Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Hoa Kì thu hồi 450.000 khẩu trang, thiết bị y tế nhiễm SARS-nCoV-2 do Trung Quốc gài
 
 
 
Lại một lần nữa các do thám Mỹ đã chính thức phát hiện điều không tưởng tại Trung Quốc. Thực sự số lượng người Trung Quốc ngã gục do dịch SARS Trung Quốc gấp 5 lần con số đã báo cáo với Liên hợp quốc.
 
Cụ thể ở Đài Loan đã được chính phủ Trung Quốc đã đặt 200000 túi đựng x.á.c thông tin được tiết lộ bởi dịch vụ cung cấp túi đựng x.á.c của Đài Loan cho hay.
 
Từ những bằng chứng về lượng Sulfur dioxide khi thải ra từ bầu khí quyển của Vũ Hán.
 
Hình ảnh: Nồng độ khí Sulfur dioxide ở làng Miếu Lĩnh của Vũ Hán lên tới 1573,5 ppb, đây là con số cao kinh ngạc đã khiến công chúng vô cùng quan tâm.
 
WHO họ thông đồng bao che, tránh né cách xử trí dịch virus Vũ Hán. Cả hai đều bưng bít thông tin, nói rằng virus Vũ Hán không nghiêm trọng qua báo cáo ngày 14/2/2020 nên nước nào cũng chủ quan.
 
Trung Quốc hiện đang thực hiện chế độ Kinh tế hạn chế nhập khẩu tăng xuất khẩu cho thấy Trung Quốc đang chủ động gây ra tai họa này và muốn vươn tầm bá chủ thôn tính cả thế giới. Hiện tại các nhà máy ở Trung Quốc đang hoạt động hết công suất.
 
Phải gọi đó là một trong những âm mưu chiến lược thôn tính thế giới có kế hoạch của Trung Quốc mà người không thông minh cũng có thể nhận ra. Hãy suy luận từ hàng loạt cái phi lý khác sẽ thấy được cái n.h.a.m h.i.ể.m của chính phủ Trung Quốc.
 
Tạo ra kịch bản đại dịch để kiếm tiền, thu gom hàng triệu mask.
 
Sản xuất khẩu trang, nước xịt khuẩn tung ra thị trường trên thế giới rồi lại tung ra thị trường bán giá cao cùng các thiết bị y tế, máy móc đắt chưa từng thấy độc ác hơn là gài virus trong các dụng cụ y tế để mọi người nhiễm bệnh.
 
Mọi sự việc của nhà cầm quyền Trung Quốc đều nằm trong kế hoạch dã tâm muốn tr.iệ.t h.ạ các quốc gia giàu có vững mạnh và đặc biệt là Mỹ.
 
Mỹ vừa qua đã nhập 1 lô khẩu trang từ Trung Quốc khoảng 450,000 khẩu trang y tế nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan nhưng không ngờ biết được tin trong khẩu trang và các thiết bị y tế khác có chưa Virus SARS-nCoV-2 thì chính phủ Mỹ đã không kịp xử lí khi đang tung ra thị trường bán cho hàng loạt người tiêu dùng. Đặc biệt là ở Houston và New York là thành phố lớn nhiều người ngoại quốc sinh sống cũng như mật độ dân số dày.
 
Bộ y tế Mỹ đang khủng hoảng trầm trọng đã ra thông báo cho tất cả các người dân không mua khẩu trang xuất xứ từ Trung Quốc đăng được bán ở tất cả các cửa hàng trên toàn các bang ở Mỹ đang liên lạc để thu gom lại số khẩu trang bị nhiễm Virus do chính Trung Quốc tẩm vào.
 
Trước khi nhập lô khẩu trang từ Trung Quốc và các thiết bị y tế khác ở cụ thể New York đã cho thấy số lượng người nhiễm nCoV tăng nhanh chóng mặt và số người gục ngã xuống ở New York cũng tăng lên đột biến những ngày gần đây có thể dây là nguyên nhân chính.
 
Cụ thể đến hôm nay tính đến thời điểm 18:05, số lượng ca nhiễm tại Mỹ đã vượt 585,000 ca. Riêng New York là 195.749 ca.
 
Hiện tại cảnh sát bao an LHQ đang vào cuộc để làm rõ vụ việc nếu đây là việc làm được xác minh chính xác Trung Quốc sẽ phải gánh một hậu quả vô cùng to lớn trước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Cho đến nay tất cả các cáo buộc từ Mỹ về phía Trung Quốc chưa được chứng minh khi Trung Quốc đơn phương bác bỏ và cho rằng đó là vu khống.


Khẩn Cấp BBC 14/04/20



Đỗ Hứng gởi