Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 


ĐẢNG DÂN CHỦ ĐANG LỪA DỐI CỬ TRI


 


Có một số người cho rằng Đảng Dân Chủ giúp đở cho người nghèo, có mục tiêu đem lại nhiều quyền lợi cho người dân có lợi ích thấp. Trong lúc đó, đảng Cộng Hoà chỉ giúp cho người giàu ngay từ thuế má cho đến y tế bảo hiễm


Từ những quan điễm đó người theo Huyện binh huyện, người theo Phủ thì binh Phủ . Nhưng đí vào quan điễm và phân tích sâu sắc hơn cùng những gì chúng ta đang thấy hôm nay trên những hè phố, chiếm từng tất đất gây hoảng sợ và đau thương cho dân chúng thì chúng ta sẽ nghĩ gì?


Bài viết này, tôi chỉ thành thật là muốn chúng ta cùng nhau nhận diện rõ ràng sự lãnh đạo của hai bên. Một khi chúng ta thấy đòi hỏi dân chủ trong hỗn loạn tạo nên những cuộc bạo loạn không ngoài mục đích gây xáo trộn cho xã hội. Khi đã nhìn ra những biểu hiện đó là có thật nhưng lại xoay quanh về trật tự công lý và công bằng xã hội, để nguỵ biện cho những hành động cướp bóc tàn phá trong Xã Hội.


Song song với đại dịch Virus Vũ Hán thì những hiện thực phá làng, phá xóm lại diễn ra hằng ngày, nhiều nơi, nhiều sự việc thì chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải thảo luận trước những hình ảnh đốt cờ Hoa Kỳ, đập phá di tích lịch sử, đạp đổ trật tự xã hội trước những biểu hiện đó, chúng ta cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn, kỷ hơn và tìm hiểu sự việc đó trong điều kiện lịch sử khác nhau, thì lúc đó chúng ta mới đi đến cái cốt lõi của sự việc.


Mang trong tâm tư những hình ảnh thương đau của dân Việt tỵ nạn CS đến nương náu nơi đất khách quê người. Tôi nghĩ ai ai cũng mang trong lòng một kỳ vọng được trở lại quê hương khi không còn cộng sản. Nhưng hôm nay trên sự xâm nhập của CS Hoa Kỳ vào đảng Dân Chủ . Có một số người tỵ nạn đột nhiên bỏ làng, bỏ xóm, bỏ cả gốc tre nhân bản, bỏ luôn quá khứ vượt thoát  cộng sản lại đi phò trợ cho một đảng chính trị đã để cho Cộng Sản Hoa Kỳ xâm nhập từ lâu.


Những người cộng sản, một số công khai, một số bí mật, đang làm việc trong các công tác của đảng Dân chủ, giữ các vị trí lãnh đạo trong Đảng Dân chủ, và thậm chí lo các công tác vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ.


Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy các kế sách của họ trong Đảng Dân chủ, đến mức gần như không thể phân biệt giữa các chương trình của đảng CS Hoa Kỳ và Đảng Dân chủ.


Nều thật khách quan và nghiêm khắc nhìn lại những vụ bạo động biểu tình khởi đi từ những tiểu bang có thống Đốc và thị trưởng thuộc đảng Dân Chủ cầm quyền, chúng ta đã thấy gì?


Như ở Minnesota, các lãnh đạo đảng Cộng Sản Hoa Kỳ (CPUS) tại địa phương hoạt động rất tích cực nhu cặp vợ chồng Doris và Erwin Marquito hoạt động trong đảng Lao Động Dân Chủ Nông Dân (Democrats Farmer Labor) một chi nhánh của  Đảng Dân Chủ tại Địa Phương. Cặp vợ chồng này , đã từng gây quỹ cho Keith Ellison và giúp cho Ellison được bầu vào Quốc Hôi. Keith Ellisson cũng sinh hoạt trong Đảng Lao Động Dân Chủ Nông Dân như đôi vợ chồng cộng sản Doris và Erwin Marquito. Cạp vợ chồng này nay đã qui âm phủ


Năm 2016 Keith Ellison được Tom Perez chỉ định làm Chairman Democratic National Committee (DNC). Ellison là người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội  và là đại diện người Mỹ gốc Phi đầu tiên từ Minnesota.

