Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

CUỐI NĂM: AI CÔNG, AI TỘI?

 

Bạn thân mến,
 
Hầu hết dân Mỹ ai cũng thấy rõ là Bà Phó Đoan Kamala Harris không thích đáng với vai trò của chức Phó, bà ta không đủ kiến thức chính trị và khả năng để làm công việc của mình. Sự kiện này đã rõ ràng ngay từ khoảnh khắc bà ấy thừa nhận nó, đó là lúc mà bà bị thất cử và bị hất khỏi đống tro tàn của cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2020.
 
Khi được đảng Dân Chủ ghép với Biden để thu phiếu của cử tri da mầu, Kamala Harris có vẻ vô cùng hí hửng và đắc chí vì có nhiều người khác đã ướm lời với Biden như bà TNS. Elizabeth Warren, cũng là một ứng cử viên Tổng Thống 2020 thất cử... Thế nhưng sau khi nhậm chức,  Harris đã bị Biden "chơi khăm" giao cho những công tác mà chính bản thân Biden cũng không thể nào giải quyết được. Đó là cục xương "di dân bất hợp pháp ở biên giới phía Nam nước Mỹ" và "nhiệm vụ giao tiếp với các quốc gia" Âu Châu vốn coi thường Joe Biden... Harris biết mình sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ do Biden “ưu ái” dành cho,  nên bà ta đã dùng "hư chiêu" lảng tránh báo chí và cử tri và đã không "thèm" đến biên giới xem chuyện gì đã xẩy ra,  mặc cho báo chí có réo tên gọi họ đến thế nào, Harris cũng "tai ngơ, mắt lấp" không nghe, không thấy... Có lẽ nhận thấy "con thuyền" làm Phó của Kamala Harris đang ngập nước và sắp chìm, nên các cố vấn cao cấp của Văn Phòng Harris, kể cả nữ cố vấn thân cận nhất của Harris đều cuốn gói, ca câu “giã từ”...
 
Sự bất tài và bất lực của Harris đã lộ rõ trong một cuộc gặp gỡ báo chí, sau khi các cố vấn của bà ta không thành công trong việc hủy bỏ cuộc họp đã được thông báo. Khi bà Phó "bị" hỏi nơi nào đáng chê trách về đại dịch COVID-19? Ai là người đáng chê trách về dịch bệnh? Kamala Harris đã suy nghĩ, tính toán để có một câu trả lời trí trá làm sao để không "đụng vào" Biden và đảng Dân Chủ. Và câu trả lời của Harris về người đáng chê trách về dịch bệnh COVID-19 đã bị báo chí đánh giá là "bất chấp đạo lý" (cynical) bởi vì nó hoàn toàn sai sự thật.
 
Không kể đến bản chất bất thực của Harris, một người thường bật cười ha hả không đúng lúc (ill-timed cackle), thì trí năng của bà ta hình như luôn luôn có những câu trả lời sai lạc... và  điều này đã trở thành truyền thuyết...
 
Mời Bạn thân mến hãy cùng tìm vào chủ nghĩa bất cẩn đạo lý (Cynicism) của Harris bằng cách nhớ lại sự kiện Biden và Harris tự cho là họ không có vấn đề gì với COVID-19 cả, họ đẩy hết những chê trách xuống chân Donald Trump, đổ tội lên những người không chích ngừa và các Thống Đốc đảng Cộng Hòa trong quá khứ. Đó là một trong những điều quỷ quyệt chính yếu mà Biden và Harris đã sử dụng trong cuộc vận động tranh cử... Quá đáng hơn nữa, Biden đã gợi ý rằng chính Trump là người trực tiếp chịu trách nhiệm đối với 220,000 người đã chết vào lúc dịch bệnh.
 
