÙ rồi thì người dân Hoa Kỳ CHỈ CÓ CHẾT! Ðó là CHẾT NHỤC gấp trăm ngàn lần hơn Obama GỤC MẶT ÐI XUỐNG CỬA HẬU AIR FORCE ONE mà người Tàu gọi một cách đểu giả là “HẬU MÔN!”. Mà người Mỹ cũng vẫn chưa tởn, nay còn tính bầu cho BIDEN, một kẻ còn kém hơn Obama nhiều, làm sao đương đầu với Tập Cận Bình nổi được! (nội chuyện di hành trên Biển Ðông để thực hiện TỰ DO HÀNG HẢI mà Joe Biden còn cản Obama vì sợ mất lòng TC, thì làm sao dám đứng lên TIÊU DIỆT ÐẢNG CSTQ để mà cứu nước Mỹ trong thời gian CỘNG SẢN ÐỒNG KHỞI TRÊN KHẮP NƯỚC MỸ như đang diễn ra hiện nay. Một kẻ NHÁT NHƯ CÁY và VÔ CÙNG BẠC NHƯỢC thì làm sao có chuyện ÐỨNG LÊN TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!. Muốn tiêu diệt Cộng Sản phải có ý chí TIÊU DIỆT CỘNG SẢN, như cố Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH, nhà lãnh đạo biểu tượng của Phong Trào Hiến Chương 2000, nguyên Khoa Trưởng Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn trước 1975, đã để lại Di Nguyện cho Phong Trào Hiến Chương 2000 trước khi qua đời (qua đời ngày 21-9-2011) chỉ gồm 4 chữ: “TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!” (vì Cộng Sản là đại thảm họa của Dân Tộc VN và nhân loại), mà nhà lãnh đạo đương kim - TS NBL - hết lòng thực hiện. Còn một kẻ thấy Tập Cận Bình hoặc Ðảng CSTQ là SỢ CHẾT KHIẾP, luôn luôn nói : “Các bạn thấy đó: Ðảng CSTQ có xấu với chúng ta đâu!”, trong khi nó đang mở mặt trận trên toàn thế giới để TIÊU DIỆT HOA KỲ, làm BÁ CHỦ và THỐNG LĨNH ÐỊA CẦU, mà lúc này Joe Biden còn ngu ngơ “Ðảng CSTQ tốt lắm!”, thì cái chết của Hoa Kỳ là ở trước mắt rồi, nếu Joe Biden đắc cử. Ðối với người dân Hoa Kỳ, thiếu kinh nghiệm và quá ngu ngơ về Cộng Sản, thì nên nghe lời các nhà ái quốc đã tỉnh ngộ và muốn cứu nước Mỹ (như Donald Trump, Peter Navarro, Mike Pompeo, Steve Bannon, William Barr...) đặc biệt những học giả và những nhà hoạt động từng lăn lộn với Cộng Sản, chẳng những người Mỹ mà còn những vị từ các nước khác nữa, như cô Diêm Lệ Mộng (Ðại Học Hồng Kông trốn sang Mỹ, vừa kêu gọi “LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ TC”), Doanh Gia Quách Văn Qúy (Mỹ gốc Hoa, đang cùng một đại gia về bóng đá Trung Hoa lập ra một liên bang mới hình thành nước Trung Hoa Tự Do, Dân Chủ), TS Nguyễn Bá Long (Canada, Tổng Ðại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000), GS TS Lê Ðình Thông (Ðại Học Paris X - Nanterre, Pháp), Từ Thức (nhà văn, nhà nghiên cứu, Pháp), GS TS Nguyễn Phúc Liên (Thụy Sĩ) v.v. Bởi giới tinh hoa của Mỹ qua bao nhiêu thập niên,  nhiều đời tổng thống, đều như là những người mê ngủ hết. Dù có một vài người nào đó biết được đại họa của Cộng Sản, họ cũng đều không dám nói ra (vì làm ăn, vì mối lợi, vì khuynh hướng chung...).  Chỉ đến khi một tác phẩm lớn của Tiến Sĩ PETER NAVARRO, cuốn “DEATH BY CHINA” ra đời (và một vài cuốn khác nữa của một vài người khác sau đó, như cuốn “THE HUNDRED-YEAR MARATHON” của Michael Pillsbury (2015), và các công trình của Robert Spalding (tác giả “Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept”, các bài viết của Newt Gingrich (cựu Chủ Tịch Hạ Viện HK),  Steve Bannon (cựu cố vấn của TT Trump) v.v. mới làm mọi người chú ý một chút; thì đặc biệt quả bom nguyên tử nổ tại THƯỢNG ÐỈNH HÀNG CHÂU (2016) khi TẬP CẬN BÌNH cho OBAMA xuống CỬA HẬU của Air Force One, mới khiến triệu triệu người Mỹ “GỤC MẶT!”! Lúc đó một NHÀ ÁI QUỐC HOA KỲ QUÁ NHỤC NHÃ, quyết ÐỨNG LÊN LẤY LẠI THỂ DIỆN VÀ CỨU NƯỚC MỸ KHỎI LAO XUỐNG HỐ KHÔNG THỂ NÀO TRÁNH KHỎI là DONALD TRUMP, đã ỨNG CỬ VÀO PHƯƠNG VỊ TỔNG THỐNG HOA KỲ vào tháng 11-2016!. Tại sao TẬP CẬN BÌNH dám cho OBAMA xuống CỬA HẬU Air Force One, mà Obama phải NGẬM ÐẮNG NUỐT CAY XUỐNG CỬA HẬU KHÔNG MỘT LỜI PHẢN KHÁNG? Ðó là vì TẬP CẬN BÌNH thấy Hoa Kỳ dưới triều đại OBAMA đang đi trên CON ÐƯỜNG XUỐNG DỐC KHÔNG PHANH, thua TC trên tất cả các mặt trận, TC sẽ VƯỢT QUA HOA KỲ KHÔNG BAO LÂU nữa. Tập Cận Bình nhận xét Obama chỉ là một kẻ KHOÁC LÁC hơn là HÀNH ÐỘNG, rất BẠC NHƯỢC và YẾU HÈN, qua các cuộc THỬ LỬA trên BIỂN ÐÔNG, khi mà Tâp xây các Ðảo Nhân Tạo tại khu vực Trường Sa của VN (2014) và chiếm Bãi Cạn Scarborough của Phi Luật Tân (2012). Obama chỉ đứng ngó và bị Tập Cận Bình gạt dễ dàng khi Obama tin lời Tập Cận Bình sẽ KHÔNG QUÂN SỰ HÓA Biển Ðông, Tập Cận Bình gạt Obama như gạt một đứa con nít, vì ai cũng biết rằng Tập Cận Bình xây cất Ðảo Nhân Tạo chỉ với một mục đích duy nhất là “QUÂN SỰ HÓA và CHIẾM BIỂN ÐÔNG” như tiền đề tiên lên làm BÁ CHỦ THẾ GIỚI! Không quân sự hóa Biển Ðông thì Tập Cận Bình và Ðảng CSTQ bỏ ra bao nhiêu tiền của và công khó xây dựng đảo nhân tạo để làm gì? Chẳng qua là Obama ươn hèn KHÔNG DÁM LÀM GÌ TẬP nên phải bám víu vào LỜI HỨA KHÔNG QUÂN SỰ HÓA BIỂN ÐÔNG của Tập để cho đỡ ngượng, mà ai cũng phì cười cho sự ngây thơ này trước một con ÁC QỦY! Rồi chuyện Obama để cho Lực Lượng Nổi Dậy chống Assad thất thủ tại Aleppo (Syria, Tháng 11-12/2016), khiến cho Nga và Thổ lọai Hoa Kỳ ra khỏi các thương lượng về Syria sau này! Chưa có một thời kỳ nào mà Hoa Kỳ bị loại ra khỏi các cuộc thương lượng tại Trung Ðông như trường hợp Mỹ sau trận Aleppo, trong khi từ năm 2012 Quân Nổi Dậy đã chiếm thế thượng phong; nhưng rồi Obama cứ rụt rè nhút nhát không dám làm tới, để Nga xen vào dẫn đến tình thế Quân Nổi Dậy thất thủ tại thành phố lớn nhất Syria là Aleppo. Một sự thất bại lớn của Hoa Kỳ tại vùng đất này!. Tập Cận Bình nhìn biết Obama là kẻ KHÔNG DÁM LÀM GÌ, chỉ nói khoác là chính, nên cho Obama xuống cửa hậu Air Force One, để chứng tỏ TC đang tiến lên LÃNH ÐẠO THẾ GIỚI, và dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ XUỐNG HẠNG HAI! (Ðiều này khác với cảnh Tập đón tiếp Donald Trump tại Bắc Kinh bằng thảm đỏ năm sau đó!).
 
