Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
CUỘC BẦU CỬ LỊCH SỬ NGÀY 3. 11. 2020
 


Bầu cử hay Trưng Cầu Dân Ý giữa Xã Hội Chủ Nghĩa (Cộng Sản) và Tự Do Tư Bản, hay là giữa Trung Cộng vs Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do.
 
Cuối cùng thì mục đích cuộc bầu cử ngày 3.11.2020 đã được xác định rõ ràng: Đây là cuộc chiến giữa Tự Do và Cộng Sản. Chiến lược của Tàu Cộng là xâm nhập vào Hoa Kỳ tất cả mọi nơi để làm bất cứ việc gì miễn là ăn cắp được những phát minh của Hoa Kỳ đem về làm giàu cho Trung Cộng. Song song với chiến lược này, Trung Cộng còn một kế hoạch khác đó là xâm nhập vào chính quyền Hoa Kỳ bằng mọi cách: TIỀN BẠC đút lót, dùng mỹ nhân kế, dùng xì ke ma túy làm ung thối  những kẻ cầm quyền để nắm cho được “linh hồn” của những tên có chức vụ hay thân nhân họ trong chính quyền hiện nay là đảng Dân Chủ, nuôi dưỡng Joe Biden từ những ngày ông này được Obama chấm làm Phó Tổng Thống cho đến nay, chức vụ tột đỉnh của điệp viên Trung Cộng Joe Biden là Tổng Thống.
 
Từ khi Tổng Thống Donald J. Trump ra ứng cử Tổng Thống với chủ trương Make America Great Again và chống lại án tử “Death by China” (Chết bởi tay Trung Cộng) của tác giả Peter Navarro thì Trung Cộng phải vất vả đến hụt hơi. Cho đến hôm nay, những đòn tấn công tới tấp của Tổng Thống Donald Trump đang làm cho Trung Cộng đi từ thất bại này đến thất bại khác, kể cả thủ đoạn dùng vũ khí sinh học Coronavirus hay Virus Vũ Hán để thực hiện tham vọng của Tập Cận Bình như “đến năm, 2025, tất cả sản phẩm thế giới đều có nhãn hiệu “Made in China”, đến năm 2049 China sẽ là siêu cường số một thế giới”, “đường lưỡi bò” sẽ giúp Trung Cộng chiếm ¾ (ba phần tư) biển Đông, bít lối vào Ấn Độ Dương, một “vành đai, một con đường”… sẽ tan thành mây khói. Vì trong 4 năm tới, Tổng Thống Donald Trump sẽ dứt điểm Tàu Cộng.
 
Túng thì phải tính, gặp đường cùng, Tập Cận Bình “liều mạng” tính đến vũ khí sinh học, thế là Coronavirus Vũ Hán ra đời trong dịp Tết Âm Lịch năm Canh Tí, 2020 ra đời. Đây là quyết định SINH TỬ của Tập Cận Bình vì Trung Cộng không khéo sẽ bị “đòn bề hội đồng” của thế giới, do đó, hắn ta đã HY SINH MẠNG SỐNG DÂN VŨ HÁN, dùng chiến thuật biến virus giết chết hàng triệu dân Tàu trước khi tung ra thế giới tự do. Mục tiêu chính là HOA KỲ mà ĐIỂM là Tổng Thống Donald Trump không thể thắng cử ngày 3.11.2020. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy đảng Dân Chủ mà Nancy Pelosi đã trêu chọc Donald Trump “nhát gan” khi cấm những chuyến bay từ Trung Cộng vào Hoa Kỳ, bà ta xuống ChinaTown, San Fraancisco uống rượu nhảy múa khuyến khích dân chúng coi thường Covid-19, đến khi dịch này bùng phát mạnh thì đảng Dân Chủ đồng thanh nói một tiếng: Dân Mỹ chết mấy trăm ngàn là do Tổng Thống Trump không biết tiên liệu, không biết làm gì để ngăn chận nghĩa là bất lực làm cho dân chúng quên đi 3 năm  qua Tổng Thống Donald Trump lập biết bao kỳ công về kinh tế, tài chánh với kế hoạch thần sầu mà chính những kinh tế gia có giải Nobel cũng cho là “kế hoạch điên”! phá hoại, ngăn chận tất cả những cố gắng của TT Trump để khắc phục dịch nạn Covid-19. với “cẩm nang” lỗi tại Donald Trump,  đảng Dân Chủ sẽ đánh bại Tổng Thống Donald Trump dễ như trở bàn tay. Đến khi Tổng Thống và Đệ Nhứt Phu Nhân loan báo đã vướng Vovid-19 thì toàn thể đảng Dân Chủ tưởng như đã nắm chắc ghế Tổng Thống về tay họ.
 
Nhưng, chỉ bốn ngày sau TT Trump mạnh mẽ bước ra khỏi bệnh viện và từ đó đến nay “làm việc không biết mệt”, đảng Dân Chủ và Joe Biden lại một phen thất vọng và thất bại. Giữa lúc khí thế thắng cử của Dân Chủ vẫn còn, thì 3 cái laptop của Hunter Biden con trai của  Joe Biden được phanh phui, được phổ biến dù chưa trọn vẹn. nhưng những tin tức do mấy cái “của nợ” này cũng cho dân chúng biết:
 
-Hunter Biden là một kẻ nghiện ngập, nằm với cả chị dâu góa bụa và cháu gái, con của chị dâu và anh trai mới 14 tuổi, Cộng với Joe Biden cướp vợ bạn.
 
-Trong một bức thư gởi cho con gái, Hunter Biden đã nói cha sẽ không buộc con phải chia một nửa lợi tức của con cho cha (sic) nói cách khác là tiền của Hunter kiếm được do Tàu Cộng, Ukraina, Nga v.v… phải chia cho Joe Biden một nửa.
 