Nhưng giờ đây, mọi việc đã thay đổi. Đã và đang có thêm nhiều người chết vì Cúm Tàu dưới thời nhà nước hiện hành của Biden & Harris nhiều hơn thời của  chính phủ Trump! Điều quan trọng đáng lưu ý để công tâm mà đánh giá vấn đề, đó là trong lúc chính phủ Trump bị bất ngờ, phải đối diện với một con Virus bí ẩn, lại thiếu thuốc điều trị và chưa có Vaccine để chích ngừa, so với hiện nay, Nhà Nước Biden & Harris điều hành trong một hoàn cảnh nhiều thuận lợi hơn với nhiều nguồn lực, kỹ thuật, tài nguyên và sự hiểu biết đầy đủ về Virus và nhất là có Vaccine nhiều loại hữu hiệu và phong phú... Thế mà, dân chúng vẫn chết nhiều hơn thời của Trump nghĩa là tại sao hở Biden và Harris? Ông bà trả lời đi! Phải chăng hai ông và bà Biden & Harris đã điều hành một cách vụng về ở mọi khúc quanh của tình hình dịch bệnh, ông bà đang bám vào những biện pháp vô bổ có tính cách chính trị và tuyên truyền hơn là hoàn thành một công tác đích thực nào đó?
 
Buộc chung tất cả những thứ ấy lại với nhau, người ta sẽ nhận ra một tình huống trong đó Harris và Nhà Nước Biden nói chung đã không thể nào tiếp tục tránh khỏi sự phê phán, chê trách... của công luận, cho nên, giờ đây họ đang tuyên bố rằng “không có ai đáng bị chê trách" về đại dịch COVID-19 cả! Thế là huề cả làng! Không ai có lỗi cả!  Không Tổng Thống Trump, mà cũng chẳng phải Biden & Harris! Thật quá thuận lợi, đúng không?
 
Đó thật là nỗi đại bất hạnh cho đất nước Mỹ của chúng ta Bạn ạ! Đất nước chúng ta đã không có ai lãnh đạo trong suốt một năm qua. Những kẻ nắm những chức vụ đó thì đang múa may quay cuồng và sẵn sàng phủi trách nhiệm mà họ đã gây ra! Chúng ta đã bị mắc kẹt với Joe Biden và Kamala Harris, hai trong những nhà chính trị hèn hạ nhất trên sân khấu Washington. Thay vì công khai nhận trách nhiệm về những thất bại của bản thân mình, họ đã không có đề tài, họ lôi cuốn người khác vào gánh xiếc với họ, với hy vọng sẽ làm loãng bầu không khí ảm đạm do sự trình diễn quá dở của họ và để không có ai chú ý đến.
 
Như Bạn thấy đó, cho đến bây giờ, sau một năm nhậm chức, tỷ lệ tín nhiệm của cử tri với Joe Biden đang tiếp tục tuột dốc xuống tận đáy, Kamala Harris cũng chung số phận và có phần tệ hơn... Do đó, trong một khoảng thời gian qua, họ có thể đã lừa được loại Truyền Thông Bất Lương, chứ không thể lừa được hẩu hết dân chúng Mỹ Bạn ạ!
 
Có lẽ vì biết rằng "dù dối nữa cũng không lừa được mãi", cho nên trong bài Diễn Văn Toàn Quốc vào chiều ngày thứ Ba hôm qua, 22-12-2021,  Joe Biden đành phải xác nhận sự thật và cảm ơn cùng ngợi khen công lao của chính phủ Donald Trump.
 
Sau khi kêu gọi tăng cường các biện pháp ngăn chặn Omicron - biến chủng mới của Dịch Cúm Tàu Covid-19 – Biden lại tiếp tục kêu gọi mở rộng xét nghiệm và chích Vaccine cho toàn dân... Joe Biden đã "Cảm ơn chính phủ tiền nhiệm và cộng đồng khoa học của chúng ta, Mỹ Quốc là một trong các quốc gia đầu tiên được   tiêm Vaccine..." mà Bạn đã dịch từ nguyên văn câu nói: "Thanks to the prior administration and our scientific community, America is one of the first countries to get the vaccine...". Trước đó thì ông ta đã dài lời, cong lưỡi đổ lỗi và chê bai Trump là không có kế hoạch chống Cúm Tàu…
 
Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với Fox News tối thứ Ba,  Tổng Thống Trump đã bầy tỏ cảm tưởng đối với việc Biden thừa nhận các nỗ lực của chính phủ Trump khi Trump đã nói với Fox News rằng: "Tôi rất cảm kích về điều ấy -- Tôi ngạc nhiên khi nghe nói, tôi nghĩ đó là một điều kinh khủng, và tôi cho rằng điều đó làm cho nhiều người vui sướng." Bạn cũng đã dịch từ câu: "I'm very appreciative of that — I was surprised to hear it," Trump told Fox News. "I think it was a terrific thing, and I think it makes a lot of people happy." Cảm ơn Bạn thân mến đã góp thêm cho Lá Thư Cuối Năm 2021 này!
 