2. Cần phải tập trung toàn lực vào mặt trận “ÐÁNH SẬP ÐẢNG CSTQ” trong những tháng tới. Việc ra lệnh ÐÓNG CỬA TÒA LÃNH SỰ TC tại Houston ngày 21-7-2020, trong vòng 72 giờ, chậm nhất 4PM ngày 27-7-2020, là một đòn TRỜI GIÁNG đối với TC; nhưng TT Trump cần đưa ra các quyết định XA HƠN NỮA để đám gián điệp và “nằm vùng” TC KHÔNG THỂ NÀO NGO NGOE ÐƯỢC, đưa chúng vào con đường cùng, bằng cách:
   
(1) Ðóng cửa thêm các tòa lãnh sự quan trọng về gián điệp và nằm vùng hơn cả Houston nữa, đó là Tòa Tổng Lãnh Sự San Francisco và Tòa Tổng Lãnh Sự New York. Ðây là 2 đại trung tâm gián điệp và ăn cắp sỡ hữu trí tuệ (vì gần Silicon Valley) và khuynh đảo tài chánh, chứng khoán (vì gần Trung Tâm Tài Chánh và Thị Trường Chứng Khoán New York).
   
(2) Trục xuất các Ðảng Viên Ðảng CSTQ và hàng vạn những kẻ giấu thân phận là doanh nhân, thương gia, nhà nghiên cứu, chuyên viên hoặc kỹ thuật gia các công ty, nhưng thật sự đang hoạt động đánh cắp thông tin, kỹ thuật, hoặc bí mật thương mại của các công ty Mỹ chuyền về TC.
   
(3) Ðánh sập các phương tiện tuyên truyền hoặc làm gián điệp của TC tại Mỹ: ngoài Huawei, cần ÐÁNH SẬP (hoặc mua lại) NGAY TIK TOK, và các kênh hoặc báo, đài của TC tại Hoa Kỳ. Chấm dứt triệt để hoạt động gián điệp và tuyên truyền của TC tại Hoa Kỳ.
    
(4) Theo dõi sát và trục xuất lực lượng NẰM VÙNG và GIÁN ÐIỆP của các nước TIẾP TAY TC ÐỂ PHÁ HOẠI NƯỚC MỸ, như CSVN, Iran v.v. Trong những ngày này, rất nhiều lực lượng NẰM VÙNG, không chỉ TC, mà của các nước HOẠT ÐỘNG THEO ÐỊNH HƯỚNG CỦA TC, đang góp tay vào kế hoạch TIÊU DIỆT NƯỚC MỸ của Ðảng CSTQ, mà nguy hiểm nhất chính là LỰC LƯỢNG NẰM VÙNG của Ðảng CSVN và những KẺ ĂN THEO. Những đám này NGUY HIỂM KHÔNG KÉM GÌ LỰC LƯỢNG NẰM VÙNG CỦA TC ÐÂU, vì Ðảng CSVN hoạt động theo sự chỉ đạo của Ðảng CSTQ, nên đám NẰM VÙNG của CSVN tại Mỹ, hoạt động rất ăn nhịp với lực lượng NẰM VÙNG của Ðảng CSTQ. Người ta nói đó là HAI, nhưng thật sự cũng như MỘT, vì đám này chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là PHÁ HOẠI HOA KỲ để đám XHCN, Thiên Tả, và Khuynh Hướng ngã về TC chiếm Tòa Bạch Ốc, và biến Mỹ thành một nước XHCN thiên Cộng Sản, phục vụ cho TC. Bởi vậy đám NẰM VÙNG CSVN là RẤT NGUY HIỂM, FBI cần THEO SÁT và BẮT GIỮ, TRỤC XUẤT các phần tử NẰM VÙNG CSVN đang phục vụ cho kế hoạch của TC là ÐÁNH SẬP DONALD TRUMP và biến Hoa Kỳ thành một nước XHCN. Chính một tên CSVN gộc thuộc QUỐC DOANH CỘNG SẢN (PG) hoạt động trên internet đã đưa ra viễn ảnh: một nước CHXHCNVN đi song hành và tiến bước đề huề với nước CHXHCN Hoa Kỳ sau ngày 3/11/2020, trong kế hoạch ÐÁNH SẬP DONALD TRUMP, và một tên NẰM VÙNG VC khác tại Canada đã posted lên  TƯỢNG ÐÀI TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN tại Ottawa 2 tháng trước đây câu: “CỘNG SẢN SẼ THẮNG!” (xem đề mục lên lưới của BS Hoàng Ngọc Khôi về vụ phá hoại Tượng Ðài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại Ottawa  trong số báo KTTT 119 kỳ này). Như vậy ta thấy đám NẰM VÙNG VC tại Mỹ , Canada và trên internet hiện nay là RẤT LỘNG HÀNH chứ không phải thường. FBI mà lơ mơ xem thường không truy quét và bắt giữ, trục xuất đám NẰM VÙNG VC tại Mỹ, để chúng HIỆP ÐỒNG với NẰM VÙNG TC phá hoại và tấn công nước Mỹ, thì trước sau gì FBI cũng ân hận vì đám nằm vùng này có thể là một lực quan trọng giúp TC phá tan nước Mỹ.

