Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
CHẾ ĐỘ THẦN QUYỀN Ở IRAN NHƯ THẾ NÀO ?
 

Ở Iran, đàn ông phải để râu dài, đầu quấn khăn, ăn mặc theo phong cách giống lãnh tụ tối cao, được phép cưới đến 4 người vợ hợp pháp, được pháp luật ủng hộ và bảo vệ quan điểm riêng.
 
Còn ở phụ nữ và trẻ em thì ngược lại, luôn bị chà đạp và ít khi nào được pháp luật bảo vệ, họ luôn bị ngược đãi bởi pháp luật hà khắc của hồi giáo tạo ra.
 
Ở phụ nữ thì chỉ được cưới 1 người chồng, có khi phải chung chồng vời 2-3 người khác, đi ra đường phải quấn khăn che kín từ đầu đến chân, chỉ hở có hai con mắt để nhìn, ai vi phạm đạo luật sẽ bị xét xử nắm đá cho đến khi chết, trẻ em gái cũng vậy.
 
Luật hồi giáo Iran áp dụng toàn dân, cứ ai mà nói xấu chính quyền, hoặc lãnh tụ tối cao, đều bị bắt giam, thậm chí xử tử.
 
Nam hay nữ vi phạm luật pháp như ngoại tình, nữ không che mặt… đều bị chôn và ném đá cho đến chết, trong quá trình ném đá, ai có sức khoẻ tốt, nếu thoát ra khỏi hố chôn thì được thì sống, còn không bị ném cho tới chết.
 
Với nam giới sẽ được chôn chặt đến ngang rốn, nên có nhiều người thoát chết khi đang bị ném đá.
 
Với nữ giới sẽ được chôn quá ngực, tránh ném vào ngực, nên hầu như không có ai thoát khỏi. Mả bố chúng mày, ở nam giới khoẻ, chôn ngang rốn, còn có hay tay che đá, vùng vẫy mà thoát, còn phụ nữ yếu đuối, chôn quá ngực, còn thò đầu cổ, một cục đá vào vỡ đầu, thì chỉ có chết chắc, làm gì có ai thoát được?!
 
Luật hồi giáo hà khắc theo kiểu thần quyền man rợ, được áp dụng từ năm 1979 đến nay, mặc dù các tổ chức nhân đạo, nhân quyền và các nước trên thế giới lên án mạnh mẽ, chính quyền Iran chỉ giảm bớt chứ không bãi bỏ hẳn.
 
Cách đây mấy năm, có một phụ nữ là phóng viên hay người mẫu gì đó ở Iran, cởi khăn che mặt và lộ phần trang điểm, cuối cùng bị ném đá cho đến chết, làm rúng động dư luận thế giới một thời gian.
 
Bởi vậy cho nên khi Israel tấn công vào các cơ quan đầu não, kho vũ khí, nhà máy chế tạo hạt nhân, các lãnh đạo cấp cao bị ngủm củ tỏi, người dân Iran đổ ra đường ăn mừng, đốt hình lãnh tụ, thậm chí họ còn chỉ điểm, cung cấp vị trí, toạ độ cho tình báo Israel biết chính xác nơi các tướng lĩnh cao cấp Iran đang ẩn nấu, nhiệm vụ của tình báo Israel chỉ việc xác minh lại cho chắc ăn, tránh nhầm vào thường dân, là xong đời chúng mày luôn!
 
Chế độ thần quyền, sinh ra luật hồi giáo hà khắc, tồn tại từ năm 1979 đến nay, hơn 40 năm, đã đến lúc kết thúc theo nghiệp nhân - quả, trả lại sự tự do cho người dân Iran, nhất là phụ nữ và trẻ em.


___________________


Đặng Hữu Phát gởi