 

Một người cộng sản khác ở Minnesota là ông  Mark Froemke, rất tích cực trong Đảng Lao động Dân chủ-Nông dân. Froemke đã có mối quan hệ tốt với cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota Al Franken và cựu Thống đốc Mark Dayton và có sự xâm nhập của đảng Cộng Sản Hoa Kỳ.


Cũng cần nhắc lại Mark Froemke đã từng tích cực vận động cho Barack Obama vào năm 2008. Hỗ trợ các kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Obama.

 

Biểu tình, bạo động ,đốt phá huỷ diệt phát đi từ tiểu bang Minnesota qua cái chết của George Floyd . Đi từ chủ nghĩa Cộng sản chủ trương ca ngợi "anh hùng cá nhân từ giai cấp vô sản chuyên chính." Những gì đang xảy ra hôm nay nhất là hình ảnh lãnh đạo của đảng Dân Chủ đều qùi mọp gối dưới "anh hùng cá nhân vô sản chuyên chính" George Floyd thì đủ hiểu chương trình hành động của đảng Cộng Sản Hoa Kỳ và Đảng Dân Chủ khó mà phân biệt.


Đi xuống Chicago, chúng ta thấy các đảng viên  của đảng CS Hoa kỳ như Pepe Lozano đã từng vận động tranh cử cho Obama 2008 và làm việc trong chiến dịch tranh cử của Chuy Garcia, đã đắc cử 4th district Illinois


Ngoài ra, còn có đảng viên của đảng CS Hoa Kỳ Abdul-Aziz Hassan đã làm việc cho Phường 22 Alderman Ricardo Munoz, thành viên của Đảng Dân Chủ trong nhiều năm. Ngay cả lãnh đạo của đảng CS Hoa Kỳ  John Bachtellonce cũng từng là chủ tịch khu bầu cử cho ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ Obama.


Abdul Aziz Hassan đã từng ở Harlem và là  đảng viên của Liên Đoàn Cộng Sản Trẻ Hoa kỳ (Young Communist League USA). Abdul đang làm việc cho phường 22nd Alderman của Ricardo Muroz  một thành viên của đảng Dân Chủ trong nhiều năm.


Tại Ohio cựu chủ tịch đảng Cộng Sản Hoa Kỳ Rick Nagin đã làm việc trong đảng Dân Chủ nhiều thập niên qua. Nagin là nhân viên của chiên dịch Liên Đoàn Lao Động và các đại hội Tổ Chức Công Nghiệp Hoa Kỳ năm 2006. Nagin cũng làm việc chặt chẽ với Dân biểu Dennis Kucinich trong nhiều năm. Nagin đã nhiều lần điều hành văn phòng của Đảng Dân chủ và từng là Nhà lãnh đạo Dân chủ tại Phường 14 và trong Ủy ban Điều hành Đảng Dân chủ của Hạt Cuyahoga.


Tại St. Louis, Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ (CPUSA) đã hợp tác chặt chẽ với nhiều ứng cử viên Dân chủ da đen thông qua nhóm mặt trận của nó là Liên minh Công đoàn Đen ( Coalition of Black Trade Unionists). Đảng viên lâu năm Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ CPUSA Glenn Burleigh hoạt động rất tích cực trong Đảng Dân chủ và đã điều hành một số cơ sở của đảng Dân chủ, bao gồm Robin Wright-Jones cho Thượng viện tiểu bang và Lewis Reed cho thị trưởng St. Louis.


Lãnh đạo đảng Cộng Sản Hoa Ky (CPUSA) tại  Missouri Tony Pecinovsky sẽ đại diện cho St. Louis Alderman vào năm 2020, cũng là của đảng Dân chủ.


Ở thành phố New York, những người cộng sản đã làm việc trong Đảng Dân chủ nhiều thập niên qua.


Cựu cộng sản Dan Margolis đã hoạt động trong các cuộc bầu cử ở thành phố New York, bao gồm cả vai trò điều hợp viên giữa đảo Staten cho chiến dịch đại hội của Đảng Dân chủ năm 2004.


