Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



CHUYỂN ĐỘNG TRƯỚC "GIAO THỪA" 20/01 - CHÍNH QUYỀN QUÂN SỰ SẼ RA ĐỜI DƯỚI SỰ CHỈ HUY CỦA TỔNG THỐNG LÂM THỜI MIKE POMPEO



Tướng McInerney tuyên bố rằng tổng thống hiểu rằng nước Mỹ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng và các nước cộng hòa và quốc gia trên thế giới đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. 

Tướng McInerney tuyên bố rằng tổng thống hiểu rằng nước Mỹ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng và các nước cộng hòa và quốc gia trên thế giới đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Tự do và tự do trên khắp thế giới đang bị đe dọa. Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện đầy đủ và sẵn sàng hoạt động quân sự để loại bỏ các mối đe dọa, cả con người và các vấn đề gây nguy hiểm cho nước Cộng hòa.

Doug Billings của Rightside đã phát biểu rằng: Những kẻ tốt sẽ gây ra chuyện mất điện nên đừng hoảng sợ và sợ hãi. Những chiếc mũ trắng sẽ gây cảnh mất điện để họ có thể bắt những kẻ xấu. Có thể có những vụ bắt bớ hàng loạt. Một số chúng ta có thể thấy và một số chúng ta có thể không. GITMO hoặc Vịnh Guantanamo có thể là một nơi bận rộn.

Doug Billings của Rightside có thông tin nội bộ mà ông nói là chính xác. Một số điều anh ta đã được nói được đề cập dưới đây. Tôi đang viết ra một số điểm chính, đề phòng trường hợp video bị xóa. Tất cả đều được đề cập trong video.

"Đảng Dân chủ không còn tồn tại nữa. Họ không còn là một đảng Chính trị của Mỹ. Bạn không phải là đảng của Mỹ nếu bạn muốn hủy diệt nước Mỹ và biến nó thành chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản."

“Nhiều người trong đảng cộng hòa đã tham gia vào con đường tiêu diệt nước Mỹ và giao nó cho những người xã hội chủ nghĩa và cộng sản. “

TT Trump đã ký một lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ làm ăn với Trung Cộng(TC). Trung Cộng đã coi đó là một hành động chiến tranh.

"Tướng McInerney nói nếu TC đi qua biên giới, họ sẽ bị loại bỏ ngay lập tức vì họ đang đợi ở biên giới."

Chuyến thăm bức tường là một tín hiệu cho Trung Cộng rằng chúng tôi rất coi trọng quân đội của họ và chúng tôi biết đây không phải là một cuộc tập trận.

Thị trưởng thành phố Oklahoma được thông báo rằng Insurrection Act- chống nổi dậy đã được kích hoạt và bắt giữ sẽ bắt đầu ở thành phố đó. Đó là thành phố đầu tiên trong số các thành phố khác sẽ diễn ra các vụ bắt giữ.

Tại sao lại là thành phố Oklahoma? Bởi vì có kẻ thù đang lên kế hoạch tạo ra 'DIRTY BOMBS 'ở các thành phố trên khắp nước Mỹ và Oklahoma tình cờ là một trong những thành phố đó. Tướng McInerney nói rõ rằng KHÔNG TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ BẠN THẤY TRONG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHÍNH Thống. Đó là họ đang nói dối / thông tin sai lệch.

"TT Trump đang sử dụng Nghệ Thuật Của Chiến tranh và một trong những nguyên lý đó là khiến kẻ thù lộ diện. Để chứng minh điều đó, hãy xem những gì đã diễn ra trong vài tuần qua. Hãy xem tất cả những kẻ phản bội tổng thống. Hãy xem tất cả những người không trung thành đã bị tiết lộ bởi hành động của họ hoặc bị Tổng thống Trump cưỡng bức để tự công khai hoặc họ chỉ đơn giản là tự mình tiến tới và thừa nhận rằng họ không còn liên kết với Tổng thống Trump nữa. Ví dụ, những người từng được TT Trump hậu thuẫn hỗ trợ với việc kiểm điểm trong cuộc bầu cử đã qua đã thay đổi liên minh như như Thượng Nghĩ Sĩ Kelly Loeffler ở Georgia, TNS Lindsey Graham, Marsha Blackburn, chỉ là để nêu tên một số, họ đã trả lời rằng:

“Vâng, chúng tôi sẽ kiểm tra, sẽ phản đối kết quả. Nhưng sau đó, một nhóm người tràn vào đánh phá Điện Capitol và những Thượng Nghĩ Sĩ này đã thay đổi ý định. ”

Rất lấy làm tiếc và buồn khi chúng ta đã thấy bản chất thực sự của họ đã lộ diện, đặc biệt là ở bà Blackburn, vì bà ấy biết đám đông không phải là người ủng hộ TT Trump. Họ đều biết điều này. Vậy tại sao họ lại thay đổi lập trường? Tính mạng của họ và của gia đình họ có bị đe dọa không? Có lẽ, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ biết và rất khó để nói rằng chúng ta sẽ làm gì nếu ai đó đang đe dọa con của mình?

