Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Dr. Pieczenik: Biden sẽ không bao giờ là tổng thống Mỹ...
 
 


 "Joe Biden sẽ không bao giờ là tổng thống Mỹ, Kamala Harris sẽ không trở thành phó tổng thống... Biden, Pelosi, Romney và nhiều nữa sẽ bị bắt tất cả..." - Dr. Steve Pieczenik -
 
 
                                       Dr. Steve Pieczenik Appears on Infowars
                                https://www.youtube.com/embed/jdSD95O4MC8
 
                                                             - - - o0o - - -
                                                


 
Bài viết của Mike Adams:
An astonishing theory:
FEMA and the US military will save America at its final hour
 
Bài “cập nhật tình hình” của trang NaturalNews ngày 14 tháng 1 bàn đến hai thuyết đối nghịch nhau về kết quả của cuộc bầu cử gian lận năm 2020.
 
Thuyết thứ nhất cho là Trump đã chịu thua, Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức, và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ rơi vào trạng thái công an trị do cộng sản kiểm soát, nhằm bịt miệng những người bảo thủ bất đồng chính kiến.
 
Một thuyết khác cho rằng Hoa Kỳ đang trong một cuộc đảo chính bởi quân đội để chống lại những kẻ phản quốc và rằng sự kết hợp giữa cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA  https://www.justice.gov/crt/file/886551/download  và quân đội sẽ thực sự cứu lấy nước Mỹ chứ không phải nô lệ hóa đất nước này.
 
Thuyết này đã được bộc lộ rõ nét vào ngày hôm qua khi Steve Pieczenik xuất hiện trên chương trình INFOWAR với Alex Jones và tuyên bố rằng một cuộc đảo chính quân sự đang được tiến hành để thực hiện các vụ bắt giữ hàng loạt những kẻ phản quốc trước hoặc trong ngày 20 tháng 1. (Xem video ở trên.)
 
Trong cuộc phỏng vấn, Alex Jones bày tỏ sự hoài nghi và nói với Pieczenik rằng có vẻ như ông ta đang nói đến cái thuyết “Q” vớ vẩn. Pieczenik đã trả lời với một cuộc cá cược rằng nếu Biden không bị bắt vào ngày 20, Pieczenik sẽ không bao giờ xuất hiện nữa trên Alex Jones Show.
 
Pieczenik là một cựu quan chức tình báo hoạt động chiến tranh tâm lý của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đã giúp Mỹ thực hiện nhiều cuộc đảo chính quân sự ở nước ngoài. Câu hỏi đang được đặt ra bây giờ là liệu Pieczenik đang chơi trò tâm lý với người dân Mỹ hay ông ta đang nói sự thật.
 
Tuy nhiên, không phải chỉ có Pieczenik là người giữ quan điểm này. Các cuộc phỏng vấn gần đây cũng tiết lộ rằng Tướng Michael Flynn và luật sư Lin Wood tự tin hết sức rằng quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị để bắt giữ những kẻ phản quốc của nhà nước ngầm, ngụ ý rằng sự tăng cường Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thủ đô DC thực sự là một cái bẫy cho những kẻ phản quốc. Trên thực tế đúng là vào Ngày nhậm chức, bất kỳ nhà lập pháp phản quốc nào hoặc các nhân vật thuộc thế lực ngầm nào xuất hiện ở đó coi như đã bị bao vây bởi quân đội vũ trang.
 
Ông Trump có thể liên-bang-hóa tất cả quân đội Vệ binh Quốc gia bằng cách viện dẫn Đạo luật Phục sinh (Insurrection Act).
 
Nhưng Lại có thêm một yếu tố khác nảy sinh trong câu chuyện này: Đó là FEMA.
 
FEMA được tổ chức như một thực thể liên đới của chính phủ (continuity-of-government: COG), nó có quyền điều hành toàn bộ chính phủ liên bang trong trường hợp khẩn cấp quốc gia.
 
Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 12 tháng 9 năm 2018 và tình trạng khẩn cấp đó vẫn chưa được hủy bỏ. Toàn bộ cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra theo tình trạng khẩn cấp quốc gia đó (lệnh hành pháp "can thiệp nước ngoài").
 
Trên lý thuyết, chính phủ dân sự đã sụp đổ bởi sự gian lận bầu cử, các tòa án tham nhũng và những hành động phản quốc của đa số các nhà lập pháp, cả Dân chủ lẫn Cộng hòa. Chính phủ thực sự nắm quyền hiện nay là sự kết hợp của FEMA và chính quyền quân sự. Cuộc bầu cử bị lừa đảo gian lận, phải vô hiệu hóa và hủy bỏ.
 