Các nhóm hoạt động chống CS của người Việt tị nạn tại Mỹ hiện nay cần phúc trình lên FBI các nhóm hoạt động NẰM VÙNG của VC tại Mỹ  nhằm TIẾP TAY CHO TC TIÊU DIỆT HOA KỲ, chuyển HOA KỲ sang thành nước CỘNG SẢN, mà mục tiêu lớn nhất trước mắt là ÐÁNH SẬP DONALD TRUMP trong kỳ bầu cử 3/11/2020 để đưa Dân Chủ Thổ Tả và Cấp Tiến + Truyền Thông Thiên Tả ăn của TC lên nắm quyền.
   
(5) Ngoài ÐÁNH SẬP HUAWEI và TIK TOK, Trump cần tập trung vào 2 tử huyệt về kinh tế sau đây đối với Ðảng CSTQ:
   
- Loại các đại công ty của TC thiếu minh bạch và không theo đúng luật pháp Mỹ ra khỏi các THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HOA KỲ khiến TC thiếu cơ chế gọi vốn trên thị trường quốc tế
   
- Nghiên cứu việc CẤM CÁC CÔNG TY TC xài đô la Mỹ trong thanh toán quốc tế, khiến TC không thể giao dịch quốc tế được nữa, và kinh tế của nó sẽ tiến đến sụp đổ.
   
(6). Cần gấp rút hình thành CHUỔI CUNG ỨNG THẾ GIỚI MỚI, không có TC và cho Ðài Loan tham gia vào. Hiện đã có những nước sẵn sàng cho kế hoạch này như Ấn Ðộ, Nhật, Nam Hàn, Ðài Loan, Indonesia, Mã Lai, Singopore, Thái Lan, Phi Luật Tân, Úc,  Bangladesh... Hình thành nhanh chuổi cung ứng này và rút xí nghiệp Mỹ (cùng xí nghiệp các nước như Nhật, Nam Hàn, Ðài Loan...) ra khỏi Hoa Lục càng sớm càng tốt.
   
(7) Cần hình thành Liên Minh Các Nền Nông Nghiệp Tự Do (như Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Ấn Ðộ, Ðài Loan v.v.) đễ hỗ trợ cho các nông gia Mỹ, nông gia Úc v.v. đang bị TC làm khó.
 
3. Cần phải chú ý đến mặt trận y tế và dân sinh để người dân Mỹ yên tâm đi làm và hăng hái đi bầu cho TT Trump và Ðảng Cộng Hòa:
   
(1) Vaccine là một yếu tố quan trọng quyết định để đẩy lùi dịch bệnh và giúp dân yên tâm đi làm. Mới cách đây vài ngày, TT Trump và các lãnh đạo y tế của Tòa Bạch Ốc đã họp báo và thông báo việc Vaccine đã thành công bởi nhiều công ty có hợp đồng cung cấp cho chính phủ Mỹ. Ngoài Moderna, còn Pfizer và các công ty khác. Số lượng hợp đồng và cung cấp lên đến nhiều trăm triệu liều đủ cho tiêm phòng cho người dân Mỹ, mà sẽ không tốn tiền hoặc rất ít phí tổn. Mặt trận này cần được phổ biến khắp hang cùng ngõ hẽm cho người dân được biết, và cần lập đi lập lại nhiều lần trước ngày bầu cử. Các chặng thử nghiệm (trên người) cần nên được quảng bá rộng rãi cho người dân biết và tin tưởng Vaccine sẽ có đến nơi và hoàn toàn hiệu quả. Ðây là nỗ lực to lớn của Hành Pháp Trump liên hệ đến kế hoạch phát triển nhanh vaccine và đầu tư, thúc đẩy của chính phủ để có kết quả sớm.
   
(2) Việc Hạ giá thuốc (drug prices) bằng 4 Sắc Lệnh của TT Trump là yếu tố rất quan trọng đối với người dân trong kỳ bầu cử tới. Cần có nhiều kế hoạch quảng bá việc làm này đến người dân khắp nước, và cần cho triển khai nhanh để người dân đồn ra và thực sự phấn khởi, khi người dân tiết kiệm được nhiều tiền, họ có thể dành cho các nhu cầu quan trọng khác. Mới có một cuộc họp báo quan trọng của Tòa Bạch Ốc; nhưng cần nhiều nỗ lực tuyên truyền và quảng bá khác về mặt trận này, vốn có ảnh hưởng lớn đến đồng tiền trong túi của người dân.
 
