DONALD TRUMP BÌNH ĐỊNH THẾ GIỚI
Thế giới đang rơi vào giai đoạn hỗn loạn nghiêm trọng liên quan đến các vấn đề cốt lõi của nhân loại.
Thứ nhất, chiến tranh và xung đột xảy ra khắp thế giới với các cường độ khác nhau, nơi này yên thì chỗ kia loạn.
(a) Tranh chấp biên giới, lãnh thổ vô cùng phức tạp.
(b) Cò kè về tài nguyên thiên nhiên.
(c) Tham vọng lãnh đạo thế giới.
Thứ hai, ai sẽ lãnh đạo thế giới?
Tổng thống Donald Trump mới cầm quyền khoảng vài tháng và đang trên con đường loại bỏ vô số chông gai đã, đang, sẽ xảy ra cho nhân loại do tham vọng thống trị của một số cường quốc hoặc nhược tiểu ôm tham vọng “được ăn cả, ngã về không”. Một bài toán phức tạp và rắc rối vô cùng nên cần một nhà lãnh đạo hiểu rõ bí kíp “lăng ba vi bộ”.
Các mặt trận mà Tổng thống Trump đang phải đương đầu.
Trong vai trò siêu cường thế giới:
(1) Hoa Kỳ phải thắng “chủ nghĩa cộng sản hiện đại” do Chủ tịch Tập Cận Bình cầm đầu trên các mặt trận kinh tế, quân sự, ngoại giao.
(2) Hoa Kỳ phải nắm vững NATO (Minh ước Bắc Đại Tây Dương) đang manh nha thách đố từ Pháp, Anh, Đức.
(3) Phải dẹp được các mầm mống chiến tranh “tôn giáo, kinh tế, cộng sản”.
(4) Tạo điều kiện phát triển kinh tế, đặc biệt cho các quốc gia nghèo đói. Khuyến khích họ cải tổ và kiện toàn hệ thống tự vệ hữu hiệu và phối hợp chặt chẽ với các cường quốc dân chủ theo kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trên mặt trận kinh tế, Tổng thống Donald Trump đang xây dựng
(1) Một nền kinh tế trong sạch, minh bạch khi giao dịch với mọi quốc gia trên quả địa cầu bất chấp cường quốc hay nhược tiểu.
(2) Khai thác tài nguyên thiên nhiên đúng quy định quốc tế, tránh lãng phí.
(3) Giúp đỡ kỹ thuật, phương tiện, kinh nghiệm để mỗi quốc gia phải tự vươn lên theo kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc.
(4) Nghiêm khắc trong vấn đề viện trợ hầu tránh lãng phí, thất bại như từng xảy ra trong quá khứ của nhiều chính quyền Mỹ đã trải qua.
(5) Thuyết phục các quốc gia Đồng minh cũng như thân hữu biết rõ thế mạnh, điểm yếu về kinh tế để áp dụng một mô hình phù hợp với điều kiện hiện hữu của đất nước mà chọn giải pháp hợp lý, tránh lãng phí hoặc sai lầm.
Tổng thống Barack Obama thiếu khả năng lãnh đạo quân sự và kinh tế nên đã đẩy Hoa Kỳ vào thảm hoạ: Tám năm cầm quyền của Chính phủ Barack Obama-Joe Biden bị sa lầy ở Trung Đông, Bắc Phi, A Phú Hãn tạo ra một món nợ công tương đương với số nợ công của 33 vị tiền nhiệm gộp lại. Tám năm cầm quyền của Obama-Biden là 8 năm chiến tranh tại Trung Đông, Bắc Phi, A Phú Hãn đã để lại cho Tổng thống Donald Trump một Trung Đông do Hồi giáo Cực đoan thống trị, một Syria bị Hồi giáo bao vây Thủ đô Damascus.
Trong khoảng hơn một năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã đánh tan Lực lượng Hồi giáo Cực đoan, tiêu diệt Giáo chủ al-Baghdadi trả lại chính quyền cho Bắc Phi, Trung Đông, A Phú Hãn. Hoa Kỳ giúp các nơi đó đã thoát khỏi sự cai trị sắt máu của Hồi giáo Cực đoan để tái thiết xã hội. TT Trump đã áp lực buộc Taliban phải thỏa thuận để Quân đội Mỹ rút khỏi chiến trường A Phú Hãn. Nhưng, Tổng thống Joe Biden và các “Đại tướng ý thức hệ” đã tháo chạy một cách vô-trách-nhiệm bỏ lại số chiến cụ tối tân trị giá 80 tỉ USD và 15 xác Thuỷ quân Lục chiến.
Nhà cầm quyền Taliban chắc chắn đã cho phép chuyên gia Nga, Trung Quốc nghiên cứu các khí cụ của Mỹ mà Chính quyền Biden đã bỏ lại Kabul.