Dù bằng cách nào, cho dù lời đe dọa có được đưa ra hay không, họ thực sự yếu tim và bán rẻ quyền quý giá của nước Mỹ trong việc bầu chọn các nhà lãnh đạo của họ. Một số luôn đứng về phía bên kia và làm như vậy. Ông TNS Lyndsey Graham có liên quan đến những hành vi sai trái của Ukraine và Isis, ông ta sợ bị phát hiện ra tội ác thực sự của mình. Ông TNS McConnell đã trở nên giàu có kể từ khi làm việc với TC, chúng ta có thể đi lần lượt xuống danh sách và tìm thấy nhiều kẻ lừa dối cả ở bên đảng Dân Chủ cũng như cả ở bên đảng Cộng Hòa.

Nếu ai đó tin rằng chính hệ thống bỏ phiếu đã đánh cắp cuộc bầu cử này bị bỏ mặc và vẫn còn nguyên vẹn, rằng làm như vậy sẽ bảo đảm quyền của họ đối với bất kỳ cuộc bầu cử tự do nào trong tương lai… họ đã bị rửa não thảm hại nhất và không có ý thức tư duy phản biện. Họ bị mất đi sự tuyên truyền và đã lầm lạc trong bóng tối.

Tất cả những người phản đối đều tiến lên và thế giới đã nhìn thấy ai là những kẻ bản thân phản bội đối với hiến pháp và tổng thống. Nhiều người trong số họ mà chúng ta mong đợi là họ đã bị lộ diện, nhưng vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 - chúng ta đã chứng kiến một làn sóng điểm yếu mới và những người không thích hợp để phục vụ cho Tổ Quốc .

Hãy nhớ rằng bằng chứng về sự can thiệp của chiến tranh mạng vào cuộc bầu cử năm 2020 đã không biến mất. Cho dù họ có muốn bác bỏ nó và hành động như thể sự thật đang ở trong hành lang đồi bại của họ… họ không bao giờ có thể biến lời nói dối trở thành sự thật. Những gì họ làm là bộc lộ sự sẵn sàng tham gia chống tham nhũng và phản quốc cho người dân Mỹ. Họ đã thất bại trong việc duy trì hiến pháp và họ đã cùng với những kẻ âm mưu đảo chính, biến bản thân của họ trở thành đồng lõa với các hành vi phản quốc. Đó là những gì thế giới đã chứng kiến và họ không thể hoàn trở lại những sự việc như cũ những gì họ đã làm.

Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào năm 2018. Tất cả trong quốc hội và thượng viện tham gia bỏ phiếu đều biết những gì trong lệnh hành pháp đó, và vì một số lý do kỳ lạ, tất cả họ đều tin rằng họ sẽ không có nhận lảnh hậu quả nào nếu đi ngược lại hiến pháp và làm theo ý mình với việc tạo ra bộ luật mới khi họ đi cùng với trò chơi đố chữ.

Họ có bằng chứng về việc TC chuyển phiếu bầu từ TT Trump sang cho ông Biden, họ có bằng chứng về việc các quốc gia khác cũng tham gia vào sự can thiệp của nước ngoài. Nó không còn là một vấn đề trong nước, nó là một cuộc tấn công của một nước ngoài và họ ủng hộ việc này đã phạm một hành động phản quốc. Họ đã ngu ngốc đến mức nào khi đánh giá thấp sức mạnh của Một Quốc gia Dưới Quyền Năng Của Thiên Chúa; Những người Chúng ta; Tổng thống Trump ; Quân đội; và công lý thực sự. Tất cả bọn họ sẽ gặt hái những gì họ đã gieo. Vì đây không chỉ là vấn đề hiến pháp của riêng nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và đây còn là vấn đề an ninh quốc gia của chúng ta và cho toàn thế giới.

Tướng McInerney cũng tuyên bố rằng Cúm Tàu được sử dụng để đóng cửa các nền kinh tế và phá hủy chúng, đồng thời kích động nỗi sợ hãi và bất ổn về kinh tế. Cúm tàu đã được TC triển khai để giúp thúc đẩy bức thư trong cuộc bỏ phiếu cho phép cuộc bầu cử tham nhũng. Đó là một loại virus nhân tạo được TC cố tình phát tán ra toàn thế giới. Toàn bộ công dân trên thế giới đã bị ảnh hưởng bởi điều này. Họ đã phải tăng số người chết vì vẫn chưa đủ, và đó là lý do tại sao chúng ta coi mọi cái chết là một cái chết vì bệnh Cúm Tàu.

Điều này chắc chắn có tất cả các dấu hiệu của một hành động chiến tranh nhắm vào toàn thể nhân loại trên toàn thế giới. Và ai đã đồng hành cùng TC trong cuộc tấn công này?