4. Mặt trận ngoại giao công khai trên trường quốc tế về việc Mỹ đưa ÐÀI LOAN lên một vị thế mới, bắt tay chặt chẻ với Ðài Loan, giao thương chặt chẻ và với số lượng lớn về KINH TẾ, Y TẾ, DƯỢC PHẨM, NÔNG PHẨM, QUÂN SỰ, ÐẦU TƯ và CÔNG NGHIỆP ÐIỆN TỬ với Ðảo Quốc này; trong khi đó, DỨT ÐIỂM ÐẢNG CSTQ trong nội địa Mỹ bằng những cú TRỜI GIÁNG, như ÐÓNG CỬA LIÊN TIẾP CÁC TÒA LÃNH SỰ TC HOẠT ÐỘNG TÌNH BÁO & GIÁN ÐIỆP; TRUY SÁT, BẮT GIỮ VÀ ÐƯA RA TÒA HÀNG LOẠT các đảng viên Ðảng CSTQ, nhân viên quân sự, nhà nghiên cứu, sinh viên, thương gia, và bất cứ ai HOẠT ÐỘNG TÌNH BÁO & NẰM VÙNG cho TC tại Mỹ, DIỆT ÐẾN CÙNG ÐÁM “ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA TC” trong số người Mỹ  PHẢN QUỐC và “BÁN MÌNH CHO TC”; và cũng không quên DIỆT ÐÁM NẰM VÙNG CỦA VC (nhằm TIẾP TAY TC) tại Mỹ; cùng lúc LOẠI TẤT CẢ CÁC ÐẠI CÔNG TY CỦA TC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ mà thiếu minh bạch và không tôn trọng luật pháp Mỹ, và CHẤM DỨT NHẬP CƯ của TC vào Mỹ, đặc biệt 92 triệu Ðảng viên Ðảng CSTQ cần bị cấm nhập cư ngay lập tức vào nước Mỹ (Ðài Sonia: www.soniaohlala.com ngày 4/8/2020 loan tin 40 nhà báo TC không được gia hạn visa - hết hạn 6/8/2020, đối diện với trục xuất về TC trong 3 tháng tới). Ðám nhà báo và các đài tuyên truyền láo khóet cho TC cần bị đẩy sạch ra khỏi nước Mỹ. Ðây là đám nằm vùng nguy hiểm nhất.  TT Trump cần mạnh tay “TIÊU DIỆT HỆ THỐNG NẰM VÙNG của CỘNG SẢN tại Mỹ, đồng thời CẮT ÐỨT CÁI VÒI BẠCH TUỘT CỦA TC TẠI MỸ để LÀM TIỀN và HUY ÐỘNG TÀI CHÁNH CHO TC trên THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN cũng như từ NGƯỜI DÂN MỸ. Trong việc hình thành nhanh CHUỔI CUNG ỨNG MỚI CỦA THẾ GIỚI TỰ DO, vai trò của Ðài Loan là quan trọng để ÐẨY NHANH ÐẢNG CSTQ VÀO CON ÐƯỜNG CÙNG! Tin mới nhất về việc Bộ Trưởng Y Tế & Dân Sinh Mỹ Alex Azar sẽ dẫn đầu một phái đoàn cao cấp lớn của Mỹ thăm viếng Ðài Loan trong vài ngày tới và nỗ lực của Mỹ yểm trợ Ðài Loan tham gia LHQ trong năm 2020 là CÁI TÁT TRỜI GIÁNG VÀO MẶT TC, cho thấy rằng TT TRUMP coi ÐÀI LOAN LÀ ÐỐI TÁC QUAN TRỌNG ÐỂ YỂM TRỢ và QUYẾT DỨT ÐIỂM ÐẢNG CSTQ! Không có chơi với kẻ lật lọng và lưu manh, mưu hại Mỹ và cả thế giới bằng Ðại Dịch Coronavirus, và những thứ tiếp theo nữa đang được gửi cho người dân Mỹ để ÐẦU ÐỘC NƯỚC MỸ & DÂN MỸ. Mỹ hãy coi chừng một dạng CHIẾN TRANH SINH HỌC LẦN THỨ HAI đang được TC mở ra nhằm vào Mỹ [(TS Diêm Lệ Mộng -- Li Meng-Yan, vừa đưa ra cảnh báo tức thời là TC đang phát triển một lọai virus khủng khiếp hơn cả virus Vũ Hán, mà Mỹ tất nhiên sẽ là đối tượng lãnh đủ trong chiến tranh sinh học tới do TC mưu đồ) (Mike Duong <nguoidichi...@yahoo.com> [VIDANVIET] <vida...@yahoogroups.com>, Aug 9, 2020 at 12:52 PM)]. Lơ mơ sẽ bị TC TIÊU DIỆT HỐI KHÔNG KỊP. MỸ PHẢI RA TAY ÐÁNH PHỦ ÐẦU ÐẢNG CSTQ trước khi nó kịp PHÁT ÐỘNG CHIẾN TRANH SINH HỌC LẦN II, nếu không muốn CHẾT VỀ TAY BỌN ÁC QỦY KHÔNG CÒN TÍNH NGƯỜI này.
 
IV. VAI TRÒ CỦA CSVN & VIỆC ÐÁNH PHÁ TRUMP NHẰM MÙA BẦU CỬ SẮP ÐẾN (3/11/2020)
 
Từ trong nước, CSVN đang tiến hành một chiến dịch để TIẾP TAY CHO TC ÐÁNH SẬP CHẾ ÐỘ CHỐNG CỘNG HIỆN NAY của Hoa Kỳ, hầu có được một CHẾ ÐỘ NGÃ VỀ TC sau ngày 3/11/2020, đã được tiến hành bằng kế hoạch như sau:
   
- Dùng lực lượng NẰM VÙNG và “ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN” trước 75 còn lại hiện nay, thông ra hải ngoại và nhất là Hoa Kỳ, để quyến dụ những thành phần gốc là VNCH, nhưng lập trường thiếu kiên định, tham gia vào kế hoạch ÐÁNH PHÁ TRUMP, do Hà Nội chủ động.: lập trường, và bài vỡ, tin liệu do nhóm tham mưu ở trong nước (và hải ngoại) cung cấp (có các tác giả cao cấp trong nước đã viết nhiều bài ÐÁNH PHÁ TRUMP và cung cấp các bài ấy ra cho những người bị mua chuộc để lấy làm căn bản viết bài đưa lên mạng. Chính tác giả bài này cũng đã là đối tượng được người trong nước gửi bài (chống Trump), nhưng với DI NGUYỆN: “TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!” do cố Sĩ Phu NGUYỄN CAO HÁCH truyền lại, thì đâu có thể nào có chuyện Phong Trào Hiến Chương 2000 PHẢN BỘI được! Nếu không thì VC cũng đã có được NHỮNG KẺ PHẢN BỘI ÐÁNH PHÁ TRUMP & TIÊU DIỆT HOA KỲ Ở TẦM MỨC CAO rồi! Rất may là Phong Trào đứng trên ÐẠI NGHIÃ DÂN TỘC mà HÀNH ÐỘNG nên đã không quản công sức KÊU GỌI CÁC NHÀ ÁI QUỐC và NGƯỜI YÊU NƯỚC VN trên thế giới (không chỉ ở Hoa Kỳ) đứng lên hỗ trợ cho TT Trump, để giữ nước Mỹ CÒN LÀ MỘT NƯỚC TỰ DO DÂN CHỦ và TƯ BẢN CHỦ NGHIÃ, thay vì sẽ chuyển sang THIÊN TẢ, XHCN và ngã qua TC, tức là THẾ GIỚI SẼ SỤP ÐỔ. Ðối với bọn TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM bị mua chuộc (ngay cả người Mỹ nữa) thì họ đâu kể gì. “Sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi”: đó là tình trạng của đám “ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA TC” tại Mỹ hiện nay (nó cũng giống như đám  “ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN” người VN tại Miền Nam VN trước 75, vì tiền, vì lợi, đã BÁN ÐỨNG CẢ MIỀN NAM VN CHO VC) . Ở Mỹ có cả Giáo Sư Harvard tham tiền làm gián điệp cho TC (đã được đề cập ở trước). Một Giáo Sư Harvard mà đành đoạn BÁN RẺ LƯƠNG TÂM, bây giờ lãnh án tù một cách nhục nhã (xin xem thêm Tài Liệu Tham Khảo bên dưới)!
   
