Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
“Con rể tốt của Trung cộng” Mark Zuckerberg nói sự thật trước Quốc hội Mỹ


Trong phiên điều trần gần đây trước Quốc hội Mỹ, Mark Zuckerberg cho biết rằng “đã có tài liệu rõ ràng [chứng minh] chính phủ TC đánh cắp công nghệ từ các công ty Mỹ”. Tuy nhiên, ba CEO khác của những ông trùm công nghệ Mỹ đã không dám nói ra sự thật. 
 
 
 
Mark Zuckerberg Trong phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 29/7. (Ảnh qua Twitter)
 
Trong phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 29/7, các lãnh đạo cao cấp , những ông trùm công nghệ Mỹ đã được yêu cầu có mặt để giải đáp, bao gồm: Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, Giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai, Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. 
 
Trước câu hỏi của một nhà lập pháp rằng liệu các giám đốc điều hành có tin rằng chính phủ TC  đánh cắp công nghệ từ các công ty Mỹ hay không, Mark Zuckerberg trả lời rằng “đã có tài liệu rõ ràng [chứng minh] chính phủ TC  đánh cắp công nghệ từ các công ty Mỹ”.
 
Sau phát biểu của Mark Zuckerberg, truyền thông TC phản bác lại bằng một bài báo được phát hành rộng rãi có tiêu đề: “Bộ mặt thật của con rể tốt của Trung Quốc: Bóp nghẹt TikTok và chống Trung Quốc”.
 
Truyền thông TC  đặt biệt danh cho CEO của Facebook là “con rể” Trung Quốc vì vợ anh là người gốc Hoa. Tuy nhiên, cô Priscilla Chan không mang quốc tịch TC . Bố mẹ Chan là những người tị nạn cộng sản chạy trốn từ Việt Nam để đến Mỹ.
 
Truyền thông của ĐCSTC  cũng so sánh câu trả lời của 3 CEO đối với câu hỏi từ nhà lập pháp Mỹ trong phiên điều trần. Những CEO này được khen ngợi một cách tế nhị vì đã không xác nhận rằng ĐCSTC đã đánh cắp công nghệ của Mỹ.
 
Thực tế, việc đánh cắp công nghệ của Mỹ được chính ĐCSTC công nhận. Vào ngày 15/1, TC  đã ký Thỏa thuận thương mại ”Giai đoạn 1” giữa Mỹ – Trung; trong đó tuyên bố rằng Trung Quốc cam kết hạn chế chỉ đạo hoặc hỗ trợ các khoản đầu tư ra nước ngoài với mục tiêu mua lại công nghệ nước ngoài theo chính sách của TC. Tuy nhiên, ĐCSTQ sẽ không cho phép người khác lên tiếng về điều này.
 
Xác nhận của Mark Zuckerberg đã trực tiếp vạch trần ĐCSTC, khiến chính quyền này giận dữ và buộc tội CEO của Facebook lăng mạ chính quyền độc tài.
 

Từ trái qua phải lần lượt là Jeff Bezos của Amazon, Tim Cook của Apple, Sundar Pichai của Google và Mark Zuckerberg của Facebook sẽ chnh1 thức tham gia phiên điều trần hôm 29/7/2020. (Ảnh qua AP)
 
Facebook đã không thâm nhập vào thị trường TC , và có lẽ điều đó cho phép Zuckerberg dám lên tiếng thẳng thắn hơn so với 3 CEO còn lại – những người không dám nói lên sự thật vì sợ sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của cá nhân họ, dù cho an ninh của Mỹ đang bị đe dọa.
 
Mặc dù thị trường TC  có thể mang đến cho những CEO này một số lợi nhuận ngắn hạn, nhưng cái giá mà họ phải trả có thể rất cao — đó là rủi ro lớn đối với những đổi mới của nước Mỹ.
 
Trong tháng 7, Facebook đã bị giáng một đòn nặng nề từ làn sóng tẩy chay quảng cáo của phe cánh tả Mỹ. Bao gồm các tập đoàn lớn như Unilever, Starbucks, Coca-Cola, HP, Adidas, Ford, .v.v .Tổng cộng lên tới trên 500 tập đoàn đa quốc gia. Theo đó, vốn  thị trường của Facebook đã bị thổi bay 56 tỷ USD và tài sản của ông chủ Mark Zuckerberg đã rớt xuống còn 82,3 tỷ USD./-
 
Những gã khổng lồ công nghệ bán rẻ nước Mỹ
 

Theo The Epoch Times 

13/08/20


usaelection g
ởi