Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

 
Hãy xem DC đóng kịch trong đám tang Floyd và cả vở kịch Floyd
 
 



 
 



ĐÁM TANG FLOYD
 
Tại đám tang Floyd, dám DC thổ tả diễn kịch vui đáo để. Thị Trưởng thành phố Minneapolis úp mặt vào quan tài khóc như vợ chết. Cựu Phó TT thì quỳ gối. Cựu TT Obama rướm lệ
 
Đây những hình ảnh tuyệt vời:
 
THÀNH TÍCH KHI CÒN SỐNG CỦA FLOYD
 
Du thủ du thực, lường gạt, lừa đảo. Có đủ. Khi bị bắt là đang dùng tiền giả.
 
YOUTUBE ĐẦY ĐỦ KHÁ DÀI GẦN 20 PHÚT NHƯNG NÊN XEM KỸ
 
https://youtu.be/DNX8-PWCi6E
 
Khi câu chuyện mới bắt đầu, chỉ có 1 clip ngắn. Câu chuyện nổ tung dù tôi đã thấy phi lý: tại sao Floy kêu không thở được mà viên cảnh sát vẫn thọc tay vào túi quần, ung dung; còn viên thức hai cũng ung dung.
 
Hãy xem youtube trên để thấy những điểm này. Tổng hợp từ nhiều người  ở net:
 
Ý KIẾN 1:
 
1/ Nghe kỹ thì thấy giọng Floyd rất sang sảng, điều này cho thấy không  phải đường khí quản và thanh quản bị nghẹt. Nếu nghẹt thì không ai nói được to như vậy.Nếu để ý kỹ, đầu gối của Chauvin chỉ đè vào gáy tức phần xương sống.
 
2/ Khi Floyd phản ứng gồng vai lên  chống đỡ, đầu gối của Chauvin có đưa lên theo, chứng tỏ Chauvin thực chất là KHÔNG cố đè lên Floyd bằng cả trọng lượng anh ta.
 
3/Đúng ra Chauvin phải dùng tay để vực Floyd dậy và yêu cầu vào xe. Không có tay cảnh sát ngu ngốc nào lại cố tình giết người trước ống kính của người dân.
 
3/ Rồi tự nhiên xe cứu thương tới từ khi nào mà không có còi hú? Ai gọi xe cứu thương và gọi khi nào? Có vẻ như xe cứu thương đã chờ sẵn ở đó như một vở kịch.
 
4/ Một người tới sờ động mạch cổ Floyd như thể biết anh ta đã tắt thở. Nhưng họ lại rất bình tĩnh, cho Floyd lên cáng và tống vào xe.Không hề có động tác sơ cứu trên cáng, không hề hốt hoảng, xe cứu thương không hề vội vã hú còi đi ngay
 
5/Chauvin và viên cảnh sát khác không hề gọi bộ đàm xin trợ cứu từ cảnh sát khác. Số người dân đứng xem dường như không thêm một ai, không đông lên theo 10 phút xảy ra su kiện quá bất bình trên đường như thế?
 
6/ Những người dân  đóng vai rất tốt. Họ quay film vụng về và họ nói cảnh sát rằng Floyd không thở được, hãy để ý anh ta... Họ van nài cảnh sát chứ không la hét.
 
7/Đáp lại, anh cảnh sát Hmong lạnh lùng cãi cọ như chém chả với dân, còn Chauvin thọc tay vô túi quần, nhìn xuống, vẫn ghì đầu gối vào gáy Floyd, dù anh ta đã nhắm mắt và không còn kêu la. Điều này thật vô lý. Đạo diễn kịch bản đã bắt họ diễn như thế, để cố tình cho mọi ng thấy là tên cảnh sát da trắng Chauvin rất dã man với ng da đen. Chauvin đang cố tình làm cho Floyd chết, anh ta đang chờ Floyd chết. Đây là tội giết người có chủ ý tức cấp độ 1.
 
7/ Khi chiếc xe cứu thương đi, ai biết sau đó liệu Floyd có thực sự chết? Ng dân chỉ biết qua báo chí và một bản kết quả pháp y báo cáo rằng anh đã chết. Hay có khi nào anh đã hoàn thành vai diễn và khi nằm trong chiếc xe cứu thương, anh ngồi bật dậy và chuẩn bị xách vali tới một hòn đảo xinh đẹp với catxe vài triệu $. Thay tên đổi họ và đi biệt.Nhìn về nước Mỹ với đám đông đang đập phá và cướp bóc, nhấn chìm các cửa hiệu trong biển lửa?
 
8/Và nếu tội lỗi của Floyd chỉ là $20 tiền giả, Floyd hoàn toàn có thể chối rằng tôi ko cố ý. Tôi ko biết đó là tiền giả. Vì sao Floyd lại bị vòng tay như một tội phạm? Floyd có thể dễ dàng xin lỗi chủ quán tạp hóa và đưa ra tờ tiền khác để trả.Lý do bắt Floyd có vẻ không make sense.
 
9/Chủ quán bar xác nhận Chauvin và Floyd từng làm cùng chỗ đó. Sao vụ này xảy ra đúng thời điểm mở cửa kinh tế, hết lockdown? Để bây giờ lại giới nghiêm và kinh tế kiệt quệ thêm vì business bị đập phá, bị ăn cắp, và tiếp tục bị đóng cửa!
 
Ý KIẾN 2:
 
Hôm nay xem lại video clip vụ tên da đen bị CS chẹt cổ chết lần thứ 2 , Tất cả đều là 1 vở kịch , vì quá vô lý , thậm ư là vô lý ngay từ đầu rồi .
 