FEMA được điều hành bởi Peter Gaynor, được Tổng thống Trump đề cử vào tháng 1 năm 2020. Gaynor là một cựu Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, với 25 năm  kinh nghiệm đặc biệt trong việc điều hành các hoạt động truy sát đô thị.
 
FEMA.gov cũng tiết lộ rằng Gaynor điều hành bộ phận an ninh quân sự cho Tổng thống tại Trại David:
 
Gaynor phục vụ trong 26 năm với tư cách là một Sĩ quan Bộ binh và Thủy quân lục chiến trong Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ của mình trong Thủy quân lục chiến, ông được chỉ định làm Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về an ninh của Trại David; được chỉ định làm Trưởng ban Kế hoạch, Chính sách & Hoạt động tại Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến trong giai đoạn cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001; và được triển khai để hỗ trợ cho tổ chức Iraq Freedom với Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến 1, nơi ông điều phối các hoạt động chiến đấu tại Tỉnh Al-Anbar của Iraq cho các lực lượng Đa quốc gia và Thủy quân lục chiến.
 
Tổng thống Trump đã kích hoạt FEMA vào ngày 11 tháng 1, ban hành một tuyên bố khẩn cấp mới thông qua sắc lệnh tổng thống này từ trang Whitehouse.gov.
 
Lệnh dành cho FEMA mang một ngôn ngữ rất bất thường dường như nó ám chỉ một sự kiện khẩn cấp quốc gia lớn hơn nhiều so với một lễ nhậm chức đơn giản:
 
Hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp đang được ban hành ở  Washington DC và yêu cầu sự hỗ trợ của Liên bang để bổ sung cho các nỗ lực ứng phó của Quận Columbia do các điều kiện khẩn cấp cho Lễ nhậm chức của Tổng thống lần thứ 59 từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021.
 
Hành động của Tổng thống cho phép Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), điều phối tất cả các nỗ lực cứu trợ thiên tai nhằm mục đích giảm bớt khó khăn và đau khổ do tình trạng khẩn cấp gây ra cho người dân địa phương và hỗ trợ thích hợp cho những trường hợp cần thiết các biện pháp khẩn cấp, được ủy quyền theo Tiêu đề V của Đạo luật Stafford, để cứu sống và bảo vệ tài sản, sức khỏe cộng đồng và sự an toàn, đồng thời giảm bớt hoặc ngăn chặn mối đe dọa của một thảm họa ở Quận Columbia.
 
Thông báo đó của TT Trump viện dẫn Đạo luật Stafford, trên trang FEMA.gov:
https://www.fema.gov/disasters/stafford-act
 
Bản PDF của Đạo luật Stafford ở đây:
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-03/stafford-act_2019.pdf
 
Tiêu đề V của Đạo luật Stafford chứa ngôn ngữ dường như cấp cho Tổng thống quyền hạn đặc biệt trong thời gian tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố ...
 
Nếu FEMA trở thành Cơ Quan bảo vệ nước Mỹ, đó sẽ là một cú sốc lớn đối với hầu hết những người yêu nước, bởi vì (trước khi TT Trump nhậm chức 2016) FEMA từ lâu đã được coi là cơ quan bao vây và tiêu diệt những người yêu nước.
 
Lưu ý rằng ngày hôm qua, Ready.gov cũng đã tweet cảnh báo tất cả người Mỹ chuẩn bị cho tình trạng mất điện. Và quân đội ở DC hiện đang được cung cấp vũ khí và đạn thật. Đó là tất cả về cái gì?
 
Gaynor tại FEMA, Miller tại DoD
 
Ngoài việc Gaynor được đưa vào thay thế tại FEMA, Chris Miller đã được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng ngay sau cuộc bầu cử gian lận vào ngày 3 tháng 11, khi tình báo quân đội Hoa Kỳ xác nhận rằng đảng Dân chủ và Biden đã hành động bất hợp pháp để đánh cắp cuộc bầu cử.
 
Chúng tôi tin rằng giám đốc tình báo quốc gia (DNI) John Ratcliffe đã đưa ra một báo cáo mật cho TT Trump và bộ quốc phòng (DoD), ghi lại sự can thiệp của nước ngoài và các hoạt động chiến tranh mạng do những kẻ xâm lược nước ngoài thực hiện chống lại nước Mỹ.
 
