ĐẢNG DÂN CHỦ SẼ BỊ PHÁ SẢN
Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2026, thời điểm các chiến dịch tranh cử cần nguồn tài chính từ các nhà tài trợ, người ủng hộ và các mạnh thường quân giàu có—bao gồm cả người nước ngoài, chẳng hạn như từ Trung Cộng (TC) và các quốc gia khác. Luật pháp nghiêm cấm người nước ngoài sử dụng tiền để can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Bài học xương máu từ việc ứng viên Đảng Dân chủ Bill Clinton nhận tiền từ John Huang (một đặc vụ tài chính tình báo của TC ) trong nhiệm kỳ đầu (1992) và Charlie Trie (năm 1996) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Hoa Kỳ: Tổng thống Bill Clinton đã bán đứng lợi ích quốc gia cho Đảng Cộng sản TC trong suốt 8 năm cầm quyền.
Chính vì vậy, đảng mang tư tưởng cộng sản lai tạp mang tên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã đánh mất sự ủng hộ của công chúng do hậu quả gây ra bởi những kẻ khủng bố "cầm búa gỗ" (ám chỉ các công tố viên và thẩm phán phe Dân chủ); những kẻ khủng bố nổi cộm bao gồm Letitia James, Juan Merchan, Lewis Kaplan, Alvin Bragg, Fani Willis, Merrick Garland, Jack Smith, Christopher Wray và nhiều người khác. Thực tế, vụ đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã hủy hoại uy tín của người Mỹ, bao gồm cả những người từng ủng hộ đảng này. Các ứng viên Đảng Dân chủ đang ám ảnh về việc mất ghế tại Quốc hội, và việc mất quyền kiểm soát Thượng viện là điều khó tránh khỏi. Các nhà tài trợ chủ chốt không còn mặn mà với việc đổ thêm tiền vào một đảng đang trên đà thất bại và đầy rẫy những kẻ phản quốc; họ tỏ ra vô cùng bức xúc. "Tôi sẽ nói thẳng: Đảng Dân chủ tệ hại chết tiệt. Đơn giản là vậy," một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ phát biểu. "Thực tế là tình hình khó có thể tồi tệ hơn được nữa."
Đảng Dân chủ phải đối mặt với làn sóng tẩy chay trên toàn quốc, dẫn đến việc mất cử tri và gặp khó khăn tài chính, trong khi các chiến dịch tranh cử lại rất tốn kém và cần nguồn vốn lớn. Đảng Dân chủ rơi vào hoảng loạn nhưng không thể dừng hay hủy bỏ các chiến dịch. Thảm họa này khiến các Thượng nghị sĩ và nghị sĩ Đảng Dân chủ lo sợ, bởi họ không còn được truyền thông cánh tả (tin giả) che đậy hay bảo vệ nữa. Sự hoảng loạn cũng bao trùm lên "Nhà nước ngầm" (Deep State) toàn cầu, Đảng Cộng sản TC và Iran; họ lo sợ viễn cảnh Đảng Cộng sản sẽ kiểm soát Đồi Capitol sau tháng 11 năm 2026. Trớ trêu thay, Đảng Dân chủ đã cạn kiệt ngân sách; tình thế cấp bách buộc họ phải thế chấp văn phòng quan trọng nhất của mình để vay khoản tiền 15 triệu đô la. Hơn nữa, Đảng Dân chủ cần ít nhất 130 triệu đô la cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ trên khắp 50 tiểu bang. NDC chỉ có 16 triệu đô la tiền mặt nhưng lại gánh khoản nợ 18 triệu đô la; vậy họ sẽ xoay xở đâu ra 2 triệu đô la để bù đắp khoản thâm hụt này?
Đảng Cộng hòa đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ người dân và các tỷ phú tâm huyết, trong đó có người giàu nhất hành tinh – Elon Musk – người đã quyên góp 100 triệu đô la để hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa thuộc phe MAGA tại các bang Michigan, Maine, Alaska, Ohio, Iowa, Texas, Bắc Carolina và Georgia. Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ là phép thử đối với niềm tin của những người dân – những người đã chứng minh lòng yêu nước của mình cùng với Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại; điều này khiến kẻ thù phải khiếp sợ, các đồng minh thêm tin tưởng, còn những kẻ côn đồ trong nước thì phải kinh hoàng.
Hòa Trương
Ngày 1 tháng 8 năm 2026
__________________
Alice Dupond gởi
