Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
CHÍNH SÁCH COVID CỦA CHẾ ĐỘ BIDEN LÀM SUY YẾU HOA KỲ


Hoa Kỳ mới có thêm thuốc chích ngừa Covid “booster” thứ 5, khiến người ta phân vân chần chừ e ngại. Gần phân nữa nước Mỹ không chịu chích ngừa Covid. Trong thời đại dịch hoảng loạn đã qua, khối người bất lương đã phớt lờ các data khoa học và tỷ lệ tử vong (chết) và tàn phế cao độ vì Covid vaccines. Anh Quốc bất ngờ báo cáo rằng trẻ em xứ này có tỷ lệ tử vong cao không ngờ vì covid vaccines. Các công ty bảo hiểm nhân thọ (life insurance) ở Mỹ báo cáo tỷ lệ nhân công chết sớm tăng 40% ! Họ chết yểu, chết bất đắc kỳ tử (sudden death).

Có một danh sách rất dài các thể tháo gia, các cầu thủ trẻ tuổi đầy sinh lực trên khắp thế giới bỗng nhiên té lăn đùng, xỉu, chết ngoài sân cỏ, chết ở bệnh viện.Tại sao? Họ bị máu đóng cục, cơ tim sưng (myocarditis), tai biến mạch máu não (stroke) ! Người ta ghi nhận có sự bộc phát của các thứ bệnh nhiễm trùng, ung thư (cancer), dời leo (shingles), lao phổi (turberculosis)….

Có nhiều người đang khoẻ như trâu, dày dạn sương gió, bỗng trở nên yếu xìu đi, sau khi bị chích ngừa covid 3,4 mũi ! Sau khi chích vào người thứ Covid vaccine mRNA độc hại, thì các loại virus ngủ yên lâu năm trong cơ thể người ta bỗng nhiên thức dậy hoành hành.

Giới chính trị gia Mỹ đã phối hợp với các công ty bào chế vaccines, các chuyên gia bất lương như tiến sĩ Anthony Fauci và báo chí “Fake News” phớt lờ bác bỏ các phúc trình khoa học về thứ vắc-xin bí hiểm có kỹ thuật mRNA độc hại, bị phát giác là có chứa bột kim loại sử dụng như “digital ID”. Kỹ thuật mRNA này có khả năng biến đổi gene DNA để gây ung thư.
 
2
 
“No Jab No Job” Phá Hoại Hoa Kỳ

Chính sách“no jab no job” (không chích không việc) của chế độ Biden gây ra tình trạng chia rẽ, phân biệt đối xử, hận thù, làm hoảng loạn suy yếu Mỹ quốc. Chính sách này nó độc tài, vô lý, phản-khoa-học, làm chảy máu chất xám, sa thải biết bao nhân sự ưu tú ở Hoa Kỳ.

Tệ hại nhất là nạn thiếu hụt nhân công, làm suy yếu xã hội Mỹ nhiều mặt: kinh tế, y tế, thương mại, giáo dục, quân sự, kỹ nghệ. Điển hình là khi 51,000 tài xế xe hàng nghĩ việc (không chịu chích), thì lập tức hàng hóa bị bế tắc ứ đọng, mọi cơ sở thương mại đều bị ảnh hưởng. Thí dụ, khi trại gà thiếu thức ăn, thì bọn gà đói bực bội cắn xé ăn thịt lẫn nhau. Khi thiếu phi công và nhân viên phi hành, thì các chuyến bay bị cắt ngang, hành khách ngủ la liệt ở phi trường. Có nơi phải đóng cửa bảo sanh viện, vì thiếu bác sĩ y tá, các bà bầu phải đi đẻ ở thành phố khác.

Qua việc ép buộc nhân công chích ngừa, chế độ “Brandon” đã gây rối loạn các cấu trúc kỹ nghệ, gây nhiều trở ngại cho sự vận hành của hệ thống buôn bán giao thương, giao thông, chuyên chở hàng hóa. Nhiều người bị sa thải hay tự nghĩ việc vì không chịu chích, thì mọi nơi thiếu nhân công trầm trọng. Thiếu thầy cô, thiếu nhân công, thiếu chuyên gia, thiếu binh sĩ! Khi các công ty kêu họ trở lại làm việc, thì họ bị đồng nghiệp kỳ thị“are you vaccinated?”
 
Bị chi phối bởi tiền tài và quyền lực, bị ảnh hưởng bởi các đại công ty dược phẩm (big pharma), kỹ thuật (big tech), báo chí (big media), các chính quyền trên thế giới bổng nhiên độc tài khác thường. Họ đã đồng loạt trù dập Tự Do, ép buộc mấy tỷ dân trên toàn thế giới phải chích Covid vắc-xin dù độc hại. Không chích thì bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử, bị đuổi khỏi sở làm, trường học, quân đội, cơ sở y tế, sân chơi thể thao… Phải chích và phải chích!
 
