Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
Cử tri đoàn họp vào thứ Hai 14.12.2020
 


538 thành viên sẽ bỏ phiếu cho Tổng Thống và Phó Tổng Thống

Tại sao Cử tri đoàn và phiếu phổ thông luôn luôn khớp với nhau?
 
Bốn lần người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc đã mất chức tổng thống...
 
538 thành viên của Cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống và Phó Tổng thống vào thứ Hai - đánh dấu một bước nữa trong việc đưa Tổng thống đắc cử Joe Biden trở thành chính thức chiến thắng.
 
Cuộc bỏ phiếu theo truyền thống không chỉ là một hình thức. Nhưng năm nay, với việc Tổng thống Donald Trump kiên cường chống lại thất bại của mình ở mọi lượt đi và tiến hành các cuộc chiến pháp lý kéo dài với những tuyên bố vô căn cứ về gian lận phổ biến, cuộc gặp diễn ra vào một thời điểm căng thẳng và mong manh đối với các thể chế dân chủ của đất nước và là một cuộc họp sẽ xảy ra bất kể những nỗ lực của tổng thống sắp mãn nhiệm nhằm phá vỡ quá trình bầu cử.
 
Các đại cử tri sẽ phong Biden là người chiến thắng trước khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Tỷ lệ chiến thắng của ông tại Đại cử tri dự kiến là 306 phiếu so với 232 của Trump, nếu không có bất ngờ.
 
Dưới đây là tóm tắt những gì sẽ xảy ra vào Thứ Hai:

Cử tri đoàn là gì?
 
Trong khi công chúng bầu chọn các thành viên của Quốc hội, thống đốc, nhà lập pháp tiểu bang, thị trưởng và các quan chức địa phương khác, thì chức vụ cao nhất của quốc gia được xác định bởi Cử tri đoàn - một dấu tích khó hiểu của Hiến pháp được thành lập như một sự thỏa hiệp giữa việc trao quyền cho Quốc hội hoặc đa số bình dân với khả năng bầu tổng thống.
 
Trong mọi cuộc bầu cử tổng thống , kể từ lần đầu tiên của đất nước vào năm 1789, các cử tri bỏ phiếu cho một nhóm đại cử tri, những người thường là những người trung thành với đảng được chính đảng của bang đề cử để cam kết ủng hộ ứng cử viên.
 
ẢNH: Vào ngày 6 tháng 1 năm 2017 này, ảnh hồ sơ, Phó Tổng thống Joe Biden trao lá phiếu chính thức của Cử tri đoàn từ một tiểu bang cho Hạ nghị sĩ Gregg Harper để đọc trong một phiên họp chung của Quốc hội tại Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, DC.
 
Vào ngày 6 tháng 1 năm 2017 này, ảnh hồ sơ, Phó Tổng thống Joe Biden trao lá phiếu chính thức của Cử tri đoàn từ một tiểu bang cho Hạ nghị sĩ Gregg Harper để đọc trong một phiên họp chung của Quốc hội tại Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, DC.
 
Các đại cử tri, những người phản ánh sự phân bổ quyền lực giữa các bang dựa trên sự đại diện của quốc hội, được quyết định bốn năm một lần bởi các đảng chính trị của mỗi bang trong những tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Quy trình lựa chọn đại cử tri khác nhau tùy theo tiểu bang, với một số đề cử đại cử tri của họ tại các đại hội đảng, trong khi những người khác để cử tri bầu họ trong quá trình sơ bộ.
 
Cách tổng thống được bầu chọn
 
Các đại cử tri thường là những nhân vật nổi bật trong mỗi đảng. Tại New York, cả cựu Tổng thống Bill Clinton và ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng Dân chủ Hillary Clinton đều là đại cử tri cho Biden, trong khi Stacey Abrams, ứng cử viên bầu cử của đảng Dân chủ năm 2018 và là người ủng hộ quyền bỏ phiếu, sẽ là đại cử tri cho tổng thống đắc cử ở Georgia. Tại Nam Dakota, nơi Trump giành chiến thắng, Thống đốc Đảng Cộng hòa Kristi Noem, một ứng cử viên tổng thống năm 2024, sẽ bỏ phiếu bầu cho tổng thống hiện tại.