Doug Billings tuyên bố cuộc tấn công vào thủ đô đã được lên kế hoạch trước và những kẻ tấn công là ANTIFA, BLM, và những người lên kế hoạch cho nó là của cả hai bên. Cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện nó. Anh ta nói rằng anh ta vừa nghe nói rằng bà Nancy Pelosi đã dàn dựng cuộc bạo động tại thủ đô cùng với các đồng nghiệp của bà ấy và đó là những gì cuộc họp hội nghị thảo luận và anh ta chỉ đang chia sẻ thông tin.

Billings nói thêm, “Tất cả những gì bạn ghét và những kẻ troll hét lên đó chỉ là thuyết âm mưu…. Tôi chỉ đang chia sẻ thông tin. Nếu bạn đủ trưởng thành về trí tuệ, bạn có thể tự mình nghiên cứu thêm về chủ đề đó. Thực hiện nghiên cứu của bạn với nhiều nguồn thông tin khác nhau và tự rút ra kết luận của riêng bạn. Đừng lo lắng về các kênh của tôi, trên youtube của tôi và các trang của tôi mà tôi sẽ không tin cho đến khi tôi nhìn thấy nó. Điều này cũng đúng với tôi, tôi chỉ đơn giản là chia sẻ thông tin. ”

Máy tính xách tay của bà Nancy Pelosi đang kể một câu chuyện thật tuyệt vời. Hiện bà ấy có các nữ Marshalls của Hoa Kỳ hộ tống bà ở khắp mọi nơi bà ấy đi vào bên trong Cung Điện Capitol. Bạn cho tôi biết tại sao? Có vẻ như bà ấy đang bị quản thúc tại gia.

Có các lệnh hành pháp về tình trạng khẩn cấp ở các tiểu bang như sau: Georgia, Pennsylvania, Connecticut, Utah và Louisiana tuyên bố chúng là tình trạng khẩn cấp và có thể xảy ra thảm họa.

Điều này đã cho phép họ chuyển đến các tiểu bang này. Tình hình có thể trở nên nóng vào khoảng ngày 18 hoặc 19 tháng 1 năm 2021.

Ông Billings nói thêm, “Tôi sẽ nói bốn từ, đừng để chúng khiến bạn phải lo lắng. ĐÂY LÀ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH. Và bạn cần phải thoải mái khi nói điều đó.

Bây giờ nó là một cuộc chiến thông tin, một cuộc chiến tranh tự do ngôn luận. Nếu bạn đã bị kiểm duyệt trên mạng xã hội, bạn là một phần của cuộc chiến đó. Như Lin Wood đã nói, mọi lời nói dối sẽ bị bại lộ và nó sẽ là vinh quang ”.

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thử nghiệm hệ thống phát sóng khẩn cấp qua vệ tinh vào thứ Hai tuần trước trong một bài phát biểu mà ông đã thực hiện tại Hội nghị chuyên đề của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Khi bài phát biểu của ông được gửi cho tất cả 209 thành viên của tổ chức đó, nó đã được gửi đi và dịch sang tất cả các ngôn ngữ bản địa đó. Nó chưa bao giờ được thực hiện trước đây theo cách đó.

Ông ấy đã làm điều đó để xem có bao nhiêu quốc gia thành viên đó sẽ phát sóng bài phát biểu của ông ấy. Và không một trong số họ đã làm. (Bạn đã nghe nó ở đây cùng ngày trên Báo Marshall, mỉm cười). Vì vậy, bây giờ ông ấy biết rằng phát sóng khẩn cấp phải được sử dụng.

Bill kết thúc bằng câu nói cuối cùng, “Khi bạn thấy sự quan phòng thiêng liêng của Thiên Chúa tác động đến cuộc đời bạn giữa nghịch cảnh, giữa bi kịch, trong thử thách và trong niềm vui, điều kỳ diệu, ý nghĩa và những chiến thắng trong cuộc sống của bạn, bạn trở thành những người biết ơn và biết ơn. là những người hạnh phúc nhất trên hành tinh. Đó là sự khác biệt giữa bạn và tôi và những người xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Chúng tôi nhìn thấy tính cá nhân mà chúng tôi sở hữu và phát triển nó và đó là cách chúng tôi làm cho các quốc gia, khu vực lân cận, nhà thờ của chúng tôi trở thành giáo đường Do Thái của chúng tôi tốt hơn. Bởi vì chúng tôi phát triển cá tính của mình, chúng tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Các nhà xã hội chủ nghĩa và những người đó sẽ thúc đẩy chính trị của họ lên chúng tôi vì đó là cách họ nghĩ rằng họ cải thiện thế giới, nhưng họ đã sai và chúng tôi biết điều đó nên hãy tiếp tục cầu nguyện và tôi yêu cầu các bạn cầu nguyện cho tôi và cho chương trình. "

Hãy cầu nguyện cho nước Mỹ và thế giới cho biển nhân loại đang kêu gào và tiếng nói của họ đã vang lên tận trời cao. Hãy để cho tiếng nói của bạn nằm trong số đó!
 

Dianne Marshall


Dịch chuyển ngữ Mylinh Hughes
 

AliceDupond gởi