GIÁ THUỐC TÂY TẠI HOA KỲ
Các bạn để ý cái gì bên Mỹ cũng mắc nhất thế giới?
Tại sao?
Tại vì các đời TT trước chả ai quan tâm, chả nước nào quan tâm. Họ coi dân Mỹ là những con bò sữa, vắt được bao nhiều cứ vắt. Riêng thuốc Tây, các công ty thuốc đã nâng giá lên chém dân Mỹ đến đứt cổ mỗi khi vào BV mà không có bảo hiểm thì dù có giầu nứt khố đổ vách, cũng tiêu tan sản nghiệp khi phải nằm trong BV.
Khi sinh non cô út (premature) tôi đã nhận cái bill gần $200 ngàn USD. Cũng may tôi đi làm, bảo hiểm 100% do hãng chịu nên tôi không phải trả 1 xu. Đó là 30 năm về trước. Bạn tôi, vợ nằm BV khoảng hơn 1 tháng bị ung thư gan. Bill về 1 triệu 4 USD mà vợ vẫn mất. Cũng may nó có bảo hiểm, cũng không phải trả 1 xu.
Các nước khác, chính phủ không cho phép các công ty thuốc làm vậy. Chỉ có Mỹ, các đời TT trước thật ... không ra gì. TT Trump sẽ bắt các công ty thuốc hạ giá xuống. Nếu không .... Tôi cũng không biết Trump sẽ làm gì.
Antony F
Các công ty dược phẩm lớn đang gặp rắc rối.
Trump và RFK Jr. đã vạch trần một vụ lừa đảo khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la trong nhiều năm.
Cả khán phòng im lặng khi Trump tiết lộ lý do tại sao người Mỹ phải trả gấp 10 lần so với châu Âu cho cùng một loại thuốc.
Bạn sẽ không tin những gì mình sắp nghe.
Trong nhiều thập kỷ, người Mỹ đã phải trả giá thuốc theo toa cao nhất thế giới.
Cao hơn bao nhiêu?
Một loại thuốc điều trị ung thư vú có giá 16.000 đô la một chai ở Mỹ chỉ có giá bằng MỘT PHẦN MƯỜI MỘT so với giá đó ở Thụy Điển.
Cùng một loại thuốc. Cùng một nhà máy. Cùng một công ty.
Một loại thuốc hen suyễn thông thường có giá gần 500 đô la ở Mỹ nhưng chưa đến 40 đô la ở Anh.
Còn "thuốc giảm cân" mà tất cả những người nổi tiếng đều dùng thì sao? Người Mỹ phải trả gấp 10 lần so với người dân ở các nước phát triển khác.
Nhưng tại sao?
Trump đã kể một câu chuyện gây sốc về một người bạn doanh nhân gọi điện cho ông từ London:
"Thưa Tổng thống, tôi vừa trả 88 đô la cho loại thuốc giảm béo này. Ở New York, tôi đã trả 1.300 đô la. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Cùng một hộp. Cùng một loại cây. Cùng một công ty. Cùng một viên thuốc.
Và đây chính là điều thú vị...
Người Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới nhưng lại tạo ra HAI PHẦN BA lợi nhuận toàn cầu của các công ty dược phẩm.
Đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Mà là một sự sắp đặt.
Trong nhiều năm, các công ty dược phẩm lớn (Big Pharma) tuyên bố rằng mức chênh lệch giá quá cao này là cần thiết để tài trợ cho "nghiên cứu và phát triển".
Sự thật là gì? Các nước ngoài đã ép buộc các công ty này phải bán với giá cực thấp.
Vậy ai đã tạo ra sự chênh lệch này?
Bạn đoán đúng rồi đấy. Người Mỹ.
Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác đã nói với các công ty dược phẩm:
"Đây là những gì chúng tôi sẽ phải trả. Nếu các anh không thích, các anh không thể bán thuốc ở nước chúng tôi."
