Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh






 
Diêm Lệ Mộng chỉ ra 3 điểm quan trọng chứng minh ĐCSTQ cố tình phát tán virus

 
 
 
Diêm Lệ Mộng trong một cuộc phỏng vấn với kênh Youtube “Bannon War Room”.
 
Vài ngày trước, nhà virus học đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông đã nêu ra 3 điểm quan trọng liên quan đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình phát tán virus.
 
Theo thông tin tổng hợp từ truyền thông, Diêm Lệ Mộng trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Youtube “Bannon War Room” đã chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã cố gắng che đậy sự thật ngay từ đầu, tung ra những thông tin sai lệch rằng virus bắt nguồn từ chợ hải sản địa phương, trì hoãn việc chẩn đoán kết quả cho các ca nghi nhiễm, cố gắng kéo dài việc công bố trình tự gen của virus cho thế giới, thậm chí chuyển giao trình tự gen sai. Cô cũng nêu ra 3 điểm quan trọng nhằm lên án việc ĐCSTQ đã cố tình phát tán virus.
 
Diêm Lệ Mộng nói rằng, nếu như virus có nguồn gốc từ tự nhiên, chính quyền ĐCSTQ sẽ không phải chịu trách nhiệm về virus, tại sao họ lại quyết định phạm sai lầm lớn là ngăn cản người dân biết được sự thật ? “Những thứ sinh ra từ tự nhiên thì không phải là lỗi của chính phủ, đúng không?” Cô nói, nếu thật sự là do ăn động vật hoang dã mà dẫn đến mắc bệnh, Trung Quốc cũng không phải là quốc gia duy nhất có người ăn động vật hoang dã.
 
Diêm Lệ Mộng cũng nói rằng, nếu virus từ phòng thí nghiệm lây lan ra ngoài là một tai nạn, tại sao chính quyền ĐCSTQ không cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của virus trong giai đoạn đầu, khi biết được chuyện này vào tháng 12 năm ngoái hoặc thậm chí sớm hơn? Nếu không phải là cố ý phát tán virus, chính quyền ĐCSTQ đã có thể chẩn đoán tất cả mọi người, kiểm tra họ và những người tiếp xúc gần gũi với họ, tìm hiểu nguồn gốc của virus và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
 
Diêm Lệ Mộng chỉ ra, nếu chính quyền ĐCSTQ không muốn thừa nhận là cố ý phát tán virus, họ có thể trừng phạt một số người trong phòng nghiên cứu, những người chịu trách nhiệm về việc này. Cũng không cần thiết phải để một số người có quan hệ với ĐCSTQ ở trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói dối thế giới hết lần này đến lần khác, “Nếu virus có nguồn gốc từ tự nhiên, hoặc do tai nạn từ phòng thí nghiệm, họ hoàn toàn không cần phải che giấu sự thật”.
 
Trước đó, Diêm Lệ Mộng trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Le Monde của Tây Ban Nha vào ngày 25/7 đã nói rằng, trong tay cô có tư liệu có thể xác nhận rằng chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán không phải là nơi bùng phát virus Vũ Hán, động vật hoang dã không phải là vật chủ trung gian, virus Vũ Hán không sinh ra một cách tự nhiên và chợ hải sản Hoa Nam chỉ là con dê thế tội.
 
Diêm Lệ Mộng nói rằng, chính quyền ĐCSTQ đã cố tình trì hoãn đưa ra cảnh báo dịch bệnh và bác bỏ thông tin nhân viên y tế bị nhiễm bệnh trong suốt vài tuần. Các bệnh nhân được bệnh viện chẩn đoán nhập viện đều không được cách ly, cũng không có thiết bị y tế độc lập.
 
Diêm Lệ Mộng tiết lộ, cô có bằng chứng về các cuộc trò chuyện có liên quan đến chuyện này được ghi lại bằng phần mềm, FBI đã kiểm tra và xác nhận nội dung trong đó là thật.
 
Ngoài ra, Diêm Lệ Mộng còn chỉ ra, ĐCSTQ sẽ không chỉ tạo ra một loại virus. Diêm Lệ Mộng trong một cuộc phỏng vấn với cựu chiến lược gia của Nhà Trắng Steve Bannon vào ngày 5/8 nói rằng, virus không phải đến từ tự nhiên, mà là được tạo ra trong phòng thí nghiệm, dựa theo kinh nghiệm nghiên cứu virus trong suốt sự nghiệp của cô, ĐCSTQ sẽ không bao giờ chỉ làm ra một loại virus.
 
Cô kêu gọi công chúng truy cứu trách nhiệm đối với dịch bệnh của ĐCSTQ cho đến cùng, nếu không trong tương lai vắc-xin cũng có thể không có tác dụng.


Minh Huy

 
Đỗ Hứng gởi