Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 

Vì Đê Tiện Nên Đảng Dân Chủ Lại Đau Hơn Bị ...Thiến
 

 

Bạn thân mến,
 
Bệnh Dịch Cúm Tàu vẫn tiếp tục lây lan trên khắp thế giới nhưng may mắn sao, với tốc độ chậm lại Bạn ạ! Theo thống kế,  ngày hôm qua, thứ Năm 30-7-2020, số người bị nhiễm trên thế giới là 16, 829,240 người và số tử vong là 662, 297 người. Tại Mỹ, số bị nhiễm là 4,396, 030 người  và số tử vong là 150,034 người.
 
Chính quyền khuyến cáo người dân nên tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng dịch để làm giảm bớt sự  lây nhiễm, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng và giữ khoảng cách 6 feet…
 
Về vaccine chích ngừa, tin cho hay là nhiều hy vọng sẽ có sớm tại Mỹ,  nhưng  ngày 19-7-2020, Nga vừa công bố là 2 tuần nữa (tức khoảng 10 -8-2020) sẽ phê duyệt và cho phép sử dụng vaccine phòng chống  Dịch Cúm Tàu do Viện Nghiên Cứu Gamaleya  phát triển, mặc dù còn một số lo ngại về an toàn và hiệu quả do quá trình thử nghiệm trên con người bị rút ngắn. Như vậy là Nga có thể xem như quốc gia đâu tiên có vaccine ngừa  Dịch Cúm Tàu. Vaccine của Mỹ hiện đang thử nghiệm trên con người với qui mô lớn hơn 30 ,000 tình nguyện viên đủ sắc tộc và lứa tuổi, trong tháng 8 này. Tổng Thống Trump đã đặt cọc mua để chích ngừa cho dân và nói là sẽ là người đầu tiên nhận chích vaccine.
 
Tin cũng cho hay là tại Anh Quốc, các bác sĩ đã dùng thuốc Dexamethasone để trị Dịch Cúm Tàu và đã thành công giống như nhiều nơi khác  đã điều trị thành công bằng  Hydroxy Chroloquine (Plaquenil 200mg).
 
Còn khoảng 100 ngày nữa là tới Ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ, cựu Tổng Thống Obama trơ trẽn dắt dìu Joe Biden đi tranh cử và vô liêm sỉ rêu rao rằng Tổng Thống Trump bất lực trước đại dịch, không nỗ lực phòng chống kịp thời, khiến cho dân Mỹ chết nhiều nhất thế giới. Những lời bịa đặt để bôi bác Tổng Thống Trump của Obama  Đảng Dân Chủ  và bọn Truyền Thông Bất Lương “Mainstream Media” chẳng ai tin nữa! Hầu hết dân Mỹ đều chê cựu Tổng Thống Obama đã hành động đi ngược lại truyền thống của các cựu Tổng Thống trong lịch sử Mỹ Quốc, đó là cựu Tổng Thống có nhiệm vụ cố vấn cho đương kim Tổng Thống, chứ không được bám đuôi  hùa theo để đê tiện chống phá. Do đó, việc làm hèn hạ của cựu Tổng Thống Obama hiện nay là rất đáng khinh bỉ, Bạn ạ!
 
Bạn ơi, hình như tư cách thấp hèn là đặc tính chung của hầu hết lãnh tụ đảng Dân Chủ.  Vùa qua, sự dối trá, sự láo xược và tư cách thấp hèn đó đã khiến cho các lãnh tụ đảng Dân Chủ tại Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện bị thảm bại trong cuộc điều trần của Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr. Họ đã tự hủy hoại danh dự trước sự đĩnh đạc, công minh và ngay chính của Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr.
 
