Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Chết rồi: T T không biết gì ráo
 

Sao ở thế kỷ này "chuyện như dzầy" lại có thể xảy ra trên một quốc gia được coi như là hùng mạnh nhứt nhì Thế Giới?

Sự thật như thế nào?

Xin tùy nghi nhận định với hiện tình quần chúng Mỹ chán chê qua cuộc thăm dò mới nhứt:

CNN: Joe Biden’s approval numbers are “not good…clearly underwater at this point.” 5:35 AM, Oct 8, 2020

Harry Enten của CNN, gióng lên hồi chuông cảnh báo về các con số thăm dò ý kiến của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu, mô tả là "không tốt", là một "dấu hiệu rất xấu". Biden đã mất đi sự ủng hộ từ các đảng viên Dân chủ, Cộng hòa và các đảng phái độc lập kể từ tháng 8.; các cử tri độc lập này rất quan trọng đối với Biden vì họ về cơ bản là nguyên nhân khiến ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông nhận được sự ủng hộ lớn từ các cử tri độc lập, so với việc bà Hillary Clinton thua cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2016.

Giảm đi sự ủng hộ này vì họ nhận thấy Biden không có sự độc lập trong chính sách, đường lối, và quyết định... của mình.
 
Ở VN, Ông Trọng bị Tàu điều khiển, mất hết tinh thần độc lập, không làm nên trò trống gì, không lẽ tổng thống Mỹ cũng bị ai điều khiển, khiến Biden không làm nên trò trống gì? - Ai dzậy?
 
 - lâu lâu Biden "tự mình làm" thì TRẬT LẤT , tai hại như việc tự mình RÚT Quân ở Afghanistan . Cho nên để người khác "thế" cho mình có lẽ cũng là một giải pháp ..., chỉ thiệt hại cho Nước Mỹ thôi!
 
Nước Mỹ : Kệ cha nó, ... làm t.t., đã quá rồi; con quẹt sơ sơ lếu láo, thiên hạ xếp hàng mua tranh vài trăm ngàn đô, ... Đâu phải dễ. 
image.png
 
John Berman: "Những  kết quả thăm dò dư luận về Tổng thống Biden ở đây, chứng tỏ rõ ràng "thực chất là chính phủ này đã đi sai hướng. Không tốt."
 
Đa số cử tri nghĩ rằng Biden chỉ hoàn thành "một số hoặc rất ít" công việc kể từ khi nhậm chức, cho nên cã Enten và Berman đều gợi ý rằng đảng Dân chủ có thể thông qua dự luật cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ đô la và dự luật chi tiêu 3,5 nghìn tỷ đô la để giúp Biden "làm gì đó".
 
 “ thông qua luật này, có thể nâng cao "xếp hạng chấp thuận" của Biden vì nó thực sự cho thấy Biden đang làm điều gì đó.
 
Cùng ngày Alfredo Ortiz trên FOX Business nhận định:
 
Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu của Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ  cho thấy nhiều dấu hiệu nền kinh tế đang rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ. Bằng cách thúc đẩy lạm phát và giảm chi phí mang về nhà thông qua các loại thuế mới đối với các doanh nghiệp nhỏ, dự luật ngân sách của Biden sẽ đẩy nhanh sự suy giảm đang diễn ra trong mức sống của người Mỹ.
 
Nghị Sĩ Manchin và Sinema phải đứng ra bảo vệ những người lao động bình thường và các doanh nghiệp nhỏ.
 
Phải ngăn trở Dự luật này.
 
Thế là còn cải tới cải lui; Biden cũng không biết làm gì!
 
Thật sự thì Ông KHÔNG BIẾT GÌ, nên không biết phải làm gì!
 
- Tháng trước, Chính phủ Pháp đã làm điều mà họ chưa hề làm trong hàng trăm năm. Họ triệu hồi đại sứ của họ tại Hoa Kỳ.
 
 Họ cũng cáo buộc Hoa Kỳ đã hành xử theo cách mà các đồng minh và đối tác không thể chấp nhận được. Họ tức giận vì chính quyền Biden đồng ý cung cấp tàu ngầm năng lượng hạt nhân cho Australia.
 
Pháp đã muốn bán tàu ngầm của mình, và chính quyền Biden đã giết chết thương vụ đó. Nó làm tổn thương nước Pháp, và họ phát điên vì điều đó.
 
Tương tợ như năm 1798. John Adams khi đó là tổng thống, và điều thú vị là, ông ấy không hề biết rằng Mỹ có vấn đề với Pháp. Phải mất hàng tháng trời mới có thể tiếp cận được ông ở Washington khi các nhà ngoại giao Mỹ và Pháp đang chiến đấu với nhau.
 
Đến khi Adams biết về vụ tranh chấp ngoại giao này, được gọi là vụ XYZ, thì đã quá muộn để ngăn chặn nó.
 
 Một cuộc hải chiến đã nổ ra giữa Hoa Kỳ và Pháp.
 
"Giống như John Adams, Joe Biden không hề biết rằng người Pháp đang khó chịu".
 
Nhưng bây giờ, không giống như thời John Adams, tổng thống đương nhiệm của Mỹ có tiện nghi của điện thoại di động và internet.
 
Nhưng Biden vẫn không biết gì.
 
 Bài học từ cuộc xung đột này khá đơn giản:
 
Nếu bạn định điều hành Nước Mỹ, bạn phải biết rõ phần còn lại của thế giới đang làm gì, đặc biệt là các cường quốc lớn trên thế giới, đặc biệt là các đồng minh của bạn.
 
Một kênh tin tức của Pháp yêu cầu John Kerry, cựu ngoại trưởng giải thích: Tại sao chính quyền Biden cắt Pháp khỏi thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân với Australia?
 
John Kerry: - Joe Biden đã làm điều này vì ngay từ đầu Joe Biden đã hoàn toàn không biết rằng có vấn đề.
 
Biden hỏi tôi: Tình hình thế nào?
 
Và tôi đã giải thích một cách chính xác, nhưng Ông  ấy đã không nhận thức được điều đó. Có thể, Ông ta đã không nhận thức được những gì đã xảy ra.

Như vậy Nước Mỹ sẽ ra sao?

Dân Mỹ là một dân tộc được kết hợp bởi nhiều sắc dân trên Thế Giới, cùng nhau tụ lại tìm Hạnh Phúc, Thịnh vượng, an ninh cho cá nhân và gia đình, lẽ nào không thấy sự thoái hóa này?

Thấy rồi giải quyết ra sao?

Cám Ơn Thượng đế cho tôi được sống trong thời gian thú vị này để chứng kiến những việc xảy ra lâm ly không thua gì 2 trận thế chiến trong lịch sử cận đại.


Lưu-Vĩnh Lữ


_________________


usaelection gởi