-Gia đình Biden đã bị Trung Cộng cho vào xiệc với tiền tỉ, với gái đẹp, với xì ke ma túy và chính Tàu Cộng cũng có những laptop này. Để làm gì? Thưa đây là cái dây thòng lọng tròng vào cổ cha con Biden. Nói cách khác là Joe Biden có làm Tổng Thống thì cũng là tên đầy tớ của Trung Cộng. Joe Biden làm Tổng Thống Hoa Kỳ thì Trung Cộng sẽ làm chủ đất nước Hoa Kỳ. Có nghĩa là một lần nữa chủ nghĩa Cộng Sản sẽ thống trị thế giới, dưới sự kềm kẹp của Trung Cộng, lúc đó Tập Cận Bình chẳng những là vua mà còn là Đại Đế thế giới.
 
Tuy nhiên, Dân chúng Hoa Kỳ có một trình độ trí thức cao, nhận thức sự việc nhanh chóng. Sau khi bộ mặt thật bán nước cầu vinh của cha con Biden đang bị Trung Cộng khống chế được phơi bày trong 3 cái laptop được phổ biến và được Thống Thống Donald Trump tận tình giải thích, hầu hết những người tham dự các cuộc vận động bầu cử của TT Trump đã biết sẽ dùng lá phiếu ngày 3.11.2020 để bầu cho ai, một số lớn đã “trót u mê” bầu cho Biden đã tìm cách lấy lại lá phiếu để bầu cho TT Trump. Tin tưởng vào trình độ nhận thức của người dân Hoa Kỳ có một số người bi quan nhưng nhiều người tin tưởng vào trình độ dân chúng, trong đó có kẻ viết bài này đã quả quyết trong bài “Dân Chủ dồn phiếu cho TT Trump đắc cử” phổ biến tháng 7/2020. Điều này nay đang xảy ra tại nhiều tiểu bang, nhứt là những cử tri đi bầu ngày 3.11.20 sắp tới có thể tất cả phiếu bầu ngày đó đều dành cho TT Donald Trump (4 more years).
 
Chúng ta có thể tin tưởng rằng cả thế giới sẽ đòi Trung Cộng đền bù thiệt hại sinh mạng, tài sản v.v… do Covid-19 gây ra, nhưng chỉ có Tổng Thống Donald Trump mới có đủ đảm lược, có đủ chứng cớ và quyết tâm để buộc Trung Cộng trả giá gây thiệt hại cho thế giới.
 
 
 
Nhằm thực hiện tham vọng, giới lãnh đạo Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã dùng Covid-19 làm sức bật của đảng. Điều này rất dễ thấy vì nơi nào do đảng Dân Chủ “cai trị” nơi đó virus Covid-19 hoành hành, lây nhiễm cũng nhiều, nhập viện cũng đông và chết cũng hơn mọi nơi. Câu nói vô nhân đạo của  Kamala Harris: “dù có vaccine tôi cũng không chích”. Đảng Dân Chủ muốn dân chúng chết nhiều, càng nhiều càng tốt vì đó là vũ khí triệt tiêu thành tích, uy tín của TT Trump để Biden có cơ hội thắng cử.
 
Những vụ bạo loạn do Black Lives Matter và Antifa gây ra hầu hết đều xảy ra tại những tiểu bang hoặc thành phố Dân Chủ cai quản. Đây là chiến thuật của Cộng Sản mà Dân Chủ bảo trợ. Miệng lưỡi của những tên DÂN CỬ để lương tâm cho chó ăn khi tuyên bố những cảnh đốt phá, cướp của, hiếp dâm… mà thủ phạm là BLM và Antifa gây ra là “những cuộc biểu tình ôn hòa”. Song song với những cuộc bạo loạn nói trên, chủ trương của Dân Chủ qua Joe Biden gần như là “lấy của người giàu cho người nghèo” vì đây là luận điệu ăn cướp chứ một khi người giàu bị lấy của thì họ giấu đi, họ không bày công việc làm ăn thì lấy của đâu, lấy thuế sao được, cả 2 đều đói, chỉ có bọn cầm quyền giàu.
 
Chưa đắc cử nhưng Joe Biden, và những tên chóp bu của Dân Chủ như Obama, Hillary Clinton, đã “giới thiệu” hình ảnh Xã Hội Chủ Nghĩa, em song sinh của Cộng Sản Chủ nghĩa qua 2 “Lực lượng bạo loạn” BLM và Antifa bằng những cuộc đốt phá,cướp bóc hãm hiếp v.v…
 
Cô động lại, chúng ta thấy cuộc bầu phiếu ngày 3.11.20 là một cuộc tranh cử giữa Cộng Sản và Dân Chủ tự do. Cử tri dân chủ tại California nói riêng cử tri toàn Hoa Kỳ nói chung hãy cân nhắc và so sánh đời sống trong các nước còn bị Cộng Sản cai trị và đời sống của dân chúng trong các nước tự do tư bản. Và cương quyết không để cho chủ nghĩa Cộng Sản xâm nhập vào Hoa Kỳ, một nước theo chủ nghĩa tư bản đã hưng thịnh từ ngày lập quốc cho đến nay. Nơi nào Cộng Sản đến, dân chúng đều bỏ của chạy lấy người. Hoa Kỳ sẽ mãi mãi là quốc gia dân chủ tự do.
 
Ngày 3.11.2020, tất cả cử tri lưỡng đảng – Dân Chủ và Cộng Hòa – hãy đến phòng phiếu, bầu cho TT Trump và tất cả ứng cử viên Cộng Hòa để mầm mống Cộng Sản không thể xuất hiện trên đất nước Hoa Kỳ.


Kiêm Ái
 

usaelection gởi