Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
ĐÌNH CHỈ CẮT GIẢM TÀI TRỢ CHO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO) LÀ ĐÚNG HAY SAI ?




 


Khi TT Trump đưa ra cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đồng tình với Trung Cộng (TC) trong sự tiến triễn của đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn thế giới gây một số tử vong kinh hoàng có một không hai trong lịch sử nhân loại.

Trước những bằng chứng cho thấy WHO đang ủng hộ TC Tổng thống Donald Trump suy nghĩ lại về chiến lược của Hoa Kỳ đối với TC và quyết định  đình chỉ tất cả khoản yễm trợ của Hoa Kỳ cho cơ quan này,

Cuộc chiến chống lại WHO có phải là câu trả lời đúng đắn nhất trên vấn đề sống chết đối với hàng trăm triệu người trên thế giới không?.

Tổng Thống Trump cho rằng khi sự việc lây lan của COVID-19 trên thế giới ban đầu, thay vì Tổ Chức Y Tế Thế Giới phải có trách nhiệm cảnh báo ngay trên con virus xuất phát từ Vũ Hán nhưng WHO đã không làm như thế mà lại đưa ra những lời phủ nhận về mối đe doạ của COVID-19 và sẵn sàng đưa ra các bảo đãm cho TC đồng thời phản đối các hạn chế đi lại từ nước này sang nước khác.

Tuy rằng có một số người đồng ý là tổ chức WHO đã quá bảo vệ TC khi bắt đầu xuất hiện virus Corona nhưng theo họ cắt giảm viện trợ cho WHO hôm nay là làm lợi cho TC nhiều hơn.

Bởi theo ông Joseph DeTrani, cựu giám đốc CIA của East Asia Operations nói :” TC trong thời điễm này đang tìm cách mở rộng với các cơ quan quốc tế. Nếu chúng ta nhường lại sân chơi WHO thì TC sẽ nhảy vào lấp đầy khoảng trống đó ngay”.

Trong khi đó bà Kristine Lee Cộng Sư Viên với chương trình An Ninh Châu Á-Thái Bình Dương cũng cho rằng "TC đang coi COVID-19 là một cơ hội duy nhất để họ trỗi dậy và tung hoành trên sân khấu toàn cầu rồi từ đó đã đưa ra một chất xúc tác kết hợp lại tham vọng mới mẻ của mình".

Chiến lược mở lớn của Tập Cập Bình hoàn toàn trái ngược với chiến lược của Đặng Tiểu Bình người kế thừa Mao Trạch Đông trong nhiều năm đã áp dụng chiến lược cô lập và TC đã tránh được những vướng mắc của quốc tế.

Nhưng Tập Cận Bình trái lại tham vọng của Tập Cận Bình là muốn vươn lên thành một cường quốc thế giới như Hoa Kỳ. Tập Cận Bình đã điều động nhiều cán bộ cao cấp của đảng Cộng Sản Trung Hoa vào các vị trí hàng đầu ít nhất là 4 trong số 15 cơ quan chuyên môn của Hoa Kỳ. Cũng như nỗ lực của TC để gây ảnh hưởng đến WHO một bộ phận Y Tế của Hoa Kỳ là một ví dụ cụ thể khi TC gây ra cuộc chiến sinh học có WHO đứng bên cạnh đồng tình.

Cái đồng tình của WHO là đã bất chấp sự thương vong của nhân loại. Đồng tình với một tội ác diệt chủng trên thế giới thì không có một ai có thể chấp nhận.

TC đã âm mưu một cuốc chiến sinh học từ lâu cho nên đã tăng sự đóng góp tài chánh  cho WHO từ 52% kể từ năm 2014 lên khoảng độ 86 triệu đô la. Nếu so sánh với Hoa Kỳ với 839 triệu đô la thì rất khiêm nhường. Nhưng TC đang củng cố ý tưởng trỗi dậy của mình đồng thời TC muốn gây ảnh hưởng chính trị của mình một cách gián tiếp.

Hơn nữa Tập Cận Bình cũng  là người ủng hộ rất mạnh mẽ trong việc đề cử Tổng Giám Đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của WHO. Đồng thời Tập Cận Bình đã mời ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đến phát biểu tại TC trước cuộc bầu cử của ông vào năm 2017.

Cho đến hôm nay không biết TC đã được bao nhiêu lợi ích từ WHO nhưng phản ứng của WHO đối với vai trò của TC trong dịch COVID-19 đã bị rất nhiều chỉ trích từ nhiều phía. Khi cuộc khủng hoảng về coronavirus bắt đầu từ tháng giêng năm nay  WHO đã ca ngợi sự minh bạch của TC và  Bác sĩ Tedros Tổng Giám Đốc WHO đã từ chối chỉ trích các hành động của TC lúc ban đầu và chỉ im lặng không lên tiếng một việc gì. WHO cũng ủng hộ việc TC đã bác bỏ các lo ngại về việc lây lan của loại virus này. Ngày 14 tháng 1 ông Tedros đã tweet ra cho rằng không có một bằng chứng nào lây lan từ con người sang con người bên cạnh.