Sau đó, Trump lặp lại rằng "tôi hơi ngạc nhiên" (a little bit surprised). "Tôi cho rằng ông ấy đã làm một điều rất tốt. Quý Vị nên biết, đó có thể là một quá trình để hàn gắn trên đất nước này, và cái đó sẽ giúp rất nhiều."
 
Bạn ơi! Biden cảm ơn chính phủ tiền nhiệm Donald Trump là quá đúng! Bởi vì chính phủ Trump đã lập ra Toán Hành Quân Thần Tốc để chế tạo Vaccine với thởi hạn ngắn nhất và Cơ Quan FDA dưới thời chính phủ Trump đã chấp thuận cho phép sử dụng khẩn cấp Vaccine của nhiều hãng Y Dược nổi danh như Pfizer/BioNTech và Moderna. Vào tháng 12-2020, Tổng Thống Trump đã ký một Sắc Lệnh Hành Pháp nhằm bảo đảm tất cả mọi công dân Mỹ đều có thể chích Vaccine trước khi chính phủ có thể bắt đầu giúp đỡ các quốc gia trên khắp thế giới.
 
Nhà Nước Joe Biden đã cảm ơn chính phủ Trump về Vaccine, tức là đã công khai xác nhận sự thật rằng chính phủ tiền nhiệm Donald Trump đã có nhiều nỗ lực chống và ngăn ngừa Dịch Cúm Tàu Covid-19.
 
Thật vậy, mời Bạn hãy cùng Tuyết-Lan, chúng ta ngoái nhìn lại một năm qua, với Nhà Nước Biden, đất nước và xã hội Mỹ chúng ta đã sống như thế nào?
 
Về kinh tế, lạm phát bùng nổ, vật giá tăng cao, tài chánh các gia đình dân chúng Mỹ bị hao hụt và thiếu thốn, đặc biệt giá xăng dầu quá cao. Từ một quốc gia độc lập, tự túc nhiên liệu, chúng ta trở thành lệ thuộc nước ngoài sau khi Joe Biden, cấm sản xuất xăng dầu nội địa, ra lệnh ngưng xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL pipeline...
 
Theo TNS. Ron Johnson, các chính sách của Joe Biden đã là thảm họa cho đất nước chúng ta! Nói Nhà Nước Biden là bất lực có thể là câu nói còn quá tử tế Bạn ạ! Bởi vì các chính sách sai lầm đó đang gặm nhấm xã hội, cuộc sống của người dân một cách vô cùng nguy hiểm. Biden đã mở cửa biên giới & ngưng công trính xây bức tường thành bảo vệ biên giới của Trump & cho di dân bất hợp pháp tự do tràn vào Mỹ với con số gia tăng kỷ lục vì  lý do “do Biden mời gọi” (!?), làm cho kinh tế xã hội thêm phần phức tạp & giải pháp duy nhất của Biden là tiêu những ngân khoản khổng lồ hàng ngàn tỷ Mỹ Kim... mà không có các hãng xưởng để thuê công nhân & khủng hoảng dây chuyền sản xuất và cung ứng...
 
Về dịch bệnh, số trường hợp tử vong do Cúm Tàu Covid-19 tại Mỹ lên tới 800,000 khi Delta lây nhiễm vào năm 2021, thời Joe Biden, mặc dù có đầy đủ Vaccine và điều kiện trị liệu đã được tăng cường nhiều hơn thời kỳ dịch bệnh mới phát…
 
Theo Reuters (12-12-2021) số người chết vì Cúm Tàu Covid-19 lên tới 800.000, nhằm vào khi nước Mỹ phải đối diện với sự gia tăng tiềm ẩn cùa các bệnh nhiễm trùng do thời gian ở trong nhà nhiều hơn trong thời tiết lạnh hơn và nay thêm do biến chủng Omicron có khả năng lây truyền nhanh. Tỷ lệ tử vong Cúm Tàu Covid-19 tại Mỹ hiện nay cao hơn Canada 3 lần và so với Nhật Bản là 11 lần.
 