3

Mandates, Lockdown, bịt miệng! Bất kể xã hội lờ đờ tê liệt. Các cơ sở thương mại, công sở, và trường học đóng cửa, học trò lơ láo ở nhà. Tỷ lệ bệnh tâm thần gia tăng. Tác hại còn lâu dài.
 
Làm Suy Yếu Hoa Kỳ

Nhìn lại chính sách “no jab no job”của chế độ Biden độc tài o ép chích ngừa cả nước, làm hại Hoa Kỳ nhiều mặt dài hạn. Nó đã làm tê liệt xã hội nhiều mặt. Nó vẫn còn lảng vảng chưa ngưng. Nó vẫn còn gây chia rẽ từ gia đình ra xã hội, phân biệt đối xử giữa người chích và không chích. Cái chính sách độc địa này còn tiếp tục phá hoại và làm suy yếu Hoa Kỳ.

Trên 40% cơ sở thương mại nhỏ đã bị phá sản, không hoạt động được vì thiếu nhân công, bị các luật lệ ràng buộc, bị đóng tiền phạt, bị đánh thuế cao. Một công ty ở Washington state cho biết nếu không bắt buộc công nhân chích Covid vắc-xin, thì công ty sẽ bị chính quyền Biden phạt tiền $15,000. Thời đại dịch cao độ, nơi nào Đảng Dân Chủ độc tài cầm quyền thì nhiều cơ sở đóng cửa, nhà thờ đóng cửa, trường học đóng cửa. Thầy trò “zoom” ở nhà, học trò lười và dốt, khả năng toán và đọc của học sinh Mỹ bị lùi lại 20 năm (New York Times) Chính sách Biden còn ra lệnh cho FBI hay các mạng xã hội Facebook Twitter Yahoo kiểm soát theo dõi (censored), đuổi và trù dập tắt các tiếng nói trung thực cảnh báo về sự độc hại nguy hiểm Covid vaccines. Nhiều tin tức khoa học với sự thật trung thực bị trù dập, bị coi là “misinformation”, là tin tức ‘trái chiều”, “ngoài luồng”. Chính quyền Hoa Kỳ mà kiểm soát ngôn luận như thế là đáng ngạc nhiên, bởi vì họ vi phạm tu chính án thứ nhất (first amendment) của Hiến Pháp Hoa Kỳ về quyền tự do ngôn luận (freedom of expression).

Chính sách độc tài về Covid phá hoại Hoa Kỳ nhiều mặt. Nó độc tài ràng buộc nhiều mặt và làm lỏng lẽo các cấu trúc kỹ nghệ vận hành khoa học của Hoa Kỳ. Nó làm suy yếu quốc gia ưu tú văn minh bậc nhất của thế giới tự do Tây phương. Qua chính sách này, các bệnh viện hay bác sĩ bị cấm chữa trị bệnh nhân bằng những loại thuốc tây rẻ tiền mà hữu hiệu như thuốc ký ninh Chloroquine hay Ivermectin. May thay, xã hội Mỹ tự do văn minh khoa học, có nhiều chuyên gia có lương tâm, kịp thời hướng dẫn người ta chữa trị ở nhà nếu mắc bệnh Covid, và cung cấp các thông tin trung thực để biết rõ Covid vắc-xin mRNA là đồ độc hại !

Nếu đã bị nhiễm Covid, thì lẽ ra không cần chích ngừa nữa, vì cơ thể đã được miễn nhiễm tự nhiên (natural immunity). Nhưng chế độ Biden không công nhận vậy, vẫn ép buộc công nhân viên và sinh viên phải chích. Chích rồi, cấu trúc miễn nhiễm tự nhiên bị thay đổi, khiến người ta vẫn mắc bệnh Covid. Ai phản kháng không chịu chích, có thể làm đơn xin miễn chích vì lý
do sức khoẻ (phải có giấy bác sĩ) hoặc xin miễn chích vì lý do tôn giáo (có thuốc chích ngừa Covid được bào chế từ bào thai). Nhiều đơn bị bác, và có khi phải cậy nhờ luật sư can thiệp.
 
4
 
Gây Chia Rẽ

Chính sách Biden làm suy yếu quân đội Hoa Kỳ. Bất kể những chiến sĩ ưu tú trong quân đội, chế độ này nghiêm khắc ra lệnh “không chích là bị giải ngũ”. Khi quân đội Mỹ suy yếu, thì phải chăng bọn cộng sản và hồi giáo đắc chí và trổi lên đe dọa Hoa Kỳ ! Phải chăng chế độ Biden đang đắc lực thi hành các “âm mưu” gian tà của thế lực đen toàn cầu gọi là Deep State ?

