Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


Cậu bé chiêm tinh Abhigya tiên đoán chính xác về dịch virus Vũ Hán


Cậu bé chiêm tinh Abhigya 14 tuổi đến từ Ấn Độ, từng đăng một đoạn video ngắn tiên đoán thế giới sẽ có dịch bệnh và thảm họa kéo dài đến cuối tháng 6 năm nay. Điều này hoàn toàn tương đồng với đại dịch virus Vũ Hán đang diễn ra, gây ảnh hưởng tàn khốc đến toàn nhân loại.
 
Inline image
 

Cậu bé chiêm tinh Abhigya tiên đoán chính xác về dịch virus Vũ Hán. (Ảnh qua thenewscrunch)

Bắt đầu từ tháng 8/2019, trước khi dịch virus Vũ Hán bùng phát, thông qua việc quan sát các vì sao, cậu bé Abhigya từng đăng tải một đoạn video  đưa ra những dự đoán trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, thế giới sẽ xảy ra một đại thảm họa.

Mặc dù không đề cập trực tiếp đến tên của thảm họa đó, tuy nhiên những tiên đoán của cậu bé hoàn toàn trùng khớp với đại dịch virus Vũ Hán. Trong đó, Trung Quốc sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Xem video thực hiện August 22, 2019

 
 
 

Cậu bé cũng chia sẻ rằng các quốc gia giàu có sẽ chịu tổn thất rất lớn về mặt kinh tế, và đây là một điềm báo đáng sợ về nguy cơ suy thoái sắp tới. 

Trong một video khác được đăng tải vào ngày 26/3, Abhigya đã xem xét tình hình COVID-19 toàn cầu và giải thích lý do tại sao việc quan sát các hành tinh thẳng hàng đóng một vai trò trong việc này.

“Sao Hỏa sẽ liên kết với Sao Thổ và Sao Mộc, trong khi đó Mặt Trăng cũng sẽ liên kết với sao La Hầu.”

Trong chiêm tinh học Ấn Độ giáo, La Hầu là một trong chín thiên thể lớn (Cửu diệu), sao La Hầu được cho là thiên thể che khuất Mặt trăng gây ra hiện tượng nhật thực. Các nhà chiêm tinh tin rằng nguyệt thực, kết hợp với sự thẳng hàng của các hành tinh lớn như Sao Mộc, Sao Hỏa và Sao Thổ, được cho là có ảnh hưởng rất lớn đến Trái Đất.

Inline image

Hiện tượng nhật thực. (Ảnh: ABC News)
 


“Sẽ có sự gia tăng các ca nhiễm bệnh COVID-19 từ ngày 29/3 đến ngày 4/4.”

Cậu bé cũng nói thêm “Đây là phản ánh nghiệp lực của toàn cầu, và không nên xem nhẹ”.

Tuy nhiên, Abhigya cũng cho biết đại dịch sẽ bắt đầu giảm dần từ ngày 29/5. Nhưng đồng thời sẽ có một đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo nghiêm trọng hơn xảy ra từ 12/2020 đến 3/2021. 

Abhigya cũng nói rằng để đối phó với nạn đói và dịch bệnh sắp tới trên thế giới, con người cần phải nâng cao hệ miễn dịch cho mình. Các chính phủ nên khuyến khích nông nghiệp trồng trọt hữu cơ và không sát hại động vật dưới bất kỳ hình thức nào, vì nó sẽ chỉ làm tăng thêm nghiệp lực cho toàn thế giới.

Inline image
 
Abhigya cũng nói rằng để đối phó với nạn đói và dịch bệnh sắp tới trên thế giới, con người cần phải nâng cao hệ miễn dịch cho mình

Cậu bé cũng cho biết đó là giải pháp duy nhất hiện nay và vaccine không phải là một giải pháp tốt cho con người hiện tại, vì một vaccine chỉ kháng được một loại virus mà thôi, trong khi thiên nhiên có thể tạo ra hàng trăm loại virus nguy hiểm trong một lúc.

Được biết, Abhigya Anand là một nhà chiêm tinh trẻ tuổi am hiểu tường tận kinh Vệ Đà và hệ thống y học Hindu truyền thống Ayurveda. Cậu bé từng nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu lớn trong nước. 

Hiện tại, Abhigya đã hoàn thành Văn bằng tốt nghiệp sau đại học về Vi sinh vật Ayurvedic (PGDAM) và có lẽ cũng là người trẻ nhất tốt nghiệp văn bằng này trong nước. 

Cậu bé có thể đọc tài liệu bằng tiếng Kannada và tiếng Anh, thậm chí còn đạt điểm 96% trong bài thi tốt nghiệp cuối cùng và hiện đang học năm hai của khoa chiêm tinh thuộc Đại học Chiêm tinh Divya Jyothi.

 

Moon Tran gởi