Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
HÃY XÓA BỎ NHỮNG TÀN DƯ CỘNG SẢN TRÊN HÀNH TINH NÀY

Chủ nghĩa cộng sản bắt đầu lan rộng sau khi Karl Marx xuất bản "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" tại London vào năm 1848. Chủ nghĩa này đã bị những kẻ bất lương lợi dụng, điển hình như Lenin ở Nga, Mao Trạch Đông ở Tàu, Hồ Chí Minh ở Việt Nam,Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn,  Fidel Castro ở Cuba, Pol Pot ở Campuchia, và nhiều kẻ khác. Chủ nghĩa cộng sản đã gây ra cuộc diệt chủng lớn nhất trên hành tinh, cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người và biến hàng tỷ người thành nô lệ tại Trung Cộng (TC) đại lục, Việt Nam, Bắc Hàn… Chủ nghĩa cộng sản chính là đồng minh của sự khủng bố, điều đã được phơi bày rõ nét trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, bao gồm cả Chiến tranh Việt Nam.

Vì vậy, sau những thảm họa do chủ nghĩa cộng sản gây ra, người dân đã nhận ra bản chất tàn bạo trong chính sách của những người cộng sản, dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu vào thập niên 1990. Những tàn dư cộng sản rơi vào hoảng loạn và buộc phải thay đổi chiến lược bằng một khẩu hiệu đầy dối trá: "thị trường tự do dưới sự dẫn dắt của chủ nghĩa xã hội". Khối cộng sản toàn cầu đã thu hẹp từ 13 quốc gia xuống chỉ còn năm tàn dư: TC, Bắc Hàn, Cuba, Lào và chế độ Việt Cộng. Chủ nghĩa cộng sản rơi vào thời kỳ tồi tệ nhất khi thế giới nhận diện được mô hình phi nhân tính của các chế độ này. Khi người dân chôn vùi cái xác của chủ nghĩa cộng sản, những tàn dư còn sót lại đã co cụm lại quanh thực thể mạnh nhất : Đảng Cộng sản TC. Chắc chắn rằng, nhân loại đang nỗ lực xóa bỏ những tàn dư cộng sản còn sót lại trên hành tinh này.

Các chế độ cộng sản tại châu Á luôn gán nhãn các quốc gia dân chủ là "tư bản" hoặc "phản cách mạng" – coi đó là kẻ thù số một của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Tại Việt Nam, phía Việt Cộng từng lên án những ai thoát khỏi "địa ngục thiên đường cộng sản" là "phản cách mạng", với luận điệu tuyên truyền rằng họ đang "ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ". Miệng thì lên án, nhưng chính họ lại đổ xô di cư sang Hoa Kỳ, châu Âu, Canada hay Úc. Đừng bao giờ tin vào những gì những người cộng sản nói; Hãy cùng xem họ làm gì. Hãy nhìn vào người Việt Nam – bao gồm cả phía cộng sản, du học sinh, v.v. – đang xếp hàng dài tại Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Việt Nam.

Chắc chắn rằng chẳng ai ở Hoa Kỳ, châu Âu, Úc hay Canada… lại muốn trở thành công dân của các quốc gia cộng sản như TC, Bắc Hàn, Việt Nam, Lào hay Campuchia. Thế nhưng, những chính trị gia tầm cỡ thuộc cánh tả – như Hunter Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi, Adam Schiff… hay ở Úc là Kevin Rudd, Penny Wong, Anthony Albanese, Daniel Andrews, Mark McGowan, Roger Cook và những người khác – lại muốn mua nhà tại TC, bất chấp việc Đảng Cộng sản TC vốn đã sẵn sàng cung cấp mọi tiện nghi cho họ.

Điểm yếu chí mạng của những người cộng sản nằm ở công tác tuyên truyền và nền kinh tế. Hoa Kỳ đã nắm trong tay những vũ khí để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản. Tổng thống Donald Trump đã tung ra các "tên lửa liên lục địa" mang đầu đạn thuế quan nhằm nhổ tận gốc nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mục nát, cùng với đó là các công nghệ truyền thông tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI) – lĩnh vực mà Tập Cận Bình từng đề cập khi thăm Nhà Trắng, còn Anthony Albanese thì nhấn mạnh rằng AI phải nằm dưới sự kiểm soát của con người. TC thực sự lo sợ trước những vũ khí tiềm tàng này của Hoa Kỳ.
Đừng sợ những gì phe cộng sản làm.
Hãy thực hiện những điều mà phe cộng sản phải khiếp sợ.

Khi chủ nghĩa cộng sản độc hại bị loại bỏ, những người cộng sản sẽ phản ứng dữ dội, giống như các loài côn trùng quằn quại khi trúng thuốc trừ sâu. TC và phía cộng sản Việt Nam đã cài cắm các điệp viên vào Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, phía cộng sản Việt Nam đã thiết lập liên lạc với các nhân vật hoạt động ngầm để thực hiện công tác tuyên truyền tại Hoa Kỳ và các nước sở tại. Tổng Bí thư độc tài Tô Lâm đã áp dụng các thủ đoạn lừa lọc, "chơi hai mặt". Trên danh nghĩa, Tô Lâm kêu gọi "gác lại quá khứ" mà không hề đưa ra lời xin lỗi hay bồi thường cho các nạn nhân kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Các tuyên truyền viên của phía cộng sản – như Linh Trần (Louisiana), Nguyễn Ngọc Lập (California), cùng các cơ quan truyền thông tiếng Việt khuynh tả như SBTN, nhật báo Người Việt, hay những cá nhân như Hoàng Trọng Thụy, Đỗ Dũng, Nguyễn Văn Khanh… đang đầu độc tư tưởng của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Chính vì vậy, người Việt ở hải ngoại đang phải đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản độc hại. Đạo luật Kiểm soát Cộng sản năm 1954 — một đạo luật của Hoa Kỳ được Tổng thống Dwight Eisenhower ký ban hành vào ngày 24 tháng 8 năm 1954 — cùng với lập trường chống cộng của Tổng thống Donald Trump, đã khơi nguồn cho các cuộc biểu tình phản đối Linh Trần vào ngày 2 tháng 9 năm 2026; một sự kiện khác cũng sẽ diễn ra tại California vào ngày 1 tháng 11 năm 2026.

Ngày nay, tàn dư cộng sản vẫn còn tồn tại tại năm “địa ngục” được mệnh danh là “thiên đường cộng sản”. Theo đó, những chiếc vòi hay cặp kìm của “con bạch tuộc cộng sản” chính là hình ảnh phản chiếu của các đảng phái cánh tả tại Hoa Kỳ (Đảng Dân chủ), Úc (Đảng Lenin Úc), Pháp (Đảng Xã hội)… Chúng ta hãy loại bỏ những tàn dư cộng sản cùng các đảng phái cộng sản lai tạp này. Tổng thống Donald Trump từng phát biểu: “Chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa chí mạng đối với tự do của nước Mỹ.”

“Đó là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước chúng ta, vượt xa cả Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, sự kiện Trân Châu Cảng, hay thậm chí là vụ 11 tháng 9.” Và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với Fox News: “Đây là chủ nghĩa cộng sản, và nó đã dẫn đến việc sát hại những người vô tội, hàng chục triệu người chỉ riêng trong thế kỷ 20. Chúng ta phải chống lại điều này.”

Hòa Trương

Ngày 20 tháng 10 năm 2026

__________________


Alice Dupond gởi