Nhà bình luận chính trị và pháp luật Ingraham cáo buộc các đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ Viện là  đã dùng những vai tuồng  từ các cuộc bạo loạn trong các thành phố trên khắp nước Mỹ  để tim cách hạ úy tín và làm mất tiếng tăm của Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr.  Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện do đảng Dân Chủ cầm đầu đã “đòi” Bộ Trưởng  Pháp Bill Barr ra điều trần, nhưng  các đảng viên Dân Chủ lại khộng nghe Bộ Trưởng Tư Pháp trả lời nhưng câu hỏi do họ đặt ra cho ông. Khi Bộ Trưởng Bill Barr trả lời, thì họ lại cố ý nói át đi. Ingraham nói các đảng viên đảng Dân Chủ ở Hạ Viện, hôm thứ Ba 28-7 đã có hành động của một đám đông vô tổ chức ồn ào  tấn công ông Bộ Trưởng Tư Pháp với lời lẽ láo xược và lươn lẹo. Mấy Ủy Viên  thuộc đảng Dân Chủ, mỗi người đọc một bản “cáo trạng” xong, liền hỏi Bộ Trưởng Tư Pháp rằng “YES” or “NO” một cách trịch thượng. Đối lại, Bộ Trưởng Bill Barr, bình tĩnh, đĩnh đạc bác bỏ những cáo giác không đúng sự thực mà đảng Dân Chủ hồ đồ đưa ra.
 
Sau đây là một màn đối đáp giữa Bộ Trưởng Bill Barr và bà Dân Biểu Dân Chủ Madeleine Dean (DC-Pa) khi bà Madeleine hỏi Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr: “Có phải là ông đã kêu gọi các nhân viên công lực  liên bang hãy ngưng việc dùng  những hóa chất gây nhức nhối này đối với người biểu tình không?” Bộ Trưởng Bill Barr đáp:  “ Bà muốn nói việc xịt hơi cay phải không? Không, tôi cho rằng đó là một thứ  rất quan yếu,  không sát thương.” -  “Dành cho người biểu tình?” Bà Dean lạnh lùng hỏi. - “Không, nó dành cho bọn bạo loạn.” ông Bill Barr bình thản trả lời. Nhưng bà Dean đã xấc xược lặp lại “Đó là câu hỏi của tôi – có phải dùng cho người biểu tình không?” Ông Bill Barr đanh thép lặp lại: “Không, dành cho bọn bạo loạn.” - “Thưa Ngài, Mỹ Quốc được xây dựng trên những nguyên tắc của tự do phát biểu - xin lỗi - đây là thời giờ của tôi…  Tôi ngạc nhiên khi thấy nơi ông thiếu sự tôn trọng một thành viên của Quốc Hội.” Bà Madeleine Dean hỏi, khi ông Barr trả lời.
 
Theo Ingraham, bà Dân Biểu Madeleine Dean vẫn cố ý “xuyên tạc và không tôn trọng” ông Bộ Trưởng Tư Pháp trước ống kính của các đài truyền hình Bạn ạ! Thật là quân hồi vô phèng Bạn ạ!
 
Một màn hỗn xược nữa tại buổi điều trần, trong đó một Dân Biểu  Dân Chủ khác là ông Steve Cohen  (DC-Tenn) loan báo là ông ta sẽ đệ trình một nghị quyết để khảo sát xem ông  Bill Barr “có thể bị luận tội” không. Thật là một đám dân biểu không kỷ cương, thiếu tôn ty và vô lễ!
 
Dân Biểu Cedric Richmond (DC-La) thì tố giác rằng ông Bill Barr đã dấn thân vào một “kỳ thị có hệ thống” bằng cách chỉ đưa các nhân viên da trắng vào làm việc với ông  khi ông là Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp! Còn Dân Biểu Cicilline (DC-R,I) thì nói với Bộ Trưởng Bill Barr rằng “thái độ thiếu tôn trọng của ông  đối với vai trò của biểu tình ôn hòa trên đất nước này là một sự nhục mạ.” Trời ơi! Bạn nghe kìa! Đối với “bọn  biểu tình đập phá làm loạn”, mà một vị Bộ Trưởng trong chính phủ phải “tôn trọng” hở Bạn? Tuyết-Lan có đọc lộn không vậy hở Bạn?
 
