Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
Chồng Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan) đã nhập cảnh Mỹ và có kế hoạch sáthại cô



 

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn của Fox News, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), một chuyên gia về virus từng làm việc cho viện nghiên cứu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chạy trốn qua Mỹ, tiết lộ thêm nhiều thông tin liên quan dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), cô cũng cho biết an toàn của bản thân bị đe dọa vì tiết lộ nguồn gốc đại dịchCOVID19.

Cô Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), nhà virus học Trung Quốc đã đào thoát đến Mỹ (Ảnh: Epoch Times)

Gần đây, tiến sĩ Diêm Lệ Mộng lại khiến công luận chú ý khi tiết lộ thông tin trong chương trình Tucker Carlson Tonight trên Fox TV được phát sóng vào tối thứ Tư (30/6).

Cô nói với người dẫn chương trình Tucker Carlson rằng theo hồ sơ nhập cảnh I-94, chồng cô đã vào Mỹ bằng thị thực H1B,có hiệu lực trong 2 năm và có thể lên kế hoạch làm hại cô với sự hỗ trợ của ĐCSTQ và một số người ở Mỹ.

Cô Diêm Lệ Mộng tiết lộ rằng trước khi cô bỏ trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 4/2020, chồng cô đã tìm mọi cách, bao gồm cả đầu độc, nhằm cố gắng “hãm hại” để ngăn không cho cô trốn khỏi Trung Quốc.

Li-Meng Yan and husband Ranawaka APM Perera
 
Vào đầu tháng Sáu, cộng đồng mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng chồng của cô Diêm Lệ Mộng cũng là chuyên gia nghiên cứu virus, làm việc trong phòng thí nghiệm bệnh truyền nhiễm của Đại học Hồng Kông, đã nhập cảnh vào Mỹ ngày 23/3 năm nay và có visaH1B, hết hiệu lực đến ngày 31/12/2023.

Bị lãnh đạo cấp trên cảnh báo

Vào thời điểm ban đầu của đại dịch COVID-19, tiến sĩ Diêm Lệ Mộng làm việc trong phòng thí nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Hồng Kông và được chỉ định làm điều tra viên bí mật để điều tra COVID-19, lúc đó được gọi là “viêm phổi Vũ Hán”. Cô cho biết lãnh đạo của cô là giáo sư Leo Poon thuộc Viện Y tế Cộng đồng của Đại học Hồng Kông, đã cảnh báo cô không nên đặt quá nhiều câu hỏi.

Cô cũng được dặn là không được chạm vào “lằn ranh đỏ”, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả từ ĐCSTQ.

Đừng chạm vào ranh giới đỏ – đó là ‘nguyên tắc vô hình’”, cô cho biết, “là những thứ vô hình động đến Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Sử dụng các mối liên hệ của cô, bao gồm các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Trung Quốc, các địa điểm quân sự và dân sự nơi cơ quan phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tham gia, cô Diêm nhanh chóng nhận thấy những hành động bất thường của ĐCSTQ.

Chưa đi đến chợ đồ tươi sống ở Vũ Hán thì không được kiểm tra COVID-19

Cô chia sẻ với Fox News, “Nói một cách đơn giản, Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) biết rằng có điều gì đó đang xảy ra ở Vũ Hán. Và họ biết nó phải nhiều hơn những gì họ đã công bố công khai, ít nhất là đối với những trường hợp COVID-19 đã được xác nhận… Họ che giấu 1/3 số ca nhiễm”.

Hơn nữa, trước khi được chẩn đoán COVID-19, tất cả các bệnh nhân (cần) có tiền sử đi chợ đồ tươi sống (Hoa Nam –Vũ Hán). Điều này rất bất thường”, cô Diêm cho biết.

Người dẫn chương trình Carlson hỏi, “Ý bạn là, Trung Quốc sẽ không chẩn đoán ra (bệnh nhân mang) virus corona, trừ khi người nhiễm bệnh đã đến chợ đồ tươi sống?”
Cô Diêm Lệ Mộng đáp: “Đúng vậy”.

COVID-19 có thể là một vụ rò rỉ nằm ngoài kiểm soát?

Sau khi điều tra sâu hơn về phản ứng của ĐCSTQ đối với căn bệnh bí ẩn và đánh giá bộ gen của virus, cô Diêm Lệ Mộng tin rằng COVID-19 là một vũ khí kỹ thuật sinh học ngoài tầm kiểm soát có nguồn gốc từ SARS-CoV-2, đây là loại virus tự nhiên từng gây bùng phát dịch SARS ở Trung Quốc và được phát hiện nhiều năm sau đó.

Loại virus này là ứng viên chính của kế hoạch vũ khí sinh học, trước tiên ĐCSTQ thử nghiệm loại virus này trong một nhóm mẫu nhỏ để xác định cách áp dụng hiệu quả nhất.

Fox News đưa tin rằng cô Diêm Lệ Mộng đã bị sốc khi phát hiện ra Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thử nghiệm người của chính họ: địa điểm thử nghiệm là ở Vũ Hán. “Họ đang thử nghiệm ở Vũ Hán. Virus đã bị mất kiểm soát. Họ không mong đợi điều này xảy ra”, cô nói. “Họ nhận ra rằng (virus) đã bị rò rỉ. Họ đã nói dối về điều này. Sau đó họ cố tình để cho nhiều người, một số đã bị nhiễm COVID-19, đi từ Vũ Hán đến các nơi khác trên thế giới để lây nhiễm khắp nơi”.

Để ngăn chặn thảm họa từ các nơi khác tác động vào Trung Quốc, ĐCSTQ đã thực hiện phong tỏa đất nước theo kiểu quân sự hóa, khác xa với chính sách phong tỏa ở Mỹ. Cô DiêmLệ Mộngnói: “Phong tỏa ở Trung Quốc hoàn toàn khác ở Mỹ. Họ nhốt bạn trong phòng và khóa cửa. Sau đó, dù bạn đói hay chết ở nhà cũng kệ bạn, Vũ Hán [khi phong tỏa] là như thế”.

Nội ứng cho ĐCSTQ từ trong giới khoa học Mỹ?

Khi cô Diêm Lệ Mộng đưa những phát hiện của mình cho người giám sát là giáo sư Leo Poon, ông và các chuyên gia của WHO trong phòng thí nghiệm đã quyết định “giữ im lặng” cùng nhau để tránh đụng chạm Chính phủ ĐCSTQ.

Sau này khi ĐCSTQ nhấn mạnh COVID-19 đến từ tự nhiên, cô Diêm Lệ Mộng đã tố cáo rằng chính những người từng quan hệ với cô [trong công việc] trước đây đã giúp sức cho màn che đậy lớn trong cộng đồng khoa học quốc tế này.

Khi chủ tịch của “Liên minh Sức khỏe Sinh thái” (EcoHealth Alliance) là chuyên gia Peter Daszak đã cùng chuyên gia về virus ở Vũ Hán là Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) ra tuyên bố trên The Lancet (tạp chí y khoa có thẩm quyền của Anh), bác bỏ COVID-19 đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, bức thư có Chữ ký của giáo sư Leo Poon.

Ngày 22/6 vừa qua, The Lancet đã cập nhật thông tin chuyên gia Peter Daszak đã không còn tham gia của Ủy ban Virus Corona [do WHO tài trợ].


usaelection gởi