Đại Trưởng lão Vakkali – Đệ nhất tín thắng giải
Công hạnh quá khứ:
− Thời Đức Phật Padumuttara (Thắng Liên Hoa) xuất hiện, tiền thân Trưởng lão Vakkali là một cư sĩ đi nghe pháp, Ngài chứng kiến một vị Tỳ-khưu được Phật ban danh hiệu Đệ nhất lòng tin tín thành nơi Đức Phật (tín thắng giải) nên sanh tâm hoan hỷ làm phước, phát nguyện địa vị ấy trong tương lai và được Phật thọ ký.
Đời sống hiện tại:
− Kiếp sống cuối cùng, Ngài tái sanh trong gia đình Ba-la-môn ở thành Sāvatthi (Xá Vệ) tinh thông ba tạng Vệ-đà, được đặt tên là Vakkali.
− Ngài gia nhập Tăng đoàn bởi vì cảm mến thân tướng hảo của Đức Phật. Khi đi nghe pháp, vị ấy lựa chọn ngồi hàng đầu, nơi gần Phật nhất để được chiêm ngưỡng Ngài. Vị ấy không thực hành pháp hay học pháp, mà dùng tất cả thời gian chỉ để ngắm Phật. Sự tha thiết của Trưởng lão sâu đậm đến nỗi khi Thế Tôn đi đâu thì Ngài đi đó, không thể xa rời.
− Biết thời gian giác ngộ của Ngài Vakkali chưa đến, Đức Phật bỏ qua sự lơ đễnh trong phận sự của vị ấy. Khi thời điểm chín muồi Đức Phật dạy rằng “người nào thấy Pháp mới thực sự thấy Như Lai. Những ai muốn chiêm ngưỡng Như Lai phải là người thực hành Pháp rốt ráo”. Rồi Phật cho đề mục Thiền và bảo Trưởng lão ra đi.
− Vì là người dễ xúc cảm nên khi lên núi Gijjhakūṭa (Linh Thứu) tu tập, Ngài không chứng đạt Thánh quả; cộng thêm việc không được chiêm ngưỡng kim thân Đức Phật, ngài rất buồn khổ, suy nghĩ muốn tự sát.
− Chuẩn bị gieo mình xuống vách đá dựng đứng, Đức Phật dùng thần thông hóa ra trước mặt Trưởng lão để thuyết pháp. Ngay lúc ấy Ngài Vakkali vui mừng khi gặp Thế Tôn, suy niệm những điều được nghe, phát triển Thiền quán, đạt được quả vị A-ra-hán cùng tuệ phân tích.
− Đối với trường hợp của Trưởng lão Vakkali, niềm tịnh tín của vị ấy đối với Đức Phật là quá lớn cho nên cần được hạ xuống bằng cách rời xa Thế Tôn; trong khi các vị tỳ-khưu khác thì cần được thân cận hơn với Phật để niềm tin tăng trưởng. Vì rằng như vậy, Đức Phật ban cho Trưởng lão danh hiệu Đệ nhất tín thắng giải (có lòng tịnh tín nơi Đức Phật).
(Tài liệu được soạn dựa theo
Tăng Chi Bộ Kinh – chương Một Pháp
Phẩm Người Tối Thắng. Đan Tâm biên soạn).
__________________
Hoang Nguyen gởi
