Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ CỦA PUTIN
RƠI XUỐNG HỐ THẲM



Ông Putin nghĩ rằng chỉ có mình mới vực dậy được nước Nga, sau sự tan vỡ của Liên bang xô viết. Nhưng khi đạt được một số tiến bộ đáng kể, ông ta lại không từ bỏ được tham vọng và ác tính  của một người cộng sản, của một bộ máy đàn áp KGB. Xâm lược Ukraine , ông ta đã tự đào hố chôn mình, dù kết quả cuộc chiến hiện nay đi về đâu. Ông Putin phải đối đầu trên nhiều mặt trận cùng một lúc :

1.-/ Dù ông ta có thể chiếm các thành phố lớn, ngay cả thủ đô, (như Việt Nam đã từng bao lần tạm thời bỏ thủ đô Thăng Long), lực lượng Ukraine sẽ lui dần về phía tây, nơi mà họ có thế dựa lưng vào một thành trì vững chắc là khối NATO ( Minh ước Bắc Đại Tây Dương), và có cả Mỹ bên cạnh khối NATO. Cả một kho vũ khí hùng mạnh, tiếp liệu dồi dào của ít nhất là khối G-7, chưa kể toàn khối NATO làm thế lưng dựa ờ ngay sau lưng, Ukaine có thể kéo dài cuộc chiến tự vệ. Kho vũ khí của NATO và Mỹ, từ lâu còn nằm trong kho, sẽ được đem ra tiêu xài một cách thoải mái ( để thay thế bằng vũ khí mới) , chỉ cần tìm cách đẩy qua biên giới chừng một cây số, là Ukraine sẽ có đủ và dư thừa hỏa lực để nã đạn vào quân xâm lược, phá hủy hậu cần, tiếp tiệu của đối phương. Điều dễ hiểu là quân xâm lược của Putin cũng khó mà có thể thắng được cuộc chiến một cách nhanh chóng. Càng về lâu, Nga càng suy yếu về mọi mặt.

2.-/ Mặt trận kinh tế, - một phương tiện không thể thiếu, đã bắt đầu có hiệu quả, khi mà gần như toàn cầu cấm vận, cắt đứt nguồn tài chánh, nhiên liệu, lương thực của quân xâm lược. Cùng một lúc, hàng trăm nước trên thế giới đồng loạt quyên góp thế giới giúp đỡ cho Ukraine.


3.-/ Khi kinh tế, tài chánh đã và đang suy sụp thấy rõ, chính người dân Nga sẽ là nạn nhân, sẽ ngày càng chống đối cuộc xâm lược của Putin ( không phải của dân Nga). Lực lượng chống Putin, vốn đã có từ lâu, sẽ vùng lên mạnh hơn. Giới tài phiệt thiệt hại quá lớn, họ sẽ không để yên , và sẽ không thể ủng hộ Putin được nữa.

4.-/ Mặt trận ngoại giao lại càng tệ hại hơn, khi 141 quốc gia tại Liên Hiệp Quốc đồng loạt lên án Putin, chỉ có vài nước lèo tèo ủng, hộ, số còn lại né tránh, không bỏ phiếu. Putin đang bị cô lập. Dậu đổ bìm leo. Trước thế trận này, ai dám lên tiếng bênh vực  Putin, ngay cả Trung cộng, Việt Nam Cộng sản ?

5.-/ Tinh thần quân đội Nga đang suy yếu dần, trước những tổn thất sinh mạng ngày càng nhiều, trước sự chống trả quyết liệt của người Ukraine, mà trước đây họ tưởng có thể nuốt gọn trong vài ngày ! Và nhất là tình trạng bị thế giới lên án, Nga bị cô lập. Mối giao hảo, tình cảm giữa người dân Nga và dân Ukraine vốn đã có từ lâu cũng là một yếu tố không nhỏ để tác động vào tinh thần người lính của Nga. Sự buông súng, bỏ ngũ đã diễn ra tại một số đơn vị của Nga.

Còn nhiều yếu tố nội tại mà người ngoài khó thấy được, ngay trong nội bộ của chính quyền Putin, nhưng chỉ riêng mấy điều rõ nét như đã viện dẫn ở trên, thì cuộc đời chính trị của Putin coi như đang ở giai đoạn kết thúc, dù ông ta có đem cả kho vũ khí hạng nặng của Nga ra mà sử dụng. Càng tàn sát dân Ukraine, tội ác chiến tranh càng lớn. Cái khó là hình như ông ta không còn đường lùi, một khi đã quyết tâm , dung toàn lực để phóng ngọn  lao xâm lược vì tưởng sẽ trúng mục tiêu ngay tức khắc !


Người Lính Già 83 LPN

____________________


usaelection g
ởi