Về an toàn xã hội, năm 2021, dưới thời Nhà Nước Biden là một năm rất xấu về tai họa xả súng vào đám đông. Nhìn tổng quát, có hơn 1,800 người bị thương hoặc bị chết do nổ súng vào đám đông trong năm 2021, cao hơn tổng số của năm 2015 và 2018. Gần 370 người đã chết vì súng bắn loạn xạ năm 2021, nhiều hơn 50% so với năm 2020.
 
Về Quốc Nội, nước Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng của bạo lực và tội phạm. New York là tiểu bang đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết mức gia tăng của bạo lực và súng đạn. Nhà Nước Biden cũng hứa sẽ có thêm nỗ lực mới để giải quyết vấn đề tội phạm, khi một loạt các thành phố lớn như California mà Thống Đốc Gavin Newsom đã la làng rằng có mức gia tăng đột ngột về tội phạm và bạo lực như giết người, cướp của, hành hung và hiếp dâm xẩy ra tràn lan.
 
Về Ngoại Giao, uy tín của nước Mỹ dưới thời Biden đã quá xuống thấp trên trường quốc tế. Nga và Trung Cộng hiện đang liên kết với nhau để thách thức Nhà Nước Biden như việc Nga đem quân áp sát biên giới Ukraine, khiến NATO phản ứng mạnh, Biden gọi cho Putin, đe dọa trừng phạt... nhưng chỉ bằng miệng, nên Putin xem thường, đòi Mỹ phải rời khỏi khối NATO, nếu không Nga vẫn chủ trương chiến tranh. Tập Cận Bình cũng chẳng coi lời nói của Biden có trọng lượng bao nhiêu, vì Biden đang có vẻ yếu thế và khiếp nhược trước “Anh Hai Trung Cộng”.
 
Có thể nói năm 2021 sắp kết thúc trong nỗi buồn đau và xót xa của dân chúng Mỹ Bạn ạ, vì chúng ta “lỡ” có một “ê-kíp”  không ra gì lãnh đạo, mà chỉ giỏi về điêu ngôn xảo ngữ! Đảng Dân Chủ đang rối rắm vì dự luật “Ba-Bê-Bết Build Back Better"” bị nằm bất động tại Thượng Viện, không thể thông qua trước Lễ Giáng Sinh như ý muốn gian tham của họ... và như những gì Biden và bè lũ Hạ Viện của Pelosi muốn!
 
Không thông qua được " Ba-Bê-Bết Build Back Better" là một thất bại ê chề của Joe Biden trong năm đầu làm “Lãnh Đạn”, uy tín xuống thấp làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc bầu cử bán kỳ của đảng Dân Chủ. Năm 2024, ai mà bẩu cho Biden & Harris nữa hở Bạn, dù cho họ còn đứng chung một liên danh, hay đã xé làm hai, mạnh ai nấy đi? Nhưng biết đâu trò chơi gian lận lập lại hở Bạn? Nếu thế, lại đành phải trách cho vận nước Hoa Kỳ của chúng ta đến hồi mạt vận và suy vong thôi! Đất nước chúng ta đã bạo phát, mới hơn 200 lần sinh nhật mà Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã vươn vai trở thành một siêu cường quốc, có thể giữ vai trò đàn anh của thế giới. Thế mà, chỉ một năm qua, Biden và bè lũ ham tiền bán nước đã đang tâm làm đất nước xuống dốc không thắng được Bạn ơi! Những ai đã bầu cho đám Biden & Harris này, nên nghĩ lại, ăn năn và sám hối cũng còn kịp mà Bạn thân mến ạ!
 
Xin chúc Bạn Mùa Giáng Sinh 2021 Vui Vẻ Đầm Ấm và xin tạm ngừng đây Bạn ơi!

 
Tuyết-Lan

______________


usaelection gởi