Qua buổi điều trần dài năm tiếng đồng hồ, người công dân đã chán nản nhìn thấy “đám đông hỗn loạn” đang làm việc. Nhưng không phải là đám đông ở bên ngoài tòa nhà này Bạn ạ! Mà là đám đông do dân bầu và đang làm việc do dân cần ở bên trong, đã đang dùng lời lẽ hỗn xược và lươn lẹo, dối trá… để tấn công một luật gia tôn quý, một Bộ Trưởng của nước Mỹ Bạn ơi! Từ bao giờ, các ông bà Dân Biểu ở Hạ Viện Quốc Hội Mỹ đã mất hết kỷ cương và truyền thống tốt đẹp rồi hay sao?
 
Chúng ta đành phải chờ hơn 100 ngày nữa, để dạy dỗ và uốn nắn chúng trong ngày 3-11-2020 này Bạn nhé! Kẻ nào hết nhiệm kỳ, chúng ta cho về vườn là xong chuyện vậy. Lá phiếu ngày 3-11năm nay, sẽ do chúng ta sáng suốt quyết định để lập lại kỷ cương đã mất trong chính phủ Bạn ơi!
 
Đảng Dân Chủ với các lãnh tụ như Jerry Nadler trơ tráo, như Adam Schiff dối trá… tưởng có thể dùng buổi điều trần này để hủy hoại danh tiếng của Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr, theo kiểu “giận cá chém thớt”. Bởi  vì họ đã ồn ào đòi luận tội truất phế Tổng Thống Trump, nhưng chẳng làm gì được, giờ đây “quân hồi vô phèng” định đem  Bộ Trưởng Bill Barr ra để tấn công, vì cho rằng Bộ Trưởng Bill  Barr đã làm theo chỉ thị của Trump, luôn trung thành và bảo vệ Trump. Thế cho nên, bài diễn văn khai mặc buổi điều trần của Jerry Nadler gồm một loạt câu chất vấn ầm ĩ nhưng rỗng tuếch vì sai sự thật về thời sự, nên đã không có một hiệu quả nào cả.
 
Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện cứ lái các câu hỏi vào việc lực lượng công lực liên bang can thiệp vào các vụ bạo loạn ở các tiểu bang và chỉ trích chính phủ Trump là vi phạm hiến pháp, là lạm dụng quyền lực. Jerry Nadler hỏi ông Bill  Barr rằng có phải ông đã dùng nhân viên công lực liên bang để giúp cho Tổng Thống Trump trong chiến dịch tranh cử hay không.  Jerry Nadler lì lợm khi hỏi “Ông có tham gia thảo luận về chiến dịch tranh cử với Tòa Bạch Ốc không?” Ông Bill  Barr dạy Jerry Nadler rằng với tư cách là một thành viên cua Nội các, ông có đủ thẩm quyền để thảo luận về đề tài tái tranh cử.
 
Rồi Jerry Nadler lại hỏi ông liệu Bộ Trưởng Bill Barr có tham gia  bàn về việc sử dụng nhân viên công lực như nó gắn liền với chiến dịch tái tranh cử hay không. Ông Bill Barr nói ông không nói chuyện riêng vói Tòa Bạch Ốc.  “Tôi đã minh bạch rằng chỉ lựa chọn những thành phố căn cứ vào sự cần thiết phải có nhân viên công lực.”
 
Những câu hỏi liên quan đến việc Tổng Thống Trump ân xá cho Roger Stone và cho Tướng Michael Flynn… đều được Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr phân tích một cách đúng luật, khiến cho các lãnh tụ đảng Dân Chủ bực bội tức tối, nhưng chẳng biết làm gì ngoài những lời láo xược. Thật là tệ hại về tư cách các Dân Biểu của đảng Dân Chủ ơi!
 
