Đại Trưởng lão Anuruddha
Đệ nhất Thiên nhãn
Công hạnh quá khứ:
− Trong thời kỳ của Đức Phật Padumuttara (Thắng Liên Hoa), tiền thân Trưởng lão Anuruddha (A-na-luật) là một gia chủ nghe Đức Phật tán dương cho vị tỳ-khưu có Thiên nhãn đệ nhất, Ngài sanh tâm hoan hỷ thực hành đại thí cúng dường cho Phật và Thánh chúng, phát nguyện địa vị như vậy trong tương lai và được thọ ký.
− Khi Phật Padumuttara nhập Niết-bàn, Ngài xây dựng bảo tháp bằng vàng cao bảy do tuần, và cho trồng hàng ngàn cây xanh gắn hàng ngàn ngọn đuốc lên đó để thắp sáng xung quanh bảo tháp.
− Thời Phật Sumedha xuất hiện, Ngài đã dâng lên những ngọn đèn chiếu sáng chỗ ngồi mà Thế Tôn nhập thiền suốt bảy ngày. Nhờ phước ấy, mạng chung Ngài sanh làm Thiên Chủ Sakka 30 kiếp, cung điện chiếu sáng đến 100 do tuần, sau đó lại làm Chuyển Luân Vương 28 lần, cả ngày lẫn đêm có thể nhìn thấy xa một do tuần.
− Đến thời kỳ của Phật Kassapa (Ca Diếp), Ngài thực hiện phước thiện cúng dường ánh sáng bằng cách đặt nhiều chén bơ xung quanh bảo tháp của Đức Phật làm đèn và tự mình đội lên đầu một chén rồi đi kinh hành quanh đó suốt đêm.
− Vì vậy phước về ánh sáng của Trưởng lão trong quá khứ thật vô lượng.
Đời sống hiện tại:
− Trong hiện kiếp, Trưởng lão Anuruddha (A-na-luật) tái sanh trong vương tộc Sukkodana, dòng họ Sākya (Thích Ca) thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), anh trai là Mahānama, có họ hàng với Thái tử Siddhattha.
− Khi Đức Phật trở quê nhà hóa độ thân quyến, trưởng lão cùng sáu vị vương tử khác trong dòng Thích Ca đi xuất gia là: Bhaddiya, Ānanda, Bhagu, Kimbila, Nandika và Devadatta. Họ cùng thợ hớt tóc Upāli đến vườn xoài Anupiya yết kiến Phật và được truyền giới tỳ-khưu.
− Một thời gian ngắn tinh tấn tu tập, Trưởng lão Anuruddha chứng đắc Thánh quả A-ra-hán và trở thành vị đệ tử tối thắng về Thiên nhãn thông. Năng lực Thiên nhãn của Ngài có thể nhìn thấy một ngàn thế giới và biết được sự vận hành của nó.
− Ngoài thời gian thọ thực thì hầu hết thời gian của Trưởng lão luôn trong trạng thái Thiền định, Ngài thường nhập thiền với đề mục ánh sáng và quán xét chúng sanh bằng Thiên nhãn thông. Các pháp về thiên nhãn Ngài sử dụng thuần thục hơn các vị Thánh A-ra-hán khác đó cũng là một trong những lý do Đức Phật ban cho Ngài danh hiệu Đệ nhất.
− Trưởng lão Anuruddha có mặt trong lúc Phật nhập Niết-bàn ở Kusinārā và trong mỗi thời điểm Đức Phật xuất nhập Thiền Ngài đều biết rõ. Ngài cũng là người an ủi chư Tỳ-khưu và khuyên họ về con đường phải đi trong tương lai và là người được dân chúng xứ Malla tin tưởng thỉnh ý về quá trình tang lễ của Đức Phật.
− Trong cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất Ngài đóng vai trò quan trọng và được giao phó trọng trách giữ gìn Tạng Kinh Tăng Chi Bộ.
(Tài liệu được soạn dựa theo
Tăng Chi Bộ Kinh – chương Một Pháp
Phẩm Người Tối Thắng. Đan Tâm biên soạn).
__________________
Hoang Nguyen gởi
