Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CHÍNH SÁCH QUỐC TỊCH Ở MỸ CẦN ĐƯỢC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN

Chính sách nhập cư liều lĩnh của các quốc gia dân chủ, bao gồm châu Âu, Úc, Canada và Hoa Kỳ, đã tạo ra những kẽ hở giúp kẻ thù, gián điệp, tội phạm và khủng bố xâm nhập hợp pháp.

An sinh xã hội đang bị đe dọa, an ninh quốc gia bị uy hiếp. Hơn nữa, thảm kịch đến từ các đảng cánh tả như Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, Đảng Lao động Úc, Đảng Lenin Úc, Đảng Lao động Anh, Đảng Xã hội Pháp và Đảng Xanh (Đảng Rác). Bất chấp các đảng cộng sản lai tạp gọi bằng những nhãn mác khác nhau, lý thuyết Mác-Lênin-Mao vẫn không hề thay đổi, giống như rắn hổ mang không bao giờ mất nọc độc.

Chính sách nhập cư hào phóng của Hoa Kỳ đã gây ra hỗn loạn và để lại những hậu quả nghiêm trọng kéo dài trong một thời gian dài. Về mặt hình thức, người tị nạn và người di cư muốn trở thành công dân Hoa Kỳ bằng lời thề nhập tịch, chứ không phải là người cộng sản. Luật pháp đã nêu rõ và khẳng định rằng Hoa Kỳ có thái độ dị ứng với chủ nghĩa cộng sản. Luật sư Mike David nhắc nhở đất nước cần xem xét lại và cải tổ những người tị nạn và người di cư không được cấp quốc tịch Mỹ vì bị cho là cộng sản, điều đó có nghĩa là họ đã phạm tội gian lận và nên bị trục xuất. Hơn nữa, tuyên bố gian lận không thể được chấp nhận trong chính trị; dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể can thiệp vào chính phủ, chẳng hạn như Quốc hội, Thượng viện và chính quyền địa phương. Có thể nói, vị Tổng thống da đen thứ 44, Barack Obama, người Hồi giáo đầu tiên, theo chủ nghĩa cộng sản, sinh ra ở nước ngoài (Kenya), đã làm nhục Hiến pháp Hoa Kỳ và nền Cộng hòa Mỹ.

Những người cộng sản hung hăng, chẳng hạn như Thị trưởng thành phố New York Johan Mamdani, một người Hồi giáo, sinh ra ở Uganda. Ông ta đã sống ở Hoa Kỳ được 7 năm. Người dân không ngạc nhiên khi những người di cư này rất muốn nghiên cứu luật pháp, và một người nào đó đã gia nhập Đảng Dân chủ rồi thành công trong sự nghiệp chính trị của mình. Câu chuyện về Johan Mamdani là một thiên sử thi; ông ta đã nói dối, lừa gạt những cư dân New York vô tội bằng những lời hứa mị dân như chăm sóc trẻ em và giao thông miễn phí.

Thay vào đó, Johran Mamdani chủ trương cướp của người giàu và lừa gạt người nghèo. Hoa Kỳ trở thành yếu tố gây phức tạp, những người có quốc tịch giả xuất hiện khắp nơi, và những người cộng sản đã thâm nhập vào chính phủ ở nhiều cấp độ, bao gồm cả người tị nạn Việt Nam. Hầu hết người tị nạn Việt Nam đều là nạn nhân của Việt Cộng. Do đó, mạng lưới gián điệp hoạt động rất hiệu quả trong cộng đồng; đa số các phương tiện truyền thông tiếng Việt là cỗ máy tuyên truyền của Việt Cộng, như báo Người Việt, kênh Người Việt và SBTN. Những người tuyên truyền nổi bật bao gồm Đỗ Đục, Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Trọng Thụy, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Quốc Khải, và nhiều người khác. FBI, ICE và chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ xem xét lại quốc tịch của các nhà hoạt động ngầm của Việt Cộng.

Hòa Trương
ngày 19 tháng 7 năm 2026

____________________


Alice Dupond gởi