Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

GIẢI PHÁP DUY NHẤT HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI VÀ UKRAINE
 
 
A. Hiện Tình:
 
Putin mạnh về mặt quân sự và mạch lạc cũng như liên tục về mặt chính trị.
 
 
Ông ta đối mặt với những người phương Tây chia rẽ:
 
1.- Ukraine bị chia rẽ giữa những người ủng hộ Nga và những người khác.
 
2.-Người châu Âu, họ không thể đi đến thỏa thuận giữa những người:
 
2.1- Muốn phản ứng mạnh mẽ (các nước phía bắc và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ).
 
2.2.- Muốn đàm phán (Pháp, Đức,).
 
2.3.- Muốn rửa tay .
 
Phải đoàn kết hơn để khiến Putin lùi bước. Đối mặt với một nước Nga vũ trang quá mức, châu Âu đã cho thấy mình… giải giáp.
 
B.- Putin sợ cái gì?
 
Putin sợ bị đầu độc. Đi đâu ông ta luôn mang một bình trà riêng và cái chén trắng riêng.  Ông ta còn có người nếm cơm, xem có chất độc không?
 
C.-  Lịch sử tái diện:
 
1.- Năm 1938 có Hitler, năm 2022 có Putin. Hai tên độc tài và tôn súng chủ nghĩa cực đoạn quốc gia.
 
2.- Năm 1938 là Tchécoslovaquie và nay là Ukraine.
 
3.- Cách cư xử của Putin đối với Ukraine giống cách cư xử của Hitler đối với Tiệp Khắc Tslocosvaquie vào năm 1938:
 
4.- Sau khi sáp nhập Áo mà không cần nổ súng, vào tháng 9 năm 1938, Hitler đã yêu cầu quyền tự quyết cho 3,2 triệu người Đức sống trong khu vực dãy núi Sudeten, ở Tiệp Khắc ( Tchécoslovaquie).
 
5.- Thủ tướng Anh Neville Chamberlain đã gia tăng cử chỉ xoa dịu đối với Hitler và đến thăm ông ta vào ngày 15 tháng 9 và sau đó vào ngày 22, sau khi thuyết phục những người Czechoslovakia về sự cần thiết phải tìm một dàn xếp.
 
6.- Hitler chọn cách trả giá cao hơn và yêu cầu chuyển giao Sudetenland cho y từ ngày 1 tháng 10 tiếp theo, đe dọa xâm lược lãnh thổ Czechoslovakia vào ngày này ... Mọi người đều lo sợ điều tồi tệ nhất.
 
Vào ngày 28 tháng 9 năm 1938, khi chiến tranh sắp xảy ra, Duce Mussolini người Ý đề xuất một hội nghị quốc tế cuối cùng ... trong sự vắng mặt của các bên quan tâm chính, người Czechoslovakia.
 
D.- PUTIN TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA UKRAINE:
 
1.- Hitler thôn tính Áo, Putin thôn tính Crimée và tạo rối loạn tại Donbass.
 
2.- Năm 1938, có cặp Chamberlain Anh và Daladier Pháp. Nay có cặp Macron Pháp và Scholtz Đức. Luôn là cái mặt Pháp.
 
3.- Năm 1838, hai tên Chamberlain và Daladier chịu nhục thí Tiệp Khắc ( Tchécoslovaquie) để có hoà bình.
 
4.- Nay hai Macron và Scholtz đang áp lực Ukraine chịu điều kiện của Putin để tránh chiến tranh.
 
5.- Joe Biden, chỉ cho Ukraine một số quân viện,  sợ đụng độ với  Puttin. Khi Joe Biden sợ đụng độ Putin, làm sao Ukraine không sợ?
 
E.- MUỐN CÓ HÒA BÌNH THẬT SỰ:
 
1.- Phải đoàn kết và chấp nhận đụng độ với Putin.
 
2.- Joe Biden phải tỏ ra cương quyết  nắm lại quyền lãnh đạo của một siêu cướng quốc và tuyên bố:"  Putin, nếu mầy tạo ra chiến
 
tranh, tao sẽ cho mầy vờ mặt". Phải ồ ạt mờ kho vũ khí của quân đội Mỹ cho Ukraine. Không cần NATO. Mỹ yêu cầu Anh tiếp tay vả dẫn theo Ba Lan là đủ.
 