 1 / Tại sao 2 cảnh sát lại từ bên kia đường từ từ chậm rãi băng qua để đến 1 chiếc xe dân sự không phải xe cảnh sát trong đó có sẵn tên da đen Floyd và 2 người da đen khác đã ngồi sẵn bên trong xe rồi , sau đó thì bên cửa tay phải chiếc xe , 2 người da đen bước xuống và 1 cảnh sát đến nắm tay Floyd kéo ra .
 
2/ lạ 1 điều CS làm  rất là từ tốn như đang diễn kịch câm vậy , 1 CS giữ Floyd , 1 CS đi tới còng tay Floyd , rồi tại sao lại không đưa Floyd lên xe CS để hỏi tên tuổi và làm giấy tờ  sau đó đem về đồn CS ???
 
3/ Tại sao lại kéo Floyd đến phía xa với xe CS để dưa vào tường ngồi xuống , rồi mới hỏi tên và viết giấy , mà sao CS từ lúc hỏi tên da đen đến khi viết ra giấy làm như con nít đang diễn hài cho vui vậy , khong hề giong 1 chút gì là CS làm việc với 1 tên phạm tội đã bị còng tay ...quá vô lý
 
4/ Chưa hết đâu , tại sao xe CS sờ sờ nằm đó không đưa lên xe mà lại phải đặt Floyd qua bên kia đường ...sau dođến cạnh xe CS , mà kỳ lạ đến 2 CS to con cao lớn mà đưa lên xe 1 tên da  đen bị còng tay ra sau rồi mà không được ?? không hề thấy cảnh vùng vẫy chống cự , Mà chống cự sao được khi 2 tay bị còng với 2 tên CS to con như vậy được ?? rồi cả 1 lúc sau thì bỗng dưng thấy cảnh Floyd đang nằm dưới đất và tên CS để chân lên phía sau cổ , mặt thì tỉnh bơ , tay thì đút túi còn nhìn lên hướng quay clip nửa ..sao mà vô lý đến như vậy ?? Tại sao không đưa lên xe CS mà lại phải cố tình để nằm xuống đất và chẹt phía sau cổ để quay clip ???1 CS thì đè,  1 CS thì đứng ung dung đi tới đi lui chờ quay clip chăng ?? lúc đó thì Floyd vẫn còn la còn nói , vậy tại sao phải chờ đợi ??? mà chờ đợi cái gì ?? Floyd có chết đâu mà chờ xe cứu thương ??? hãy xem thời gian đi là rõ sự thật thôi , CS vẫn đè nhẹ nơi phía  sau cổ Floyd , 1 CS thì đi qua đi lại , bỗng dưng 1 cán cứu thương trờ tới , sau đó thì tên CS mới rờ động mạch cổ coi còn sống hay đã chết (  ???). lạ quá há ! đang mạnh cùi cụi khong đưa lên xe CS mà lại lôi xuong đất đè cổ chờ 1 màn diễn dzui sau đó trờ tới cán cứu thương và đưa đi BV , kỳ quá hà ! lẽ nào CS của MỸ đã có chương trình bắt tội phạm kiểu mới  năm 2020 rồi mà dân chưa biết ? Tội phạm không cần bắt sống nữa , mà phải lôi ra cho bàn dân thiên hạ thấy CS làm mọi cách để tội phạm tắt thở ( hay chua tắt thở)  xong xuôi đâu đó rồi thì đưa lên cáng cứu thương và đưa đến BV  .... 
 
5/ Ấy dza , sau đó thế là hơn 16 tiểu bang mà Thị Trưởng thuộc Đảng Dân Chủ đồng loạt xuống đường , dzậy mà thời 8 năm của nhọ nồi Obama CS bắn chết tội phạm da đen hà rằm.. hàng năm mấy vụ trong đó có cả 1 cậu da đen mới 12 tuổi , và 1 phụ nữ có chồng có con mà CS tất cả đều trắng án , dzậy mà không có xuống đường bạo động đồng loạt hơn 16 tiểu bang như vậy , Sao bây giờ thời TT Trump thì mới xảy ra ?? chẳng qua lũ TT Dân Chủ chúng biết đã bị thất thế rồi , cộng với CS Tàu đang run sợ vụ TT Trump cứu Taiwan , Hongkong , và Biển Đông , và nay hầu hết các Quốc Gia trên Thế Giới đều quay lưng với CS Tàu mà đồng hiệp lực với Mỹ , nhất là nước Úc. CS Tau tức trào máu họng , và tui dzui muốn nhổ nước miếng vào lũ chỗ săn của VC và Tàu Cộng Ka Tủm , Dinh Nguyen , Nhat Lung và Tài Ngoc, chúng hối hả vội vàng phải bao che bênh vực bảo vệ Tàu Cộng cho bằng được nên bỏ mặc nhân tính liêm sỉ , ra tay đê tiện hèn hạ cùng với Tàu Cong đánh phá diệt trừ TT Trump bằng mọi cách có thể , bất chấp nhục nhã và bưng bô để ăn cho hết kiếp chó săn của chúng
 
Nguyen Lien Huong
 
KẾT LUẬN:
 
Sau khi chịu khó xem youtbe gần 20 phút, đọc 2 ý kiến từ net, HLC nghĩ rằng NGƯỜI NGU NHẤT THẾ GIỚI cũng biết được sự thực là gì. Hãy nhìn nước Mỹ tan hoang, bạo loạn cướp bóc và hãy dùng đúng là phiếu vào 11/ 2020.
 

Hoàng Lan Chi
 

6/2020
 
 
usaelection gởi