Theo blog của Margolis tên CS này đã viết:" Cuối cùng, tôi đã làm việc trong nhiều chiến dịch Dân chủ trong đảng CS Hoa Kỳ(CPUSA) như: John Kerry, Obama khi còn làm Thượng nghị sĩ hai lần  Kirsten Gillibrand, Fernando Ferrer's (ông gần như đánh bại Michael Bloomberg để trở thành thị trưởng) Tôi tự hào nói rằng tôi đã viết tài liệu chính thức đầu tiên cho đảng CS Hoa Kỳ (CPUSA) kêu gọi ủng hộ Obama trong các cuộc bầu cử sơ bộ: Tôi đã viết bài này với tư cách là chủ tịch của đảng ở Brooklyn, vào năm 2007.


Vào năm 2014, Câu lạc bộ Elizabeth Gurley Flynn của CPUSA đã viết:


Cho dù chúng ta đang ủng hộ Obama ở cấp quốc gia, Jerrold Nadler, một nghị sĩ tiến bộ từ Manhattan, và Bill DeBlasio, thị trưởng tiến bộ mới của thành phố New York, nhưng đôi lúc chúng ta cũng không đồng ý với Obama trong việc mở rộng Chính quyền Obama của một số bộ phận trong lực lượng quân đội của chúng ta.(?)


Ba đại biểu khác ở quốc hội Connecticut gồm Jim Himes (Ủy ban Tình báo Hạ viện), Joe Courtney (Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện) và John B. Larson hợp tác chặt chẽ với Liên minh Connecticut của Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ tại địa phương về vấn đề người Mỹ đã nghỉ hưu. Ngay cả tân sinh viên Jahana Hayes cũng có cộng sản kỳ cựu Len Yannielli làm việc trong văn phòng vận động bầu cử của Cô ta.


Trên trang mạng của đảng Cộng Sản Hoa kỳ đã giới thiệu Len Yannielli là giáo sư danh dự, Đại học Cộng đồng Thung lũng Naugatuck, Waterbury, Connecticut


Bên kia sông ở New Jersey, những người cộng sản như Estevan Nembhard và Carol Widom đã hoạt động thành công trong chiến dịch yễm trợ cho  Ras Baraka thành viên đảng Dân Chủ trong chức vụ thị trưởng của Newark. Baraka là con trai của Đảng viên lâu năm của Đảng CS Hoa Kỳ Amina Baraka.

Đến Connecticut là viên ngọc quý của đảng CS Hoa Kỳ tại địa phương . Đảng CS Hoa Kỳ tại đây hầu như điều hành công việc của tiểu bang.


Cả Thống đốc Ned Lamont, người tiền nhiệm của Dannel Malloy và cả Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal và Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Dân Chủ) đều thân thiết với đảng CS. Thượng nghị sĩ Murphy đã thuê đảng viên Max Goldman của đảng CS Hoa Kỳ tại địa phương làm phụ tá trong gần ba năm, trong khi phục vụ trong Ủy Ban Đối ngoại Thượng viện.


Dân biểu Rosa DeLauro (Dân Chủ) đã được bầu  vào Hạ viện từ năm 1990 và bà đã phục vụ với tư cách là nữ Dân biểu Quận 3 Connecticut. Rosa Delauro hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 15 với tư cách là một nữ nghị sĩ Hoa Kỳ tại Quận 3 Quốc hội Connecticut.


Rosa Delauro rất thân với nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản Hoa kỳ tại (CPUSA) Connecticut Joelle Fishman và chồng bà Art Perlo, con trai của thủ lĩnh nhóm điệp viên Liên Xô thời Roosevelt. Vào năm 2012, DeLauro đã giúp tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật cho cựu cộng sản kỳ cựu ở Connecticut Al Marder. Đồng chí Marder được đánh giá cao trong giới cộng sản quốc tế đến nỗi ông được mời đến Moscow vào tháng 6 năm 2015 để giúp Đảng Cộng sản Nga kỷ niệm ngày Liên Xô thất bại. Marder thậm chí đã nhận được một cái ôm lớn từ nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga khi đó là Gennady Zyuganov.