Bức thư gần đây của các Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tiết lộ rằng quân đội sẽ chỉ tuân theo các mệnh lệnh hợp pháp, và quân đội sẽ bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ trước mọi kẻ thù, trong nước cũng như ngoài nước. Bức thư đó viết;
 
… Quân đội Hoa Kỳ sẽ tuân theo mệnh lệnh hợp pháp từ giới lãnh đạo dân sự, hỗ trợ chính quyền dân sự bảo vệ tính mạng và tài sản, đảm bảo an toàn công cộng theo quy định của pháp luật, đồng thời hoàn toàn cam kết tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại mọi kẻ thù, nước ngoài và trong nước.
 
… Chúng tôi ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp. Bất kỳ hành động nào nhằm phá vỡ quy trình lập hiến không chỉ chống lại truyền thống, giá trị và lời thề của chúng ta; Nó còn trái với pháp luật.
 
Chris Miller là một người yêu nước và là một chuyên gia trong chiến tranh phi truyền thống (unconventional warfare). Ông ấy trung thành với TT Trump và đã giúp điều hành các hoạt động trên bộ rất thành công ở Trung Đông. Ông ấy đã từng bị bao vây bởi kẻ thù.
 
Với Miller ở DoD và Gaynor tại FEMA, và được trang bị đầy đủ để FEMA điều hành C.O.G. hoạt động trong khi quân đội khẳng định thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp để thực hiện bắt giữ hàng trăm kẻ phản bội và những kẻ tham vọng vào Ngày nhậm chức. Đừng quên rằng tất cả các Lực lượng Hoạt động Đặc biệt hiện báo cáo trực tiếp cho Miller, và USMC (lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ) báo cáo trực tiếp cho TT Trump. Gaynor tại FEMA có thể dễ dàng phối hợp với Thủy quân lục chiến vì đó là những gì anh ấy đã làm trong 26 năm trong quân ngũ.
 
Theo thuyết này, Hoa Kỳ sau đó sẽ tạm thời hoạt động dưới quyền của quân đội vài tháng, trong thời gian đó sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn và một cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức.
 
Thuyết này còn khẳng định Trump hiện đang tỏ ra yếu ớt, khiến các nhà lập pháp phản quốc không kết tội ông tại Thượng viện Hoa Kỳ trước ngày 20 tháng 1. (Nếu nó là một mưu kế, thì dường như nó đang hoạt động.)
 
Các khía cạnh khác nhau của thuyết này hiện đang được thảo luận và thúc đẩy bởi những người như Robert David Steele, Simon Parkes, Charlie Ward, Lin Wood, Tướng Flynn, Dave từ X22 Reports và những người khác. Một số người trong số này được coi là những người ủng hộ Q, nhưng không phải tất cả. Những người này đều bị chỉ trích theo nhiều cách khác nhau, nhưng đó là điều quan trọng tự nhiên đối với xã hội ngày nay: Bất kỳ ai lên tiếng thì sẽ bị tấn công ngay.
 
 
 
Rõ ràng, một cái gì đó to lớn hơn nhiều so với một lễ nhậm chức tổng thống đang diễn ra. Nhưng chúng ta không biết chắc chắn nó là gì.
 
Có thể đó thực sự là một ác mộng có thể xảy ra và sau khi Biden tuyên thệ nhậm chức, Dems sẽ khởi động các đội tử thần do quân đội hỗ trợ trên khắp nước Mỹ để bắt giữ hoặc hành quyết tất cả những người ủng hộ Trump. Đó là viễn cảnh ác mộng khiến nhiều người lo sợ. Đó là một cuộc thanh trừng của cộng sản và bọn tội phạm phản quốc như AOC dường như đang kêu gọi nó.
 
Trong vòng một tuần, chúng ta sẽ biết câu trả lời thực sự
 
Nếu Pieczenik, Wood và Flynn và những người như Steele đều sai, thì rõ ràng cộng đồng yêu nước đã phải chịu một cuộc phẫu thuật tâm lý phức tạp nhất trong lịch sử. Phong trào Q sẽ sụp đổ, và những người như Pieczenik sẽ mãi mãi bị đưa vào danh sách đen, bị phơi bày như những kẻ lừa bịp và thao túng.
 
Nhưng nếu họ đúng, chúng ta sẽ được chứng kiến một bước ngoặt phi thường nhất trong lịch sử dân tộc mình, và có lẽ là trong lịch sử thế giới. Biden sẽ bị bắt, nền Cộng hòa sẽ được cứu và quân đội sẽ tôn trọng Hiến pháp.
 
Ngày 19 tháng 1 là “Ngày xem phim” Quốc gia, vì vậy hãy chuẩn bị bắp rang của bạn và sẵn sàng cho những cảm giác mạnh theo cách nào đó.
 
Situation Update, Jan 14th, 2021 – An astonishing theory: FEMA and the US military will save America at its final hour
 


AliceDupond gởi