- Tại Mỹ, những kẻ (gốc VNCH) bị mua chuộc qua Chiến Dịch nói trên, sẽ được cung cấp các tin liệu nhanh chóng và đầy đủ để lên bài ÐÁNH PHÁ TRUMP. Thành ra qúy vị sẽ thấy có người trước đây lâu lâu mới có bài lên lưới (vì già, lớn tuổi sức khỏe kém, đâu có viết nhiều và nhanh được) thì nay lên liền liền, với các dữ kiện hoặc tin liệu rất là cập nhật, mà chỉ người được cung cấp các nguồn tin tập trung bởi hệ thống NẰM VÙNG VC mới có được. Người thường viết một bài muốn kiếm được các tin hoặc dữ kiện (rất cập nhật) như thế cũng còn lâu. Người bị mua chuộc đó bây giờ đã trở thành một thành phần của hệ thống NẰM VÙNG VC rồi, nên được đối đãi và cung cấp đặc biệt (nhất là các tin và dữ kiện để ÐÁNH PHÁ TRUMP). Cần phải hiểu một người trong quá trình biến đổi từ một quân, cán, chính VNCH sang một người bị VC MUA CHUỘC để phục vụ cho kế hoạch tiếp tay TC ÐÁNH SẬP DONALD TRUMP, biến Mỹ thành một nước XHCN phục vụ cho TC, là như thế nào? Chỉ nhìn những biến chuyển của người đó được cung cấp tin liệu và dữ kiện nhanh chóng và cập nhật để lên bài ÐÁNH TRUMP, thì ta thấy ngay người đó đã thành một người khác rồi, không còn ở trong CÙNG CHIẾN TUYẾN với ta nữa. Sơ sẫy không nắm được tình hình là NGUY HIỂM LẮM! VC rất hay trong kỹ thuật và nghệ thuật mua chuộc. Muốn mua chuộc ai, VC luôn tìm những người liên hệ có ảnh hưởng đối với đối tượng (như làm cùng sở trước kia, đồng liêu, bạn cũ, cùng hoạt động tôn giáo, tổ chức, hoặc doanh thương, cùng chơi hoặc giao du với nhau, hoặc dính líu đến nữ sắc v.v.; rồi cho móc nối và dụ khị, nhiều khi nhờ các người có ảnh hưởng nói vào, làm đối tượng xao xuyến. Rồi tùy theo tình trạng của đối tượng mà VC sẽ uyển chuyển tiến tới. Chỉ những người cứng rắn, ái quốc thực sự, và không tham tiền bạc, hứa hẹn, danh vọng v.v. thì mới thoát khỏi sa cơ. Trước đây dưới thời VNCH, bao nhiêu kẻ sa cơ trở thành phần tử “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” cũng là vì chiêu mua chuộc của VC này. Một khi một phần tử đã bị mua chuộc sẽ khó thoát ra, vì càng lúc VC càng làm cho họ dấn sâu vào, và VC dùng cách cấy SINH TỬ PHÙ khiến việc thoát ra không dễ dàng được. Nên xem những kẻ bị mua chuộc này đã trở thành những kẻ NẰM VÙNG CHO VC tại Mỹ và có cách ứng phó thích hợp. Chứ chuyện coi những kẻ bị VC mua chuộc là CHIẾN HỮU là không thực tế đâu.
   
- Việc dùng lực lượng NẰM VÙNG của VC sẵn có tại Mỹ (từ bao nhiêu năm nay), và những kẻ “TỊ NẠN” đã bị mua chuộc (như HDH) hoặc MỚI BỊ MUA CHUỘC (trong vài tháng qua để phục vụ đặc biệt cho chiến dịch ÐÁNH TRUMP trong Mùa Bầu Cử trước 3/11/2020). Chiến dịch này VC đã mua chuộc được VÀI CON NHẠN MỚI TRÚNG TÊN (mà trước đây là TỊ NẠN CHỐNG CỘNG). Tất cả BUNG RA trong một trận tuyến quy mô như sau:
   
* Ngoài những cây viết cũ trước đây mà thường nhật chúng ta vẫn thấy (như nhóm Quốc Doanh CS PG, GÐ/SH, nhóm chống CG trên internet, như GH, TTL v.v.); những nhóm NẰM VÙNG mới gần đây RA MẶT XUẤT HIỆN ÐẶC BIỆT với mục đích ÐÁNH TRUMP, như nhóm ST, NN... Các nhóm mới này phục vụ đặc biệt cho kế hoạch ÐÁNH TRUMP trong mùa bầu cử, cùng hiệp đồng với NHỮNG TỊ NẠN QUÂN CÁN CHÍNH VNCH cũ mới được tuyển dụng mấy tháng nay (VC bủa màn lưới cùng khắp các nước, nhưng không tuyển dụng được nhiều, chúng ta chỉ thấy lác đác một vài con nhạn đã bị BŨA LƯỚI thôi; chứ nếu VC thành công lớn trong chiến dịch mới này thì kế hoạch ÐÁNH TRUMP được tăng cường rất đáng kể đó. Trời hãy còn chìu lòng người của khối Người Việt Quốc Gia ủng hộ Trump! Ðiển hình là Phong Trào Hiến Chương 2000 chẳng những không bị mua chuộc mà còn giúp Trump đánh trả lại bọn NẰM VÙNG và bọn bị MUA CHUỘC!
   
* Có những kẻ, nhóm, lực lượng KHÔNG PHẢI VC, nhưng thiên về HHHG và CHỐNG TRUMP, như TL, VT v.v. Những nhóm này cũng viết bài phân tích kia nọ, hoặc chuyển tin, nhưng phần nhiều là để ÐÁNH TRUMP, và có lợi cho phe Dân Chủ Thổ Tả của Ứng Cử Viên Joe Biden. Họ chuyên lấy tin từ TRUYỀN THÔNG THIÊN TẢ (hướng về TC để kiếm lợi và thu hoạch tài chánh tối đa, với các quảng cáo cho TC hàng triệu triệu đô la). Nhóm này có những kẻ như ÐT, ÐD, NV v.v.; đa số nằm ở Nam Cali.
   
