CUỘC BẦU CỬ BỊ GIAN LẬN NĂM 2020 KHÔNG THỂ NÀO CHỐI BỎ HAY LẤP LIẾM
Cuộc bầu cử bị gian lận năm 2020 đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử Hoa Kỳ, phá hủy nền Cộng hòa và làm biến dạng Hiến pháp kể từ khi nước Mỹ được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Cuộc bầu cử tổng thống thảm họa này có sự tham gia của một nhóm các thủ phạm, chủ yếu là Đảng Dân chủ với những nhân vật nổi cộm như Barack Hussein Obama và Hillary Clinton; ẩn sau đó là thế lực "Nhà nước ngầm" (Deep State) toàn cầu cùng "kẻ cấp vốn" George Soros, Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC) và các thế lực khác.
Sự gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 còn lôi kéo cả các công ty truyền thông cánh tả như CNN, Fox News, NBC, MSNBC, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal... cùng các nền tảng khổng lồ như Google, Facebook, YouTube, Twitter và nhiều nền tảng khác. Đặc biệt, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã chi 460 triệu đô la để hối lộ các thẩm phán và quan chức bầu cử tại các bang chiến trường (swing states).
Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và các thế lực thù địch nước ngoài đã tung ra mọi chiêu trò gian lận bầu cử, bao gồm cả việc khiến Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts phớt lờ các vụ kiện do Texas và 17 tiểu bang khác đệ trình chống lại các bang chiến trường. Cuộc bầu cử gian lận năm 2020 đã phơi bày những kẻ côn đồ trong nước; người dân Mỹ có thể nhận diện được những kẻ thù nguy hiểm nhất đang hoạt động ngay tại Hoa Kỳ.
Sự kiện này cũng vạch trần những "virus" và "dòi bọ" đang ẩn náu bên trong đất nước. Cuộc bầu cử gian lận năm 2020 đã tạo cơ hội cho ứng cử viên tổng thống kém cỏi Joe Biden chiếm đoạt Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Gian lận bầu cử năm 2020 là điều không thể che giấu; những bằng chứng rành rành cùng các nhân chứng đủ cơ sở để tiến hành truy tố, và những kẻ phạm tội sẽ phải đối mặt với các cáo buộc phản quốc.
Gần đây, Edison Research (thuộc SSRS) – công ty nghiên cứu về podcast hàng đầu thế giới – đã công bố kết quả nghiên cứu của mình.
Họ đo lường hành vi của thính giả để giải thích và mở rộng kiến thức về các xu hướng mới nhất trong ngành thông qua các cuộc khảo sát và nghiên cứu định tính. Trung tâm này phát hiện ra rằng hệ thống Dominion đã chuyển 435.000 phiếu bầu từ Donald Trump sang Joe Biden.
Phát hiện của Edison càng củng cố thêm bằng chứng về sự hỗn loạn trong cuộc bầu cử gian lận năm 2020, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng bầu cử gian lận, thối nát tại Hoa Kỳ đã diễn ra từ lâu. Thực tế, cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2026 sẽ khó tránh khỏi tình trạng gian lận; hệ thống Dominion là công cụ chủ chốt, vì vậy Đảng Cộng hòa cần cảnh giác với các máy bỏ phiếu. Người dân không còn tin tưởng vào Tòa án Tối cao khi cơ quan này bị Chánh án John Roberts chi phối – người có thể gây trở ngại cho các thẩm phán khác. Đúng hay sai giờ đây phụ thuộc vào quyết định của một cá nhân duy nhất: John Roberts. Tòa án Tối cao (dưới sự dẫn dắt của Chánh án) là nơi cuối cùng có thể giải quyết thảm kịch quốc gia này. Tổng thống Donald Trump – một người yêu nước – cùng những người Mỹ đầy lo ngại có thể yêu cầu Tòa án Tối cao truy tố nhóm thủ phạm. Các vụ kiện đòi bồi thường có thể được đệ trình, và Đảng Dân chủ phải chịu trách nhiệm về vụ gian lận bầu cử năm 2020.
Đảng Dân chủ sẽ phải chi trả mọi chi phí liên quan đến vụ gian lận bầu cử, bao gồm cả việc khắc phục những hậu quả nghiêm trọng do "tổng thống bất hợp pháp" Joe Biden gây ra. Khoản bồi thường khổng lồ này sẽ khiến Đảng Dân chủ rơi vào cảnh phá sản; các văn phòng của đảng, bao gồm cả Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, sẽ bị thanh lý tài sản, và đảng cộng sản lai tạp này cuối cùng sẽ tan rã.
Hòa Trương
Ngày 13 tháng 8 năm 2026
________________
Alice Dupond gởi