Các cử tri họp khi nào và ở đâu?
 
Theo luật liên bang, các đại cử tri bắt buộc phải họp vào ngày "Thứ Hai sau ngày Thứ Tư thứ hai trong tháng 12 của năm bầu cử tổng thống", nhưng họ tập trung ở mỗi tiểu bang tương ứng và thủ đô của quốc gia tại những địa điểm do cơ quan lập pháp tiểu bang xác định.
 
"Cử tri đoàn không phải là một tổ chức. Nó không tồn tại theo thời gian, thậm chí không tồn tại ở bất kỳ địa điểm vật chất nào. Đó là hàng loạt đại cử tri tập hợp lại trong một khoảnh khắc này và sau đó giải thể", Richard Pildes, một giáo sư luật hiến pháp tại Đại học New York và một chuyên gia về luật bầu cử. "Và một khi họ đã bỏ phiếu, những phiếu bầu đó sẽ không thể thay đổi được."
 
Hầu hết sẽ triệu tập bên trong các phòng của thủ đô bang của họ để bỏ phiếu riêng cho tổng thống và phó tổng thống. Thời gian của cuộc họp cũng do từng tiểu bang quy định, vì vậy hãy mong đợi các phiếu bầu sẽ được bỏ trong suốt ngày thứ Hai, bắt đầu từ 10 giờ sáng theo giờ ET.
 
Ở giữa một đại dịch, một số bang đang chuyển đổi hình thức tụ tập bốn năm từ hào nhoáng và hoàn cảnh sang một hình thức đơn giản với đám đông nhỏ hơn nhiều và tiếp cận công chúng hạn chế, nếu có.
Điều gì xảy ra vào thứ Hai?
 
Nhóm đại cử tri của mỗi bang sẽ bỏ hai phiếu bằng lá phiếu giấy trong một tình huống thường ít kịch tính.
 
Sau khi các phiếu bầu được kiểm tra, các cử tri ký vào sáu giấy chứng nhận với kết quả. Các chứng chỉ riêng biệt được nộp cho nhà lưu trữ của Hoa Kỳ, chủ tịch Thượng viện (phó chủ tịch của đất nước), ngoại trưởng và cho thẩm phán của tòa án quận của Hoa Kỳ nơi các đại cử tri gặp gỡ.
 
Các ứng cử viên nhận được đa số phiếu trên toàn bộ Cử tri đoàn - hoặc 270 phiếu - được chính thức bầu vào Nhà Trắng.
 
Một số chuyên gia không dự đoán bất kỳ cảnh tượng nào với những cử tri "vô tín" trong năm nay.
 
Pildes nói: “Bởi vì Joe Biden đã giành chiến thắng với lượng đại cử tri thặng dư lớn như vậy, nên sự cám dỗ đối với bất kỳ một hoặc hai đại cử tri nào bỏ sót là không xuất hiện vì điều đó không thể ảnh hưởng đến kết quả,” Pildes nói. "[Và] nếu các đảng phái chính trị đã hoàn thành công việc của mình trong việc đưa ra các nhóm đại cử tri sẽ vinh dự bỏ phiếu phổ thông trong tiểu bang cho ứng cử viên của họ, mà chúng tôi có mọi lý do để tin rằng họ đã làm vậy, thì các đại cử tri sẽ bỏ phiếu phù hợp với số phiếu phổ thông ở tiểu bang của họ. "
 
Nhưng nó vẫn là một khả năng.
 
ẢNH: Vào ngày 19 tháng 12 năm 2016 này, một bức ảnh hồ sơ, một cử tri đặt lá phiếu có chữ ký của mình vào một thùng phiếu trong phòng Dân biểu của Tòa nhà Pennsylvania Capitol ở Harrisburg, Penn.
 
Một số có thể phá vỡ cam kết bỏ phiếu cho người được đề cử của đảng, như bảy người đã làm thành công vào năm 2016, nhưng điều này đã xảy ra rất ít lần trong lịch sử quốc gia.
 
