Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG HÔI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G7-2021
 

 
Hội Nghị Thượng Đỉnh G7-2021 đã được nhóm họp từ ngày thứ sáu 11/6 đến ngày chủ nhật 13/6 gồm các vị lãnh đạo của các nước Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Đức ,Ý và Canada tại Corwall
 
Hội nghị Thượng Đỉnh này sẽ là cuộc họp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các vị lãnh đạo Quốc Gia trước Đại dịch Coronavirus. Đây cũng là lần đầu ông Joe Biden làm một chuyến công du và vào ngày 16 tháng 6 ông Biden sẽ gặp Putin tại Geneva.
 
Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 xảy ra năm nay thiếu tính cách liên kết giữa những vai trò Tây Phương, nhất là sự chia rẽ giữa các Đồng Minh và Mỹ
 
Chính vì những rạn nứt đó mà Hội Nghị Thượng Đỉnh G7-2021 đã đồng thuận thông qua một chương trình gọi là "XÂY DỰNG LẠI THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN"( BUILD BACK BETTER WORLD) (B3W)  nhằm mục đích cạnh tranh với sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỷ đô la của Trung Cộng
 
Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết thêm : “Theo thỏa thuận này, các nền dân chủ hàng đầu thế giới sẽ cam kết ngăn chặn đại dịch toàn cầu xảy ra lần nữa, đảm bảo sự tàn phá do Covid-19 gây ra sẽ không bao giờ lặp lại."
 
Đồng thời các nhà lãnh đạo G7 tham dự  sẽ cam kết tặng một tỷ liều vắc xin cho các nước nghèo trong năm nay và năm tới.
 
Trong ngày thứ bảy, ngoài 7 nước ra họ còn có sự tham gia của các nuớc từ xa như Úc, Nam Phi, Đại Hàn và Ấn Độ. Ông Biden cũng có kêu gọi 7 nước chống lại lao động cưỡng bách của TC đối với dân chúng Duy Ngô Nhĩ. Nhưng một nhân viên cao cấp của Toà Bạch Ốc cho biết:" Đây không phải là một sự đối đầu với TC mà chỉ cung cấp một tầm nhìn tích cực cho thế giới" ( Uả tại sao lại phải ấm ớ hội tề vậy nhỉ? Đảng Dân Chủ làm sao mà dám lại chống TC. Biết rồi , nói mãi)
 
Hội nghị đã đi qua những vấn đề căn bản cùng với những hành động cụ thể rồi đến vấn đế mâu thuẩn Brexit
 
Trong phần bày ông Joe Biden đại diện cho nước Mỹ sẽ tìm cách giải quyết mọi rạn nứt với Moscou đặc biệt là về phần hoạt động không gian mạng của nước này và thề là sẽ đưa ra một thông điệp thẳng thắn về hành vi của Nga sô (Chúng ta sẽ chờ xem).
 
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông Mỹ được công bố hôm thứ Sáu, ông Putin bày tỏ hy vọng rằng:" “Tôi hy vọng lớn rằng, vâng, có một số thuận lợi, một số bất lợi, nhưng sẽ không có bất kỳ một hành động  dựa trên sự bốc đồng nào của tổng thống Mỹ đương nhiệm,” Putin nói với NBC News.
 
Sau đó, Thủ tướng Anh cho biết ông sẽ "không ngần ngại" đình chỉ mọi giao thức hậu Brexit đó, nếu EU từ chối thay đổi chiến lược.
 
Ông nhấn mạnh với Sky News rằng “họ chỉ cần hiểu điều đó trong đầu”.
 
Điều đáng nói là Hội Nghị Thượng Đỉnh G7-2021 đã nhìn ra tầm quan trọng và mưu lược của TC qua con đường tơ lụa và Vành Đai
 
Con đường tơ lụa to lớn bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, Trường An (Trung Cộng) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận toàn châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Triều Tiên và Nhật Bản (Và thậm chí là ở 2 miền Bắc-Nam Việt Nam). Nó có chiều dài khoảng 4.000 dặm, hay là 6.437 km.
 
Tại sao Con đường Tơ lụa và Vành Đai của TC lại là một mối lo âu của Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 2021?
 
Đúng vậy. Con đường tơ lụa và Vành Đai của TC chính là sự thể hiện rõ ràng tham vọng quyền lực của Trung Cộng trong thế kỷ 21, nhằm mục đích tái tạo lại địa lý chính trị toàn cầu.
 
Mặc cho Tập cận Bình gọi Con Đưòng Tơ Lụa  của mình là "một con đường cho hòa bình", tuy nhiên các cường quốc khác trên thế giới như Nhật Bản và Mỹ vẫn hoài nghi về các mục tiêu đã nêu của mình và thậm chí còn lo lắng hơn về những điều chưa được nói ra, đặc biệt là những điều ám chỉ về việc mở rộng quân sự.
 
Ngoài ra, còn có rất nhiều hoài nghi về kế hoạch của Trung Cộng . Đúng vậy, đây là loại cơ sở hạ tầng nghe có vẻ hấp dẫn đối với các khu vực của châu Âu, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng điều này chính là việc Trung Cộng muốn dành ảnh hưởng trên toàn thế giới".
 
Vào tháng 9 năm 2013, trong chuyến thăm Kazakhstan, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã giới thiệu kế hoạch về Con đường Tơ lụa mới từ Trung Cộng đến châu Âu. Mỗi một lần lập lại kế hoạch này  Tập cận Bình  gọi là “Sáng kiến Vành đai và Con đường” , bao gồm Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa trên bộ và Con đường Tơ lụa trên biển nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.
 
Trên một con đường và một vành đai mà TC đi qua sẽ có kế hoạch thuê đất 99 năm cho những quốc gia nghèo nàn . Và sau 100 năm thì những đất đai trên cùng khắp các quốc gia được thuê đó sẽ trở thành tài sản của Tầu
 
Việt Nam là một quốc gia đang bị TC thuê đất Đăc Khu Quảng Ninh trong 99 năm và sau 100 năm thì Đặc khu đó là của người Tầu, nói tiếng Tầu, và sống dưới Văn Hoá người Tầu. Một kiểu chiếm đất làm nô lệ quá thâm sâu và độc ác
 
Hiện nay TC cho thực hiện tất cả phim ảnh nói về một Vành  Đai và Một Con Đường. Đặc biệt là Phim ảnh về Con Đường Tơ Lưa để tuyên tuyền cho thế giới biết người dân ở các nước có một vành đai và một con đường của TC đi qua đều hân hoan phấn khởi, sống an cư lạc nghiệp trước dự án cướp đất dành dân của TC.
 
Vậy người VN mình có có lẽ nào lại thực hiện những phim ảnh về một con đường Tơ Lụa và một vành đai của TC là một kế hoạch xảo trá trên việc cướp đất dành dân mà VN sẽ là nạn nhân trầm trọng nhất của dự án này trong thế kỷ 21.
 
Cả thế giới đều đồng tâm quyết liệt chống một vành đai và một con đường của TC. Không lẽ VN mình lại ngu xuẩn đi làm phim để tuyên truyền cho bọn hại dân hại nước này sao?
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
 
15/6/2021
 

Usaelection gởi