Sau khi nghi ngờ virus Covid-19 thoát thai từ Viện Virus học Vũ Hán nên Tổng thống Trump cấm hành khách từ Trung Cộng (TC) nhập cảnh vào Mỹ cũng như hành khách từ Châu Âu nên bị Đảng Dân Chủ và Liên Âu chỉ trích gay gắt. Vì thế nên SARS-CoV-2 virus (Covid-19) tác hại dữ dội. Các biện pháp phòng ngừa do Trump đưa ra đều bị truyền thông tả phái chống đối, chỉ trích quyết liệt. Trump quyết định sản xuất cấp bách 3 loại vắc xin hữu hiệu nhất đã chặn đứng kịp thời cơn dịch thời đại.
Đảng Dân Chủ Mỹ quyết áp đặt mô hình Xã hội Chủ nghĩa lên đầu dân tộc Hoa Kỳ nên không hợp tác với Chính quyền Trump trong các chính sách ích quốc, lợi dân.
Bất cứ vị Tổng thống Hoa Kỳ nào cũng phải đặt “QUYỀN LỢI QUỐC GIA, DÂN TỘC LÊN TRÊN HẾT”, đảng phái phải thực hành nhiệm vụ cao cả do cử tri giao phó.
Tổng thống có tinh thần “VÌ DÂN-VÌ NƯỚC” sẽ đưa dân tộc lên đài vinh quang. Các chính trị gia “VÌ BẢN THÂN-VÌ ĐẢNG PHÁI” chỉ làm cho đất nước, dân tộc lụn bại, làm tay sai cho ngoại bang.
Trong nhiệm ký I, Tổng thống Donald Trump đã thuyết phục Tổng thống Nga, Vladimir Putin ngưng cuộc chiến sắc tộc tại Miền Đông Nam Ukraine, rút hết cán bộ Nga về nước để ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine. Tại bàn đàm phán, Tổng thống Volodymyr Zelensky đòi Mạc Tư Khoa phải rút hết người Nga từng sinh sống ở miền Đông Nam Ukraine và Quân đội Nga về nước. Đàm phán thất bại. Putin tăng quân vào miền Đông Nam Ukraine hình thành cuộc chiến sắc tộc, không lối thoát.
Chính quyền Barack Obama-Joe Biden dẫn Hoa Kỳ vào cuộc chiến suốt 8 năm tại Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan đã lưu lại món “nợ công” tương đương với tổng số nợ công của 35 vị tiền nhiệm lưu lại vì đánh đâu thua đó, kéo dài đau khổ triền miên cho nhân loại!!!
Phó tổng thống Joe Biden được giao cho hai nhiệm vụ làm thân với Nga và giám sát tiền viện trợ cho Ukraine. Kết quả, Nga-Mỹ căng thẳng và chuyện lem nhem với Ukraine đã xảy ra.
Chưa có ứng viên Tổng thống Mỹ nào không cần tự bàn thân đi vận động cử tri mà vẫn thắng cuộc như Joe Biden chết nhát, trốn dưới gầm nhà mà vẫn đắc cử?
Vừa mới đắc cử chức Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nhờ Đại dịch Covid-19 mà trên đường phó hội NATO ở Ba Lan, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố “Hoa Kỳ không đưa quân vào Ukraine trong khi hơn 100,000 lính Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine-Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tưởng nghe “Lầm” nên vẫn án binh bất động.
Sau phiên họp NATO đầu tiên vào ban ngày không có ai thắc mắc về đoàn quân Nga đóng ở biên giới Ukraine.
Đến tối, Biden gửi tin cam kết cung cấp phương tiện cho gia đình Tổng thống Volodymyr Zelensky rời Ukraine an toàn. Nhưng, Zelensky tuyên bố chỉ cần vũ khí chống quân Nga chớ không di tản.
Tổng thống Putin ra lệnh cho Quân Nga thẳng tiến tới Thủ đô Kiev. Khi đoàn quân Nga bị tấn công thì Vladimir Putin cho chuyển hướng tới Miền Đông Nam Ukraine để tiếp tục cuộc chiến sắc tộc.
Ngày qua ngày, Quân Nga chính thức bảo vệ người Nga từng sinh sống nhiều thế hệ bằng sức mạnh của một siêu cường. Tất nhiên, Quân đội nhược tiểu không đủ khả năng đương đầu dài hạn với cường quốc hạt nhân như Nga.
Putin dùng lực lượng dân sự nhằm bảo vệ người Nga ở Ukraine cho đến khi yếu thế mới thúc đại binh vào chiến trường Miền Đông Nam Ukraine trên danh nghĩa bảo vệ người gốc Nga.
Biden coi thường Putin nên khuyến khích Zelensky mở rộng chiến trường trên đất Nga.
Đại quân Ukraine bị tiêu diệt hoàn toàn trong khi Nga mở rộng thêm lãnh thổ và ở thế thượng phong trên chiến trường cũng như nơi bàn đàm phán.
Biden cho phép Zelensky xua quân tấn công, chiếm đóng Tỉnh Kursk của Nga đã bị tiêu diệt sạch.
Đại-Dương
April 28, 2025
______________
Alice Dupond gởi