Vì không có chính phủ nào đấu tranh cho người Mỹ, các công ty dược phẩm chỉ đơn giản là chuyển gánh nặng chi phí sang bệnh nhân Mỹ.
Đó là một trò lừa đảo tinh vi đã không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ.
Tại sao? Trump đã tiết lộ sự thật khó chịu:
"Nhóm vận động hành lang ma túy là nhóm vận động hành lang mạnh nhất đất nước này."
Cả hai đảng đều nói về việc giảm giá thuốc. Nhưng không bên nào thực hiện được.
Cho đến bây giờ.
Sắc lệnh hành pháp mới của Trump thực thi cái mà ông gọi là "chính sách định giá thuốc theo chế độ tối huệ quốc".
Nguyên tắc này rất đơn giản nhưng mang tính đột phá:
Bất kể giá thấp nhất được trả cho một loại thuốc ở các nước phát triển khác là bao nhiêu, thì đó chính là mức giá mà người Mỹ sẽ phải trả.
Nguyên lý hoạt động như sau:
Nếu một loại thuốc điều trị ung thư được bán với giá 100 đô la ở Úc nhưng lại là 1.000 đô la ở Mỹ, giá thuốc ở Mỹ sẽ giảm xuống bằng giá ở Úc.
Theo ước tính của Trump thì sao? Giá thuốc sẽ giảm 59-90% gần như ngay lập tức.
Nhưng còn những chi phí "nghiên cứu và phát triển" đó thì sao?
Giải pháp của Trump thật tinh tế: Các quốc gia khác phải trả nhiều hơn.
Người Mỹ sẽ không còn trợ cấp cho hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu trong khi người châu Âu phải trả rất ít tiền cho cùng một loại thuốc nữa.
Trong buổi công bố, RFK Jr. đã tiết lộ một điều đáng kinh ngạc:
"Mọi nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ lớn trong 20 năm qua đều đã hứa điều này với người dân Mỹ."
Nhưng không ai thực hiện được.
Tại sao? "Quốc hội bị ngành công nghiệp dược phẩm kiểm soát theo rất nhiều cách."
RFK Jr. tiếp tục:
"Cứ mỗi nghị sĩ, mỗi thượng nghị sĩ tại Đồi Capitol và mỗi thành viên của Tòa án Tối cao thì có ít nhất một nhà vận động hành lang trong ngành dược phẩm."
Ngành này chi tiêu gấp 3 lần so với chi tiêu của nhóm vận động hành lang lớn thứ hai.
So với các quốc gia khác, con số này thật đáng kinh ngạc:
Người Mỹ chi 1.126 đô la bình quân đầu người cho thuốc.
Người Anh thì sao? Khoảng 240 đô la.
Người châu Âu chi chưa đến MỘT PHẦN NĂM so với số tiền người Mỹ phải trả cho các loại thuốc tương tự.
Trump không yêu cầu các công ty dược phẩm phải chịu lỗ.
Giải pháp là cân bằng: Người châu Âu sẽ trả nhiều hơn, người Mỹ sẽ trả ít hơn, và các công ty dược phẩm vẫn duy trì được tổng doanh thu.
Đó là sự phân bổ lại những người gánh chịu gánh nặng tài chính.
Ủy viên FDA Makary đã đưa ra quan điểm trong thông báo:
"Một loại thuốc có giá 175.000 đô la ở Mỹ có thể chỉ có giá 10.000 đô la ở London."
Ông gọi đây là "sắc lệnh hành pháp mạnh mẽ nhất về giá dược phẩm và chăm sóc sức khỏe trong lịch sử quốc gia chúng ta."
Chính quyền đã cho các công ty dược phẩm 30 ngày để bắt đầu thực hiện.
Nếu họ không tự nguyện tuân thủ, Trump sẽ sử dụng đòn bẩy thương mại khổng lồ của Mỹ để đảm bảo sự tuân thủ.
Và ông sẽ áp thuế đối với các quốc gia không đóng góp xứng đáng.
Thank you for your attention to this matter.
HàNinh
______________
Đỗ Hứng gởi
.jpg)