3.- NATO hay OTAN, vì lý do nguyên tắc, không thể bảo vệ Ukraine trước xâm lăng của Putin, nên Mỹ trong tư thế bảo vệ hòa bình thế giới, ra tay bảo vệ Ukraine.
   
4.- Đá đít hai tên tân thời Chamberlain và Daladier là Macron va Scholtz.
 
4.- Như vậy ném một hòn đá trúng hai con chim: Putin và Tập Cẩm Bình. Khi Putin vở mặt phía Tây, Tập Cẩm Bình chớ sớn sác phía Đông.
 
 
 ĐÂY LÀ ĐÒN CHIẾN TRANH CÂN NÃO THẾ GIỚI
   
Tất cả các Chuyên gia chính trị trên Thế giới đều lên tiếng, bình luận kể cả bình loạn. 
   
Về hưu rồi , tui ngồi không nghe hoài phát chán, chẳng biết tin ông bà nào hết.
   
Bây giờ mình nghe mình cho xong Ngài Hồng Lĩnh nhé!
 
Nếu nói là đoán, thì khó mà đoán Putin , vì hắn là tên GIAN HÙNG, LÀ BẬC THẦY CỦA TÀO THÁO... NÊN CHỈ CÓ KHỔNG MINH- GIA CÁT LƯỢNG QUẬT MỒ NGỒI DẬY MỚI CHỈ MẶT HẮN ĐƯỢC!
   
Thôi thì mình làm thầy Phù Thủy đoán mò, nếu trật thì cười huề nghe chưa!
   
1) Tin TT Macron nói chuyện với thằng Tập cận Bình ( tôi chưa nghe biết), nhưng nếu Macron đi nói chuyện với thằng chệt cộng TCB về tranh chấp Nga - Ukraine là quá ngây thơ chính trị. Vì chẳng bao giờ thằng chệt cộng (TCB ) nói thật tâm cả! 
   
Thằng TCB giả đò khen Đức - Pháp là để khai thác ẨN Ý CỦA HAI NƯỚC NÀY & NÓI CHUNG LÀ LIÊN ÂU & CẢ KHỐI NATO.
   
Phải khẳng định: Nếu chiến tranh Nga - Ukraine xảy ra , các nước đồng minh nhào vô đó, quên cảnh giác mặt trận BIÊN ĐÔNG, TẬP CẬN BÌNH SẼ HÙN GIÓ BẺ MĂNG, nghĩa là sẽ tiến chiếm Đài Loan ngay và thống lĩnh Biển Đông , lúc đó sẽ có quân Triều tiên đồng hành ra mặt , bên kia thì Iran ứng chiến vùng biển Ấn Độ Dương v.v... trong khi Mỹ phải rải quân khắp nơi , cảnh giác phía này thì phía khác tấn công đột xuất , các nước đồng minh Mỹ thì họ phải lo phòng thủ cho quốc gia, dân tộc của họ.
   
Nhớ kỷ: Pháp không bao giờ quên trò xỏ lá của Mỹ chơi Pháp hồi trận ĐIỆN BIÊN PHỦ nhé!
   
2) Hôm qua tôi đọc tin của Đức:   
   
Nói rằng TT Biden ủng hộ giải pháp ngoại giao và HỨA KHÔNG TRỪNG PHẠT NGA , sau đó thì có tin là Nga rút quân từng phần ở một số nơi. Một số nơi thôi , còn lại một số vị trí quan trọng thì vẫn nằm yên. Từ đó tôi nghĩ rằng Putin đúng là một tay dụng binh trong bàn cờ thế rất tài tình, nghĩa là làm cho đối phương và cả Thế giới không biết đâu mà mò.
   
Tôi từng nghĩ:  "RẮN GIÓ MÀ DỌA HỔ MANG" Biden mà dọa Putin ? 
   