Đầu năm nay, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết về trường hợp "đại cử tri bất tín", khiến nó được phép theo hiến pháp để ràng buộc các đại cử tri bỏ phiếu cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông.
 
Ba mươi ba tiểu bang và Washington, DC, yêu cầu các đại cử tri giữ lời cam kết của họ. Ở ít nhất năm bang, các hình phạt tồn tại đối với các cuộc bỏ phiếu bất chấp, trong khi hơn một chục bang hủy bỏ và thay thế đại cử tri bất hảo. Nhiều luật hơn có thể sẽ được ban hành trong những năm tới để yêu cầu các đại cử tri tuân theo chế độ phổ thông đầu phiếu.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
 
Cuộc họp của Cử tri đoàn đánh dấu đỉnh cao của một cuộc bầu cử lâu dài và gian khổ, một cuộc bầu cử diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng có. Nhưng quá trình chính thức hóa cuộc bầu cử không kết thúc với lá phiếu của các đại cử tri.
 
Sau đó, quy trình chuyển sang Quốc hội, nơi một phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện họp vào ngày 6 tháng 1 để kiểm phiếu đại cử tri.
 
Một số nhà hát được mong đợi khi Quốc hội tập hợp. Ít nhất một thành viên của Đảng Cộng hòa, Hạ nghị sĩ Mo Brooks của Alabama, có kế hoạch phản đối danh sách các đại cử tri tổng thống từ nhiều bang - một nỗ lực có thể sẽ chỉ mang tính biểu tượng và trì hoãn việc chứng nhận kết quả cuộc đua tổng thống trong vài giờ thay vì làm thay đổi kết quả bầu cử.
 
Theo luật liên bang, một thành viên của Hạ viện hoặc Thượng viện có thể tranh chấp kết quả của Cử tri đoàn từ bất kỳ bang nào, buộc Hạ viện và Thượng viện phải tách biệt trong tối đa hai giờ tranh luận và bỏ phiếu về việc có chấp nhận một nhóm đại cử tri hay không. Đa số cả hai viện sẽ phải ủng hộ phong trào thách thức thành công một nhóm đại cử tri nhất định, theo Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội .
 
Hầu hết các bang được bảo vệ bởi điều khoản "bến đỗ an toàn", một phần của luật liên bang quy định nếu các bang giải quyết các tranh chấp liên quan đến bầu cử, bao gồm kiểm phiếu lại, kiểm toán và đấu tranh pháp lý, trước thời hạn, các phiếu đại cử tri của họ được coi là "kết luận" và ràng buộc Quốc hội để tính chúng. Tất cả trừ một bang, Wisconsin, đã giải quyết thành công những thách thức về kết quả của cuộc bầu cử trước ngày diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm nay.
 
Mặc dù chiến trường có thể không rơi vào trạng thái bến cảng an toàn, nhưng các chuyên gia nói với ABC News rằng điều đó có thể không quan trọng lắm, đặc biệt là nếu không có sự đấu tay đôi của các đại cử tri trong cuộc chơi.
 
Kate Shaw, giáo sư luật Cardozo và nhà phân tích pháp lý của ABC News, cho biết: "Bến cảng an toàn khiến nó trở thành loại không tranh chấp, nhưng việc thiếu bến cảng an toàn không đột nhiên mở ra một số câu hỏi lớn về việc các cử tri từ Wisconsin là ai" , người đã gọi quy chế không phải là "có ý nghĩa kinh khủng".
 
James Gardner, giáo sư luật tại Đại học Buffalo chuyên về luật bầu cử cho biết: “Nếu bạn bỏ lỡ ngày bến cảng an toàn, Quốc hội không bắt buộc phải kiểm đếm số phiếu đại cử tri đó. "Điều đó không có nghĩa là họ sẽ không. Họ sẽ ... Nó chủ yếu mang ý nghĩa lý thuyết hơn là thực tế trong hầu hết các trường hợp."



Kendall Karson - 13 tháng 12 năm 2020


usaelection gởi