CHIẾN TRANH TÂM LÝ CỦA VIỆT CỘNG TÁI KÍCH HOẠT TẠI MỸ
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc tang của nhân dân Việt Nam sau khi băng đảng siêu cướp bóc và diệt chủng của Việt Cộng giành chiến thắng bất ngờ, dẫn đến hơn 1,5 triệu sinh mạng của bọn khủng bố Việt Cộng cùng 300.000 người mất tích. Bọn côn đồ đã che giấu xác người, tập trung một triệu chiến sĩ, công chức, bao gồm cả người về hưu, người tàn tật, vào địa ngục trại cải tạo. Áp dụng những hình phạt tàn bạo nhất như hành quyết, tra tấn, bệnh tật không có thuốc men và bác sĩ, lao động cưỡng bức, cộng thêm nỗi kinh hoàng tâm lý hiện nay đã giết chết hơn hai trăm nghìn tù nhân. Tội ác chống nhân loại của Việt Cộng, các nạn nhân và những người quan tâm không bao giờ quên tội ác diệt chủng.
Do đó, các điệp viên Việt Cộng, các nhà hoạt động ngầm và các sinh viên Cộng sản ở nước ngoài hiện đang phát động chiến tranh tâm lý để tấn công Tổng thống yêu nước Donald Trump và Hoa Kỳ. Chính sách nhập cư thiếu thận trọng của Hoa Kỳ, châu Âu, Úc, Canada, Nhật Bản và các nước khác đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng.
Tại Úc, người tị nạn Việt Nam tưởng niệm Ngày tang lễ Tháng Tư Đen vào ngày 30 tháng 4; do đó, những người di cư Cộng sản, bao gồm cả sinh viên Cộng sản du học và các nhà hoạt động ngầm, ăn mừng cái gọi là “ngày chiến thắng” của Việt Cộng. Trên thực tế, bang Victoria (Melbourne) đã tập hợp những người ủng hộ chế độ Hà Nội để chống lại người tị nạn Việt Nam tại đường Flinders. Hậu quả đến từ Văn phòng Dịch vụ Nhập cư với sự tham nhũng của luật sư và những người khác. Hơn nữa, ông Văn Hiếu Lê là một đảng viên cấp cao của Đảng Lao động Úc (ALP) tại Nam Úc (thủ phủ là Adelaide). Ông đã trở thành Bộ trưởng Bộ Đa văn hóa của chính phủ Lao động ở Nam Úc.
Tuy nhiên, ông Hiếu Văn Lê được đảng của mình bổ nhiệm làm Thống đốc Nam Úc (chức vụ Thống đốc ở Úc khác với Thống đốc ở Mỹ). Trong thời gian làm Thống đốc, ông Hiếu Văn Lê đã thiết lập liên lạc với chế độ Hà Nội và giúp đỡ sinh viên Cộng sản tràn vào Úc. Thực tế, các sinh viên Cộng sản đã tập trung ở Adelaide, Melbourne và Sydney. Ông Hiếu Văn Lê đến Úc với tư cách là người tị nạn; cha ông là một người cộng sản cực đoan đã trốn sang Bắc Việt Nam sau Hội nghị Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954.
Tại Hoa Kỳ, nhóm Bò Đỏ xuất hiện trên mạng xã hội. Chiến tranh tâm lý được nhấn mạnh trong Chiến tranh Iran. Nhóm Bò Đỏ điên cuồng tấn công Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội và các nền tảng công nghệ cao. Những người tị nạn giả mạo trong cộng đồng người Việt tại các nước dân chủ, bao gồm cả Hoa Kỳ, thực sự căm ghét Donald Trump vì ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên phát động Tuần lễ Chống Cộng sản vào ngày 7 tháng 11 năm 2025.
Các nhà hoạt động mạng xã hội nổi tiếng tại Hoa Kỳ hiện đang lan truyền tin giả về chiến tranh Iran, như Đỗ Dũng (SBTN), Mai Thanh Long (SBTN), Nguyễn Tường Thắng (SBTN), Đinh Quang Anh Thái (báo Người Việt), Hoàng Trọng Thụy (Đài truyền hình Tiểu Sài Gòn), Nguyễn Hữu Công (Đài phát thanh Tiểu Sài Gòn), luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, luật sư Nguyễn Quốc Khải (người đã công kích Hùng Cao trên Facebook trong suốt quá trình bầu cử Quốc hội và Thượng viện), và những người khác. Người Việt gọi họ là “Dư lợn Viên” (những nhà hoạt động mạng xã hội). Gần đây, cựu Giám đốc FBI James Comey đã bị bắt vì cáo buộc đe dọa Tổng thống Donald Trump. Bộ An ninh Nội địa, FBI và ICE có thể sẽ để mắt đến “Con Bò Đỏ”. James Comey đã sử dụng vỏ bọc, tạo ra con số 86-47 (Wikipedia: Tám mươi sáu (hoặc 86) là tiếng lóng có nghĩa là loại bỏ cái gì đó). (hoặc ai đó, thường được sử dụng trong nhà hàng để chỉ rằng một món hàng không còn nữa hoặc khách hàng nên bị từ chối phục vụ). James Comey coi thường công chúng, vì vậy ông ta phải trả giá. Chắc chắn, những con bò đỏ của Việt Cộng sẽ phải đối mặt với tội ác.
Hòa Trương
Ngày 2 tháng 5 năm 2026
_________________
Alice Dupond gởi