Trông Biden như con gà nuốt dây thun, còn Putin thì như con Hổ, muốn chế ngự được con Hổ thì phải có người cao tay ấn như ông Trump thì họa may vì ông Trump nói là làm, và đã làm nhiều lần chứng minh rồi).
   
3) Phần kết luận: Liệu Nga có tiến chiem Ukraine không?
   
Trước mắt tôi thấy Putin đang giữ phần ưu thế, vì tất cả đều phải điều đình với ông ta. Một khi anh xin đến gặp tôi để điều đình có nghĩa là anh đã chấp nhận nhượng bộ tôi một phần theo yêu cầu của tôi .
   
Putin yêu cầu Ukraine không gia nhập khối Nato, vì đó là vấn để an ninh giữa hai bên ĐÔNG - TÂY ÂU. Vì vậy trước mắt Ukraine chỉ có con đường TRUNG LẬP ĐỂ ĐEM LẠI HÒA BÌNH CHO CHÍNH HỌ & VÀ THỂ GIỚI .
   
Nhưng đối với tôi , làm chính trị đúng quên câu phương châm " HOÀI NGHI TẤT CẢ"  !
   
Đối với một người GIAN HÙNG như Putin thì điều gì hắn cũng có thể làm, miễn là có lợi cho bản thân và dân tộc của ông ta.
   
Nói như vậy có nghĩa là, đàng nào Ukraine cũng sẽ thuộc về Nga bằng nhiều phương cách chứ không phải chỉ có chiến tranh bằng vũ lực. Nói như vậy xin tuỳ nghi ứng nghĩ .
   
Trước đây tôi viết bình luận nói khéo rằng : "ĐƯỜNG NÀO CŨNG VỀ LA MÃ".
 

Các bác có ý kiến gì không về NHỮNG SỰ KIỆN TRÁI NGƯỢC sau đây?
 
Đâu là mục tiêu gì của Putin có thể dung hòa được các sự kiện trái ngươc nhau cùng thời điểm?

 
1.- Putin rút chiến xa ra Donbass và ra khỏi Crimée và vẫn để yên tại Belarus.


2.- Mỹ đem quân tới Rzeszów Ba Lan gần Lviv Ukraine cách nhau 2g30 xe. Mỹ rút tòa đại sứ tới Lviv Ukraine. Bên tay trái là Ba Lan và bên tay phải là Ukraine. Ranh giới Balan-Ukraine có màu đen.


3.- Trung Quốc ủng hộ Pháp và Đức trong quá trình đối thoại: Macron chạy tới Tập
 
Cẩm Bình:

Sáng kiến của Pháp và Đức tới Moscow để thảo luận trực tiếp với Vladimir Putin được Trung Quốc ủng hộ. Đây là những gì nổi lên từ cuộc trao đổi điện thoại giữa Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được tổ chức vào thứ Tư tuần này. "Các tổng thống đã thảo luận về sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng và giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại", bà Elysée cho biết trong một thông cáo báo chí, trong đó nói thêm: "Chủ tịch Trung Quốc hoan nghênh hành động của Pháp và Đức trong khuôn khổ Định dạng Normandy ( gặp Pháp, Đức, Nga, Ukraine, ghi chú của biên tập viên) và nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn của mình đối với việc thực hiện các Thỏa thuận Minsk (chủ yếu quy định việc ngừng bắn ở khu vực Donbass, lãnh thổ Ukraine nằm trong tay phe ly khai thân Nga, nhưng đó là thường xuyên vi phạm, biên tập viên ghi chú) ”.
 
4.-  "Hiện tại, đây chỉ là những tuyên bố" khẳng định tổng thống Ukraine:
 
Tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ vào thứ Tư ngày 16 tháng 2 năm 2022, với sự tháp tùng của các nhà báo. Người đứng đầu nhà nước nói với BBC rằng ông "chỉ nghe nói" về việc rút quân của một số binh sĩ Nga. Nhưng  ngoài lời nói, ông đang chờ đợi bằng chứng: "khi quân rút đi thì mọi người sẽ thấy. Nhưng hiện tại, đây chỉ là những tuyên bố".
 
Hồng Lĩ
nh
 
_______________


usaelection gởi