Phải chăng các hoạch định về “Covid-19 virus” và “Covid vaccines” nằm trong mưu kế của khối cộng sản quốc tế và các thế lực ma quỷ (evil) phá hoại Hoa Kỳ và Thiên Chúa Giáo ?

Joe Biden và Đảng Dân Chủ đã nặng tay trong chính sách Covid phản khoa học, tàn nhẫn, mất lòng dân, phản Tự Do, phản quốc. Chích hay không chích, là quyền tự do riêng tư của mỗi người. Chính quyền mà bắt dân chích, phạt người không chích, kỳ thị người không chích, gây chia rẽ xã hội, gây căm thù giữa các đảng phái… là cách hành xử sai trái, bất nhân, tiểu nhân.

Người điều hành quốc gia phải có tính nhân ái, đạo đức và có tầm nhìn xa rộng. Vua quan phải coi trọng dân. Về việc trị dân, người xưa (Mạnh Tử) có quan điểm là “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi kinh” (dân đáng quý, xã tắc đứng sau, vua thì coi nhẹ). Nếu không quý trọng dân, không quý mạng sống con người, khi cả tập đoàn cầm quyền Joe Biden và Đảng Dân Chủ đều cổ võ chủ trương phá thai, giết chết trẻ em trong bụng mẹ, thì còn gì để nói nữa!

Khối người Mỹ không chích ngừa Covid thường có khuynh hướng bảo thủ, theo Đảng Cộng Hòa, theo Thiên Chúa Giáo, cực lực chống phá thai. Họ yêu nước, quý trọng sự sống, lên án việc phá thai giết em bé. Họ yêu chuộng Tự Do, tôn trọng luật pháp và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ. Họ có chủ trương bình đẵng xã hội, không kỳ thị nam nữ, không kỳ thị màu da.

Sưu Cao Thuế Nặng

Đại dịch Covid chết chóc áo não vừa đi qua, sức sống đang đi tới. Dân Mỹ thở phào, mong làm ăn phát đạt trở lại. Bây giờ ít tiền, lại phải chuẩn bị đóng thuế cao hơn! Chế độ độc tài Biden đã ra lệnh cho các ngân hàng báo cáo lên Sở Thuế Vụ (IRS) khi có người nào giao dịch tài chánh ở mức $600 trở lên ! A đấy là xâm phạm quyền riêng tư quá độ trầm trọng!
 
5

Nhà cầm quyền Biden vừa tăng cường một lực lượng 87,000 cán bộ Sở Thuế Vụ có võ trang, để truy thu thuế, thanh tra thuế khoá, xem xét các trương mục tài chánh. TT Trump và đảng Cộng Hòa có chủ trương có chính quyền nhỏ và đánh thuế thấp. Chế độ Biden và đảng Dân Chủ thì ngược lại: chính quyền to lớn và đánh thuế cao. Họ xài tiền bừa bãi vô trách nhiệm.

Những chính sách cầm quyền của Biden tồi tệ đầy thất bại dài hạn. Bài diễn văn mới đây của TT Joe Biden lại cay đắng hằn học đổ lỗi cho TT Trump và "phe MAGA quá khích”. Nó đầy tính chia rẽ và gây hận thù. Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người!

Đáng xấu hổ cho một tổng thống Mỹ dối trá, tham nhũng, bất tài nhất lịch sử Hoa Kỳ.
 
The Best is Yet to Come

Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Donald Trump được ghi nhận là “dân giàu nước mạnh”, hạnh phúc và tự tin. Thời ấy chúng ta có xăng dầu dư dã và khí đốt khai thác ào ào ở nội địa rồi xuất cảng vui vẻ. Trời ơi, khi Joe Biden vừa lên ngôi ngày đầu là ký ngay sắc lệnh dẹp bỏ các ống dẫn dầu và khí đốt. Mặc kệ dân tình khốn khổ mất job vì kỹ nghệ dầu khí điêu tàn. Ông tổng thống “đắc cử nhờ gian lận bầu cử” đã bị mất lòng dân ngay từ ngày đầu cai trị. Rồi Joe Biden và Đảng Dân Chủ ồn ào quảng bá chương trình “Green Deal” ngàn dâu xanh ngắt một màu với các loại nhiên liệu “xanh” như quạt gió khổng lồ made-in-China (wind turbine) dựng lên dọc bờ biển hay đồng không mông quạnh ngàn núi chim bay cả, bảng mặt trời (solar pane) gắn trên nóc nhà, pin điện lithium / cobalt sản xuất từ trẻ em lao động khổ sai ở Phi châu, xe điện RV đắc tiền và xạc điện trúc trắc khó khăn….Cali đã cấm bán xe xăng.

