Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 
 
CĂNG THẲNG TỘT ĐỘ TRONG FIFA

UEFA nói với Gianni Infantino: hãy từ chức hoặc chúng tôi sẽ bỏ phiếu để truất phế ông.
Tin độc quyền: Các quốc gia thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ khởi động cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trừ khi chủ tịch FIFA đang chịu áp lực lớn tự từ chức.
Gianni Infantino đang đối mặt với tối hậu thư từ UEFA: từ chức hoặc đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khẩn cấp.

Được biết, tất cả 55 quốc gia thành viên của UEFA sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm để phế truất Infantino nếu ông từ chối từ chức. UEFA có thể kích hoạt cuộc bỏ phiếu như vậy chỉ với sự đồng thuận của 43 quốc gia thành viên.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã tuyên bố mất lòng tin vào sáng thứ Bảy và yêu cầu thay đổi sau khi Infantino buộc phải hủy bỏ kế hoạch trị giá 15 tỷ bảng Anh để bán cổ phần tại World Cup.

Tuyên bố của UEFA được đưa ra sau sự phản đối rộng rãi và một cuộc nổi dậy trong nội bộ FIFA mà các nhân viên gọi là "tiêu diệt con quái vật".

Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) đã ủng hộ lập trường của UEFA, tuyên bố: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của UEFA. Đã đến lúc cần có một cuộc đánh giá toàn diện và mạnh mẽ về khả năng lãnh đạo và quản trị của FIFA để đảm bảo rằng bóng đá toàn cầu được vận hành minh bạch, vì lợi ích của tất cả 211 quốc gia thành viên và với mục tiêu phát triển bóng đá lâu dài là trọng tâm.”

'Chúng ta phải buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.'
Trong tuyên bố kêu gọi thay đổi ở cấp cao nhất của FIFA, UEFA cho biết: “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này với những kế hoạch bí mật được thực hiện nhanh chóng, do những cá nhân vô danh bày ra và mang lại lợi ích đáng ngờ cho bóng đá. Chúng ta phải xác định những người chịu trách nhiệm và buộc họ phải chịu trách nhiệm.”

Điều đúng đắn là trong những ngày và tuần tới, UEFA sẽ làm việc với các liên đoàn thành viên và phối hợp chặt chẽ với các liên đoàn khác để xem xét lại việc này đã xảy ra như thế nào và đề ra kế hoạch để đảm bảo điều đó không thể tái diễn. Cuộc xem xét đó cần phải kỹ lưỡng và mang tính căn bản. Không nên loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Ban lãnh đạo FIFA hiện tại không chỉ đánh mất lòng tin của UEFA mà còn của nhiều thành viên khác trong gia đình bóng đá.”

“Khi Gianni Infantino yêu cầu sự tin tưởng và phiếu bầu của các liên đoàn thành viên FIFA để bầu ông làm chủ tịch vào năm 2016, ông nói: 'Tất nhiên chúng ta phải minh bạch. Tôi đã làm điều này trong 15 năm qua tại UEFA. Các bạn sẽ phải đóng một vai trò trong cuộc sống hàng ngày của FIFA', trước khi nói với các bên liên quan có mặt: 'Tiền của FIFA là tiền của các bạn. Đó không phải là tiền của chủ tịch FIFA. Đó là tiền của các bạn. Các bạn là các liên đoàn quốc gia và tiền của FIFA phải được sử dụng cho sự phát triển của bóng đá chứ không phải cho bất cứ mục đích nào khác.'”

Ông ta đã thất hứa cả hai điều này. Thỏa thuận mờ ám, lén lút, được dàn xếp trong hậu trường mà ông ta đã cố gắng thúc đẩy hoàn toàn không minh bạch.”

“Và với nguồn dự trữ lên tới hơn 5 tỷ đô la, ông ta cũng đã không sử dụng tiền của các hiệp hội để phục vụ lợi ích của môn thể thao này.”

“UEFA sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức với các đối tác và các bên liên quan trên toàn thế giới và trong toàn bộ lĩnh vực bóng đá để đề xuất một phương thức phân bổ nguồn lực mới thông qua chương trình FIFA Forward hiện có.”

“Chúng ta phải bắt đầu sử dụng một phần số tiền đang nằm im trong tài khoản ngân hàng của FIFA để tạo động lực cần thiết cho bóng đá cấp cơ sở và toàn bộ nền bóng đá nói chung ở mỗi trong số 211 quốc gia thành viên của FIFA. Nhưng chúng ta không cần phải bán đi những tài sản quý giá nhất của gia đình để chi trả cho việc đó.”
cáo

“Đây là một chiến thắng cho toàn bộ nền bóng đá. Nhưng đây không phải là kết thúc của câu chuyện. Đề xuất đã được đưa ra. Nhiệm vụ xây dựng lại niềm tin vào FIFA chỉ mới bắt đầu.”

Thương vụ bán tài sản trị giá 15 tỷ bảng Anh của Infantino đã trở nên tồi tệ như thế nào
Infantino đã hứng chịu chỉ trích trên toàn thế giới bóng đá sau khi có thông tin tiết lộ rằng ông dự định bán 30% quyền thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch này sẽ dẫn đến việc một nhóm nhà đầu tư kiểm soát các lợi ích thương mại của các giải đấu hàng đầu dành cho nam và nữ của FIFA.

UEFA cáo buộc FIFA đang cố gắng bán đi linh hồn của bóng đá, và hôm thứ Năm, 55 liên đoàn thành viên của họ, bao gồm cả Liên đoàn bóng đá Anh, đã bỏ phiếu 55-0 để tẩy chay World Cup
Nhưng bất chấp việc các quốc gia Concacaf ở Bắc và Trung Mỹ đã làm theo bước đi của UEFA, FIFA trước đó vào thứ Sáu đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ khẳng định kế hoạch sẽ được tiến hành và phủ nhận việc họ đang "bán bóng đá".

Tuy nhiên, khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận họ cũng sẽ phản đối kế hoạch này, tuyên bố "đứng chung hàng ngũ với UEFA và CONCACAF để bảo vệ World Cup", Infantino đã không thể giành được sự ủng hộ của hơn 50% từ 211 quốc gia bóng đá trên toàn thế giới cho kế hoạch của mình.

Cuộc nổi dậy tiếp tục leo thang vào thứ Sáu khi Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Infantino, từ chức để phản đối kế hoạch này, trước khi Kevin Lamour, giám đốc điều hành của FIFA, nói rằng các nhân viên đã bị ông "lừa dối".
Áp lực chính trị tiếp tục gia tăng khi Thủ tướng Andy Burnham kêu gọi Infantino từ chức và Tổng thống Mỹ Donald Trump, một đồng minh thân cận của Infantino, tiết lộ rằng ông không được tham vấn về kế hoạch này.

Ashish Prashar, một chiến lược gia chính trị có nhiều mối quan hệ trong giới bóng đá, đã ủng hộ động thái của UEFA trong việc phế truất chủ tịch FIFA.
“Infantino đã phối hợp một âm mưu đánh cắp và phá hoại bóng đá để làm giàu cho bản thân. Điều tối quan trọng là không chỉ phải ngăn chặn điều này mà còn không được phép để nó tái diễn – bắt đầu bằng việc loại bỏ chính Infantino.”
 
Son Hahong

______________


Tien Tran gởi