Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
HOA KỲ ĐẠT ĐƯỢC THOẢ THUẬN GÌ Ở GREENLAND ?

THẮNG LỢI LIÊN TIẾP CHO HOA KỲ

Tiết lộ: Thỏa thuận Greenland của TT Trump

Kế hoạch kiểu Síp-Anh sẽ cho phép Mỹ kiểm soát một phần hòn đảo và có khả năng mở rộng sang các khu vực giàu khoáng sản.

Theo một thỏa thuận được đề xuất và nhất trí tại Davos , Hoa Kỳ sẽ kiểm soát một phần Greenland bằng cách chỉ định chúng là các khu vực căn cứ chủ quyền .

Theo dự thảo khung thỏa thuận mô phỏng theo thỏa thuận giữa Anh và Síp, các căn cứ của Mỹ sẽ được coi là lãnh thổ của Mỹ ở khu vực Bắc Cực, tờ The Telegraph đưa tin.

Khung thỏa thuận đạt được giữa Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào tối thứ Tư sẽ xoa dịu nỗi lo ngại của Đan Mạch rằng Mỹ đang chuẩn bị sáp nhập khu vực bán tự trị này .

Trong một loạt cuộc phỏng vấn, ông Trump từ chối giải thích các điều khoản của thỏa thuận nhưng thừa nhận vấn đề quyền sở hữu là "khá phức tạp".

Khung pháp lý này sẽ cho phép Mỹ thực hiện các hoạt động quân sự, tình báo và huấn luyện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho một số hoạt động phát triển địa phương, bao gồm cả việc khai thác khoáng sản đất hiếm, mà không cần xin phép Đan Mạch.

Xác nhận kế hoạch này, một nguồn tin ngoại giao nói với tờ The Telegraph: "Ý tưởng là để đạt được một thỏa thuận vớiTT Trump."
Kế hoạch kiểu Síp-Anh được xem là một giải pháp sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của ông Trump về quyền sở hữu hòn đảo, mà ông cho là có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc phòng của Mỹ .

Các điều khoản trong thỏa thuận giữa Anh và Síp trao cho Anh chủ quyền đối với hai căn cứ quân sự phục vụ mục đích chiến lược, đồng thời cho phép người dân Síp sinh sống trong khu vực đó được hưởng các quyền tương tự như ở những nơi khác trong Cộng hòa Síp.

Mỹ hiện đã được phép xây dựng và vận hành các căn cứ quân sự ở Greenland, đồng thời được hưởng "quyền tự do hoạt động" không hạn chế giữa các khu vực phòng thủ được chỉ định, bao gồm không phận, đất liền và biển.

Về lý thuyết, khuôn khổ mới được đề xuất sẽ cho phép Mỹ kiểm soát một phần Greenland và có khả năng mở rộng sang các khu vực giàu khoáng sản mà ông Trump đang thèm muốn.
Điều này cũng có nghĩa là Mỹ sẽ không cần phải xin các loại giấy phép, chẳng hạn như giấy phép quy hoạch.

Đề xuất này cũng sẽ giúp Mỹ dễ dàng hơn trong việc bố trí các tài sản thuộc về dự án "Mái vòm vàng" tương lai của họ tại đó.

PHÁP BỊ LÊN ÁN

Các nguồn tin cho biết với tờ The Telegraph rằng trong cuộc gặp với ông Trump, các nhà đàm phán NATO đã chỉ trích tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ngôn từ "hung hăng" của ông, nhằm lấy lòng vị tổng thống khó tính này.

Ông Macron là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất lời đe dọa thâu tóm Greenland của ông Trump và đã lập luận ủng hộ việc sử dụng "vũ khí hạng nặng" của EU - ngăn chặn các công ty Mỹ thâm nhập thị trường nội địa của lục địa này.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Tư, tổng thống nói: “Đây là một thỏa thuận mà mọi người đều rất hào hứng, thực sự tuyệt vời cho Hoa Kỳ, đạt được mọi thứ chúng ta muốn, đặc biệt là an ninh quốc gia và an ninh quốc tế thực sự.”
Các lãnh đạo quân sự của NATO đã đến Davos tuần này với mục đích giảm bớt sức nóng chính trị của sự rạn nứt giữa châu Âu và Washington.

Hôm thứ Tư, Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, đã báo cáo với các đối tác trong liên minh về đánh giá mối đe dọa xung quanh Greenland và khu vực Bắc Cực rộng lớn hơn.
Tại một cuộc họp ở Brussels, ông nói với các vị tướng đồng nghiệp rằng mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc ở vùng Bắc Cực không có sự thay đổi đáng kể nào.

Tuy nhiên, Tướng Grynkewich đã nhấn mạnh những lỗ hổng trong việc giám sát và phát hiện tên lửa đạn đạo là một mối lo ngại đặc biệt.

Người phát ngôn của NATO cho biết: “Tổng thư ký đã có cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thống Trump, trong đó hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng sống còn của an ninh ở khu vực Bắc Cực đối với tất cả các đồng minh, bao gồm cả Hoa Kỳ.”

“Các cuộc thảo luận giữa các đồng minh NATO về khuôn khổ mà tổng thống đã đề cập sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh Bắc Cực thông qua nỗ lực chung của các đồng minh, đặc biệt là bảy đồng minh Bắc Cực. Các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhằm đảm bảo rằng Nga và Trung Quốc không bao giờ có được chỗ đứng – về kinh tế hay quân sự – ở Greenland.”

Son Hahong

______________


Tien Tran gởi