CHỦ NGHĨA MAO TRẠCH ĐÔNG LÀ KẺ THÙ CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Chủ nghĩa cộng sản mang nhãn hiệu Trung Cộng (TC), hay còn gọi là Chủ nghĩa Mao Trạch Đông, đã trở thành thảm họa toàn cầu đối với xã hội loài người và thiên nhiên. Chế độ tàn bạo này do Đảng Cộng sản TC cai trị; đảng này đã gây ra cuộc diệt chủng lớn nhất thế kỷ 20, khiến hơn 65 triệu người Tàu thiệt mạng và một tỷ người khác bị nô dịch ngay trên đại lục. Những chiến dịch đẫm máu đã giày xéo đất nước và hủy hoại tương lai của người dân. Số nạn nhân của chủ nghĩa Mao lên tới con số một tỷ người. Hầu như mọi gia đình tại TC đại lục đều phải gánh chịu nỗi đau sâu sắc từ các chiến dịch đẫm máu của Đảng Cộng sản TC.
Tuy nhiên, các sản phẩm "Made in China" (sản xuất tại TC) dựa trên lao động cưỡng bức thường có chất lượng kém, nhiễm độc và tuổi thọ ngắn; những sản phẩm này càng làm suy giảm uy tín của cái gọi là "thiên đường cộng sản" – nơi thực chất là địa ngục trần gian – dẫn đến bi kịch kinh tế và một nền kinh tế tự hủy hoại. Chủ nghĩa Mao của Đảng Cộng sản TC được xây dựng dựa trên việc đánh cắp công nghệ, thương hiệu và nhiều thứ khác. Mọi thành quả của TC đều bắt nguồn từ hành vi trộm cắp dưới nhiều hình thức. Sự phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản TC thiếu nền tảng vững chắc, yếu ớt như miếng đậu phụ non, khiến nước này không thể ứng phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính, bao gồm cả các biện pháp thuế quan từ vị Tổng thống yêu nước Donald Trump.
Kể từ khi chủ nghĩa Mao độc ác xuất hiện và băng đảng khủng bố tột độ nắm quyền tại TC vào năm 1949, thế giới – bao gồm cả một tỷ người dân TC đại lục – đã không còn được hưởng hòa bình mà thay vào đó là cảnh nghèo đói. Đảng Cộng sản TC luôn bộc lộ bản chất hiếu chiến. TC là kẻ thù của người dân và của thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do đó, Đảng Cộng sản TC đã trở thành tác nhân gây ra khủng hoảng toàn cầu, tiến hành các cuộc chiến đe dọa kết hợp với chiến tranh tâm lý, thực hiện xâm lược thầm lặng bằng đội quân kinh tế, mạng lưới gián điệp, cũng như thiết lập các mối liên hệ để gieo rắc những nhà hoạt động ngầm trên khắp thế giới. Hơn nữa, Đảng Cộng sản TC còn dùng tiền để tạo dựng mạng lưới tuyên truyền với các nhà báo, phóng viên và công ty truyền thông sẵn sàng bán rẻ lương tâm. Một lần nữa, Tổng thống Donald Trump đã ban hành "giấy chứng tử" cho hiện tượng này với cái tên: TIN GIẢ (FAKE NEWS).
Điều này diễn ra bất chấp việc TC không đủ năng lực để tham gia vào cuộc đua không gian, chạy đua vũ trang hay cạnh tranh kinh tế. TC đã cố gắng giải quyết các vấn đề cơ bản bằng những giải pháp thiếu trật tự, dẫn đến thảm kịch tại đại lục. Kiểu phát triển hỗn loạn này chẳng khác nào hành động tự sát khi nó gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Sự phát triển đầy tham vọng của Đảng Cộng sản TC đã vượt quá khả năng kiểm soát và biến thành thảm họa thiên nhiên. Hiểm họa đối với đại lục là điều khó tránh khỏi. Hậu quả đối với môi trường và sinh mạng của hàng tỷ người là sự biến mất của hơn 28.000 con sông trong tổng số 50.000 con sông vốn có. Hơn nữa, các dự án đều do Đảng Cộng sản hoạch định, còn các chuyên gia thì bị kiểm soát bởi đội ngũ cán bộ đảng. Hệ thống đập thủy điện chính là nguyên nhân gây ra thảm kịch tại đại lục. Theo số liệu của Ủy ban Thế giới về Đập (WCD) năm 2000, TC đã xây dựng 22.104 con đập có chiều cao từ 15 mét trở lên (chưa tính các đập nhỏ). Đảng Cộng sản TC đề xuất xây dựng các đập lớn và chính quyền địa phương đã thực hiện việc xây dựng này; hệ thống đập trở nên phức tạp và rối rắm.
Chủ nghĩa Mao là kẻ thù của nhân loại, bao gồm cả người dân TC. Chủ nghĩa Mao cũng là kẻ thù của thiên nhiên và gây ra ô nhiễm. Ngoài ra, chủ nghĩa Mao luôn chống lại Thượng đế và nền văn hóa hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Trung Hoa. Ngày nay, chế độ tàn bạo tại đại lục đang rơi vào hoảng loạn khi người dân dần thức tỉnh, còn nền kinh tế thì ngày càng sa sút. Sự sụp đổ là điều tất yếu. Người dân TC sẽ lại chứng kiến cảnh sụp đổ như các triều đại phong kiến xưa kia.
Hòa Trương
Ngày 24 tháng 7 năm 2026
_________________
Alice Dupond gởi
