Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 

GS. LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM

ĐẤU TỐ NHỮNG KẺ “CUỒNG CHỐNG TRUMP”

 

 

           

Trong một video clip dài 47 phút 34 giây, Gs. Lê Nguyễn Công Tâm (xin phép gọi là “ông giáo sư” cho tiện) đã lên án 26 người về hành động mà ông gọi là “cuồng chống Trump”.  Không những tố những người Việt, ông ta còn tố luôn đảng Dân Chủ (DC) và hệ thống truyền thông của Mỹ về “tội” chống Trump!

           
Với người Việt chống Trump ông giáo sư quy kết họ là những kẻ tay sai cho đảng csVN cũng như đảng csTQ.

           
Với đảng DC và hệ thống truyền thông Mỹ, “ông giáo sư” không ngần ngại quy chụp là đã bị TC mua chuộc từ lâu, nhất là dưới ba đời Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, và Obama.  Thú thật với quý vị, nghe xong clip nầy, tôi bật ngửa.  Một vị giáo sư mà lại có kiến thức về nước Mỹ quá kém cỏi như vậy.  Một người trí thức mà có nhận định chính trị vừa một chiều vừa hoang tưởng như thế. 

           
Trong số 26 người bị tố khổ có cá nhân tôi.  Đọc qua danh sách, ngoại trừ tôi, họ toàn là những nhân vật nổi tiếng trong tập thể người Việt hải ngoại.  Nếu người Việt hải ngoại có “brain power”, họ chính là thành phần có được, không phải loại người có kiến thức thui chột và mạt hạng như “ông giáo sư”.  Tôi nghĩ, những người bị tố không ai thèm lên tiếng đâu.  Ngu nói không lại, dại nói không cùng.  Họ không hơi sức đâu mà đôi co với những cá nhân, với những luận điệu một chiều hạ đẳng như “ông giáo sư” cả.  Nhưng tôi, với tư cách là kẻ vô danh tiểu tốt nhất trong nhóm, xin có vài nhận định để thưa chuyện, không phải chỉ cùng “ông giáo sư” mà cùng tất cả những vi hữu trên diễn đàn “còn công tâm”.

           
Chuyện bênh, chống một nhân vật chính trị, nhất là tổng thống Mỹ là chuyện hết sức bình thường, không liên quan gì đến quá khứ chính trị của kẻ phê bình cả.  Cho rằng “những người Việt Nam chống Trump là tay sai của đảng csVN và đảng csTQ là một sự chụp mũ tập thể một cách trẻ con, vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết một cách tệ hại.  Đó là sự quy chụp của những kẻ có đầu óc bệnh hoạn, không có lý trí và mất cả lương tri.  Người Mỹ gốc Việt chống Trump vì bất đồng với Trump, không liên quan gì đến đất nước và chính thể VNCH ngày xưa cả.  Nếu ai chống Trump cũng đều phản bội lại quê hương của chính mình thì những người Mỹ gốc Nhật, Hàn, Ấn Độ, Phi luật Tân, Đài Loan, Thái Lan…chống Trump đều phản bội lại quên hương của họ cả hay sao? 

           
Cứ cho luận điểm của “ông giáo sư” là đúng, nghĩa là ai chống Trump đều phản bội lại quên hương của mình thì thử hỏi người Việt hải ngoại còn VNCH đâu nữa để “phản bội”?  Chính thể VNCH đã mãi mãi đi vào lịch sử rồi.  Có lẽ đây là khác biệt quan trọng giữa hai thành phần người Việt bênh và chống TT. Trump.  Người bênh thì cho rằng “người VNCH” phải ủng hộ TT. Trump, phải bầu cho TT. Trump nếu không thì đích thị là những kẻ “phản bội VNCH”.  Người chống thì chỉ căn cứ vào những gì TT. Trump nói và làm tại nước Mỹ, thể chế VNCH của gần nửa thế kỷ trước tại miền Nam Việt Nam không đóng một vai trò gì trong thái độ chính trị của họ hiện nay cả.  Không ai có thể thay đổi quá khứ.  Người ta chỉ có thể xây dựng hiện tại và hướng đến tương lai.  Xây dựng hiện tại để hướng đến tương lai nước Mỹ không nhất thiết phải tôn thờ một bóng ma lịch sử nào trên thế giới.  “Ông giáo sư” kêu gọi mọi người ai biết danh tính, nơi ở của 26 người “cuồng chống Trump” nầy phải ghi nhớ để sau nầy ghi vào vào “lịch sử của VNCH” cho con cháu chúng ta biết!  Ghê gớm chưa.  Sợ quá, chắc tôi “teo” mất “ông giáo sư” ơi. 