Chính sách của đảng Dân Chủ dễ sợ ! Nó ngang nhiên tấn công kỹ nghệ năng lượng độc lập ở Hoa Kỳ, ngừng khai thác dầu khí, ép dân Mỹ đi theo “green deal” đắc đỏ và phá hoại thiên nhiên. Thì có ích lợi gì ? Chính sách xanh này làm xanh xao hốc hác nước Mỹ. Nó tấn công giới chăn nuôi và nông dân Mỹ --- kể cả các cộng đồng Amish hiền hòa độc lập tự trị ở Philadelphia. Nông dân Âu Châu bị cấm chăn nuôi bò để giảm CO2 và Nitrogen (theo hiệp định Paris)! Nhiều nông trại Mỹ đã đóng cửa. Cơ hội cho Trung cộng chiếm thêm lãnh thổ !
 
6

Tình hình kinh tế Mỹ đang tuột dốc bi thảm. Đồng tiền mất giá (inflation), lãi xuất tăng, xăng dầu và khí đốt lên giá, hàng khan hiếm, vật giá đắc đỏ. Xã hội Mỹ bất ổn đầy bọn tội phạm hoành hành ngoài phố và giết người công khai. Bọn cướp này không bị kết tội. FBI với Bộ Tư Pháp Mỹ trở thành công cụ của nhà cầm quyền Biden, trù dập cả cha mẹ đứng lên bảo vệ con
em, chống chính sách giảng dạy về tình dục LGBT, chống kỳ thị người da trắng (critical race theory). FBI còn ngang nhiên đột nhập lục soát dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump, gây ra nhiều bất bình và phê bình chỉ trích nặng nề, kể cả từ phe “Trump haters”.

Chưa khi nào có chế độ cầm quyền làm mất lòng dân cao độ như hiện nay. Dân Mỹ đã tức giận đến độ ồn ào chưởi “ĐM Bảy Đần”. Họ chưởi công khai vang dội ở các cầu trường thể thao hay ở hội trường văn nghệ. Đám đông đồng nhịp hô ầm ĩ “Fuck Joe Biden” (nói trại ra là “Let’s go Brandon”). Ô, ngôn ngữ trắng trợn này chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ, phản ảnh sự bất bình cao độ trong dân gian. Người Mỹ ít khi tụ tập biểu tình đông nghẹt đường xá như ở bên Âu Châu, có lẽ vì dân Mỹ có nhiều súng, nên biểu tình là cực kỳ nguy hiểm!

Báo chí Đảng vẫn cứ tung hô, dù Đảng Dân Chủ và Joe Biden loay hoay trong các chính sách kinh hồn, phản quốc hại dân. Chỉ cần ngó xuống biên giới miền Nam là đủ kinh hồn: biên giới mở toang, cho di dân lậu lũ luợt tràn vào Hoa Kỳ từ nhiều quốc gia. Trong đám di dân bát nháo đó chứa đầy bọn du đảng tội phạm, buôn người, ma túy và thuốc độc fentanyl từ Trung
Quốc. Mỗi năm có 72,000 người Mỹ chết vì thuốc nghiện fentanyl gọi là Opioids. Bộ An NinhLãnh Thổ Hoa Kỳ (U.S.Homeland Security Department) và cảnh sát biên phòng đang khổ sở giải quyết khối di dân ùn ùn tiến vào Mỹ từ hơn 130 quốc gia. Biden không giải quyết!

Nào ai tỉnh nào ai say, giữa tình hình nhiễu nhương, người ta nhận ra một vị Tổng Thống yêu nước thương dân, đắc nhân tâm trong chính sách“Make America Great Again”. Tính trung trực và thanh liêm của ông Trump khiến cho dân chúng yêu thương và trông cậy, nhưng cũng làm chướng mắt những kẻ tiểu nhân. God Bless America, sự công chính sẽ thắng gian tà.

Hoa Kỳ “In God We Trust” đầy sức sống và phản kháng. “Con lắc lịch sử” đang lắc ngược trở lại phía những người công chính, yêu Tự Do, tôn trọng Sự Thật. Một cuộc cách mạng âm thầm mà mãnh liệt đang diễn ra ở một đất nước tự do và anh hùng: Land of the Free, Home of the Brave. Gió bão đang tới. TT Trump sẽ trở lại và Đảng Cộng Hòa chiếm tỷ lệ cao ở quốc hội. Riêng khối công dân Mỹ gốc Việt yêu nước và hiểu biết (nhất là hiểu rõ về chủ nghĩa cộng sản gian tà độc ác) sẽ dồn phiếu cho TT Trump và đảng Cộng Hòa. “Vote Republican”!

Nguyễn Hoàng Lan,

Washington, USA
September 2022

________________


Alice Dupond gởi