* VC chọn phương cách ÐU DÂY ngoài mặt (đối với Donald Trump và chính phủ Mỹ) trong Mùa Bầu Cử ở Mỹ này; nhưng kỳ thực là tổ chức mọi cách trong âm thầm để ÐÁNH PHÁ TRUMP, bằng cách sử dụng lực lượng NẰM VÙNG của chúng tại Mỹ tập trung đánh phá (với các nhóm mới ra mặt, như ST) và tuyển dụng cũng như mua chuộc cựu Quân Cán Chính VNCH bổ sung cho lực lượng NẰM VÙNG này, với kế hoạch ÐÁNH TRUMP rất quy mô, hiệp đồng cùng với một số thành phần người Mỹ tị nạn gốc Việt theo phe Dân Chủ (như Hubert Võ, Trâm Nguyễn, mà đã công khai ủng hộ BLM). Như vậy, Trump và FBI cần nắm vững tâm địa thực sự của VC trong vụ bầu cử 3/11 này. Chúng đem toàn lực HỖ TRỢ CHO TC ÐÁNH SẬP TRUMP. Nếu Trump và Ðảng Cộng Hòa thắng Tổng Thống và lưỡng viện Quốc Hội kỳ này thì TC SẼ CHẾT! TC biết rõ như vậy và cũng đang chuẩn bị đối phó với ÐỘNG THÁI QUYẾT LIỆT CỦA TRUMP: TÁCH RỜI LIÊN HỆ CỦA HOA KỲ KHỎI TC! Việc ÐÁNH SẬP TÒA TỔNG LÃNH SỰ TC TẠI HOUSTON, TX và DỨT ÐIỂM (hoặc MUA LẠI) CÔNG TY NGUY HIỂM CHO AN NINH QUỐC GIA HOA KỲ là TIK TOK (ngoài HUAWEI) mới chỉ là bước sơ khởi. Hàng loạt ÐỘNG THÁI sắp tới nhằm tấn công vào TÌNH BÁO, GIÁN ÐIỆP, NẰM VÙNG, TRUYỀN THÔNG và KINH TẾ TC tại Mỹ (nhất là trên thị trường chứng khoán và kinh tế Hồng Kông), cũng như những chế tài TC liên hệ đến ÐÀN ÁP NGƯỜI DUY NGÔ NHĨ ở Tân Cương, sẽ là những ÐÒN TRỜI GIÁNG làm cho TC khó mà đứng vững được khi Donald Trump và ê kíp của ông bước vào nhiệm kỳ II. Bởi vậy TC định hướng cho VC mở hết công suất của lực lượng NẰM VÙNG VC tại Mỹ để ÐÁNH PHÁ cho Donald Trump thất cử, thì đó là CÁCH DUY NHẤT cứu vãn Ðảng CSTQ SỤP ÐỔ trong thời gian tới đây, khi kế hoạch BAO VÂY, ÁP ÐẢO và ÐÁNH TRỰC DIỆN của DONALD TRUMP triển khai toàn diện trên toàn cầu (xin xem thêm các Tài Liệu Tham Khảo ở sau). TC hiện đang sụp đổ rất nhanh về kinh tế tại Hoa Lục, đặc biệt do tình trạng bão lụt kinh hoàng ở phiá Nam sông Dương Tử (Ðập Tam Hiệp đang bị đe dọa sụp đổ) và việc tái bùng phát Dịch Covid-19 -chủng mới lây lan kinh hoàng - tại Bắc Kinh, Lan Châu và các nơi.

Nhóm ST đang tuyên truyền việc TC cầu mong Donald Trump đắc cử, đó là chuyện NÓI NGƯỢC KHINH THƯỜNG NHẬN THỨC CỦA ÐỘC GIẢ đáng phì cười. Ðáng phì cười hơn là việc VC MONG CHO TRUMP TÁI ÐẮC CỬ! VC và TC MONG CHO TRUMP TÁI ÐẮC CỬ mà tại sao lại huy động toàn bộ LỰC LƯỢNG NẰM VÙNG và MUA CHUỘC THÊM CỰU QUÂN CÁN CHÍNH VNCH ÐÁNH PHÁ TRUMP MỘT CÁCH KINH HOÀNG như ta đang thấy?
 
V. CUỘC DÀN TRẬN GIỮA CHIẾN TUYẾN ÐẢNG DÂN CHỦ & TRUYỀN THÔNG THIÊN TẢ ÐẤU LẠI  TRUMP CÙNG LỰC LƯỢNG ỦNG HỘ CHO TRẬN CHIẾN QUYẾT TỬ NGÀY BẦU CỬ 3/11/2020
 
Trận chiến kỳ này tại Mỹ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC BẦU CỬ BÌNH THƯỜNG, mà nó hoặc là giữ lại MỸ CÒN LÀ MỘT NƯỚC TƯ BẢN với mọi TỰ DO, DÂN CHỦ như ta thấy; hoặc nó sẽ biến thành MỘT NƯỚC XHCN, lọt vào vòng CƯƠNG TỎA CỦA TC và TC SẼ THẲNG TIẾN LÊN VAI TRÒ BÁ CHỦ THẾ GIỚI nhờ sự TỰ DO XÂM NHẬP MỸ do chủ trương TOÀN CẦU HÓA của Biden, Obama và việc NHẬP CƯ VÔ TỘI VẠ vào nước Mỹ của TC (so sánh với chủ trương DỨT ÐIỂM NHẬP CƯ TC VÀO MỸ và CẤM CỬA 92 TRIỆU ÐẢNG VIÊN ÐẢNG CSTQ nhập cảnh vào Mỹ của TT Trump, đồng thời truy quét toàn bộ lực lượng TÌNH BÁO, NẰM VÙNG và GIÁN ÐIỆP của TCõ, khởi đầu bởi lệnh ÐÓNG CỬA TÒA TỔNG LÃNH SỰ GIÁN ÐIỆP CỦA TC tại Houston, TX, ngày 21-7-2020).
 