           
Hãy nghe ông giáo sư hô hào: ”Nếu còn sống, chúng ta sẽ về.  Chỉ trong vòng một hai năm đầu của nhiệm ký kế tiếp, TT. Trump sẽ tái dựng lại Hiệp Định Paris, lấy lại VNCH cho chúng ta.  Chúng ta sẽ về…”.  Hoang tưởng đến thế là cùng.  Họ ủng hộ TT. Trump hết mình nhưng coi bộ họ không hiểu gì về TT. Trump cả.  Với khẩu hiệu “Make America Great Again” hoặc “Americans First”, liệu TT. Trump có chịu mất thời gian, tiền bạc, và công sức để tái lập một hiệp định cách đây nửa thế kỷ?  Liệu TT. Trump có đủ thiện chí và tư cách pháp lý để dựng lại một thể chế (VNCH) mà chính người Mỹ đã đạp bỏ, dâng nó cho đám cộng sản cách đây gần nửa thế kỷ không?  Trong tất cả các niềm tin, niềm tin tôn giáo được coi là niềm tin vô điều kiện nhất.  Thế mà về chính trị, “ông giáo sư” và những người phò Trump cũng có niềm tin vô điều kiện chẳng khác niềm tin tôn giáo như thế.  Lạ thiệt!

           
Chống cộng?  Vâng, người Việt Nam phải chống cộng để quê hương có được một thể chế mới giữ được sự độc lập cho dân tộc, không lệ thuộc TC như hiện nay.  Phải chống cộng để có được tự do và dân chủ, không bị cai trị bởi độc tài đảng trị như hiện nay.  Chống cộng là sự nghiệp của cả dân tộc, không phải chỉ là sự nghiệp của riêng người miền Nam để dựng lại VNCH.

           
Bây giờ nói sang người Mỹ.  “Ông giáo sư” tố cáo đảng DC và hệ thống truyền thông của Mỹ là tay sai của TC, đã bị TC mua đứt từ lâu.  Nếu ông Joe Biden thuộc DC thắng, TC sẽ là chủ nhân ông của đất nước Hoa Kỳ!  Luận điệu mạt hạng nầy xuất phát từ TT. Trump, và đám cuồng cứ thế nhai lại không biết đúng sai, không cần quan tâm đến lịch sử Mỹ.

           
Hệ thống lưỡng đảng đã có mặt trên đất Mỹ từ lâu.  Căn cứ vào lịch sử hình thành, đảng DC ra đời trước đảng CH, và trong 45 đời tổng thống Mỹ, DC đã chiếm gần một nửa.  Nếu đảng DC thiên cộng, tại sao nước Mỹ cho đến nay vẫn là một nước tư bản, tự do, dân chủ?  Tại sao TC không thôn tính nước Mỹ sớm hơn mà phải đợi sau khi Joe Biden đắc cử tổng thống, TC mới làm chủ được nước Mỹ?  Đây rõ ràng là trò tuyên truyền bầu cử rẻ tiền, không có một sự thuyết phục nào.   Đưới triều đại Donald Trump, với thuyết âm mưu (conspiracy theory), xã hội Mỹ tràn ngập những điều bí ấn có lợi cho TT. Trump.  Đảng DC Mỹ bị TC mua chuộc là một trong những “thuyết âm mưu” ấy.  Dưới sự lèo lái và chủ trương của TT. Trump, nước Mỹ hiện nay nhàu nát như cái mền rách.  Sự hiềm khích đảng phải gia tăng đến mức báo động.  Sự trổi dậy của đám da trắng thượng đẳng, sự chia rẽ dân tộc, sự bạo loạn, cướp bóc trên đường phố, việc xả súng bắn chết người biểu tình…xẩy ra khá thường xuyên, thật khủng khiếp, không còn thể thống gì cả.  Tại sao?  Do DC chủ trương?  Vậy thì ông tổng thống đi đâu, làm gì mà để đám đối lập lộng hành như thế?  Mỹ vô chính phủ rồi chăng?  Trong bài “Thấy gì sau 4 đêm Đại Hội Đảng Cộng Hoà” vừa qua tôi đã viết: “Văn minh chính trị Mỹ (political civility) không còn.  Sinh hoạt chính trị Mỹ hiện nay đầy dẫy những chụp mũ tuỳ tiện, những tố cáo vô căn cứ, những xuyên tạc trắng trợn…” xuất phát từ chính TT. Trump và những thành phần ủng hộ ông.  Tình trạng nầy nếu cứ tiếp tục, rất có thể nước Mỹ sẽ đối mặt với bất ổn, bạo loạn, và chết chóc. 