Theo Cal Thomas,, những kẻ bạo loạn ở Seattle, Portland đều là bọn nổi loạn, chứ không phải người biểu tình. Nếu những tên nổi loạn này được phép  bỏ qua với tội ác chúng gây ra, thì tình trạng vô chính phủ sẽ gia tăng.
 
Sở dĩ bạo loạn đã chiếm đóng đường phố của nhiều thành phố khắp nước Mỹ và đang tiếp tục, là vì các giới chức dân cử cùa tiểu bang và của địa phương (tất cả đều là đảng viên Dân Chủ) đã từ khước không làm những gì cần thiết để chận đứng những  hành động bạo loạn như đập phá, cướp của, kể cả bắn giết chết người dân đó. Những hành động nầy đã không còn thích đáng với định nghĩa của hai chữ “biểu tình” nữa. Đúng ra, sự nổi loạn đã định hình cho chúng rồi Bạn ạ! Đó chính  là sự kích động lòng bất mãn hoặc sự nổi dậy chống lại một chính phủ.
 
Tổng Thống Trump đã ra lệnh cho Bộ Nội An dập tắt những rối loạn tại Portland (Oregan) và Chicago, cũng như ngăn chận không cho lan qua các thành phố khác. Đây là hành động cần thiết để giữ gìn Trật Tự và Luật Pháp, bảo vệ An Ninh cho người dân và bảo vệ Tài Sản của chính phủ liên bang.
 
Thay vì hùa vào lên án chính phủ Trump can thiệp dẹp loạn tại các tiểu bang  và thành phố do đảng Dân Chủ cai quản, có lẽ giới truyển thông nên hỏi những người dân mà công việc làm ăn của họ bị gián đoạn,  các cơ sở kinh doanh bị phá hủy  và việc làm của họ bị đình chỉ  -  hoặc kết thúc - xem thử họ có đống ý với việc để cho bạo loạn tiếp tục hay không. Bọn bất lương và những tên hoạt động có thể đạt được tất cả những gì chúng muốn từ sự an toàn tại cơ sở của chúng, nhưng các nạn nhân thì sao đây? Phải chăng họ không có quyền được an toàn và được bảo vệ hay sao?
 
Đảng Dân Chủ đang ở thế yếu nên đành chơi đòn hèn mạt. Chúng đang muốn kéo dài tình trạng bất ổn để chẳng những phá hoại chương trình tranh cử của Tổng Thống Trump, mà còn ngăn không cho ông tái đắc cử. Những người biểu tình nầy, hầu hết đều xuất hiện như những kẻ phá hoại, hầu hết là người da trắng và hầu hết là trẻ tuổi, hình như đã bị cực đoan hóa tại các đại học thiên tả và từ trên mạng xã hội. Họ thiên về nổi loạn và phá hoại hơn là xây dựng. Do đó, nhưng lãnh đạo dân cử không tìm cách ngăn cản hành động của nhóm này, là có tội với đất nước vì đã về hùa và nuôi dưỡng tội ác Bạn ạ!
 
Tổng Thống Mỹ đã làm đúng khi chặn đứng việc nổi loạn này. Tổng Thống có quyền huy động quân đội để chống lại một kẻ thù bên ngoài đang tìm cách phá hoại đất nước này.  Chính quyền sẽ tim cách cản trở đám đông vô kỷ luật và phá hoại này. Họ là những kẻ vong ân đối với đất nước này, một đất nước đã cho họ mọi thứ, nhưng họ chưa từng báo đáp lại chút gì,  mà nay chỉ biết phá hoại mà thôi.
 
Thư quá dài, vì bạo loạn vẫn còn chưa chấm dứt ở vài thành phố Bạn ơi! Nhưng  tạm ngừng đây Bạn nhé!
 
Thân mến chào Bạn.
 

Tuyết-Lan


usaelection gởi