Cuộc dàn trận hiện nay giữa hai phe như sau:
 
(A). PHE DÂN CHỦ & LỰC LƯỢNG ỦNG HỘ HOẶC KẾT NỐI:
 
1. Ðảng Dân Chủ (nòng cốt là liên minh Biden + Sanders + Ocasio-Cortez) rõ rệt có khuynh hướng XHCN, đặc biệt Bernard Sanders và Alexandria Ocasio-Cortez về  “y tế toàn dân”, “bảo đảm việc làm”, “Kế Hoạch Xanh Mới” (Green New Deal), bãi bỏ lực lượng “Cưỡng Chế Di Trú & Thuế Quan”, tức là một cương lĩnh rất cấp tiến của người XHCN Dân Chủ.  Chính Joe Biden cũng vừa đưa ra chủ trương chấm dứt kỷ nguyên “shareholder capitalism” (tư bản chủ nghiã từ các cổ đông đóng tiền vào công ty và chia lời)
(https://www.cnbc.com/2020/07/09/biden-says-investors-dont-need-me-calls-for-end-of-era-of-shareholder-capitalism.html).

(Joe Biden chỉ trích Donald Trump chỉ chú trọng đến thị trường chứng khoán, không phải (chú trọng đến) qúy vị  hoặc gia đình qúy vị (9/7/2020), như sau: “Throughout this crisis, Donald Trump has been almost singularly focused on the stock market, the Dow and Nasdaq. Not you. Not your families,” Biden said Thursday in a speech in Pennsylvania.).

Không chỉ là 3 người nồng cốt trên mà những đảng viên Dân Chủ khác đều chủ trương các chương trình khác rất tốn kém và rất khó thực hiện trên thực tế, như Hamala Harris, Elizabeth Warren v.v. (như đề nghị của Elizabeth Warren về đầu tư liên bang về các kỹ nghệ thân thiện với khí hậu (“federal investment in climate-friendly industries”, nâng thuế tài sản tư gia nào vượt quá 50 triệu và thuế doanh nghiệp (lên đến 30 ức - 30 trillions - trong 10 năm) để cung cấp đại học miễn phí, hủy bỏ nợ sinh viên, và nhiều thứ khác. Tóm lại là vét đến tận cùng túi của người lao động và doanh nghiệp.

Vì những người như Sanders, Ocasio-Cortez, Biden, Harris, Warren v.v. quá thiếu kinh nghệm về kinh doanh và làm kinh tế, lại thiên về XHCN đóng thuế cực cao đối với người đi làm và doanh nghiệp; cho nên dân chúng Hoa Kỳ thấy rõ (qua thăm dò) Trump mới là người có khả năng đưa nền kinh tế Hoa Kỳ đi lên, còn Biden thua xa (xem Tài Liệu Tham Khảo cuối bài về các cuộc thăm dò này).
   
2. Lực lượng nổi bật khác ủng hộ Ðảng Dân Chủ là Truyền Thông Thiên Tả, Hollywood, và lực lượng nghiệp đoàn
   
3. Ðảng phái và các lực lượng chính trị/tranh đấu hỗ trợ là BLM, ANTIFA, Ðảng Cách Mạng Cộng Sản tại Hoa Kỳ (The Revolutionary Communist Party, USA, vừa chính thức công bố ủng hộ Ðảng Dân Chủ, lãnh đạo là Bob Avakian), và nhiều lực lượng tả phái và Cộng Sản khác.
   
4. Hỗ trợ có tính cách quyết định nhất nhưng không công khai ra là VC và TC (cứ xem mặt trận ÐÁNH PHÁ DONALD TRUMP của NẰM VÙNG VC TẠI MỸ đang diễn ra là ta biết rõ VC & TC đứng sau lưng Joe Biden hay Donald Trump. VC cũng chỉ là HÀNH ÐỘNG THEO ÐỊNH HƯỚNG CỦA TC, nên thấy VC ÐÁNH PHÁ AI LÀ CHÚNG TA BIẾT NGAY VC & TC ÐỨNG SAU LƯNG ỨNG CỬ VIÊN NÀO và MUỐN ÐÁNH SẬP ỨNG CỬ VIÊN NÀO. Ðiều này dễ thấy lắm, không cần nghe lời tuyên truyền của nhóm VC NẰM VÙNG ST.
 
(B). PHE DONALD TRUMP, ÐẢNG CỘNG HÒA & CÁC LỰC LƯỢNG ỦNG HỘ
 
1. Ðảng Cộng Hòa (nồng cốt là TT Donald Trump, Phó TT Mike Pence, và nhóm các nhà ái quốc xung quanh ông như Navarro, Pompeo, O’Brien, Barr, Wray, Lighthizer, và những người hoạt động sát cánh như Steve Bannon, Nikki Haley v.v.) muốn cứu nước Mỹ khỏi sụp đổ và sa vào  tay Tàu Cộng .
   
2. Chủ trương tối hậu của Donald Trump là TIÊU DIỆT ÐẢNG CSTQ & GIẢI THỂ CNXH trên toàn hành tinh. Chủ trương này không khác chủ trương của cố Sĩ Phu Nguyễn Cao Hách - nhà ái quốc lớn của VN thế kỷ 20, nhà lãnh đạo biểu tượng của Phong Trào Hiến Chương 2000, trong Di Nguyện trước khi Giáo Sư qua đời (21-9-2011) trao cho Phong Trào, chỉ gồm 4 chữ: “TIÊU DIỆT CỘNG SẢN!” (vì đó là Ðại Thảm Họa của Dân Tộc VN và Nhân Loại). Cứ nhìn qua một số Ðảng Cộng Sản đã làm những gì là ta biết ngay đại thảm họa do Cộng Sản gây ra: Ðảng CSTQ, ÐCSVN, ÐCS Kampuchia (Pol Pot), Ðảng CS Bắc Hàn, Ðảng XHCN Venezuela). Không có một nước Cộng Sản nào có lợi tức đầu người vượt qua mức trung bình cao (quá $US 12,000), kể cả Ðảng CSTQ. Riêng Ðảng XHCN Venezuela đang đưa xã hội Venezuela đến chết đói, dân Venezuela đang phải moi rác mà kiếm thức ăn. Có thể nói các đảng Cộng Sản là ÁC QỦY, không còn TÍNH NGƯỜI nữa; như Ðảng CSTQ dối gạt thế giới gây ra Ðại Dịch Corona, giết người hàng loạt, kể cả chính dân chúng  Hoa Lục (con số ngày 5/8/2020: Global tracker: số ca nhiễm toàn cầu vượt 18,8 triệu người, số chết vượt 707,000: Bloomberg News, Aug. 5, 2020). Người ta chứng minh rằng số người chết vì Ðại Dịch Vũ Hán ở Hoa Lục, không phải là 5, 10 ngàn mà có thể là 20 triệu người; dựa trên 21 triệu số điện thoại di động không còn liên lạc được sau Ðại Dịch, do các thuê bao đã qua đời!) (xin nghe thêm về Chương Trình Good Morning Vietnam America do Mã Gia Trí ttường thuật ngày 4/8/2020)
   
