Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
 
 
HOA KỲ SẼ CẮT NGUỒN CUNG CẤP CHÍP CHO TQ VÀ HUAWEI
 
 

Bắt đầu cho một cuộc chiến mới. Với cái máy thở hay cái sự sống cho công nghệ cao của Trung cộng.

Một quy định mới, được Bộ Thương mại công bố, mở rộng quyền hạn của Hoa Kỳ để yêu cầu giấy phép bán cho Huawei các chất bán dẫn được sản xuất ở nước ngoài bằng công nghệ của Hoa Kỳ, mở rộng phạm vi của nó để ngừng xuất khẩu cho nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2 thế giới.

"Hành động này đặt nước Mỹ lên hàng đầu, các công ty Mỹ lên hàng đầu và an ninh quốc gia Mỹ là trên hết", một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại cho biết trong một cuộc họp ngắn vào thứ Sáu.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Như vậy chính quyền TT Trump đã chuyển sang chặn nguồn cung chip toàn cầu cho thiết bị viễn thông khổng lồ trong danh sách đen Huawei Technologies, điều này làm dấy lên lo ngại về sự trả đũa của Trung cộng và đánh vào cổ phiếu của các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip của Mỹ.

Tin tức về hành động chống lại công ty đánh vào chứng khoán châu Âu khi các nhà giao dịch bán vào lợi nhuận trong ngày, trong khi cổ phiếu của các nhà sản xuất thiết bị chip như Lam Research và KLA Corp giảm lần lượt khoảng 5 và 3% trong giao dịch tại Mỹ.

Trung cộng phản ứng rất nhanh chóng, với một báo cáo vào thứ Sáu bởi Thời báo Hoàn cầu của Trung cộng nói rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng đưa các công ty Mỹ vào một "danh sách thực thể không đáng tin cậy", như một phần của các biện pháp đối phó với các giới hạn mới đối với Huawei.

Các biện pháp bao gồm khởi động điều tra và áp đặt các hạn chế đối với các công ty Mỹ như Apple, Cisco Systems và Qualcomm, cũng như đình chỉ mua máy bay Boeing, báo cáo cho biết, trích dẫn một nguồn tin.

Quy tắc của Bộ Thương mại, có hiệu lực vào Thứ Sáu, nhưng với thời gian ân hạn 120 ngày, cũng đánh vào Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan, nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất và nhà cung cấp chính của Huawei, đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy có trụ sở tại Hoa Kỳ vào Thứ Năm.

TSMC cho biết hôm thứ Sáu rằng "theo sát thay đổi quy tắc xuất khẩu của Hoa Kỳ" và làm việc với tư vấn bên ngoài để "tiến hành phân tích pháp lý và đảm bảo kiểm tra và giải thích toàn diện các quy tắc này".

Bộ cho biết quy tắc này nhằm ngăn chặn Huawei tiếp tục "làm suy yếu" vị thế của một công ty trong danh sách đen, nghĩa là các nhà cung cấp công nghệ tinh vi do Mỹ sản xuất phải tìm kiếm giấy phép của chính phủ Mỹ trước khi bán cho nó.

"Đã có một lỗ hổng kỹ thuật rất cao, qua đó Huawei đã có thể sử dụng công nghệ của Mỹ với các nhà sản xuất fab nước ngoài", Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross nói với Fox Business News hôm thứ Sáu, gọi thay đổi quy tắc là "điều rất phù hợp để cố gắng sửa lỗ hổng đó. "

Công ty đã được thêm vào "danh sách thực thể" của Bộ Thương mại vào năm ngoái do những lo ngại về an ninh quốc gia, giữa những cáo buộc từ Washington rằng họ đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và có thể theo dõi khách hàng. Huawei đã bác bỏ các cáo buộc.

Sự thất vọng giữa những người diều hâu trong chính quyền rằng việc niêm yết thực thể của Huawei không đủ để hạn chế quyền truy cập vào nguồn cung cấp đã thúc đẩy một nỗ lực, lần đầu tiên được Reuters đưa ra vào tháng 11, để đàn áp công ty lên đến đỉnh điểm vào thứ Sáu.

Luật sư của Washington Kevin Wolf, cựu quan chức của Bộ Thương mại, cho biết quy tắc này dường như là một "sự mở rộng phức tạp, kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ" đối với các mặt hàng liên quan đến chip được sản xuất bằng công nghệ Mỹ ở nước ngoài và gửi cho Huawei. Nhưng ông nhấn mạnh rằng các chip được thiết kế bởi các công ty khác ngoài Huawei và được sản xuất với công nghệ Mỹ vẫn có thể được bán cho công ty mà không cần giấy phép.

Trong khi các quy tắc mới sẽ áp dụng cho các con chip bất kể mức độ tinh vi của chúng, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã thông báo với các phóng viên vào thứ Sáu đã mở ra cơ hội linh hoạt cho công ty, lặp lại lời từ chối của chính quyền Trump trước đây."Đây là một yêu cầu cấp phép. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là mọi thứ bị từ chối", quan chức này nói thêm rằng quy tắc này mang lại cho chính phủ Mỹ "tầm nhìn" lớn hơn trong các lô hàng. "Những gì được thực hiện với các ứng dụng đó, chúng ta sẽ phải xem ...

Mỗi ứng dụng sẽ được đánh giá dựa trên giá trị của nó."Sau khi về cơ bản cấm Huawei mua từ các nhà cung cấp ở Mỹ, Bộ Thương mại đã cấp giấy phép cho một số đối tác lớn nhất của Hoa Kỳ Huawei tiếp tục bán cho công ty, đồng thời cho phép các công ty viễn thông nông thôn nhỏ hơn tiếp tục mua thiết bị Huawei để duy trì hoạt động của họ.

Huawei, công ty cần chất bán dẫn cho điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông, đã tìm thấy tâm điểm của cuộc chiến giành quyền thống trị công nghệ toàn cầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, những mối quan hệ đã trở nên gay gắt trong những tháng gần đây về nguồn gốc của coronavirus chết người.

Trong khi thay đổi quy tắc nhằm mục đích siết chặt Huawei và sẽ tấn công các xưởng đúc chip mà họ dựa vào, các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip của Mỹ có thể phải đối mặt với nỗi đau lâu dài, nếu các nhà sản xuất chip phát triển các nguồn thiết bị mới vượt ra ngoài quy tắc của Hoa Kỳ.

Nhưng hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất chip đều dựa vào các thiết bị được sản xuất bởi các công ty Mỹ như KLA, Lam Research và Ứng dụng Vật liệu, không đáp ứng yêu cầu bình luận.

Mặc dù một số công cụ phức tạp cần thiết để sản xuất chip đến từ các công ty bên ngoài Hoa Kỳ, như Tokyo Electron và Hitachi và Hà Lan của ASML, các nhà phân tích nói rằng sẽ khó có thể kết hợp toàn bộ chuỗi công cụ để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến mà không có ít nhất một số thiết bị của Mỹ. Reuters

ĐÂY LÀ MỘT CÁCH MỚI ĐỂ TT TRUMP THẮT CỔ HỌNG CÁI LỖ HỔNG VỀ NHỮNG KỸ THUẬT MÀ TRUNG CỘNG ĐANG XỬ DỤNG CỦA MỸ ĐỂ KIẾM LỢI.


CPH Phóng biên Sydney Morning Herald Theo Reuter
 
 
usaelection gởi