Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CUỘC CHIẾN QUAN TRỌNG VỀ VẤN ĐỀ DI CƯ TẠI ÚC

Người di cư đã trở thành tâm điểm tranh cãi lớn trong xã hội và chính trường Úc, bao gồm cả trong các cơ quan an ninh quốc gia. Do đó, Đảng "Lenin-ít" Úc (ALP) đã lợi dụng chính sách nhập cư như một vũ khí tranh cử. Đảng cộng sản lai tạp tại Úc—hay còn gọi là đảng cánh tả—luôn khao khát thu hút người di cư bất hợp pháp để nhắm vào các lá phiếu. Làn sóng khổng lồ những người xin tỵ nạn bất hợp pháp đã bùng phát sau khi ông Kevin Rudd một tay sai thực thụ của Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC) thắng cử trong cuộc bầu cử liên bang năm 2007. Thủ tướng Kevin Rudđ và nội các cánh tả của ông đã mở cửa biên giới, tạo điều kiện cho hơn 50.000 người xin tỵ nạn đi qua các nước láng giềng như Malaysia và Indonesia để tràn vào lãnh thổ Úc, gây thiệt hại 50 tỷ đô la cho người đóng thuế. Phần lớn những người xin tỵ nạn này đến từ các quốc gia Hồi giáo, bao gồm cả những "hang ổ" khủng bố ở Trung Đông. ALP đã phớt lờ vấn đề an ninh quốc gia và sự hỗn loạn xã hội, bất chấp việc những người xin tỵ nạn Hồi giáo này không thực sự là người tỵ nạn chính trị. Hơn nữa, họ còn tìm cách chuyển đổi tư cách sang diện "người tỵ nạn khí hậu". Thực tế, các phần tử khủng bố đã lợi dụng chính sách mở cửa biên giới này; người dân Úc phải đối mặt với rủi ro khi những kẻ khủng bố trở thành cư dân, thậm chí là công dân Úc. Nhóm người di cư bất hợp pháp này nhận được sự hậu thuẫn từ ALP và giới thẩm phán.

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2017, Thẩm phán Cameron Macaulay thuộc Tòa án Tối cao bang Victoria (Melbourne) đã đưa ra phán quyết buộc chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull (vốn là một luật sư) phải bồi thường 70 triệu đô la Úc cho 1.400 người di cư bất hợp pháp đang bị giam giữ tại đảo Manus; trong khi đó, các luật sư nhân quyền đạo đức giả tại công ty luật Slater & Gordon đã bỏ túi 20 triệu đô la Úc tiền phí pháp lý. Tòa án Tối cao Victoria và Thẩm phán Cameron Macaulay đã dùng tiền của người đóng thuế để bồi thường cho những người di cư bất hợp pháp; hành động này cho thấy sự can dự sâu sắc vào chính trị và gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia.

Người dân Úc lo sợ khủng bố, nhưng Công đảng (Labor) lại quan tâm đến việc thu hút lá phiếu từ người di cư Hồi giáo; bà Penny Wong—Ngoại trưởng đồng tính nữ đầu tiên—đã hỗ trợ việc chi trả để đưa những người này trở lại Úc, với chi phí do người đóng thuế gánh chịu. Hầu hết người di cư Hồi giáo đều bỏ phiếu cho Đảng "Lenin-ít" Úc (ALP), khiến đảng này càng tích cực ủng hộ nhóm người xin tỵ nạn. Hậu quả là nợ công đã chạm mốc 1 nghìn tỷ đô la, chi phí sinh hoạt leo thang và cuộc khủng hoảng nhà ở trở nên trầm trọng. Vì vậy, Công đảng Úc (ALP) muốn thu hút thêm người nhập cư, thực tế là người Hồi giáo.

An ninh quốc gia là vấn đề khiến những người Úc yêu nước và quan tâm đến đất nước không thể ngó lơ. Những lý do này đã giúp đảng One Nation – một đảng mang tinh thần yêu nước – vươn lên mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò dư luận, và lãnh đạo đảng, bà Pauline Hanson, được kỳ vọng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Úc (ABS) công bố hôm thứ Năm, số lượng người nhập cư ròng từ nước ngoài đã giảm xuống còn 301.000 người vào năm 2025, giảm nhẹ so với mức 306.000 người của năm trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao. Liên đảng (Coalition) đã đề xuất "kế hoạch nhập cư dựa trên các giá trị Úc" với mục tiêu giới hạn ở mức 200.000 người. Trong khi đó, đảng One Nation đặt mục tiêu giới hạn ở mức 130.000 thị thực mỗi năm, đồng thời đề xuất trục xuất 75.000 người nhập cư bất hợp pháp.

Cuộc tranh luận then chốt về vấn đề nhập cư đang trở thành tâm điểm của cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Công đảng Úc (ALP) rơi vào hoảng loạn khi các kết quả thăm dò dư luận ngày càng tồi tệ. Một cuộc bầu cử bổ sung đã diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2026 để bầu nghị sĩ đại diện cho Tây Úc; kết quả là ALP đã đánh mất thành trì của mình, còn ứng cử viên Luke Herdegen của đảng One Nation đã giành chiến thắng áp đảo ngay tại "đất mẹ" của Công đảng. Dù các nhân vật cấp cao của Công đảng, chẳng hạn như bà Tanya Joan Plibersek, đã cố gắng giảm nhẹ ý nghĩa của thất bại này, nhưng đảng vẫn lo sợ trước viễn cảnh của cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Gần đây, đã xuất hiện tin đồn về việc Thủ tướng Anthony Albanese – người bị coi là kém năng lực và chỉ là một "con rối" – sẽ phải từ chức

Hòa Trương
Ngày 5 tháng 9 năm 2026

_________________


Alice Dupond gởi