HÀNH ĐỘNG XÂM LƯỢC CỦA TRUNG CỘNG NHẰM THÁCH THỨC THẾ GIỚI
Sau Thế chiến thứ hai, một cuộc Thế chiến thứ ba âm thầm đã bắt đầu vào năm 1949, khi đại lục Tàu rơi vào sự kiểm soát của Đảng Cộng sản TC. Khi chế độ Đức Quốc xã của Đệ tam Đế chế sụp đổ, Đảng Cộng sản TC (ĐCSTC) đã lặng lẽ tuyên chiến với thế giới. Thực tế, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, vai trò tích cực của ĐCSTC cùng với Liên Xô là hỗ trợ Việt Cộng trong Chiến tranh Việt Nam. TC cũng là thủ phạm đứng sau phong trào khủng bố theo tư tưởng Mao Trạch Đông lan rộng ra toàn cầu, ảnh hưởng đến các nước như Nepal, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và khu vực Nam Mỹ.
Do đó, thế giới đã không lên án hành động xâm lược của TC; thay vào đó, vì lợi ích thương mại, các chính trị gia tham nhũng đã che đậy tham vọng bá quyền toàn cầu của nước này. Sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) không thể che giấu bộ mặt thật của ĐCSTC. Đại dịch bắt nguồn từ TC đã khiến chi phí cho BRI tăng gấp đôi; từ mức ban đầu là 4 nghìn tỷ USD lên 8 nghìn tỷ USD sau đại dịch COVID-19. BRI đã sụp đổ, và mức trần nợ 28 nghìn tỷ USD đang đe dọa nền kinh tế TC.
ĐCSTC đã nhận được sự hậu thuẫn từ các đảng phái cánh tả tại Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và Canada. Hơn nữa, TC còn khơi mào các cuộc xung đột tại Trung Đông. Người ta nhận ra rằng đứng sau các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS), Hamas, Hezbollah, Taliban, cũng như các quốc gia như Cuba và Iran, chính là các lực lượng chịu sự chi phối của TC. TC đã tận dụng thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Barack Obama—vị tổng thống đầu tiên là người Hồi giáo, có tư tưởng cộng sản, sinh ra ở nước ngoài và là người da đen—để phát triển thế lực của mình. Chắc chắn rằng, ông Obama đã tạo ra thế gọng kìm bao vây Hoa Kỳ: đó là Nhà nước Hồi giáo, Iran và các tổ chức khủng bố hiện đang tấn công quân đội Hoa Kỳ cùng các đồng minh trong khu vực. Tuy nhiên, vào năm 2013, Barack Obama đã bật đèn xanh cho TC chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) ở Biển Đông và quân sự hóa nơi này thành các căn cứ của TC tại Nam Thái Bình Dương. Các căn cứ tại quần đảo Hoàng Sa hiện đang đe dọa an ninh của các nước láng giềng, bao gồm Úc, New Zealand và các quốc đảo như Fiji, Quần đảo Solomon, Papua New Guinea cùng nhiều quốc gia khác. Công nghệ bị đánh cắp đã tiếp tay cho lòng tham vượt quá giới hạn, dẫn đến một thảm họa. Đáng tiếc là tên lửa liên lục địa mang đầu đạn "thuế quan" đã thất bại, và TC thua trong các cuộc chiến giành ảnh hưởng năng lượng tại Venezuela và Iran—những thất bại khiến vị thế TC bị thu hẹp—trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu suy giảm. Đến năm 2026, TC mất các căn cứ quan trọng tại Iran, Venezuela, Cuba và Panama, trong khi Liên minh Châu Âu đã bừng tỉnh. Ngày nay, TC trở thành "Đế chế Đỏ" đơn độc; Bắc Kinh cố gắng duy trì chế độ Việt Cộng như một chư hầu thực thụ, mặc dù Việt Cộng vẫn giả vờ tiếp cận Hoa Kỳ để tồn tại. Tất nhiên, Hoa Kỳ nhận rõ bản chất hiểm độc và tráo trở của Việt Cộng—ví như một con chó thích ăn đồ Mỹ nhưng lại trông nhà cho TC. Chính những lý do này đã khiến Hoa Kỳ áp mức thuế cao nhất lên Việt Cộng. TC khơi mào các cuộc đối đầu mới trong khu vực thông qua căng thẳng tại Đài Loan và vấn đề căn cứ quân sự tại Việt Nam. An ninh của Úc đang bị đe dọa khi chính phủ bị kiểm soát bởi đảng cộng sản lai tạp mang tên ALP (hay "Đảng Lenin Úc"), với Thủ tướng bù nhìn Anthony Albanese và nữ Ngoại trưởng đồng tính nữ đầu tiên Penny Wong. Hơn nữa, TC còn nắm quyền kiểm soát một cảng chiến lược tại Darwin theo hợp đồng thuê 99 năm. Thủ tướng Anthony Albanese đã lên tiếng bàn luận về vấn đề Cảng Darwin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố sau:
TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN TOMMY PIGOTT
TC phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ra Thái Bình Dương
Hoa Kỳ đã theo dõi vụ thử nghiệm của TC—vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa không mang đầu đạn từ tàu ngầm—với điểm rơi tại khu vực Nam Thái Bình Dương.
Trong khi Hoa Kỳ đang nỗ lực hơn bao giờ hết để ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thì TC lại hành động ngược lại. Việc Bắc Kinh nhanh chóng tăng cường kho vũ khí hạt nhân một cách thiếu minh bạch đang gây lo ngại lớn cho khu vực và thế giới. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi TC tham gia vào các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí và cam kết thực hiện cơ chế thông báo định kỳ đối với mọi vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa cũng như các vụ phóng vào không gian, phù hợp với những cam kết mà các thành viên khác trong nhóm P5 đã đưa ra.
Hoa Kỳ vẫn kiên định với các cam kết quốc phòng dành cho các đồng minh và đối tác của mình.
Hòa Trương
Ngày 10 tháng 7 năm 2026
________________
Alice Dupond gởi