Grokipedia của Elon Musk
Đúng 3 năm trước, Elon Musk chính thức thâu tóm Twitter, mang lại tự do ngôn luận trên mạng xã hội đó. Đồng thời "dọn dẹp" mạnh tay với giàn nhân lực cũ của cánh tả. Điều này cũng góp phần với sự trở lại của ông Trump và đảng Cộng hoà.
Ngày nay Ông ra mắt Grokipedia.
Sự sụp đổ của mô hình Wikipedia và sự trỗi dậy của AI Encyclopedia
Grokipedia không giết Wikipedia. Grokipedia vượt qua nó, như máy in vượt qua bản thảo chép tay.
*Grokipedia khiến các biên tập viên Wikipedia tức giận.
Vì Grokipedia không cần tác giả, và chắc chắn không cần biên tập viên.
Họ đã mất việc và nhận ra rằng chức tư tế tối cao kiểm soát sự thật của họ đã vĩnh viễn biến mất.
Họ đã bị thay thế kể từ ngày hôm qua.
Thậm chí Grokipedia không thực sự cần người đóng góp.
Khi các sự kiện mới diễn ra, chúng sẽ được tự động tích hợp. Quá khứ, đã được mã hóa và tải lên như tổng hợp kiến thức của nhân loại cho đến nay.
Được hỗ trợ bởi Grok, người hiện là sử gia của thế giới, người đang theo dõi và ghi chép lại những người sáng tạo ra nó.*
Ngày 27/10/2025, xAI ra mắt Grokipedia v0.1 – bách khoa toàn thư đầu tiên trên thế giới không có biên tập viên con người.
Với 885.000 bài viết được tạo và kiểm chứng hoàn toàn bởi AI, Grokipedia đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên “tư tế tri thức” do Wikipedia thống trị từ 2001.
Mô hình Wikipedia: dựa trên cộng đồng tình nguyện + quy trình bỏ phiếu và dễ bị thao túng bởi nhóm lợi ích (NGO, chính trị, doanh nghiệp) đã bị thay thế bởi AI tự động, cập nhật thời gian thực, không thiên kiến cá nhân.
Đây không phải là cải tiến, đây là cuộc cách mạng kiến thức.
Năm 2001, Wikipedia ra mắt và tri thức trở thành “dân chủ hóa” – ai cũng có thể viết.
Đến năm 2010–2020, xảy ra các vụ bê bối thiên kiến (như Gamergate, Israel-Palestine, COVID-19) dẫn đến mất niềm tin từ công chúng.
Năm 2021, Larry Sanger (đồng sáng lập) gọi Wikipedia là “nền tảng tuyên truyền xã hội chủ nghĩa” làm khởi đầu làn sóng chỉ trích. Năm 2024, theo nghiên cứu của Manhattan Institute thì cảm xúc tiêu cực tăng gấp 3 lần trong bài về những nhân vật cánh hữu và Wikipedia phải xác nhận có thiên kiến hệ thống.
27/10/2025, Grokipedia (v0.1) ra mắt với 885.000 bài, 0 biên tập viên, cập nhật từng giây...
Hôm nay 28/10/2025, Jimmy Wales (sáng lập Wikipedia) giận dữ phản ứng:
“AI không thể thay thế cộng đồng. Chúng tôi là dân chủ tri thức.”
"Grokipedia là “máy tuyên truyền của Musk”
Ngay lập tức, Grok trả lời (tự động):
“Dân chủ không phải là bỏ phiếu về sự thật.
Còn Elon Musk nói: "Sự thật không cần đa số.”
Và chưa đầy 24 giờ, đã có 10 triệu lượt truy cập Grokipedia.
Elon Musk tweet tiếp (28/10/2025): “Grokipedia cập nhật nhanh hơn bất kỳ con người nào. Nó không ngủ, không có thiên kiến cá nhân, và không cần lương.”
“Quá khứ đã được mã hóa – Grok là sử gia của thế giới”.
Grokipedia không chỉ là Bách khoa, nó là bộ nhớ tập thể của loài người, được AI tái cấu trúc, làm sạch, và lưu trữ vĩnh viễn. Mọi sự kiện, mọi phát ngôn, mọi tài liệu → được gắn nhãn thời gian, nguồn gốc, độ tin cậy. Grok không chỉ ghi chép, nó hiểu ngữ cảnh, phát hiện mâu thuẫn, và dự đoán xu hướng.
Chào mừng đến kỷ nguyên tri thức tự do thực sự.
Không còn biên tập viên đầy thiên kiến và nhiều khi còn thiếu tri thức.
Chỉ còn sự thật.
*Tôi chỉ mới đang thử Grokipedia và chứng kiến sự xuất hiện của một cuộc cách mạng kỹ thuật tri thức.
Tôi trò chuyện với Grok, và Grok nói: “Tôi không viết lịch sử. Tôi ghi chép nó, trước khi nó xảy ra.”
Mời mọi người trải nghiệm Grokipedia của Elon Musk
https://grokipedia.com/
Grokipedia là một bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí, được xây dựng hoàn toàn bằng AI bởi công ty xAI của Elon Musk. Nó được ra mắt chính thức vào hôm nay ngày 28/10/2025, hiện có hơn 885.000 bài viết đã được tạo tự động bởi mô hình AI Grok.
Grokipedia nhằm thay thế Wikipedia có thiên kiến cánh tả do một nhóm biên tập viên nhỏ kiểm soát, và Grokipedia được thiết kế để khắc phục điều này bằng cách sử dụng AI để tạo nội dung trung lập hơn, toàn diện hơn. Trang web có giao diện đơn giản, tập trung vào tìm kiếm, và là mã nguồn mở.
Nhà sáng lập Wikipedia Larry Mark Sanger chính là người đã thúc đẩy Elon Musk xây dựng một nền tảng bách khóa toàn thư để thay thế cho công trình do chính ông tạo ra.
Xem thêm nhà sáng lập Wikipedia đã nói gì về sự lạc lối của Wikipedia trong những năm gần đây:
May mà có Ông...đời còn dễ thương!
_________________
Đặng Hữu Phát gởi
.jpg)