Ba đại biểu khác ở quốc Hội Connecticut là, Jim Himes (Ủy ban Tình báo Hạ viện), Joe Courtney (Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện) và John B. Larson hợp tác chặt chẽ với Liên minh Connecticut của Đảng CS Hoa Kỳ tại địa phương về vấn đề Senior Citizen nghỉ hưu . Ngay cả tân sinh viên Jahana Hayes cũng có cộng sản kỳ cựu Len Yannielli làm việc trong Văn Phòng Vận Động Bầu Cử của mình.


Trên trang mạng của Đảng CS Hoa Kỳ đã trân trọng giới thiệu Len Yannielli là giáo sư danh dự, Đại học Cộng đồng Thung lũng Naugatuck, Waterbury, Connecticut và là đảng viên kỳ cựu của đảng Cộng Sản Hoa Kỳ.


Tại Texas, tình hình cũng không tốt đẹp gì. Tại Dallas, nhà lãnh đạo cộng sản địa phương Gene Lantz rất tích cực trong Đảng Dân chủ. Lantz gần gũi với Dân biểu Eddie Bernice Johnson (Ủy ban Khoa học, Không gian và Công nghệ) và là bạn với Dân biểu Marc Veasey (Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện).Tại Houston, lãnh đạo đảng Cộng sản địa phương Bernard Sampson,  là chủ tịch Câu Lạc Bộ Houston của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Trước đây Sampson đã từng hoạt động trong Liên đoàn Spartacist ở Los Angeles với Grady D daughtery.


Ngoài ra còn có Đồng chí Ali Khorasani ra tranh cử tại Quốc hội ở Texas Quận 2 nhưng bị đánh bại trong cuộc thi sơ cấp. Cộng sản Penny Shaw đã tranh cử một vị trí trong Ủy ban Hạt Harris nhưng đã thua với 45% số phiếu.


Trên đây là những bằng chứng cho thấy đảng Dân Chủ đã tự nhiên để cho các đảng viên đảng Cộng Sản Hoa Kỳ tại các địa phương xâm nhập vào tổ chức của mình, và lấy danh nghĩa của đảng Dân Chủ ra ứng cử vào những chức vụ của chính quyền Hoa Kỳ trong khi đó có hàng triệu cử tri của Đảng Dân Chủ không chấp nhận Cộng Sản. 


Nhiều người là hậu duệ của các gia đình chạy trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu, Trung Hoa, Campuchia, Việt Nam và Cuba. Nhiều bạn bè hoặc gia đình chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Nhiều người theo Công giáo, được thông báo về các tệ nạn từ chủ nghĩa cộng sản từ khi còn nhỏ bởi các linh mục, giám mục và giáo hoàng của họ.


Hầu hết sẽ kinh hoàng khi biết rằng những người cộng sản hiện đang làm việc công khai hay bí mật ở mọi cấp độ trong Đảng Dân chủ . Một đảng phái mà họ tự nghĩ là chỉ giúp cho người nghèo và quyền lợi của người dân ở mức trung bình


Đảng Dân chủ biết danh tính của hầu hết các đảng viên đảng cộng sản đang hợp tác với đảng Dân Chủ hiện nay. Nhưng tại sao đảng Dân Chủ lại không phản đối mà lại nhắm mắt làm ngơ rồi lại chào đón những đảng viên của đảng Cộng Sản vào sinh hoạt với mình


Đó là lý do mà đảng Dân Chủ đã đánh bầm dập TT Donald J. Trump trong suốt 4 năm cầm quyền với quyết tâm tiêu diệt cộng sản của ông ta.


Cử tri của đảng Dân Chủ nghĩ gì khi họ biết đảng Dân Chủ đang lừa dối họ..



Tôn Nữ Hoàng Hoa


28/6/2020.



Viết: Theo Tài liệu ở Wikipedia và KeyWiki của mỗi một đảng viên đảng Cộng Sản Hoa Kỳ CPUSA trong bài.


Theo tài liệu Democratic Party support and infiltration CPUSA


usaelection g
ởi