Khi TT Trump áp đặt các hạn chế đi lại với TC thì ông Tedros đã cảnh cáo những hạn chế đó sẽ làm tăng sự sợ hãi , kỳ thị và tỏ ra phản đối việc hạn chế này.

Cho đến hôm nay đã có trên 2,078277 nhiễm bịnh COVID-19 và số tử vong bởi con virus này lên đến 138,101 người.

Ngay từ đầu nếu WHO thực hiện nhiệm vụ của mình , đưa các chuyên gia y tế vào Vũ Hán để đánh giá khách quan về tình hình con virus thì bịnh dịch sẽ được ngăn chận từ ban đầu. TT Trump nói “điều này sẽ cứu được hàng ngàn mạng sống và tránh thiệt hại kinh tế trên toàn thế giới”.

Để biện minh , Giám đốc điều hành của WHO, Tiến sĩ Michael Ryan nói với các phóng viên từ Geneva rằng tổ chức này đã cảnh cáo thế giới về sự bùng phát của virus vào đường hô hấp   nhưng phải mất thời gian để xác định mức độ lây nhiễm của nó.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, người đứng đầu nhóm kỹ thuật  WHO COVID 19, nói thêm rằng cơ quan này đã cảnh cáo vào ngày 11 tháng 1 rằng virus này sẽ lây lan qua các giọt hô hấp khi tiếp xúc vật lý.

Ông Tedros đã nói rằng ông ta rất hối hận về quyết định của TT Trump. Tổ chức WHO hiện đang thử nghiệm nhiều chương trình khác nhau như chiến đâu với bịnh bại liệt để chống lại các bịnh sốt xuất huyết  Ebola ở miền trung Châu Phi. Những chương trình này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn với bất kỳ sự cắt giảm tài trợ nào. Ông nói rằng ông hoan nghênh tất cả các cuộc điều tra của tất cả các thành viên quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ. và một khi Virus được kiễm soát thì không còn nghi ngờ gì nữa và sẽ có những bài học cho tất cả chúng ta học hỏi.

Trong khi đó Thương Nghị Sĩ Cộng Hoà Martha McSally đã cáo buộc Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Ghebreyesus đã che đậy số người chết ở Trung Cộng .

Tedros, vào tháng Hai, đã nói rằng không cần các nước áp đặt các hạn chế đi lại khi Trung Cộng vì báo cáo cho biết chỉ có  17.238 ca nhiễm trùng và 361 trường hợp tử vong.

Nhưng khi số người chết cứ tiếp tục gia tăng cho thấy TC đã che đậy một số ước tính số người chết của họ có thể lên tới 40.000. Bà TNS đã cho thấy Tiến sĩ Tedros đã  lừa dối thế giới. Lại nữa, tại thời điểm đó  thậm chí ông  còn ca ngợi sự minh bạch của TC trong các nỗ lực đáp ứng coronavirus của mình. Bà nói tiếp: "mặc dầu đã có một núi bằng cớ cho thấy TC đã che đậy mức nghiêm trọng của virus. Sự lừa đối của ông Tedros đã giết không biết bao nhiêu cuộc sống. Bà còn nói thêm:"Tôi không tin tưởng Cộng sản, không tin tưởng chính phủ TC, Hành vi che dấu  virus này có nguồn gốc từ Vũ Hán đã gây ra không biết bao nhiêu cái chết  không cần thiết trên khắp nước Mỹ và trên thế giới. Tôi nghĩ rằng Tiến sĩ Tedros cần phải từ chức".

Sau những bằng chứng vừa kể trên, cả thế giới đã than phiền về hành động của WHO qua sự báo cáo của Tiến sĩ Tedros .

Kễ từ tháng 1, chính quyền Trump đã bỏ trống trong việc tấn công TC qua chiến tranh thương mãi. Nhưng vào ngày 15/1/2020 Hoa kỳ đã ký một thoả thuận thương mãi với TC. Chỉ một ngày sau đó WHO đã biệt phái qua Bắc Kinh khẳng định rằng virus này không lây từ người sang người. TT Trump đã không hết lời khen ngợi Tập cận Bình.

Nhưng sau khi những dối gian của WHO bại lộ TT Trump quyết định cắt giảm tài trợ cho WHO là một quyết định đứng đắn trước sự căm giận WHO đã tiếp tay giết người trên toàn thế giới và còn bao che cho thủ phạm TC bành trướng virus giết người mỗi ngày mỗi nhanh.

Cho dù TC có bao nhiêu mánh mung trên việc trỗi dậy của mình ,nhưng hành động sát nhân sẽ không tránh khỏi lưới trời. TC sẽ trả giá rất xứng đáng



Tôn Nữ Hoàng Hoa

16/4/2020


usaelection gởi