           
Hy vọng TT. Trump sẽ chọn con đường khác để có thể “Make America Great Again”. 

           
Tôi không chủ quan khi nhận xét chính TT. Trump đã dẫm nát tinh thần văn minh chính trị Mỹ.  Rất nhiều giới chức thộc đảng CH cũng có nhận định tương tự.  Cho đến nay, đã có hơn 500 quan chức thuộc đảng CH quay lưng với TT. Trump, ủng hộ ông Joe Biden, mới nhất (9/03/20) là cựu Thống Đốc/CH Michigani Rick Snyder lên tiếng ủng hộ ứng viên đảng DC Joe Biden, gọi ông Trump là “bully”.  Ông ta hy vọng vị cựu Phó Tổng Thống (Joe Biden) sẽ lấy lại sự văn minh cho nước Mỹ (bring back civility to the United States) và giúp người Mỹ gần nhau hơn (bring Americans closer toghether).  Tiếng nói của những người CH như ông Rick Snyder mới đúng là tiếng nói lương tâm của người Mỹ, không phải những tuyết âm mưu bá đạo xuất phát từ Vua Xạo đang thống trị đất nước Hoa Kỳ hiện nay.  Không những các viên chức thuộc đảng CH tố cáo ông Trump, chị ruột của ông, cháu ruột của ông cũng tố cáo ông là kẻ gian dối, láo xạo, và là người nguy hiểm nhất cho dân tộc Mỹ, nước Mỹ.     

           
Những người Mỹ nầy chống ông Trump vì họ yêu nước Mỹ, không cuồng tí nào cả. 

           
Cũng như họ, tôi chống Trump vì tiếc cho sự văn minh, sự vĩ đại của nước Mỹ trên chính trường quốc tế đã bị Trump vất vào sọt rác, không cuồng tí nào cả.  

           
Nhân tiện, xin lưu ý “ông giáo sư” cùng những kẻ phò Trump: Cũng như mọi người Mỹ, tôi có quyền lên tiếng phê phán tổng thống.  Nếu có khả năng, quý vị cứ phản biện luận điểm của tôi (và của những người chống Trump khác).  Quý vị không có quyền nhân danh bất cứ điều gì (kể cả VNCH) để đe doạ sự an ninh của tôi, cấm cản tự do của tôi.  Coi chừng vi phạm luật pháp Hoa Kỳ đấy.

           
Theo “ông giáo sư”, hệ thống truyền thông Mỹ cũng đã bị TC mua chuộc nên mới ra sức chống Trump như vậy.  Đây cũng là luận điệu của TT. Trump, đám cuồng cứ thế nhai lại.  Khi vừa lên làm tổng thống, ông Trump đã lớn tiếng tố cáo “truyền thông là kẻ thù của nhân dân”, là “fake news”, là “tả khuynh”… Donald Trump là tổng thống duy nhất của Mỹ tố đảng DC và truyền thông Mỹ làm tay sai cho TC!  Tại sao?  Vì DC là đảng chính trị có thể lấy mất quyền hành mà ông đang say mê, muốn kéo dài càng lâu càng tốt.  Còn truyền thông?  Ông Trump đang che giấu quá nhiều điều mờ ám như hồ sơ trốn thuế, bê bối chuyện làm ăn, lăng nhăng chuyện gái gú…, sợ đám truyền thông nầy khui ra nên đánh phủ đầu?  Thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả.

           
Song song với chế độ lưỡng đảng, các hệ thống truyền thông Mỹ cũng đã có mặt trên đất nước nầy từ lâu.  Dĩ nhiên, mỗi người trong họ, mỗi hệ thống đều có chính kiến riêng.  Bênh hay chống ai có thể xuất phát từ chính kiến nầy.  Thí dụ, đài Fox bảo thủ, luôn đi theo đường lối của đảng CH (và TT. Trump).  Các đài khác không bảo thủ nên tự do nhận định dựa vào thực tế.  Họ có quyền hiến định để xăm xoi mọi lời nói và việc làm của các giới chức chính quyền, kể cả tổng thống.  Họ thực hiện chức năng của mình trong suốt chiều dài lịch sử, chẳng tay sai của ai cả.  TC giàu có bao nhiêu, thế lực như thế nào mà đủ khả năng mua đứt cả đảng DC và các hệ thống truyền thông Mỹ?  Điều khôi hài là luận điệu chỉ có TT. Trump mới ngăn chận được điều nầy, mói có khả năng lấy lại nước Mỹ từ tay TC?  Dân Mỹ trở thành con nít cả rồi sao?  Dưới triều đại Donald Trump, hình như mọi tiếng nói/nhận định tri thức đều bị lấn át, nhường chỗ cho những luận điệu rẻ tiền và mạt hạng nầy sao?