3. Lực lượng nồng cốt của Phe Donald Trump ngoài Ðảng Cộng Hòa và các cử tri Cộng Hòa còn có các Tôn Giáo (Tin Lành, Công Giáo v.v.) do tín đồ các tôn giáo thấy ANTIFA và BLM bạo loạn, phá tượng Ðức Mẹ,  Chúa Giesu, đốt nhà thờ đang có người bên trong (ở Florida), đốt kinh thánh trong cuộc biểu tình (BLM) trên đường phố bên ngoài Tòa Án Liên Bang ngày 1-8-2020 ở Portland (Ðặng Tự Do - Vietcatholic News ghi nhận) ('vi nguyen' via PhucHungViet, 8/6/2020, 12:31 PM) v.v. Hành động đó làm tín đồ các tôn giáo sùng Ðức Mẹ, sùng Chúa Giesu không thể chấp nhận được. Chương trình Viet Catholics News lên internet hàng tuần về các vụ này. Ngay cả Joe Biden cũng không được linh mục Công Giáo cho rước Mình Thánh Chúa. Người ta lại chứng kiến biến cố thành lập khu tự trị CHAZ tại Seattle, gây cho nhiều doanh nghiệp bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp và nhiều người bị chết; một tình trạng vô chính phủ kiểu Công Xã Paris hồi thế kỷ thứ 19, khiến ai nấy thấy dấu vết của Cộng Sản hiện ra quá rõ ràng, và thấy hậu thuẩn của Ðảng Dân Chủ dành cho BLM, ANTIFA, người ta càng nhìn ra viễn tượng xã hội Mỹ với yếu tố Cộng Sản trong tương lai thì càng hết hồn đối với Ðảng Dân Chủ! Các cuộc thăm dò liên hệ đến chủ trương CANCEL CULTURE và DEFUND POLICE cho thấy sự xa lánh của dân chúng về các hoạt động cực tả này, cùng với CHAZ và bạo loạn, cướp bóc (chiến dịch Legend phát động hôm 1/8/2020 tại Tòa Bạch Ốc đã vạch rõ về tình trạng bạo loạn, phá hoại xã hội, lật đổ chính phủ, của đám vô chính phủ đang bị Bộ Tư Pháp của Tổng Chưởng Lý William Barr truy bắt một cách quyết liệt. Luật pháp và trật tự sẽ phải được vãn hồi, đó là chủ trương của TT Trump và Chiến Dịch Legend.)
   
4. Lực lượng thầm lặng (khoảng 30% cử tri) sẽ là QUYẾT ÐỊNH trong cuộc bầu cử 3/11 tới. Họ đã nhìn thấy tất cả và đang có một ý hướng rõ rệt về hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden. Họ sẽ phải quyết định vào ngày 3/11/2020 và chắc chắn họ sẽ phải chọn giữa BẠO LOẠN và ỔN ÐỊNH + LUẬT PHÁP; cũng như giữa THẲNG TAY VỚI ÐẢNG CSTQ để giữ vững VỊ THẾ SIÊU CƯỜNG của Hoa Kỳ và MỞ CỬA CHO ÐẢNG CSTQ ÐỂ  HOA KỲ XUỐNG HÀNG THỨ HAI và TC SẼ THÀNH BÁ CHỦ THẾ GIỚI, MỸ PHẢI PHỤC TÙNG.
   
5. Các sắc dân tị nạn chống Cộng Sản như người Cuba lưu vong, người Việt tị nạn, người Ba Lan, người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ lưu vong, người Hoa bị đàn áp lưu vong v.v.; đa số đều sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump và Ðảng Cộng Hòa, vì những người này đã từng bị đàn áp tại quê nhà, quá chán ngán và ghê sợ Cộng Sản.
   
6. Riêng cử tri người Việt tị nạn đã quá rõ về CỘNG SẢN cũng như BIDEN và DÂN CHỦ THỔ TẢ, sẽ không bầu phiếu cho Biden cũng như Ðảng Dân Chủ mà sẽ TÍN NHIỆM DONALD TRUMP cũng như các ứng viên ÐẢNG CỘNG HÒA, với các ước lượng hiện tại là người Việt sẽ dành đến 95% số phiếu bầu cho Trump và Ðảng của ông. Dư luận về việc Biden không chấp nhận người Việt tị nạn năm 1975 là có chứng cớ rõ ràng, qua các kết quả biểu quyết (record) của Quốc Hội và các bài báo đăng tải sự việc vào thời ấy (xin xem thêm Tài Liệu Tham Khảo). Dân tộc VN đã quá biết thế nào là Cộng Sản, đã KHÓC HẬN khi VC cưỡng chiếm Miền Nam, nên chắc chắn không thể nào bị lừa lần nữa sau khi đã tị nạn sang Mỹ, và nhất là trong giai đoạn CỘNG SẢN LỘNG HÀNH trên đất Mỹ như hiện nay.
 
Với bài viết này, tác giả hy vọng người Việt yêu nước sẽ thấu rõ đâu là NGỌN ÐUỐC SOI ÐƯỜNG CHO DÂN TỘC: CỘNG SẢN hay là TỰ DO, nhất là người Việt ở Hoa Kỳ, sẽ biết phải làm gì để giữ vững TỰ DO của mình, không để bị TƯỚC ÐOẠT lần nữa vào tay Cộng Sản hoặc Cộng Sản trá hình, bằng cách bầu cho DONALD TRUMP và Ðảng Cộng Hòa, và làm mọi cách tiếp tay cho Trump và Ðảng Cộng Hòa tại các SWING STATES (các bang có thể xoay chiều), hầu giúp Donald Trump vào nhiệm kỳ II, để cứu nước Mỹ và thế giới.
 
Chỉ có “TIÊU DIỆT CỘNG SẢN” (tiêu diệt Ðảng CSTQ) mới có an bình thế giới mà thôi!
 
Xin Ơn Trên phù hộ cho DONALD TRUMP và Dân Tộc Hoa Kỳ trong giai đoạn  nguy nan này!
 
Hải Ngoại, tháng 8 năm 2020
 
Tiến Sĩ NGUYỄN BÁ LONG

Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Ðại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000
Chủ Nhiệm Diễn Ðàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
12 Tài Liệu Tham Khảo chia ra làm 2 emails (lên sau bài này)
 


usaelection gởi