           
“Ông giáo sư” còn có so sánh khập khểnh TT. Ronald Reagan và TT. Trump hiện nay.  Theo “ông giáo sư”, hai tổng thống vĩ đại của đảng CH nầy, một ông (Reagan) đã giựt sập bức tường Bá Linh, tiêu diệt được bọn cộng sản Đông Âu; một ông (Trump) sẽ tiêu diệt bọn TC.  Chuyện của TT. Reagan là có thật.  Chuyện của TT. Trump đang còn trong giai đoạn hô khẩu hiệu để kiếm phiếu, không ai nhắm mắt tin, ngoài đám cuồng.  Ngoài ra, “ông giáo sư” còn nhận định chắc nịch rằng TT. Reagan chỉ là tài tử phim ảnh chưa từng tham gia chính trị, chưa từng làm thống đốc.  TT. Trump chỉ là thương gia ngành địa ốc, chưa từng tham gia sinh hoạt chính trị nhưng sẽ làm nên lịch sử như TT. Reagan.  “Ông giáo sư” có nói lộn không?  Trước khi trở thành Tổng Thống thứ 40 của Mỹ, ông Reagan đã từng làm Thống Đốc Tiểu Bang California trong 8 năm (1967-1975), sao dám nói ông Reagan chưa từng tham gia chính trị, chưa từng làm thống đốc?  Ông Lê Nguyễn Công Tâm là giáo sư?  Giáo sư ở đâu vậy?  Nếu là giáo sư ở Mỹ sao kiến thức tồi tệ như thế?  Hay ông là cựu giáo sư trường đại học cộng đồng phái nam vùng Cầu Ba Cẳng, hay cựu giáo sư trường đại học cộng đồng phái nữ miệt Gò Vấp…?  Trình độ tệ hại như vậy mà cũng vỗ ngực xưng giáo sư, cũng dám đăng đàn thuyết giảng kể cũng can đảm thật.

           
Tôi nghĩ, đa số những người ủng hộ TT. Trump theo đảng CH (chuyện nầy bình thường, không có vấn đề gì cả).  Họ coi đảng CH như một phần của VNCH, chỉ có đảng CH mới chống cộng còn đảng DC thiên cộng! (Đây mới là vấn đề).  Họ lờ đi sự thật lịch sử là chính đảng CH đã bán đứng miền Nam VN cho cộng sản.  Vào năm 1973, sau khi đi đêm với cả TC lẫn VC, cặp bài trùng CH là TT. Richard Nixon (1969-1974) và Bộ trưởng Ngoại Giao Henry Kissinger ký Hiệp Định Paris (đã ép TT. Nguyễn Văn Thiệu phải ký).  Mỹ rút quân về “trong danh dự” trong khi đó bộ đội VC miền Bắc thì không bị buộc phải rút về.  VNCH phải tự xoay xở chống cộng trong khi kẻ thù hùng hậu đang hiện diện sát nách.  VNCH phải chống cộng trong điều kiện thiếu thốn về mọi mặt: tài chánh, súng đạn, xăng nhớt… nên VNCH sụp đổ là chuyện ai cũng thấy trước.  Đảng CH chống cộng như thế đó.  Chưa hết, trước đó cũng chính cặp bài trùng nầy đã hất đảo quốc Đài Loan ra khỏi LHQ (25 tháng 10 năm 1971) để rước TC vào.  Với biến cố nầy, đảng nào đã tiếp tay đắc lực cho TC, giúp TC tạo thế lực để từ đó vươn lên thành một cường quốc như ngày nay?  Mong “ông giáo sư” và các “đồng chí” của ông ban lời chỉ giáo.

           
Hãy vận dụng trí tuệ để nói chuyện.  Mọi truyên truyền một chiều, cuồng loạn, hoang tưởng như trong video clip tôi vừa nghe chỉ là rác rưỡi.

 
 

04/09/2020

 

ĐỊNH NGUYÊN



usaelection gởi